Tiền Phong số 53

11 nThứ Bảy n Ngày 22/2/2025 PHÁP LUẬT Ngày 21/2, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo có hành vi "thổi" giá đất đấu giá tại huyện Sóc Sơn lên tới 30 tỷ đồng/m2 hồi cuối năm 2024. Phiên tòa sẽ diễn ra ngày 6/3 và được xét xử lưu động tại Hội trường UBND xã Quang Tiến (Sóc Sơn) nhằm cảnh báo, răn đe và phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật tương tự. Các bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Hà Nội); Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Hà Nội); Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh); Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Hà Nội); Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Hà Nội); Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Hà Nội) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo cáo trạng, tháng 11/2024, khi biết Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn), từ ngày 26/11/2024 đến ngày 29/11/2024, Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Thế Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Liên đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai. Cáo trạng xác định, cả nhóm thống nhất từ vòng thứ nhất đến vòng thứ tư sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng thứ tư nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ năm các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng thứ sáu, các bị cáo sẽ không trả giá để phiên đấu giá không thành công, buộc phải tổ chức đấu giá lại. Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ năm với giá cao bất thường từ 59.488.000 đồng/m2 đến 30.002.488.000 đồng/m2. Đến vòng thứ sáu, tất cả 6 bị cáo Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên, Quân đều không bỏ giá. Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ năm, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Theo cáo buộc, do cả nhóm bị cáo trên không trả giá tại vòng thứ sáu nên phiên đấu giá không thành công. Viện kiểm sát cho rằng, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại tổng gần 420 triệu đồng, trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền là hơn 165 triệu đồng. HOÀNG AN Theo cơ quan truy tố, có 36/58 thửa đất bị nhóm Phạm Ngọc Tuấn cùng đồng phạm bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá cao bất thường từ gần 60 triệu đồng/m2 đến 30 tỷ đồng/m2. Sắp xét xử nhóm đối tượng "thổi" giá đất cao bất thường Nhóm bị cáo bị truy tố Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP Cao su Đắk Lắk. Trong đó có bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM), con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Cty CP Cao su Đắk Lắk). Minh bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”. Số tiền mà bị can Minh có được từ tham ô, rửa tiền lên đến hơn 11 tỷ đồng. Để hợp thức hoá tiền phi pháp mà có, bị can Minh đầu tư vào khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Đáng nói, khu du lịch này cũng thuộc Cty CP Cao su Đắk Lắk, sau này được cơ cấu thành Cty cổ phần Thương mại du lịch Bản Đôn, do Huỳnh Nguyên Khải (cũng là con trai ông Huỳnh Văn Khiết) làm chủ tịch Hội đồng thành viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định truy tìm người đối với ông Nguyễn Quang Đức - nguyên Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại du lịch Bản Đôn để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại công ty. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa tìm được ông Đức. Ngoài Cty Cổ phần Thương mại du lịch Bản Đôn, cơ quan công an còn điều tra về Cty Cổ phần Chỉ thun và Chi nhánh khách sạn Dakruco. Đây là những đơn vị nằm trong hệ sinh thái của Cty CP Cao su Đắk Lắk. Đáng chú ý, Cty Cổ phần Chỉ thun được thành lập năm 2010, tên giao dịch là Dakruthread, với tổng vốn đầu tư trên 169,6 tỷ đồng. Minh là Chủ tịch HĐQT Dakruthread. Công ty này bị phanh phui do làm ăn thua lỗ, hoạt động không hiệu quả. Ngày 2/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Cty Cổ phần Cao su Đắk Lắk bổ sung thông tin, tài liệu liên quan quá trình tái cơ cấu Cty Cổ phần Thương mại du lịch Bản Đôn, Cty Cổ phần Chỉ thun và Chi nhánh khách sạn Dakruco. Tuy nhiên, Cty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chưa cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến các công ty nêu trên để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là doanh nghiệp nhà nước, quản lý trên 20.000ha, chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Năm 2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, đổi tên thành Cty CP Cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%. HUỲNH THỦY Truy tìm cựu tổng giám đốc Cty du lịch Bản Đôn Trụ sở Cty CP Cao su Đắk Lắk Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ năm, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Theo cáo buộc, do cả nhóm bị cáo trên không trả giá tại vòng thứ sáu nên phiên đấu giá không thành công. Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, cơ quan tố tụng cũng truy tố các bị can về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (sau này là công ty cổ phần); Võ Tiến Hùng - Giám đốc Chi nhánh Cty CP Cao su Đắk Lắk - Nhà máy chế biến Chỉ thun (nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư, Cty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc Cty CP Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Cty Cao su Đắk Lắk); Huỳnh Văn Toàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; ông Toàn là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết). Liên quan sai phạm tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Bản Đôn. Khởi tố kẻ lừa đảo núp bóng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM tiếp nhận đơn của ông B và đơn của ông Đ (cùng ngụ quận Bình Thạnh) tố cáo ông Triệu cùng một số nhân viên của Công ty TNHH MTV NTTC (có trụ sở ở quận 3) về hành vi lừa hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada. Cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, Triệu đã rời khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu. Cơ quan Công an đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Thủy và bà Lê Thu Nga (cùng là nhân viên của Công ty TNHH MTV NTTC) nhanh chóng trình diện, làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra. HOÀNG THUẬN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==