THỨ SÁU 21/2/2025 SÕ 52 0977.456.112 Góp sức tạo sự đột phá cho xã hội Ấn tượng TOP 19 đề cử TRANG 11 TRANG 5 TRANG 8+ 9 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 4 CHIÊU LỪA ĐẢO 9.000 TỶ ĐỒNG CỦA BÀ CHỦ CÔNG TY NHẬT NAM TRANG 6+7 Bắc Ninh là một trong những tỉnh không đủ tiêu chuẩn về diện tích theo Nghị quyết của QuÕc hội HÌNH MẪU cho hàng triệu thanh niên TOP 19 ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2024: Xây dựng thanh niên thế hệ mới vừa "hồng" vừa "chuyên" (ảnh minh họa) ẢNH: BTC Ông Trump dọa ông Zelensky Lo ngại đánh thuế với lãi tiền gửi Nhìn từ hiện tượng doanh thu tỷ USD của "Na Tra 2" Ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM CHÍNH PHỦ THỐNG NHẤT TRÌNH QUỐC HỘI DỰ ÁN LUẬT DẪN ĐỘ SÁP NHẬP TỈNH, BỎ CẤP HUYỆN: Bỏ cấp trung gian, khai mở không gian phát triển mới TRANG 3
2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 21/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05. Thời gian qua, nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo việc điều chỉnh tổ chức lực lượng một cách bài bản, khoa học; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh Kế hoạch phù hợp. Kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác chính sách, công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn quân; không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như đột xuất của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng giải thể, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị trực thuộc, thành lập một số đơn vị mới. Điều chỉnh tổ chức cơ quan, đơn vị từ cấp trực thuộc Bộ đến cấp chiến dịch, chiến thuật, có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm. Điều chỉnh thế bố trí đóng quân ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam trên cả 5 môi trường tác chiến. Đồng thời tăng cường xây dựng thế trận phòng thủ quân khu; xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tăng cường quân số cho các đơn vị thành lập mới, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, biên giới, biển, đảo… Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ thống nhất cao với các ý kiến, đồng thời đánh giá cao và biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Chủ tịch nước chỉ rõ, đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh; có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; vượt tiến độ 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/ TW đề ra. Quá trình thực hiện có sự quan tâm giải quyết chế độ chính sách hợp lý, tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, rà soát lại tình hình đất nước trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời đánh giá tình hình thế giới hiện nay để có những đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW cho phù hợp; tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Quân đội cần gương mẫu trong quán triệt và cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ TW, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, điều chỉnh sáp nhập những tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng bảo đảm tinh, gọn, mạnh; thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để có giải pháp phải hoàn thành tốt xử lý mọi tình huống; giữ vững nguyên tắc tổ chức lãnh đạo của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. PV (theo TTXVN) Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các Tổng cục và cơ quan Bộ Quốc phòng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo; đồng thời mong muốn Chủ tịch nước Lương Cường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo các nghị quyết của Đảng đã xác định. Chiều 20/2, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Bộ Quốc phòng ẢNH: TTXVN Chủ tịch nước làm việc với Bộ Quốc phòng Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 23/2, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ khoảng đêm 22/2 đến ngày 25/2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cùng với mưa dông, thời gian này, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định cũng chuyển lạnh do không khí lạnh lấn sâu và có xu thế lệch đông. Miền Bắc trong hai ngày 21-22/2 tiếp tục chìm trong mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Thời gian này, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với đặc điểm là nền nhiệt thấp cả ngày lẫn đêm, duy trì ở ngưỡng thấp từ 15-18 độ, vùng núi cao thấp hơn. Dự báo từ đêm 22-24/2, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có xu thế lệch đông nên miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 25-26/2, trời có sương mù và sương mù nhẹ, đồng thời có mưa rào rải rác vào sáng, sau đó trưa chiều trời nắng. Về nhiệt độ, từ khoảng đêm 23-25/2, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ khoảng ngày 27/2, trời chỉ còn rét đêm và sáng sớm. NGUYỄN HOÀI Chiều 20/2 tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TPHCM bầu nhân sự Chủ tịch UBND TPHCM theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thông qua tờ trình của UBND TPHCM về việc giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, để đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp đó, đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu kín. Kết quả, 83/84 đại biểu có mặt (tỷ lệ 98,8%) bầu ông Được giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM. Trước đó, trình bày chương trình hành động ứng cử, ông Được bày tỏ niềm vinh dự khi được đề cử giữ vai trò trọng trách Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông cam kết thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cá nhân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, thể hiện sự nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú. Trong quyền hạn của Chủ tịch UBND TPHCM theo luật định, ông Được cho biết sẽ kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM được trình bày tại Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo ông Được, trong năm 2025 sẽ cùng tập thể Thường trực UBND thành phố tập trung rà soát, bổ sung triển khai giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, trong đó trọng tâm là tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025 và chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng TPHCM đạt và vượt trên 10% trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, triển khai theo tiến độ, hiệu quả các đầu việc mà Trung ương giao, như: Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy; Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Tôi cam kết và phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ để làm cho chương trình hành động đề ra thành hành động cụ thể”, ông Được phát biểu. NGÔ TÙNG Ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Được (bên trái)
Đặc biệt, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, phường) sẽ giúp môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều so với việc phải qua thêm cấp trung gian - cấp huyện. NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG ĐỦ TIÊU CHÍ Sau nhiều lần thực hiện sáp nhập, chia tách, hiện cả nước có 63 tỉnh, thành phố (57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế). Về cấp huyện, tính đến tháng 6/2024, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước có 705 đơn vị hành chính cấp huyện (523 huyện, 46 quận, 51 thị xã, 84 thành phố thuộc tỉnh và một thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương). Về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, năm 2016, Ủy ban Thường Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1211, sau đó được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 27 năm 2022 quy định: tỉnh miền núi, vùng cao có tiêu chuẩn dân số từ 900.000 người và diện tích từ 8.000 km2 trở lên; các tỉnh còn lại dân số từ 1.400.000 người và diện tích từ 5.000 km2 trở lên. Nghị quyết cũng quy định, cấp tỉnh phải có số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc từ 9 đơn vị trở lên, trong đó có ít nhất là 1 thành phố hoặc 1 thị xã. Năm 2022, tại Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đã đặt ra yêu cầu “nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương”. Trao đổi với báo chí về định hướng sáp nhập tỉnh, thành ở thời điểm đó, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Trung ương mới yêu cầu “nghiên cứu thí điểm”, nên phải có đề án nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn và phải có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và cả thực tiễn. Đại diện Bộ Nội vụ cũng khẳng định “chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh, thành nào với tỉnh, thành nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền”. TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được thực hiện nhiều lần. “Trước đây, chúng ta có rất nhiều tỉnh, thành phố với diện tích rất rộng lớn như: tỉnh Bắc Thái gồm 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn; tỉnh Bình Trị Thiên gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; tỉnh Hà Nam Ninh gồm Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam… Do điều kiện đi lại khó khăn, công nghệ hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu trong quản lý nên sau đó, cấp có thẩm quyền đã quyết định chia nhỏ địa giới hành chính cấp tỉnh, thành để thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành”, ông Dĩnh nói. Tuy nhiên, trước sự phát triển như hiện nay, theo ông Dĩnh, đã đến lúc cần nghiên cứu sắp xếp bỏ cấp huyện và định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới. GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong cũng cho rằng, việc nghiên cứu bỏ cấp huyện và sáp nhập các tỉnh, thành lại với nhau là phù hợp với mô hình phát triển trên thế giới. Hiện nay, các nước phát triển trên thế giới chủ yếu tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp gồm: cấp tỉnh và cấp xã. Còn chính quyền trung gian ở giữa (cấp huyện) do chính quyền tỉnh đưa về một khu vực hoặc vùng nào đó thuộc một vài xã, phường để đại diện. “Đây chính là mô hình chính quyền tiến bộ, hiện đại hiện nay”, ông Đường nhận định. Về việc sáp nhập tỉnh, ông Đường cho biết, Hiến pháp không quy định cứng “Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố” nên việc sáp nhập không có vướng mắc. “Sáp nhập một số tỉnh, thành có diện tích và dân số nhỏ cũng là phù hợp, giúp liên kết tốt hơn, khai mở thêm các động lực mới cho sự phát triển. Chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh mà nhỏ quá, có khi lại cạnh tranh, triệt tiêu đi sự phát triển”, ông Đường nói. Theo ông, việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố không đáp ứng yêu cầu về tiêu chí, tiêu chuẩn chính là cách để khắc phục những bất cập, từ đó mở ra các động lực, không gian phát triển mới mạnh mẽ hơn cho các địa phương và cả nước. Theo quy định hiện nay, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó chủ yếu dựa vào quy mô về dân số và diện tích... Tuy nhiên, ông Đường lưu ý, khi nghiên cứu việc sáp nhập, cần phải tính đến sự phù hợp, đồng thuận trong nhân dân. “Nếu không có tiêu chí mà cứ sáp nhập theo ý muốn chủ quan sẽ không được, thậm chí có nguy cơ tạo ra những vùng lủng củng, phát triển không hợp lý”, ông Đường nói. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu sáp nhập các tỉnh, thành lại với nhau là phù hợp. Thực tế, thời gian qua, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân, bước đầu giúp giảm đầu mối, hướng đến hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh là vấn đề “rất lớn”, để tránh “bất cập” có thể xảy ra, ông Túc cho rằng, cần tham khảo hoặc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về định hướng phương án sáp nhập các tỉnh, thành, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng. BỎ CẤP TRUNG GIAN Về việc bỏ cấp huyện, theo ông Đường, từ trước đến nay, chính quyền địa phương vẫn được tổ chức theo mô hình 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Nhưng khi nói đến cấp huyện, nhiều ý kiến cho rằng đó là cấp trung gian, có thể nghiên cứu bỏ. Lý do được ông Đường nêu ra là khi bỏ cấp huyện sẽ tạo ra không gian tương đối rộng hơn để phát triển kinh tế, xã hội, không bị bó hẹp trong phạm vi của một quận, một huyện. Đồng thời, tạo ra môi trường rộng lớn hơn để thu hút triển khai các dự án có tính liên kết vùng cũng như thu được nguồn lực để thực hiện các dự án phát triển lớn. “Đó là một lợi thế rất lớn trong điều kiện phát triển kinh tế hội nhập ngày càng rộng lớn, không bị rào cản bởi ranh giới, lãnh thổ của huyện, quận”, ông Đường nói. Ngoài ra, theo nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bỏ cấp huyện sẽ giúp tinh giản bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, từ đó tăng ngân sách chi cho đầu tư phát triển. Thêm vào đó, trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển, việc quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến thẳng cấp cơ sở (cấp xã, phường) sẽ giúp môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân, doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn rất nhiều so với việc phải trải qua thêm cấp trung gian - cấp huyện. Tuy nhiên, theo ông Đường, việc bỏ cấp huyện bước đầu cũng có thể gặp một số cản trở do nhận thức chưa đầy đủ, dẫn đến nghi ngại, lo lắng về tính hiệu quả trong quản lý nhà nước khi cấp trên và cấp dưới xa nhau. Do vậy, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục tạo nhận thức thống nhất, thông suốt. Về thời điểm thực hiện, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, đây thời điểm chín muồi để nghiên cứu, còn thực hiện thì phải tính toán, bởi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện là vấn đề phức tạp, phải làm bài bản, chuẩn bị công phu, cộng với quyết tâm rất lớn. VĂN KIÊN 3 n Thứ Sáu n Ngày 21/2/2025 THỜI SỰ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS Trần Ngọc Đường (ảnh), nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng sắp xếp bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh là phù hợp với xu thế, giúp mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn hơn. Tỉnh Lai Châu là một trong những địa phương không đáp ứng tiêu chuẩn về dân số theo Nghị quyết của Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý Bỏ cấp trung gian, khai mở không gian phát triển mới SÁP NHẬP TỈNH, BỎ CẤP HUYỆN: Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 của Tổng Cục Thống kê, tốp 10 tỉnh, thành phố không đạt tiêu chí về dân số là: Bắc Kạn, Lai Châu, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Thuận, Điện Biên, Đắk Nông, Quảng Trị, Lào Cai, Hậu Giang. Về diện tích tự nhiên, 10 tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên nhỏ, không đạt chuẩn gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Ninh Bình, Cần Thơ, Vĩnh Long, Thái Bình, Nam Định. Tuy nhiên, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn đơn vị hành chính còn tính đến các yếu tố đặc thù khác. Bắc Ninh là một trong những tỉnh không đủ tiêu chuẩn về diện tích theo Nghị quyết của Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TPHCM Trương Hồng Sơn thông tin, qua 10 năm thực hiện, các cấp Công đoàn Thành phố đã kiểm tra hơn 140.000 cuộc. Các cấp Công đoàn thành phố cơ bản chấp hành tốt quy định của điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Công đoàn, nghiên cứu, vận dụng phù hợp thực tiễn hoạt động của từng địa phương, đơn vị, ngành. Tuy nhiên, việc quy hoạch, đào tạo cán bộ còn một số hạn chế; có Công đoàn cơ sở còn kéo dài nhiệm kỳ đại hội, công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn dàn trải, chưa tập trung, chậm hoặc chưa cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn. Một số đơn vị còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát, thụ động, hình thức, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc giải quyết những nội dung được giám sát có lúc chưa kịp thời; năng lực, trình độ cán bộ làm công tác giám sát còn hạn chế… Do đó, Liên đoàn Lao động TPHCM yêu cầu Công đoàn các cấp trong thời gian tới chủ động kiểm tra, giám sát theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát phải cụ thể; chú trọng kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; sắp xếp tổ chức, bộ máy theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Công đoàn cần tập trung kiểm tra, giám sát công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong xây dựng tổ chức công đoàn... “Các cấp Công đoàn cần xác định nhiệm vụ đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Công đoàn những năm tiếp theo là yêu cầu, nhiệm vụ đồng thời là nhận thức, mệnh lệnh, quyết tâm chính trị, trách nhiệm và hành động cụ thể…”, ông Sơn nhấn mạnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, bà Hồ Như Cát Tường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1, cho rằng, cần quan tâm công tác chỉ định cán bộ làm công tác Ủy ban Kiểm tra ngay từ khi thành lập Công đoàn. Đồng thời bố trí cán bộ Ủy ban Kiểm tra có kinh nghiệm, chuyên môn, kiến thức về nghiệp vụ tài chính, kế toán, chuyên ngành luật. Lãnh đạo Công đoàn cần hiểu rõ tầm quan trọng của công tác Kiểm tra để chỉ đạo và tạo điều kiện để cán bộ làm công tác Ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức và cán bộ Công đoàn; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra… Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM nhấn mạnh, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ giúp cho hoạt động của Công đoàn vững mạnh. Kiểm tra đóng vai trò quan trọng, giúp cho hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn vì vậy công tác này phải thực chất, tránh hình thức. P.V Sáng 20/2, Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2025. Phiên họp được tổ chức chỉ sau 1 ngày kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV bế mạc. Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, cho ý kiến, thông qua 7 dự án luật sẽ trình Quốc hội, gồm: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện, sớm trình ban hành nghị quyết để thống nhất triển khai; các bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2025; các phó thủ tướng được phân công theo lĩnh vực phụ trách quan tâm, trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện 7 dự án luật. Các đại biểu đánh giá, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thống nhất rất cao và thông qua 4 luật, 5 nghị quyết quan trọng liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế và đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Các luật được thông qua đáp ứng được yêu cầu hiện nay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt về thể chế, khơi thông mọi nguồn lực. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiều đổi mới, đột phá, được kỳ vọng là đòn bẩy trong thực hiện đột phá chiến lược về thể chế; góp phần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Các đại biểu nhấn mạnh việc phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tương thích với pháp luật quốc tế. Đồng thời, cần tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức bộ máy mới, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để khoảng trống pháp lý, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2025 ẢNH: TTXVN Các bộ trưởng được giao chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Dẫn độ để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2025. Chính phủ thống nhất trình Quốc hội dự án Luật Dẫn độ Ngày 20/2, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn”. Các bộ, ngành, cơ quan tập trung chỉ đạo kịp thời soạn thảo, trình, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Cùng với đó, cần tăng cường công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật, tạo sự đồng thuận xã hội trong cả khâu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật. Kiểm tra công đoàn phải thực chất, tránh hình thức 4 nThứ Sáu n Ngày 21/2/2025 THỜI SỰ Giá xăng tăng lần thứ 2 liên tiếp Từ 15h ngày 20/2, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đều tăng 257 đồng/lít; đây là lần thứ 2 giá nhiên liệu này tăng liên tiếp. Ngược lại, giá các loại dầu giảm nhẹ. Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 257 đồng/lít, lên 21.331 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng mức tương tự lên 20.855 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ 10 đồng/lít, về còn 19.063 đồng/ lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 40 đồng/lít, lên mức 19.513 đồng/lít; dầu mazut giảm 183 đồng/kg về còn 17.596 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng xăng dầu. Giá xăng dầu lần này chịu ảnh hưởng trước biến động giá dầu thế giới. Gần đây, giá dầu thế giới neo ở mức cao sau thông tin đường ống Kropotkinskaya của Nga bị máy bay không người lái tấn công làm giảm lượng dầu dẫn từ Kazakhstan để xuất khẩu qua Biển Đen đến các thị trường thế giới. Tại Mỹ, thời tiết lạnh đe dọa tới nguồn cung dầu, với cơ quan đường ống Bắc Dakota ước tính sản xuất tại bang này sẽ giảm tới 150.000 thùng/ngày. Ngoài ra, còn có suy đoán rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga và Kazakhstan có thể quyết định trì hoãn việc tăng nguồn cung theo kế hoạch vào tháng 4. Liên quan đến giá xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Theo dự thảo, yếu tố cấu thành trong công thức giá bán xăng dầu được xây dựng căn cứ theo quy định hiện hành, kết quả tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu và tình hình thực tế kinh doanh xăng dầu trong từng thời kỳ. Các khoản chi phí định mức trong giá bán xăng dầu là khoản chi tổng hợp tối đa được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở nguồn số liệu theo quy định tại nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. XUÂN PHONG Đại diện Liên đoàn Lao động quận 8 (TPHCM) tham gia thảo luận, góp ý cho hoạt động kiểm tra, giám sát Công đoàn ẢNH: TTXVN Giá xăng tăng từ chiều 20/2
LÝ DO ĐỀ XUẤT THU THUẾ Cuối năm 2024, trong văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Cục Thuế TP Cần Thơ đề nghị nghiên cứu thu hẹp để mở rộng cơ sở thuế. Ví dụ, xem xét thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ gia đình có thu nhập cao từ hoạt động nông nghiệp; lãi tiền gửi tiết kiệm chỉ nên miễn đối với quy mô tiết kiệm nhỏ. Liên quan vấn đề này, trong báo cáo gửi về Bộ Tài chính hôm 18/2, Cục Thuế TP Cần Thơ cho rằng, lãi tiền gửi tiết kiệm chỉ nên miễn với quy mô tiết kiệm nhỏ. Đặc biệt, Luật thuế TNCN hợp nhất và các văn bản hiện hành có 16 khoản được miễn thuế TNCN, trong đó có miễn thuế với thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Theo Cục Thuế TP Cần Thơ, cá nhân có các khoản lãi tiền gửi (không hoặc có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu...) nhận được từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang được miễn thuế. Trung Quốc, Hàn Quốc đều đánh thuế TNCN với lãi tiền gửi tiết kiệm, cổ tức. Cơ quan thuế TP Cần Thơ cho rằng, Luật thuế TNCN chưa bao quát được các khoản thu nhập chịu thuế mới phát sinh, cần rà soát sửa đổi, bổ sung... Lãi tiền gửi tiết kiệm chỉ nên miễn đối với quy mô tiết kiệm nhỏ. Quy mô lãi tiền gửi tiết kiệm lớn cần áp thuế TNCN, theo cơ quan thuế Cần Thơ, là “nhiều tỷ đồng”. Trong khi đó, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận góp ý miễn thuế cho thu nhập cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu chính phủ và các khoản đầu tư dài hạn. Giải trình, tiếp thu các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi, bổ sung đối tượng miễn giảm thuế cần được nghiên cứu phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong phát triển các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với thực tiễn và xu hướng cải cách thuế TNCN trên thế giới. BẤT CẬP THUẾ CHỒNG THUẾ Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, từ hơn 10 năm trước đã có một số ý kiến đề xuất đánh thuế TNCN với lãi tiền gửi tiết kiệm của cá nhân. Tuy nhiên, đề xuất này sau đó bị bác bỏ. Ông Thịnh ngạc nhiên khi đề xuất này được nêu lại. “Năm 2011 có một số ý kiến đề xuất đánh thuế đối với tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân tại ngân hàng. Chúng tôi đã phản hồi là việc này chưa cần thiết và cũng không thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế”, ông Thịnh nói. Ông Thịnh cho rằng, lãi tiền gửi tiết kiệm bao giờ cũng thấp nhất so với lợi nhuận có được từ đầu tư vào những lĩnh vực khác. Như vậy, thu thuế từ lãi tiền gửi không quá lớn. “Tiền của dân mang đi gửi tiết kiệm là tiền họ kiếm được sau khi đã đóng rất nhiều loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… Sau khi gửi, thu được lợi nhuận dựa vào lãi suất. Mặc dù gửi tiết kiệm cũng là một hình thức đầu tư, có lợi nhuận thì phải đóng thuế, nhưng nếu thu thuế lãi tiền gửi tiết kiệm sẽ dẫn đến thuế chồng thuế, đây là điểm bất hợp lý”, ông Thịnh nói. Theo ông Thịnh, gửi tiết kiệm là kênh chủ đạo giúp ngân hàng tạo ra nguồn lực tài chính, hỗ trợ phát triển nền kinh tế bằng việc cho vay tín dụng, kinh doanh. Nếu người dân không gửi tiền thì ngân hàng lấy đâu ra tiền để cho vay? Nếu đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, kênh huy động vốn này sẽ mất đi lợi thế hút khách, gây tổn thất nguồn lực phát triển kinh tế. Thực tế, khoản tiền gửi tiết kiệm vẫn sinh lời hằng tháng, hằng năm nhưng khoản tiền tăng thêm không theo kịp tốc độ tăng giá hàng hóa, đặc biệt là sự tăng giá của bất động sản và vàng. Do đó, đề xuất đánh thuế với lãi tiền gửi tiết kiệm là không đáng. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng, cần cân nhắc khi đề xuất đánh thuế đối với lãi tiền gửi vì có thể khiến lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm, ngân hàng sẽ phải tăng lãi suất để huy động, tác động tới lãi suất cho vay… Theo ông Huân, khi ban hành một chính sách bất kỳ, các nhà điều hành sẽ phải cân đo, đong đếm giữa được và mất do tác động của chính sách đó. CẦN NGHIÊN CỨU KỸ, TRÁNH TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC PGS.TS Nguyễn Phúc Hiền, Đại học Ngoại Thương, nói rằng, trong khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm nay và 2 con số những năm tiếp theo, đề xuất đánh thuế TNCN các khoản từ tiết kiệm cần hết sức cân nhắc vì sẽ tác động đến cả cá nhân tiết kiệm gửi tiền và ngân hàng - đơn vị cung cấp vốn cho nền kinh tế. Theo ông Hiền, người có tiền tiết kiệm sẽ không muốn gửi nữa, thay vào đó họ sẽ đổ tiền vào các kênh đầu tư tài sản khác cả chính thống (vàng, ngoại tệ...) và không chính thống (ngoại hối quốc tế, tiền ảo…). Ngân hàng phải tăng cạnh tranh để thu hút người gửi tiền, tăng chi phí vốn huy động và cuối cùng là tăng lãi suất cho vay, thậm chí hạn chế cho vay. Doanh nghiệp tăng chi phí vốn vay nên giảm đầu tư và mục tiêu tăng trưởng khó đạt được như mong đợi. Đề xuất áp thuế TNCN với lãi tiền gửi tiết kiệm nhằm phân phối lại thu nhập, tạo công bằng trong xã hội. Vì vậy, ông Hiền nhấn mạnh, cần nghiên cứu kỹ, tránh những tác động tiêu cực. QUYỀN THÀNH - NGỌC MAI 5 n Thứ Sáu n Ngày 21/2/2025 KINH TẾ Chuyên gia Đinh Trọng Thịnh nhận định: “Tiền của dân mang đi gửi tiết kiệm là tiền họ kiếm được sau khi đã đóng rất nhiều loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… Nếu thu thuế lãi tiền gửi tiết kiệm sẽ dẫn đến thuế chồng thuế, đây là điểm bất hợp lý”. Đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm phải được nghiên cứu kỹ ẢNH: NHƯ Ý Lo ngại đánh thuế với lãi tiền gửi Theo người dân được hỗ trợ tiền làm nhà, việc chưa trả lại tiền cấp sai cho ngân sách nhà nước là do đã xây nhà và đang còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các hộ chưa có đủ tiền trả lại. Bà Vi Thị Thành, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, cho biết, gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở vào năm 2023, lúc đó gia đình vay thêm tiền người thân để xây nhà, với tổng trị giá 200 triệu đồng. Sau khi nhà xây xong, UBND huyện thông báo do cấp sai đối tượng nên yêu cầu thu hồi số tiền 40 triệu đồng đã hỗ trợ trước đó. Tuy nhiên, gia đình hiện khó khăn, chưa có tiền để trả lại cho ngân sách nhà nước. Theo ông Hà Văn Việt, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn sớm khắc phục, thu hồi tiền cấp sai hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo. Đơn vị đã thu hồi được 1,04 tỷ đồng. Số còn lại, UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thu hồi, cố gắng khắc phục hoàn toàn vào đầu tháng 3, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trước đó, năm 2013, UBND huyện Lang Chánh phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, có 747 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí 21,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện, UBND huyện đã cấp sai cho 178 hộ không thuộc diện được hưởng (cấp trùng với các chính sách hỗ trợ khác), với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Trong đó, có 70 hộ xây mới, 108 hộ sửa chữa nhà. Ngay sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Lang Chánh thu hồi toàn bộ số tiền cấp không đúng quy định, nộp về ngân sách. PV (theo TTXVN) THANH HÓA: Sớm thu hồi đủ 5,4 tỷ đồng tiền chi sai hỗ trợ làm nhà cho người nghèo Ngày 19/2, UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi kỷ luật, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 10 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 22 cá nhân do đã cấp sai 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn, huyện đang khẩn trương thu hồi tiền cấp sai, dự kiến khắc phục hoàn toàn vào tháng 3. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Văn Quang, phó tổng giám đốc một ngân hàng, cho biết, với việc thu thuế từ tiền gửi tiết kiệm, nên tham khảo kinh nghiệm từ các nước. Thế giới có nhiều nước đã và đang làm như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc... Theo ông Quang, xét về góc độ kinh tế, gửi tiết kiệm cũng là một khoản đầu tư, đã là đầu tư thì bình đẳng và cần xem xét thu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, việc thu thế nào, lộ trình ra sao, mức bao nhiêu, đối tượng... phải tính toán, điều này cũng phụ thuộc vào điều hành chính sách vĩ mô của Nhà nước. Ông Quang nêu quan điểm cá nhân rằng, về lâu dài, nên tham khảo để thực hiện, nhưng trước mắt thì chưa nên áp dụng. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh PGS. TS Nguyễn Phúc Hiền
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, ngày 20/2 nhấn mạnh tại họp báo Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. NHỮNG GƯƠNG MẶT RẤT XUẤT SẮC Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, cho biết, năm 2024, Ban Tổ chức nhận được 159 hồ sơ đề cử từ 55 đơn vị trên cả nước, trong đó có 3 hồ sơ tự ứng cử. Về cơ cấu, có 114 nam, 45 nữ; dân tộc Kinh: 144; dân tộc thiểu số: 15. Trong đó, lĩnh vực Học tập nhiều đề cử nhất (38 hồ sơ); lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước ít đề cử nhất (1 hồ sơ). Một số lĩnh vực xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc, với thành tích rất nổi trội, như lĩnh vực Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao… Trong đó, riêng lĩnh vực Học tập có 10 học sinh cùng đạt Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng giành Huy chương Vàng trong các cuộc thi Olympic quốc tế; lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, nhiều nhà nghiên cứu trẻ sở hữu hàng chục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín quốc tế, sở hữu bằng độc quyền sáng chế quốc tế, có công bố đột phá trong các lĩnh vực như y tế thông minh, công nghệ nông nghiệp, môi trường, phát triển bền vững, đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng, Khuê Văn Các… Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ từ đơn vị thường trực, ngày 11/2, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 họp lần thứ nhất. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học, công tâm, với sự cân nhắc, so sánh, đối chiếu từng thông tin, thành tích của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam” năm 2024 lần thứ nhất đã bỏ phiếu bằng phần mềm, chọn ra 19 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến. Trong đó, có 3 lĩnh vực được Hội đồng chọn ra 3 đề cử ở mỗi lĩnh vực là Học tập, Nghiên cứu khoa học và Văn hóa nghệ thuật. Bốn lĩnh vực (Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội), mỗi lĩnh vực có 2 đề cử. Hai lĩnh vực Lao động sản xuất và Kinh doanh - Khởi nghiệp, mỗi lĩnh vực có 1 đề cử. Riêng lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử. “19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến đều là những gương mặt rất xuất sắc, đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam bền ý chí, vững đam mê, không ngừng nỗ lực, rèn luyện vươn lên vượt qua giới hạn bản thân để cống hiến cho cộng đồng, đất nước, góp sức trẻ vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhiều gương mặt trẻ thực sự là những tấm gương truyền cảm hứng tích cực, tạo ra những giá trị tốt đẹp, trào lưu tích cực trong giới trẻ nói riêng, xã hội nói chung”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. GÓP SỨC TẠO SỰ ĐỘT PHÁ CHO XÃ HỘI Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng, cho biết, các thành viên hội đồng rất áp lực trong quá trình xét chọn, vì nhiều đề cử có thành tích rất xuất sắc, nổi trội. Theo anh Triết, qua 28 năm tổ chức, chất lượng của các đề cử càng tăng lên, phản ánh chất lượng phát triển toàn diện của thanh niên nước nhà. 19 đề cử năm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu, là những tài năng trẻ đóng góp cho sự phát triển nước nhà. Theo anh Triết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tuổi trẻ hôm nay phải là lực lượng đi đầu trong trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, đồng thời phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cộng đồng. “Đây là điều mà Hội đồng Giải thưởng đặc biệt lưu tâm khi xét chọn từng hồ sơ để đảm bảo rằng, những điển hình được vinh danh sẽ thực sự trở thành hình mẫu cho hàng triệu thanh niên Việt Nam, cùng góp sức tạo sự đột phá cho sự phát triển của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, quốc tế”, anh Triết nói. Anh Triết cho biết, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, T.Ư Đoàn sẽ luôn đồng hành, chăm lo và phát huy, tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng thanh niên thế hệ mới vừa “hồng” vừa “chuyên”, có hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm tốt công tác xét chọn và tôn vinh các tài năng trẻ để làm bệ phóng giúp các bạn tiếp tục phấn đấu, tạo ra thành tích đột phá cho bản thân và tập thể, ghi danh trên các sân chơi trong nước, khu vực, quốc tế. TRUYỀN CẢM HỨNG MẠNH MẼ ĐẾN CỘNG ĐỒNG Phóng viên bày tỏ sự quan tâm, đặt nhiều câu hỏi xung quanh công tác tổ chức giải thưởng, chất lượng các đề cử cũng như giải pháp lan tỏa, phát huy các tấm gương sau tôn vinh. Nhà báo Vũ Thơ (báo Thanh Niên) đặt câu hỏi về những nét đặc biệt trong công tác xét chọn năm nay, các tiêu chí đánh giá đề cử. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu luôn đề cao tiêu chí truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực. Năm nay, có thể nói là một năm “được mùa” tài năng trẻ, khi nhiều lĩnh vực có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là Học tập và Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo. Trong đó, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo có tới 21 tiến sĩ, điều này thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của thế hệ trẻ vào tri thức, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật cũng có nhiều ứng viên xuất sắc, với những cá nhân không chỉ đạt thành tích cao mà còn có ảnh hưởng sâu rộng, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng như Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy với thành tích ấn tượng trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 - Miss International. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, để xét chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất trong những gương mặt tiêu biểu, tiêu chí, điểm cốt lõi để xác định ai sẽ trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là họ không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực của mình, mà còn thực sự là hình mẫu, có tác động tích cực đến thế hệ trẻ. Về những giá trị của Giải thưởng mang lại, ca sĩ Hà Myo, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 cho biết, giải thưởng vừa là bệ phóng, vừa là động lực để cô thấy mình có trách nhiệm hơn, nỗ lực phấn đấu hơn lan tỏa giá trị tích cực. Không chỉ riêng Hà mà nhiều bạn trẻ ở các lĩnh vực khác sau khi được tuyên dương đều nhận được sự tin tưởng, yêu mến của người thân, đồng nghiệp... “Tôi rất cảm ơn T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và báo Tiền Phong, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cho tôi cơ hội nhận giải thưởng này. Nhờ giải thưởng, Hà Myo được nhiều người biết đến hơn, để tôi tự tin phấn đấu trên con đường nghệ thuật”, cô chia sẻ. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, cho biết, giải thưởng mở ra nhiều cơ hội mới cho anh phát triển, nâng tầm ảnh hưởng để chia sẻ tri thức, tạo ra nhiều giá trị tích cực, thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. LƯU TRINH Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, phát biểu tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý “Hội đồng Giải thưởng đặc biệt lưu tâm khi xét chọn từng hồ sơ để đảm bảo rằng, những điển hình được vinh danh sẽ thực sự trở thành hình mẫu cho hàng triệu thanh niên Việt Nam, cùng góp sức tạo sự đột phá cho sự phát triển của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, quốc tế”. Hình mẫu cho hàng triệu thanh niên Cổng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 chính thức mở từ 13h ngày 20/2 và đóng lúc 23h59, ngày 6/3/2025, tại 1 địa chỉ bình chọn duy nhất: https://tainangtrevietnam.vn/ 6 nThứ Sáu n Ngày 21/2/2025 GIỚI TRẺ TOP 19 ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2024: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại họp báo công bố các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ẢNH: NHƯ Ý “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực mà Nghị quyết 57 đề cập, và thực tế cho thấy, nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ đã có những đóng góp thiết thực và nằm trong các nhóm ngành trọng điểm mà Nghị quyết đề ra”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư T.Ư Đoàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==