11 nThứ Năm n Ngày 20/2/2025 PHÁP LUẬT Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cán bộ Dân phòng xã Bàu Cạn) về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại Điều 373 Bộ luật Hình sự. Theo cáo buộc, khuya 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn, nhận được tin báo tại nhà đối tượng Vũ Tuấn Hậu (SN 1998, trú tại ấp Suối Cả) có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Trưởng Công an xã Bàu Cạn là ông Lê Minh Tấn, đã chỉ đạo tổ tuần tra đến kiểm tra, xác minh gồm 6 người, trong đó có bị can Nguyễn Danh Thiện. Đến 21h30 cùng ngày, tổ tuần tra có mặt tại nhà đối tượng Vũ Tuấn Hậu xác minh. Trong nhà, thời điểm này có vợ chồng Hậu và một người khác. Thấy lực lượng chức năng đến, Vũ Tuấn Hậu chạy vào nhà vệ sinh, một thành viên tổ công tác chạy theo phát hiện Hậu lấy trong túi quần vật gì đó ném vào bồn cầu nhà vệ sinh. Cùng lúc này một cán bộ tổ công tác cũng đuổi theo khống chế, bắt giữ Hậu, thu giữ trong nhà vệ sinh một gói nilon chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy. Theo Viện kiểm sát, sự việc sau đó được khởi tố điều tra, truy tố theo quy định. Đến ngày 12/9/2024, Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, xét xử, tuyên phạt đối tượng Vũ Tuấn Hậu 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định tại Khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. CÒNG TAY NGƯỜI PHẠM TỘI TREO LÊN CAO Quá trình điều tra vụ án trên, bà Vũ Thị Thu Huyền (chị gái của Vũ Tuấn Hậu) làm đơn gửi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, tố cáo các cán bộ Công an xã Bàu Cạn, Công an huyện Long Thành, có hành vi dùng nhục hình đối với Hậu. Sau khi thụ lý nguồn tin, điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian từ khoảng 21h45 ngày 31/10/2023 đến khoảng 4h ngày 1/11/2023, tại trụ sở Công an xã Bàu Cạn và hội trường UBND xã Bàu Cạn, thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng, cán bộ Công an xã được phân công làm việc, ghi lời khai đối tượng Vũ Tuấn Hậu. Còn bị can Nguyễn Danh Thiện, cán bộ Dân phòng được phân công nhiệm vụ canh giữ Hậu cho Nguyễn Mạnh Dũng làm nhiệm vụ. Viện kiểm sát cho rằng, do đối tượng Hậu không thừa nhận hành vi phạm tội, nên Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Danh Thiện đã còng hai tay của Hậu lên thanh sắt cửa sổ cách mặt đất hơn 2 mét khiến hai chân tay của Hậu duỗi thẳng, phải đứng nhón bằng các đầu ngón chân trong thời gian dài. Khi người thân của Hậu phát hiện và hô hoán, bị can Dũng và Thiện mới mở tháo còng hai tay của Hậu. Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của cựu cán bộ Công an và cựu cán bộ Dân phòng đã gây đau đớn về mặt thể xác đối với Vũ Tuấn Hậu, nhằm mục đích ép buộc Hậu phải nhận tội. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Dũng được nhận xét là người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bị can Nguyễn Danh Thiện thực hiện tội phạm. Liên quan đến vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng ban hành kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Trưởng Công an xã Bàu Cạn Lê Minh Tấn, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm chung và đề ra biện pháp phòng ngừa, tránh các vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới. Một số cán bộ khác không kịp thời phát hiện, can ngăn sự việc, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho hay, cần thiết kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, xử lý theo quy định của ngành công an, chấn chỉnh về công tác quản lý nghiệp vụ. HOÀNG AN Do đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy không thừa nhận hành vi phạm tội nên một cựu cán bộ công an và cựu cán bộ dân phòng đã còng hai tay người này lên thanh sắt cửa sổ cách mặt đất hơn 2 mét, để hai chân duỗi thẳng, đứng nhón bằng các đầu ngón chân trong thời gian dài gây đau đớn về mặt thể xác. Hình ảnh bị hại bị còng tay treo lên cao ẢNH: NGƯỜI NHÀ CUNG CẤP Ngày 19/2, tại UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, TAND tỉnh Cà Mau xét xử lưu động vụ án Trương Văn Sang cùng 11 đồng phạm can tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”. TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sang (SN 1987, trú khóm 4, thị trấn Rạch Gốc) 10 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. Các bị cáo: Lương Văn Hùm bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, Mai Văn Hải 8 năm tù, Trần Văn Khánh 7 năm 6 tháng tù, Lê Trường Giang 7 năm tù, Huỳnh Văn Sơn 6 năm tù và Trần Minh Dương 5 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 287 của Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Tòa tuyên phạt các bị cáo Mai Thành Tân 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Toàn Trung 4 năm 3 tháng tù, Trần Văn Vị 4 năm tù, Lương Văn Cảnh 3 năm 6 tháng tù và Võ Văn Tựu 3 năm tù cùng về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 287 của Bộ luật Hình sự. Theo Cáo trạng , Trương Văn Sang làm thuyền trưởng, thường xuyên ra biển đánh bắt thủy sản, am hiểu vùng biển, tọa độ và các thiết bị giám sát hành trình của tàu cá. Trong thời gian đánh bắt thủy hải sản trên biển, Sang biết có nhiều tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình (viết tắt VMS, hộp đen), gửi các phương tiện khác cất giữ (trong phạm vi vùng biển của Việt Nam), sau đó điều khiển tàu ra vùng biển nước ngoài, khai thác thủy sản trái phép để không bị phát hiện. Trương Văn Sang đã chuẩn bị s»n công cụ, thuê phương tiện là tàu cá số hiệu CM 08710 TS để cất giữ thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá để thu lợi bất chính. Sang đã cung cấp số điện thoại và tọa độ để 10 bị can (là thuyền trưởng các tàu cá khác) gồm: Lương Văn Hùm, Mai Văn Hải, Trần Văn Khánh, Lê Trường Giang, Trần Minh Dương gửi các thiết bị giám sát hành trình tàu cá để đi ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản và mua nhiên liệu giá rẻ với thời gian trên 168 giờ; Mai Thành Tân, Trần Văn Vị, Nguyễn Toàn Trung, Lương Văn Cảnh và Võ Văn Tựu gửi các thiết bị giám sát hành trình tàu cá để đi ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản và mua nhiên liệu với giá rẻ với thời gian dưới 168 giờ. Từ tháng 9/2024 đến ngày 17/10/2024, hai bị can Sang và Sơn đã tiếp nhận, cất giữ 9 thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa thu được tiền công thì bị bắt quả tang cùng tang vật. PV (theo TTXVN) Sáng 19/2, liên quan đến vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo này và đang tiếp tục mở rộng vụ án” - lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố 11 đối tượng. Hiện cơ quan điều tra thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do các đối tượng phạm tội mà có, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đưa ra lời mời đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy. Các đối tượng còn tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Trong vụ án, có nhà đầu tư bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng. Được biết, nhà đầu tư sử dụng “đồng năng lượng MPX” để đào XFI của dự án CrossFi. CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Những năm qua, với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được số tiền rất lớn. Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đấu tranh làm rõ đường dây lừa đảo trên. THANH HÀ Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng “năng lượng MPX”, thu giữ số tài sản lên tới 500 tỷ đồng. Nhiều xe sang bị thu giữ trong đường dây lừa đảo Liên quan đến vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng ban hành kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Trưởng Công an xã Bàu Cạn Lê Minh Tấn, theo quy định của pháp luật. Bị phạt tù vì gian lận khi sử dụng giám sát hành trình tàu cá Truy tố cựu cán bộ công an và dân phòng về tội “Dùng nhục hình” Điều tra mở rộng đường dây lừa đảo mua đồng “năng lượng MPX”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==