12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 Ngày 19/2, ông Trump gọi ông Zelensky là “nhà độc tài không qua bầu cử” và kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine phải hành động nhanh chóng để đạt được hòa bình hoặc mất đất nước. Nhiều ý kiến cho rằng đây là những phát biểu không thể tưởng tượng được từ một nhà lãnh đạo Mỹ khi Washington đóng vai trò đồng minh chủ chốt của Ukraine suốt mấy năm qua. Ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và khiến các đồng minh châu Âu lo ngại khi loại họ và Ukraine khỏi tiến trình đàm phán với Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Ukraine có lỗi vì để cuộc xung đột nổ ra. Châu Âu phản ứng bằng cam kết tăng chi tiêu cho quốc phòng và một số nước đang xem xét cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Ông Zelensky hoan nghênh ý tưởng này. “Chúng ta đang tự đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi trông cậy vào sự đoàn kết của Ukraine, lòng dũng cảm của chúng ta, vào sự thống nhất của châu Âu và sự thực dụng của Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh trong phát biểu bằng video gửi tới người dân Ukraine cuối ngày 19/2. “Bởi vì nước Mỹ cũng cần thành công như chúng ta vậy”, ông nói thêm. Tổng thống Zelensky cho biết đã gặp đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg, trong ngày 20/2. Ông nói rằng điều quan trọng là cuộc gặp đó và sự hợp tác với Washington nói chung đều “mang tính xây dựng”. THỎA THUẬN KHOÁNG SẢN Trong khi đó, ông Trump đang tìm cách thiết lập lại quan hệ với Nga và đầu tư vào các nguồn khoáng sản quan trọng của Ukraine. Ukraine đã bác bỏ kế hoạch ban đầu của Mỹ vì nó không bao gồm đảm bảo an ninh và ông Zelensky cho rằng ông Trump đang nói theo lý lẽ của Nga. Ngày 20/2, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz nói rằng Ukraine nên kiềm chế chỉ trích Mỹ và đồng ý với thỏa thuận khoáng sản. “Họ cần phải hạ giọng và xem xét kỹ lưỡng rồi ký thỏa thuận đó”, ông nói với Fox News. Reuters dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết, chính quyền Tổng thống Trump có thể tìm cách đạt được một thỏa thuận khoáng sản sơ bộ, sau đó mới đàm phán các điều khoản chi tiết. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chật vật ứng phó với thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Nga và Ukraine. “Những diễn biến gần đây và quan điểm khác biệt của Mỹ khiến chúng ta không chỉ đối mặt với sự thật mà còn phải hành động với tốc độ rất cao”, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu khác và Canada ngày 19/2. Giới chức Ukraine cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ giúp Nga có thời gian chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, ngày 20/2, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho rằng, có thể đạt được lệnh ngừng bắn trong năm nay. Khi đến Kiev ngày 19/2, ông Kellogg nói rằng, ông ở đó để lắng nghe. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đã thảo luận với ông Kellogg về cách để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. THU LOAN (theo AP, Reuters) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông trông cậy vào sự đoàn kết trong nước và châu Âu cũng như sự thực dụng từ Washington. Phát biểu của ông thể hiện sắc thái hòa giải sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích công khai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ngày 15/2 ẢNH: AP Ông Zelensky dịu giọng sau khi bị gọi là “độc tài” Nghiên cứu được dẫn đầu bởi bà Shi Zhengli, một chuyên gia về virút corona ở dơi. Bà nổi tiếng với công trình nghiên cứu tại Viện Vi-rút học Vũ Hán, nơi từng là tâm điểm của cuộc tranh cãi về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Có hàng trăm loại vi-rút corona thuộc nhiều nhánh khác nhau. Trong đó, chỉ một số ít, bao gồm SARS, SARSCoV-2, MERS và một số loại khác, có thể truyền sang người. Với nghiên cứu mới nhất, bà Shi tuyên bố đã tìm thấy một loại vi-rút corona khác có thể lây nhiễm cho con người theo cách tương tự SARS-CoV-2. Theo báo cáo, loại vi-rút mà nhóm của bà Shi tìm ra là dòng mới của vi-rút corona HKU5 lần đầu tiên được xác định ở loài dơi pipistrelle. Vi-rút (tạm gọi là HKU5CoV-2) thuộc chi merbecovirus. Chi này cũng bao gồm vi-rút gây ra hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), và đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách các tác nhân gây bệnh mới nổi để chuẩn bị ứng phó. HKU5-CoV-2 có khả năng liên kết với enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE2) ở người, cùng loại thụ thể mà vi-rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sử dụng để xâm nhập tế bào. Ngoài ACE2 ở người, HKU5CoV-2 còn có thể liên kết với ACE2 ở nhiều loài khác, tất cả đều có thể hoạt động như vật chủ trung gian và truyền sang người. Trong nghiên cứu của mình, bà Shi và cộng sự cho biết loại vi-rút mới có “nguy cơ lây lan sang người cao, thông qua lây truyền trực tiếp hoặc thông qua vật chủ trung gian”. Đáng chú ý, HKU5-CoV-2 được cho là nguy hiểm hơn loại vi-rút tiền nhiệm. Theo báo cáo, “các phân tích về cấu trúc và chức năng chỉ ra rằng HKU5-CoV-2 thích nghi tốt hơn với ACE2 ở người so với dòng HKU5-CoV”. Nhóm nghiên cứu nói rằng, cần phải theo dõi chặt chẽ hơn loại virút này, nhưng độc lực của nó “thấp hơn đáng kể” so với SARS-CoV-2 và “nguy cơ xuất hiện HKU5-CoV-2 ở người không nên bị phóng đại”. MINH HẠNH (theo SCMP, First Post) TRUNG QUỐC: Bà Shi Zhengli trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán ẢNH: AP Một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đã phát hiện loại vi-rút corona mới ở dơi có thể lây nhiễm cho con người qua cùng một con đường như COVID-19. Phát hiện vi-rút mới ở dơi có thể lây sang người như COVID-19 Tuần sau, Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, từ ngày 25-28/2, Bộ Ngoại giao cho biết. Trong thông báo đăng trên trang web của Chính phủ New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết ông sẽ thăm Hà Nội và TPHCM, cùng với đoàn tháp tùng là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của New Zealand và Bộ Thương mại và Đầu tư. “Việt Nam là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. Năm nay, hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, củng cố thương mại hiện có và mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp New Zealand”, ông Luxon cho biết. Theo Thủ tướng Luxon, trong thời gian ở Việt Nam, ông sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo khác của Việt Nam, để bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác. Thủ tướng Luxon dự kiến có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Theo thống kê của Việt Nam, tính đến tháng 2/2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 12 vào thị trường New Zealand và là nhà nhập khẩu đứng thứ 18 của New Zealand. New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, đạt xấp xỉ 1,3 tỷ USD năm 2024. Tính đến tháng 2/2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tập trung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, xây dựng. Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 43,9 triệu USD, đứng thứ 30/80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biếnchế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn-bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu, nông nghiệp. l New Zealand xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất ở khu vực; tháp tùng Thủ tướng Christopher Luxon thăm Việt Nam trong tuần tới là lãnh đạo của hơn 20 doanh nghiệp muốn củng cố và mở rộng quan hệ với các đối tác ở Việt Nam. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho biết như vậy trong cuộc gặp báo chí ngày 20/2. Đại sứ Beresford cho biết, Thủ tướng Luxon thực hiện chương trình nghị sự đầy tham vọng trong việc xây dựng quan hệ với Đông Nam Á, trong đó xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong khu vực. “Cả hai quốc gia đều có những kế hoạch rất rõ ràng về tăng trưởng kinh tế và chúng tôi sẽ tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, điều mà tôi quan tâm theo đuổi trong thời gian ở Việt Nam là tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, Đại sứ New Zealand nói. THU LOAN “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình (ở Ukraine), bao gồm sự đồng thuận đạt được gần đây giữa Mỹ và Nga”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại hội nghị ở Johannesburg. “Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp chính trị”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==