Tiền Phong số 53

THỨ BẢY 22/2/2025 SÕ 53 0977.456.112 Trách nhiệm vẫn mơ hồ tăng trưởng 2 con sÕ Quy mô dân sÕ của tỉnh Kon Tum thấp nhất khu vực Tây Nguyên ẢNH: PV HƯỚNG TỚI TRANG 11 SẮP XÉT XỬ NHÓM ĐỐI TƯỢNG "THỔI" GIÁ ĐẤT CAO BẤT THƯỜNG TRANG 2 Bí thư Trung ương Đoàn tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP TRANG 3 PHẢI THÚC ĐẨY CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: SÁP NHẬP TỈNH THÀNH PHỐ TRANG 14 + 15 Cháy chùa, hỏng tượng, trách nhiệm thuộc về ai? TRANG 8 + 9 Làm gì để trở thành Thành phÕ điện ảnh? TP HỒ CHÍ MINH: TRANG 6 TRANG 10 Phía Cục Đường bộ nói gì? KHỐN KHỔ VỚI CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Ứng phó bỏ xét tuyển sớm Hợp nhất các bộ, ngành ở trung ương là tiền đề cho sáp nhập tỉnh, thành Kon Tum: Người mừng, kẻ lo Đắk Nông: Sẽ có phương án phân cấp, phân quyền hợp lý TRANG 4 + 5

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Bộ GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra dạy thêm học thêm Ngày 21/2, Bộ GD&ĐT thông tin, đơn vị vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT quy định các nội dung về dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn các đoàn kiểm tra làm việc là từ ngày 20/2 đến ngày 20/3 tới. Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư mới quy định các nội dung về dạy thêm học thêm, áp dụng vào thực tế từ 14/2. Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Thay vào đó, sau giờ học các môn học theo chương trình, học sinh có thời gian, không gian tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc… phát triển toàn diện về nhân cách, lối sống, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề… HÀ LINH UBND thành phố Hà Nội trình dự án cầu 16.000 tỷ đồng UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo tại các quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng và Long Biên. Theo UBND TP Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Điểm đầu là Ngã 5 Trần Hưng Đạo- Trần Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm); điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thận (quận Long Biên). Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô mặt cắt ngang 30m với tổng chiều dài khoảng 2,25km. Công trình cầu: Cầu chính vượt sông Hồng với kết cấu cầu vòm bao gồm 6 nhịp, có quy mô mặt cắt ngang khoảng 43m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới. Cầu dẫn sử dụng kết cấu dầm hộp với chiều dài nhịp khoảng 40m-45m, quy mô bảo đảm 6 làn xe cơ giới. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2027. Dự kiến, Tờ trình sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 25/2. THANH HIẾU Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm chào mừng Đại sứ Olivier Brochet thăm T.Ư Đoàn. Anh Lâm tin tưởng buổi gặp sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp vào tháng 10/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị rất cao của hai nước, chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mới và yêu cầu mới trong thiết lập quan hệ của hai nước. Việt Nam đang bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới, trong đó xác định sự phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã xác định vai trò của thanh niên trong việc phát triển đất nước. Anh Lâm mong muốn, T.Ư Đoàn và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Pháp. Trong thời gian tới, hai bên sẽ ký kết thoả thuận hợp tác, trong đó có việc hỗ trợ thanh niên, du học sinh Việt Nam đang học tập, làm việc tại Pháp, cũng như thông tin về các chương trình học bổng, đào tạo tại Pháp; kết nối, tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, đại biểu thanh niên hai nước. Cũng tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã thông tin phong trào, hoạt động tổ chức Đoàn, Hội. Phong trào thanh niên tình nguyện là một trong 3 phong trào lớn của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam, cũng như thanh niên các nước triển khai hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. “Chúng tôi luôn chào đón thanh niên các nước thực hiện hoạt động tình nguyện đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam”, anh Lâm nói. Đại sứ Olivier Brochet cho biết, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp thể hiện sự tin tưởng, hợp tác mạnh mẽ của hai nước, nhất là trong 30 năm qua; đồng thời thể hiện sự mong muốn tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong thời gian tới. Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ, để triển khai tốt hợp tác đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, rất cần giao lưu nhân dân. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mong muốn, sẵn sàng phối hợp với T.Ư Đoàn để chia sẻ, hợp tác nhiều nội dung liên quan đến thanh niên như: khuyến khích, hỗ trợ sinh viên Việt Nam du học tại Pháp; thanh niên tình nguyện. XUÂN TÙNG BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TIẾP ĐẠI SỨ PHÁP TẠI VIỆT NAM Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG Chuẩn bị đề xuất phương án tăng lương Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu. Theo Bộ LĐ-TB&XH, ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó mức lương tối thiểu được chia theo vùng (gắn với địa bàn hành chính cấp huyện). Thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính) theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, để cập nhật địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu và chuẩn bị phương án đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu trong thời gian tới theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động, Bộ LĐTB&XH đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, cập nhật lại tên các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện đã thực hiện sắp xếp lại, điều chỉnh địa giới hành chính theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 1/7/2024 đến nay. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh phân vùng, thì cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi bằng văn bản với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh và khu vực, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đó, báo cáo để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến gửi về Bộ LĐTB&XH trước ngày 1/4. P.T Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23/2, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Điểm đặc biệt của đợt không khí lạnh lần này là nền nhiệt thấp duy trì cả ngày lẫn đêm. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao tiếp tục gây mưa, mưa nhỏ cho các tỉnh miền Bắc trong ngày 23-24/2. Dự báo đợt mưa rét này kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 26/2. NGUYỄN HOÀI

Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị giữa Chính phủ và các địa phương. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành và 63 địa phương tại các đầu cầu trực tuyến. Đây là hội nghị đầu tiên giữa Chính phủ và các địa phương sau khi Chính phủ được kiện toàn ở kỳ họp bất thường thứ 9 của Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên 500 tỷ USD. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại. 2025 cũng là năm tiếp tục tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương; là năm tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII đề ra, phấn đấu đạt 2 mục tiêu 100 năm (tới năm 2030 là nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao). Theo Thủ tướng, tăng trưởng GDP là yếu tố quan trọng nhất với việc thực hiện 2 mục tiêu nói trên; tăng trưởng GDP sẽ tác động tới quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, xếp hạng quy mô GDP trên thế giới. Chính phủ đã đề xuất Trung ương, Quốc hội phấn đấu đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Trung ương đã ban hành Kết luận 123 ngày 24/1, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ngày 19/2 và Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 cho các địa phương, bộ ngành. “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ có bàn làm, không bàn lùi. Vấn đề là làm thế nào?”, Thủ tướng đặt vấn đề. “Phải quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đầu tư công, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó. Đây là thời điểm chúng ta phải tăng tốc, bứt phá, về đích, tận dụng mọi thời cơ để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, bay cao vươn xa. Tình hình thế giới thay đổi rất nhanh, phải tranh thủ thời cơ, biến khó khăn, thách thức thành động lực, càng khó khăn, thách thức càng phải nỗ lực hơn”, Thủ tướng phát biểu. Theo Thủ tướng, muốn tăng trưởng được thì phải làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức…, khai thác các không gian phát triển mới như không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ. Muốn vậy, phải có nguồn lực về con người, vốn, công nghệ, thể chế… DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG CAO, BỀN VỮNG “Chúng ta phải duy trì tăng trưởng cao, bền vững liên tục trong thời gian từ nay tới 2045. Chỉ có như vậy mới vượt qua được bẫy thu nhập trung bình và vươn lên, đạt được các mục tiêu chiến lược, thực hiện khát vọng trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ. Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm quốc tế và công bố mới đây nhất của Ngân hàng Thế giới cho thấy, hơn 30 năm qua, chỉ có 34 nền kinh tế đã thành công trong thoát bẫy thu nhập trung bình để trở thành quốc gia có mức thu nhập cao, còn 108 quốc gia chưa vượt qua được. Nhìn chung, các nền kinh tế trở thành nước có thu nhập cao đều duy trì tăng trưởng cao trong khoảng trên dưới 30 năm, như Nhật Bản tăng trưởng trung bình 11,5%/năm từ 1951-1973, Hàn Quốc 9,6%/năm giai đoạn 1963-1996, Trung Quốc 10%/năm giai đoạn 1978-2011, Đài Loan (Trung Quốc) 8,9%/năm từ 19521989; Singapore 8,5%/năm từ 1961-1997. Theo công bố của Bộ KH&ĐT, Việt Nam tăng trưởng khoảng 6,4% trong gần 40 năm đổi mới (từ 1986 tới nay). Năm 2024, quy mô GDP Việt Nam đạt trên 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.700 USD. Nếu tăng trưởng GDP ở mức khoảng 7% mỗi năm thì rất khó đạt 2 mục tiêu 100 năm. Như vậy, trong 2 thập kỷ tới cần tăng tốc bứt phá mới có thể đạt mục tiêu chiến lược đề ra. “Chặng đường chúng ta đi còn rất gian lao”, Thủ tướng nói. Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2025, chúng ta phải làm rất nhiều việc, trong đó phải tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% để tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tới tăng trưởng 2 con số. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhưng cũng rất khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước. Thủ tướng nêu rõ, muốn cả nước tăng trưởng trên 8% thì tất cả bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực phải tăng trưởng trên 8%, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân… đều phải tăng trưởng trên 8%, chứ “không thể chỉ có một vài địa phương, một vài bộ, ngành, một vài doanh nghiệp tăng trưởng cao rồi kéo cả nước lên, điều này là rất khó”. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, vẫn phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. TRƯỜNG PHONG Sáng 21/2, kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tình hình mới, yêu cầu mới phải có cách ứng xử mới, cách làm mới, đột phá hơn, quyết liệt hơn. Sau khi phân tích một số bài học kinh nghiệm, nêu các quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm. Cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, bài bản, đồng bộ, vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vào cuộc sát sao, xây dựng kế hoạch triển khai, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho cấp dưới để thực hiện. Tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tăng năng suất tổng hợp, năng suất lao động. Theo Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đề cao phương pháp quản lý theo kết quả, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương. Cần đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Trong đó, tổng số vốn đầu tư công 2025 là 826.000 tỷ đồng, đã phân bổ 741.100 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ 84.800 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát phải phân bổ ngay trong quý I/2025, nếu chưa xong thì kiên quyết thu hồi, điều chuyển cho nơi khác. “Tập trung thực hiện, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia. Phấn đấu vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển vào cuối năm 2025. Cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các cảng khu vực Lạch Huyện, đưa vào khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài; khởi công xây dựng bến cảng Liên Chiểu… Khẩn trương khởi động các dự án lớn, trọng điểm, như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao Lào Cai-Hà NộiHải Phòng… Tập trung triển khai các dự án khai thác không gian phát triển mới (không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ)”, Thủ tướng yêu cầu. Theo Thủ tướng, cần xây dựng cơ chế, chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm (xây dựng tàu điện ngầm từ Cần Giờ về TPHCM và giữa sân bay Tân Sơn Nhất-sân bay Long Thành). Khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế khuyến khích cho những vấn đề mới, dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn... TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 THỜI SỰ Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, phải làm mới các động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Các động lực tăng trưởng mới bao gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ... ẢNH MINH HỌA: IDE.GOV.VN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu suy nghĩ, tập trung thảo luận, phân tích thêm hoàn cảnh thế giới, khu vực và đất nước, góp ý, hiến kế, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp mang tính “đòn bẩy – điểm tựa” để làm có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả tốt; coi trọng thời gian, trí tuệ và quyết đoán là những yếu tố quyết định thành công. Nêu vấn đề, còn 84.800 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát phải phân bổ ngay trong quý I/2025, nếu chưa xong thì kiên quyết thu hồi, điều chuyển cho nơi khác. Cần đẩy mạnh đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư NGUỒN: BAOCHINHPHU.VN Nếu chưa xong, kiên quyết thu hồi, điều chuyển PHÂN BỔ 84.800 TỶ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG QUÝ I:

NÊN GIẢM XUỐNG 35-38 TỈNH THÀNH Tại Kết luận 126 mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư, Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo ông, đây đã phải là thời điểm thích hợp để xem xét thực hiện việc trên? Theo tôi, đây là thời điểm phù hợp và cũng yêu cầu là tất yếu để nghiên cứu, thực hiện việc sáp nhập các tỉnh có diện tích và dân số nhỏ lại với nhau, giúp tinh gọn tổ chức bộ máy, mở ra các không gian và động lực phát triển mới. Thực tế, từ khi thống nhất đất nước đến nay, chúng ta đã nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thời kỳ sau đổi mới, cả nước chỉ có 38 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Do hệ thống giao thông chưa phát triển, đi lại khó khăn, hệ thống thông tin liên lạc còn hạn chế, khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành, nên sau đó, Trung ương, Quốc hội quyết định thực hiện việc chia tách tỉnh. Đến năm 2007, sau nhiều lần thực hiện chia tách, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh trong cả nước tăng lên thành 64 đơn vị. Tới năm 2008, sau khi Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội, số tỉnh, thành giảm xuống còn 63 và duy trì ổn định cho đến hiện nay. Nhìn chung, hầu hết các tỉnh sau khi được chia tách đều có sự phát phát triển. Ví dụ, tỉnh Vĩnh Phú sau khi tách thành Vĩnh Phúc và Phú Thọ thì Vĩnh Phúc phát triển trước, còn Phú Thọ phát triển sau. Hay như Hà Bắc sau khi tách ra thành Bắc Ninh và Bắc Giang, thì giai đoạn đầu Bắc Ninh phát triển, tiếp đó tới Bắc Giang phát triển. Tương tự, Hải Hưng, khi tách ra thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, thời điểm ban đầu, Hải Dương phát triển và gần đây Hưng Yên phát triển theo sau. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phần lớn các tỉnh sau khi chia tách, dư địa phát triển đã đến giới hạn; nguồn lực, tài nguyên cũng cạn kiệt theo, cần phải tính toán lại không gian phát triển mới theo hướng tăng tính liên kết vùng, phát huy các lợi thế và bổ trợ các điểm hạn chế cho nhau. Vì thế, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh ở thời điểm này là phù hợp. Có sáp nhập các tỉnh lại, chúng ta mới có thể tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án lớn mang tính kết nối. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục duy trì các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhỏ cả về diện tích và quy mô dân số sẽ rất khó phát triển. Khi kinh tế địa phương không phát triển thì mục tiêu tăng tốc, bứt phá, đạt mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi rất khó đạt được. Ví dụ, tỉnh Bắc Kạn, dân số chỉ có hơn 300.000 người, cứ duy trì đơn vị hành chính như cũ thì khó mà bứt phá được. Do đó, nếu hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn lại thành một tỉnh sẽ bổ trợ cho nhau, tạo thêm các dư địa phát triển. Hay như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nếu sáp nhập lại với nhau cũng rất tốt, giúp liên kết, khai thác thế mạnh để phát triển… 4 n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 THỜI SỰ Trao đổi với Tiền Phong về chủ trương nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh (ảnh) cho rằng, nếu cứ duy trì các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhỏ bé cả về diện tích và quy mô dân số như hiện nay sẽ dẫn đến phân tán nguồn lực, thiếu tính liên kết, gây lãng phí và không có dư địa phát triển. Do đó, để hiện thực được mục tiêu tăng tốc, bứt phá, đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, việc nghiên cứu sáp nhập các tỉnh là cần thiết, nhằm mở ra các không gian và động lực phát triển mới. Nhiều bài học kinh nghiệm sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội Hướng tới tăng trưởng SÁP NHẬP Kon Tum là 1 trong 10 tỉnh có dân số thấp nhất cả nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 540.438 người, mật độ dân số 56 người/km2, thấp nhất khu vực Tây Nguyên. Chị Nguyễn Khánh Huyền (trú TP Kon Tum) nói rằng, dù diện tích tỉnh Kon Tum khá lớn 9.676,5km2, nhưng dân cư thưa thớt và tập trung tại thành phố, tạo ra nhiều khó khăn trong việc kinh doanh vì sức mua của người dân còn nhiều hạn chế. Nếu 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai được sáp nhập sẽ giúp thị trường trở nên sôi động, thúc đẩy nhiều mô hình kinh doanh, từ đó tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho người dân hơn. Ông Lê Hoài Thanh, chủ hộ kinh doanh tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum), nhận định, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể tạo điều kiện để ngành dịch vụ, du lịch phát triển. Với thị trấn Măng Đen, việc sáp nhập tỉnh sẽ mở ra nhiều hoạt động kinh doanh, tour thú vị, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Ông Lê Đức Hải, quản lý của một đơn vị vận tải xe tại TP Kon Tum, cho rằng, đối với ngành dịch vụ vận tải, việc sáp nhập này cực kỳ cần thiết khi giảm tải thủ tục hành chính cho đơn vị. Mọi thủ tục hành chính đều đã được đăng ký trên hệ thống dịch vụ công, nhưng vẫn gặp rắc rối khi đăng kiểm vì số lượng xe quá lớn, trải dài 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai. “Tôi rất phấn khởi trước thông tin dự kiến sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giúp tinh gọn bộ máy nhà nước và thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Điều này còn tác động tích cực cho khách hàng, giúp giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ”, ông Hải nói. Theo ông Nguyễn Lê Huy, Đại lý gas Minh Phú, doanh nghiệp đang kinh doanh ga trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, nếu 2 tỉnh sáp nhập, doanh nghiệp sẽ giảm được nhiều thủ tục hành chính, kiểm tra, giấy tờ báo cáo. Việc giảm một nửa 10 tỉnh, thành có diện tích nhỏ nhất cả nước hiện nay gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng, Ninh Bình, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, TP Hải Phòng, Thái Bình. 10 tỉnh có dân số ít nhất Việt Nam (theo số liệu tính đến giữa kỳ năm 2024) gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Ninh Thuận, Kon Tum, Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Nông, Hậu Giang, Lào Cai. Tại Tây Nguyên, năm 1991, tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách ra thành tỉnh Gia Lai, Kon Tum; năm 2004, tỉnh Đắk Lắk tách thành tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Trước thông tin Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, tại Kon Tum, có không ít người mừng vì cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cũng không ít cán bộ, công chức lo lắng vì có thể phải đi làm xa hơn, nhiều chi phí phát sinh. Quy mô dân số của tỉnh Kon Tum thấp nhất khu vực Tây Nguyên Kon Tum: Người mừng, kẻ lo

5 n Thứ Bảy n Ngày 22/2/2025 THỜI SỰ Theo ông, khi sáp nhập tỉnh nên tinh gọn lại thành bao nhiêu đơn vị thì phù hợp? Tôi nghĩ, cả nước trở về con số từ 35 đến 38 tỉnh, thành là phù hợp. Tất nhiên không nhất thiết tỉnh nào về lại tỉnh đó như trước mà sắp xếp phù hợp với đặc điểm của các tỉnh, từ vị trí địa lý đến con người, dân số, phong tục tập quán… NHIỀU BÀI HỌC KHI HÀ TÂY SÁP NHẬP VÀO HÀ NỘI Là người trong cuộc khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, theo ông, đâu là những khó khăn nhất khi sáp nhập tỉnh? Khó khăn lớn nhất chính là tư tưởng và con người. Ở thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, tôi đang công tác ở Hà Nội và là cán bộ trong Thường vụ Thành ủy nên cũng rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm. Lúc đầu, khi xây dựng đề án hợp nhất Hà Tây vào Hà Nội cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, tâm tư về khác biệt văn hóa, phong tục tập quán, thậm chí có ý kiến còn nói “tại sao Thủ đô lại có miền núi”, rồi giải quyết công tác cán bộ như thế nào, không cẩn thận lại rối loạn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm và phương pháp thực hiện đúng, khách quan, minh bạch trong sắp xếp nhân sự, sau 16 năm thực hiện, chúng ta thấy việc hợp nhất Hà Tây vào Hà Nội đã thành công. Từ khi Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội, Thủ đô có thêm nguồn lực về nhân lực, nguồn lực từ đất đai để phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, mở rộng đô thị, tăng tính liên kết vùng giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận. Đây là bài học lớn để các cơ quan có thêm định hướng nghiên cứu khi xây dựng đề án hợp nhất các tỉnh, thành lại với nhau. BỘ MÁY CỒNG KỀNH, THIẾU HIỆU QUẢ BỞI KHÂU TRUNG GIAN Ngoài việc nghiên cứu sáp nhập tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn yêu cầu nghiên cứu bỏ cấp huyện, quan điểm của ông thế nào về vấn đề này? Chúng ta đang theo mô hình tổ chức 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Theo tinh thần phân cấp, phân quyền, Trung ương đưa ra các thể chế về pháp luật, chính sách; về chỉ đạo, cấp tỉnh cơ bản quyết được ngân sách, quyết cả chính sách của địa phương, còn cấp xã là cấp thực hiện. Như vậy, cấp huyện chỉ là cấp trung gian truyền tải các quyết sách của tỉnh xuống xã. Vì là cấp trung gian nên cấp huyện không có vai trò và không quyết định được các vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội. Trong khi đó, thêm cấp trung gian (cấp huyện) là thêm bộ máy, thêm con người, thêm tổ chức, thêm lực cản cho sự phát triển và tiêu tốn thêm ngân sách. Việc duy trì cấp trung gian (cấp huyện) cũng khiến cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách từ Trung ương, cấp tỉnh tới cơ sở có độ trễ, tạo lực cản trong quá trình phát triển. Vì vậy, bỏ cấp trung gian sẽ tạo ra sự thông suốt từ cấp tỉnh xuống thẳng trực tiếp tới cấp xã. Nếu còn cấp trung gian thì hiệu lực, hiệu quả sẽ bị hạn chế, chưa kể còn phát sinh ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, đùn đẩy, né tránh, thậm chí “rơi rụng” cả về ngân sách, tiền bạc. Nếu bỏ đi cấp trung gian đi sẽ giúp cho tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính từ trên xuống dưới tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề cần chú ý là khi bỏ cấp trung gian thì cấp tỉnh sẽ chỉ đạo trực tiếp cấp xã, rõ ràng đội ngũ cấp cơ sở cần phải được tăng cường, cũng như thêm các điều kiện, kinh phí, cơ sở vật chất để cấp xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần chỉ đạo cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức phải thực hiện quyết liệt, khẩn trương “vừa chạy vừa xếp hàng”, cho nên việc nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh cũng cần khẩn trương theo tinh thần đó. Điều này chúng ta đã có kinh nghiệm thực hiện, cũng được nhân dân, dư luận ủng hộ. Hơn nữa, tổ chức lại các đơn vị hành chính cũng có nghiên cứu từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới đặt ra. Vấn đề bây giờ là triển khai thế nào cho phù hợp với quyết tâm chính trị cao nhất. Cảm ơn ông. VĂN KIÊN (thực hiện) Nhấn mạnh quan điểm “rất cần thiết” phải thực hiện yêu cầu cấp bách này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, về đơn vị hành chính, không chỉ với cấp xã, cấp huyện, mà còn phải thực hiện với cả cấp tỉnh. Theo ông, với dân số 100 triệu dân nhưng có đến 63 tỉnh, thành phố, như thế là rất nhiều. Ngay nước láng giềng Trung Quốc, với dân số hơn 1,4 tỷ người, nhưng cũng chỉ có 34 tỉnh, thành (23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính). Phát biểu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cũng cho rằng, việc tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính với quy mô về diện tích, dân số phù hợp không chỉ ở cấp xã, cấp huyện mà còn đối với cấp tỉnh. Theo đại biểu, đây là một trong những điều kiện căn bản và cần nghiên cứu, chuẩn bị với tầm nhìn chiến lược, xuất phát từ đặc điểm, nhu cầu phát triển của địa phương. Năm 1975, Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau khi bãi bỏ cấp khu, giải thể khu tự trị, hợp nhất, sáp nhập, năm 1976, cả nước chỉ còn 38 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Năm 1978, Quốc hội phê chuẩn mở rộng địa giới Hà Nội, sáp nhập thêm 5 huyện; đồng thời tách tỉnh Cao Lạng thành 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Khi đó, Việt Nam có 39 tỉnh, thành phố. Một năm sau, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập tương đương cấp tỉnh. Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên tách làm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; còn tỉnh Nghĩa Bình tách ra thành tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định; tỉnh Phú Khánh tách thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Khi đó, cả nước có 44 tỉnh, thành phố. Năm 1991, tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình; Hà Nam Ninh tách ra thành tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình; Nghệ Tĩnh tách thành tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở 3 huyện tách từ tỉnh Đồng Nai hợp nhất với đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Năm 1997, số đơn vị hành chính cấp tỉnh được nâng lên 61, bởi khi đó, tỉnh Bắc Thái tách ra thành 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên; Hà Bắc chia tách thành tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Nam Hà khi đó tách ra thành tỉnh Hà Nam và Nam Định; tỉnh Hải Hưng tách thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; tỉnh Vĩnh Phú tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; tỉnh Sông Bé tách thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước. Năm 2004, Việt Nam có 64 đơn vị hành chính cấp tỉnh khi Đắk Lắk tách thành hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk; Cần Thơ tách thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ; Lai Châu tách thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Năm 2008, tỉnh Hà Tây và 4 xã của tỉnh Hòa Bình cùng huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội. Từ đó đến nay, Việt Nam giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 63 tỉnh, thành phố. LUÂN DŨNG 2 con số Hợp nhất các bộ, ngành ở trung ương là tiền đề cho sáp nhập tỉnh, thành TỈNH THÀNH PHỐ các thủ tục hành chính mà vẫn giữ nguyên thị trường khách hàng sẽ thúc đẩy việc kinh doanh của Minh Phú và nhiều đơn vị khác. Tuy nhiên, với một số công việc đặc thù, với cán bộ, công chức, việc sáp nhập tỉnh cũng để lại nhiều nỗi lo và băn khoăn. Một phóng viên ở tỉnh Kon Tum bày tỏ: “Sáp nhập 2 tỉnh sẽ khiến địa bàn hoạt động rộng hơn, ảnh hưởng lớn đến việc tác nghiệp, tìm kiếm thông tin. Hiện tại, mỗi lần tôi đi tác nghiệp tại các huyện Kon Tum đã mất nửa ngày, nếu như sáp nhập thêm Gia Lai thì khối lượng công việc sẽ nhiều hơn”. Ông Trịnh Ngọc Tâm, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum, chia sẻ, cả gia đình đang sinh sống và làm việc ổn định ở Kon Tum. Nếu có sáp nhập và chuyển cơ quan làm việc đến TP Pleiku, mỗi ngày phải mất thêm thời gian để di chuyển gần 100km cả đi và về. “Hiện gia đình có 2 cháu đang trong tuổi đi học nên vợ chồng phải phân công nhau đưa đón đến trường, các lớp học thêm. Lịch trình trong ngày của tôi khá kín vì phải vừa đi làm, lo cho con và sinh hoạt trong gia đình. Nếu như chuyển cơ quan làm việc về Gia Lai thì cực kỳ khó khăn, vất vả vì quãng đường di chuyển khá xa”, ông Tâm bày tỏ. NGUYÊN LÊ Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết trong việc thực hiện lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau khi đã thực hiện tinh gọn bộ máy các cơ quan trung ương. Đây chính là tiền đề quan trọng đến hướng tới việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trao đổi với Tiền Phong, một vị quan chức Chính phủ đã nghỉ hưu nói rằng, vì đơn vị hành chính được chia quá nhỏ, dẫn đến trước đây có tình trạng: tỉnh nào cũng xin xây sân bay, cảng biển; tỉnh bên cạnh có sân bay rồi, nhưng tỉnh cách đó vài chục kilômét cũng xin được làm sân bay, rất lãng phí. Do đó, khi sáp nhập các tỉnh, thành lại với nhau sẽ hạn chế sự dàn trải trong đầu tư, để tập trung nguồn lực thực hiện các dự án lớn có lan tỏa trong cả khu vực và cả vùng. “Ví dụ, nếu vẫn duy trì 3 tỉnh nhỏ, có khi phải xây 2 sân bay, nhưng nếu 3 tỉnh đó sáp nhập lại làm một thì chỉ cần làm 1 sân bay hiện đại, đáp ứng được yêu cầu cả trước mắt và tương lai là đủ, nguồn lực còn lại tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giúp kết nối đi lại thuận tiện”, vị này nói. Ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, Đắk Nông), cho hay, điều ông quan tâm nhất nếu sáp nhập tỉnh chính là quãng đường từ cơ sở đến tỉnh. Xã Đắk Som cách trung tâm Đắk Lắk 300km, cách tỉnh Lâm Đồng khoảng 200km. Điều này đồng nghĩa với việc quãng đường di chuyển của người dân, cán bộ, công viên chức sẽ xa hơn nếu cần giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh. Tuy vậy, ông Đại tin tưởng, nếu Trung ương quyết định sáp nhập tỉnh, sẽ có phương án phù hợp nhất. Đặc biệt là việc phân cấp, phân quyền về cấp xã để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận lợi nhất. Thầy giáo Y Thắng Rơ Yam, Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Ea R’bin, huyện Lắk, Đắk Lắk), cho biết, xã Ea R’bin giáp ranh với huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hai bên chỉ cách nhau 1 con sông Sêrêpốk. Do đó, từ xã Ea R’bin qua trung tâm huyện Krông Nô gần hơn 1 nửa đường so với qua huyện Lắk (50km). Nếu sáp nhập tỉnh, thầy mong thủ tục hành chính được rút gọn để thuận tiện cho người dân. HUỲNH THỦY ĐẮK NÔNG: Sẽ có phương án phân cấp, phân quyền hợp lý

HỆ LỤY XÉT TUYỂN SỚM Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), xét tuyển sớm dẫn đến nhiều hệ lụy. Đó là gần như học kì II năm học lớp 12, học sinh đã trúng tuyển chỉ học cầm chừng và hiện tượng “xôi đỗ” trong lớp học khiến giáo viên rất khó có kế hoạch ôn tập, giảng dạy phù hợp với những em chưa trúng tuyển sớm. Xét tuyển sớm mang đến gánh nặng về nguồn lực đối với các nhà trường, đồng thời cũng là gánh nặng đối với thí sinh khi phải nộp hồ sơ rất vất vả ở nhiều trường khác nhau. Dù vẫn phải giành nhau để xét tuyển sớm nhưng các trường ĐH cũng phải đối mặt với hiện tượng ảo, dẫn đến việc có thể gọi số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, bị phạt theo quy chế hoặc hụt chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo. Trong những năm qua, các trường có thể sử dụng xét tuyển sớm để chủ động hoàn thành kế hoạch tuyển sinh. Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện những vấn đề như chênh lệch điểm trúng tuyển một cách bất hợp lí giữa các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển, đồng thời đẩy điểm chuẩn của phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT lên rất cao do chỉ tiêu dành cho phương thức này không còn nhiều. Điều này gây bất công bằng về cơ hội cho những thí sinh không có điều kiện tiếp cận nhiều phương thức xét tuyển. Chính vì thế, quy chế tuyển sinh lần này quy định thống nhất áp dụng quy đổi tương đương điểm xét của các phương thức, tổ hợp môn xét tuyển về một thang điểm chung, thống nhất đối với mỗi chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo, trên cơ sở đó xác định điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo, trừ trường hợp xét tuyển thẳng. Đặc biệt, với quy định mới của Bộ GD&ĐT, các trường vẫn được sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển. Đồng thời, thí sinh có điểm IELTS, ACT/SAT, đánh giá năng lực... không bị ảnh hưởng. Các em vẫn sử dụng điểm và các chứng chỉ này để xét tuyển vào các trường. Với các trường ĐH, chỉ cần thay đổi về thời gian xét tuyển, thực hiện xét tuyển bằng các phương thức sử dụng kết quả kì thi riêng, IELTS, ACT/SAT… vào đợt xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT và công bố điểm chuẩn cùng đợt theo lịch chung. LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH Nguyễn Lê Hồng Linh, học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie, Hà Nội chia sẻ, với những thay đổi của Bộ GD&ĐT, bản thân và gia đình đã có những điều chỉnh linh hoạt để ứng biến, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn. Một số trường ĐH không bị ảnh hưởng bởi quy định không xét tuyển sớm vì các phương thức xét tuyển không phức tạp. Ví như, theo TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Giao thông Vận tải, nhà trường vẫn giữ phương thức xét học bạ, triển khai xét tuyển cùng đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, ĐH này phải điều chỉnh kế hoạch xét tuyển phương thức xét tuyển tài năng - vốn là phương thức xét tuyển sớm. Cụ thể, trong phương thức này, nhóm thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của quy chế sẽ được công nhận trúng tuyển sớm có điều kiện (thí sinh còn đáp ứng điều kiện đủ là tốt nghiệp THPT). Hằng năm, khoảng 200 học sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội gồm đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đạt huy chương olympic quốc tế. Nhóm còn lại là xét tuyển hồ sơ đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn. Năm nay, ĐH Bách khoa dự kiến tổ chức xét tuyển và công bố điểm cho thí sinh vào tháng 6. Nhà trường chỉ công bố tổng điểm thí sinh đã đạt được sau khi qua hai vòng là xét hồ sơ và phỏng vấn. Sau khi Bộ GD&ĐT mở cổng đăng kí, thí sinh cập nhật điểm trên hệ thống và đăng kí nguyện vọng, thí sinh sẽ biết điểm chuẩn, cơ hội trúng tuyển khi Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo xong. Thí sinh thực hiện tương tự với phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy (do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức). Như vậy, năm nay, phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn đồng thời với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. PGS Điền cho biết, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến lựa chọn thang điểm chung của 3 phương thức là 100. Nhà trường đang tính toán và sẽ có công bố cụ thể. Học viện Hàng không Việt Nam từng thực hiện xét tuyển sớm theo 5 phương thức: ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét điểm kì thi đánh giá năng lực, xét điểm học bạ và tuyển thẳng. Nhưng năm nay, Học viện dự kiến bỏ xét tuyển sớm theo tinh thần quy chế tuyển sinh. Các phương thức thực hiện xét tuyển chung đợt, căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kì thi đánh giá năng lực, điểm học bạ, xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (riêng xét tuyển thẳng theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT), bỏ phương thức xét tuyển học sinh giỏi. Trường ĐH Nha Trang có một số dự kiến điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh để phù hợp nếu quy chế tuyển sinh ban hành chính thức. Điểm mới chính là sử dụng kết quả học tập THPT để sơ tuyển thí sinh. Đây được xem là điều kiện cần trước khi thí sinh đăng kí xét tuyển chính thức theo kế hoạch và quy trình xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT. NGHIÊM HUÊ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng thông tin năm 2025, đề thi tốt nghiệp THPT được xây dựng theo chương trình GDPT 2018, những ngữ liệu của đề thi không sử dụng ở bất kì bộ SGK nào, do đó công tác đánh giá, kiểm tra thường xuyên, định kì và kiểm tra cuối cấp, kì thi tốt nghiệp THPT ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vậy, chương trình học và hoạt động đánh giá, kiểm tra phải có mối quan hệ logic thống nhất, để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, hình thành ý thức phương pháp, thói quen năng lực tự học của học sinh. Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT, Huỳnh Văn Chương thông tin về những khác biệt cơ bản giữa mô hình tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với kì thi năm 2024, cũng như tiến độ chuẩn bị cho kì thi. Để bảo đảm cho công tác ra đề thi và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho kì thi năm nay theo hướng mở, phát huy trí tuệ tập thể toàn ngành, phù hợp với phương thức một chương trình nhiều bộ SGK, Cục Quản lí chất lượng đã tổ chức các đợt tập huấn cho giáo viên trên toàn quốc. Giáo viên đã làm quen với hình thức đánh giá năng lực theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các địa phương cũng cho học sinh lớp 12 đăng kí thi thử lần 1 các môn dự kiến chọn thi tốt nghiệp THPT (ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn) và tổ chức học, thi thử theo dạng thức thi của Bộ GD&ĐT đã công bố. Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành công văn hướng dẫn tổ chức thi, dự kiến đầu tháng 3; hoàn thiện các hệ thống phần mềm tổ chức thi và thử nghiệm trên diện rộng, kiểm tra đánh giá an ninh, an toàn trước khi đưa vào sử dụng; tiếp tục tập huấn đội ngũ giáo viên để xây dựng câu hỏi thi; tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn để các địa phương nắm rõ mô hình, cách thức tổ chức kì thi, cấu trúc định dạng đề thi, thời gian thi, lịch thi… HOA BAN 6 nThứ Bảy n Ngày 22/2/2025 KHOA GIÁO Từ năm nay, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) không xét tuyển sớm. Tất cả phương thức xét tuyển được đưa lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và điểm chuẩn được công bố sau khi lọc ảo. Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm khác biệt so với các kì thi trước. Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), Bộ công bố quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025 trong tháng 2. So với dự thảo, Bộ GD&ĐT sẽ bỏ xét tuyển sớm thay vì giới hạn chỉ tiêu 20%. Điểm cộng ưu tiên của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa, tổng điểm xét tuyển của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý Không lấy ngữ liệu trong SGK Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Ứng phó bỏ xét tuyển sớm ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM NAY:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==