TRANG 16 Tuyển U17 Việt Nam “thử lửa” với Oman THỨ NĂM 20/2/2025 SÕ 51 0977.456.112 TRANG 6 Trái phiếu doanh nghiệp sẽ ấm lên Nguy cơ biến tướng Nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh TRANG 12 UKRAINE ĐỨNG TRƯỚC LỰA CHỌN KHẮC NGHIỆT TRANG 2+4 TRANG 5 Dẫn dắt thanh niên lập nghiệp TRANG 7 Kiến tạo không gian phát triển mới Cán bộ cấp trưởng tự nguyện xuống cấp phó Không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 trở lên TRANG 3 TRƯỚC THỀM VCK U17 CHÂU Á 2025: QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM: BỘ CHÍNH TRỊ: BẾ MẠC KỲ HỌP QUỐC HỘI BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9: QUYẾT SÁCH LỊCH SỬ TRANG 8+9 Kỳ Duyên trong phim "Bộ tứ báo thủ" Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên bế mạc ẢNH: TTXVN Thiếu vắng siêu sao Tay mơ trai xinh, gái đẹp tràn ngập màn ảnh DIỄN VIÊN TAY NGANG “ĐÈ” NÁT GIẤC MƠ PHIM VIỆT NGHÌN TỶ:
2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 20/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. GIỮ CÁN BỘ CÓ NĂNG LỰC Theo kết luận, tại phiên họp ngày 14/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương; Quốc hội đã họp xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước. Về thực hiện Kết luận số 121, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, căn cứ các kết luận của Trung ương và kế hoạch, lộ trình triển khai nhiệm vụ trong năm 2025 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 121-KL/TW, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ theo kế hoạch. Khẩn trương hoàn thiện tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với hoạt động của các đảng bộ, chi bộ (nhất là đối với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 2 Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương mới thành lập), bảo đảm việc tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118KL/TW của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng; bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan theo tinh thần “từ việc chọn người”, giữ được những cán bộ có năng lực, không để “chảy máu chất xám”, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm trong tháng 3/2025 tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở vào đầu quý II/2025. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 về: Kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, trong đó, nêu rõ kết quả về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả; đề xuất, kiến nghị để kịp thời có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; kế hoạch thực hiện Kết luận số 121. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/3/2025. Các đảng bộ mới thành lập trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và 2 đảng bộ mới thành lập trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra; ban hành các quyết định về quy chế làm việc theo thẩm quyền. Cùng với đó, cần chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng ủy trực thuộc... Các nhiệm vụ này cần hoàn thành trước ngày 28/2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG SÁP NHẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Về tiếp tục thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban đảng Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách liên quan để có cơ sở pháp lý triển khai hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị trong thời gian tới, bảo đảm đồng bộ trong quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức lại hệ thống thanh tra, báo cáo Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 18/2. Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, tổ chức lại hoạt động của các tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chuyển các đảng bộ cơ sở (doanh nghiệp) thuộc đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy địa phương theo địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ này cần báo cáo Ban Bí thư vào cuối quý II/2025. Đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025. Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được giao lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, tham mưu về mô hình cơ quan (toà án, viện kiểm sát) theo định hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện) và đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; báo cáo Bộ Chính trị trong quý II/2025. NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG VIỆC SẮP XẾP CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu định hướng việc sắp xếp cơ quan báo chí địa phương theo hướng sáp nhập cơ quan phát thanh, truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh vào cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp tổ chức quân đội (trong đó có tổ chức của cơ quan quân sự cấp huyện); đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và đảng ủy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý II/2025. Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đồng bộ với cơ cấu tổ chức đảng hiện nay) và đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng tiếp thu các nội dung liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy, các định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị để đưa vào dự thảo các văn kiện Đại hội, nhất là Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về chủ trương, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Cương lĩnh, Hiến pháp (nếu cần) để có cơ sở triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. TRƯỜNG PHONG Ban Tổ chức Trung ương được giao tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chỉ đạo tổng rà soát nhu cầu sử dụng biên chế thực tế sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đánh giá năng lực cán bộ, chức năng, nhiệm vụ mới và rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; báo cáo Bộ Chính trị phương án giao, quản lý, phân bổ, sắp xếp biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031 vào cuối quý II/2025. Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh... báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025. BỘ CHÍNH TRỊ: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ẢNH: TTXVN Nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp tỉnh
KIẾN TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI Trong ngày cuối của kỳ họp, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua hàng loạt các quyết sách quan trọng, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và các Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để triển khai một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia như dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… Theo các đại biểu, các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng phục vụ cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước. Về pháp luật, Quốc hội đã thể hiện tư duy đổi mới theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội thể hiện tầm nhìn xa, bắt được đúng mạch, không chần chừ, do dự để khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc, những điểm nghẽn làm chậm sự phát triển của đất nước. “Thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc phải có những quyết định lịch sử, đột phá cho sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý còn nhiều vấn đề cụ thể của thực tiễn rất khác nhau cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng hiến định, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thông suốt, khả thi, hiệu quả, đạt được những mục tiêu đã đề ra. Do đó, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm. Các cơ quan cần khẩn trương rà soát để sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp bộ máy cần xử lý ngay, có tính chất đặc thù, mà không thể xử lý theo nguyên tắc chung để ban hành theo thẩm quyền. GỠ ĐIỂM NGHẼN, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ Trả lời câu hỏi của báo chí về cơ chế chính sách đặc thù đối với các dự án lớn, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, các chính sách được Quốc hội thông qua có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, kiến tạo sự phát triển mới cho các địa phương. Dẫn Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM, bà Yến khẳng định, các quy định trong nghị quyết sẽ tạo thuận lợi cho việc huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thực hiện các dự án. “Các dự án đường sắt đô thị được đầu tư xây dựng sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế của hai địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên của cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo”, bà Yến nhấn mạnh. Về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, Thủ tướng được quyền giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Chính phủ được áp dụng chỉ định thầu hợp đồng chìa khóa trao tay khi xây dựng nhà máy chính với nhà thầu trong điều ước quốc tế. Việc chỉ định thầu được áp dụng quy trình rút gọn với các gói tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ duyệt địa điểm, báo cáo nghiên cứu khả thi..., cũng như tư vấn chủ đầu tư đàm phán, ký, quản lý hợp đồng chìa khóa trao tay và giám sát thi công. Trao đổi với báo chí về việc Nghị quyết không nêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (PVN) trong vai chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 như dự thảo ban đầu, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, Nghị quyết của Quốc hội cho phép Thủ tướng giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Do đó, việc giao EVN, PVN thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. CÁN BỘ CẤP TRƯỞNG TỰ NGUYỆN XUỐNG CẤP PHÓ Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Quốc hội có nhiều cán bộ từ cấp trưởng, xuống làm cấp phó; vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sắp xếp, vận động như thế nào để tạo được sự đồng thuận? Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nói, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy là “cuộc cách mạng” nên trong quá trình thực hiện, đòi hỏi phải có sự hi sinh. Theo bà Yên, khi thực hiện các yêu cầu của Đảng về “cách mạng tổ chức bộ máy”, một số chức danh cũng xác định tinh thần là “đảng viên và chấp nhận sự hi sinh” cho sự phát triển chung của đất nước. “Chính vì thế, các cán bộ đó tự nguyện và xác định tư tưởng về việc từ cấp trưởng xuống làm cấp phó nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không phải vận động, thuyết phục”, bà Yên cho hay. Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc cần phải làm và Quốc hội xác định phải là cơ quan đi đầu trong thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy. Theo ông Tùng, đến nay, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến sắp xếp tinh gọn bộ máy đang giải quyết khá hiệu quả. Việc tác động đến chức năng, nhiệm vụ rất ít. Ông Tùng khẳng định, việc sắp xếp trước tiên sẽ tập trung tối ưu hóa theo các chức năng, nhiệm vụ, công việc, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, sau đó mới tính đến các yếu tố khác. VĂN KIÊN 3 n Thứ Năm n Ngày 20/2/2025 THỜI SỰ Sau hơn 6 ngày làm việc, Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các quyết sách được Quốc hội thông qua lần này đã bắt đúng mạch để khẩn trương khắc phục điểm nghẽn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9 “Các dự thảo luật trình Quốc hội kỳ này có nhiều vấn đề mới, đúng và trúng, ngắn gọn, dễ hiểu, theo đúng tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật từ Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15; khẳng định quyết sách kịp thời, tất yếu khách quan, đúng đắn, tầm nhìn xa, cơ sở thuyết phục của Đảng, Nhà nước; đã bắt được đúng mạch, không chần chừ, do dự để khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc, những điểm nghẽn làm chậm sự phát triển của đất nước”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN Quyết sách lịch sử Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được Quốc hội thông qua Chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên, quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên 500 tỷ USD; GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%. Giải pháp: Bổ sung khoảng 84.300 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án có khả năng hấp thụ vốn; phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024 và nguồn tăng thu ngân sách năm 2024 để đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 cả nước đạt 95% kế hoạch; trường hợp cần thiết điều chỉnh bội chi ngân sách nhà nước lên mức khoảng 4-4,5% GDP để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia có thể đến ngưỡng hoặc vượt ngưỡng cảnh báo khoảng 5% GDP… BẾ MẠC KỲ HỌP QUỐC HỘI BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9: các quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng phục vụ cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước.
Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương vừa có văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Bộ Y tế thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc sơ kết thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến chính sách dân số. Theo thông báo, tại phiên họp ngày 14/2, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với nội dung và những kiến nghị, đề xuất nêu trong báo cáo đánh giá sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và kết quả rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số. Bộ Chính trị đồng ý ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện kết luận của Bộ Chính trị trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, ban hành. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2025. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, trước mắt, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con, hoàn thành trong quý I/2025; đồng ý chủ trương xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình này và trình Quốc hội trong quý III/2025. Bộ Chính trị cũng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, sửa đổi Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và chủ động sửa đổi Hướng dẫn số 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đồng bộ với việc sửa đổi các quy định của pháp luật (không hồi tố những trường hợp đã bị xử lý kỷ luật). Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương được giao nhiệm vụ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, kết nối đồng bộ dữ liệu về con người (trên cơ sở dữ liệu gốc là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) để đánh giá chính xác sự biến động về dân số (cả về số lượng, chất lượng), phục vụ chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác hoạch định, triển khai các chính sách dân số trong thời gian tới. TRƯỜNG PHONG Theo tờ trình, mức hỗ trợ thêm với trường hợp cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định được chia theo 3 mức: Trường hợp còn dưới 2 năm công tác được trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương hiện hưởng; thêm 6 tháng cho 20 năm đầu công tác, từ năm 21 trở đi nhận thêm nửa tháng lương. Trường hợp còn từ 2 - 5 năm công tác thì được trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương; thêm 6 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; thêm 6 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, năm thứ 21 trở đi nhận nửa tháng lương. Trường hợp còn từ 5 - 10 năm công tác thì được trợ cấp thêm 12 tháng tiền lương; thêm 5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 6 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, năm thứ 21 trở đi nhận nửa tháng lương. Đối với trường hợp là người quản lý doanh nghiệp nhà nước, cán bộ chuyên trách công tác đảng ở các Tổng công ty, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ thêm 3 tháng tiền lương tối thiểu vùng cho mỗi năm công tác. Mức hỗ trợ thêm dựa trên khả năng cân đối của doanh nghiệp, kinh phí lấy từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác. Đối với chế độ hỗ trợ thêm khác phát sinh từ thực tiễn khi thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, UBND TPHCM đề xuất cán bộ kéo dài thời gian công tác theo quy định tại Điều 8 Nghị định 178 của Chính phủ nếu nghỉ hưu được hỗ trợ thêm trợ cấp hưu trí một lần bằng 30 tháng lương hiện hưởng. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ thấp hơn thì được hưởng chế độ thêm bằng 2 lần mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời gian bổ nhiệm. Hỗ trợ thêm một lần bằng 10 tháng tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử tăng cường đi công tác cấp xã trong 3 năm; hỗ trợ thêm một lần 5 tháng lương đối với trường hợp được cử tăng cường đến làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện. Đối với trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo điều 3 Nghị định 177/2024 của Chính phủ, UBND TPHCM đề xuất trợ cấp thêm 6 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 6 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, năm thứ 21 trở đi nhận nửa tháng lương. QUẢNG NAM THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI Ngày 19/2, Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn độ tuổi công tác dưới 1 nhiệm kỳ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025 - 2029. Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp xã. Đối tượng quy định nêu trên thuộc diện sắp xếp, bố trí nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 177/2024/NĐCP, ngoài chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ được hỗ trợ thêm một lần bằng 70% mức trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ của Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND tỉnh hiện nay là 50%). Đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, ngoài chế độ, chính sách theo quy định được hỗ trợ thêm một lần bằng 70% mức trợ cấp theo cách tính hưởng chế độ trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điều 3 Nghị định số 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ (Mức hỗ trợ của Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND tỉnh hiện nay là 50%). Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐCP của Chính phủ, ngoài chế độ, chính sách theo quy định được hỗ trợ thêm một lần bằng 90% mức trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ (Mức hỗ trợ của Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND tỉnh hiện nay là 70%). Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ, nghỉ trước thời gian tổ chức đại hội Đảng, đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ 6 tháng đến 12 tháng được hỗ trợ thêm một lần bằng 90% mức trợ cấp theo cách tính quy định tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐCP của Chính phủ (Mức hỗ trợ của Nghị quyết số 20/2024/NQHĐND tỉnh hiện nay là 70%). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2025 đến hết ngày 31/12/2029. Thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18-NQ/TW (khóa XII), tỉnh Quảng Nam đã giảm 101 đầu mối trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các cơ quan thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; khối chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện; tinh giản 6.393 biên chế trong toàn hệ thống chính trị; giảm 192 đơn vị thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập. NGÔ TÙNG - HOÀI VĂN Các đại biểu tán thành thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X diễn ra sáng 19/2 ẢNH: HOÀI VĂN UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM xem xét quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị... HƠN 7.000 CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGHỈ VIỆC TẠI TPHCM: Nhận hỗ trợ bao nhiêu? Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi quy định liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số, theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Không kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 trở lên 4 nThứ Năm n Ngày 20/2/2025 XÃ HỘI Theo UBND TPHCM, ước tính số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc khi thực hiện tinh gọn bộ máy là 7.159 người. Tổng kinh phí TPHCM dự kiến hỗ trợ để thực hiện chính sách là gần 17.000 tỷ đồng.
VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN LÀ VỐN Tại Diễn đàn Bất động sản mùa Xuân lần thứ V sáng 19/2, ông Lê Xuân Nghĩa cho rằng vấn đề sống còn của thị trường bất động sản là vốn. Tăng trưởng tín dụng bất động sản chưa theo kịp giá bất động sản. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2024 ở mức 8-10% vẫn thấp và chưa đáp ứng hết các nhu cầu vốn của thị trường bất động sản, trong khi giá bất động sản năm 2024 tăng đến 40%. Vì vậy, ông Nghĩa đánh giá, trái phiếu doanh nghiệp tới đây sẽ ấm lên, doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều hơn và lãi suất cũng sẽ cao hơn. Nói về dòng vốn cho thị trường, TS Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, trong năm 2024 đến từ nhiều kênh khác nhau: Vốn tín dụng, vốn tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trên thị trường trái phiếu, tổng lượng phát hành đạt 442.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 20,4% tổng lượng phát hành. Ông Lực nhấn mạnh: “Điểm rơi của đáo hạn trái phiếu vào tháng 8 và tháng 12/2023 sau khi được giãn hoãn trả nợ, do đó tháng 8 và 12/2025 sẽ là thách thức cho doanh nghiệp”. Tuy nhiên, ông Lực cho rằng, nghĩa vụ tài chính với bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất, tiếp cận vốn được duy trì. Đặc biệt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong đó có trái phiếu bất động sản cũng đang ấm lên, niềm tin thị trường phục hồi theo hướng tích cực. “Theo thông tin tôi nắm được, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đang tổ chức thi hành đại án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát. Cơ quan này đang khởi động kế hoạch trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát”, ông Lực cho biết. GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CÒN VƯỢT KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI DÂN Nhìn lại những dấu mốc trên thị trường bất động sản năm vừa qua, PGS.TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - chỉ rõ 6 điểm. Thứ nhất, giá chung cư tăng phi mã. Thứ hai, nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa 3 bộ luật quan trọng là Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở áp dụng trong thực tế sớm hơn dự kiến được xem là giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại. Thứ ba, các phiên đấu giá đất tại Hà Nội gây chú ý. Thứ tư, khung giá đất mới tại một số khu vực điều chỉnh theo hướng tiệm cận giá thị trường, tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, giá bán sản phẩm và nghĩa vụ tài chính của người dân khi giao dịch bất động sản. Thứ năm, hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và đường sắt cao tốc được đẩy mạnh đầu tư, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều khu vực, thay đổi tư duy đầu tư và kéo theo sự dịch chuyển dòng vốn về những thị trường mới nổi. Thứ sáu, nguồn cung trên thị trường bất động sản nói chung có dấu hiệu cải thiện. Đánh giá về giá bất động sản trong thời gian qua, TS Cấn Văn Lực cho rằng, giá nhà so với số năm thu nhập bình quân hộ gia đình tại Việt Nam trong năm 2024 là 23,7 năm, trong khi con số này của năm ngoái là 23,5 năm. Giá bất động sản đang tăng cao khiến người dân khó tiếp cận nhà ở. Cũng theo vị chuyên gia, cung cầu trên thị trường bất động sản vẫn mất cân đối, đặc biệt có 6 nguyên nhân đẩy giá nhà tăng cao, cần bình ổn giá tốt hơn. Ông Lực kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về đất đai, xây dựng và bất động sản, trong đó, lưu ý khâu thực hiện. NGỌC MAI 5 n Thứ Năm n Ngày 20/2/2025 KINH TẾ TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đánh giá, trái phiếu doanh nghiệp tới đây sẽ ấm lên, doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều hơn và lãi suất cũng sẽ cao hơn. Giá bất động sản vượt quá khả năng của nhiều người dân Trái phiếu doanh nghiệp sẽ ấm lên? Trong phiên giao dịch ngày 19/2, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 2.932,79 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.942,70 USD vào tuần trước. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,7% ở mức 2.949 USD. Jim Wyckoff - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Kitco Metals - cho biết: “Nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng do sự bất ổn từ chính sách thuế quan của chính quyền ông Trump. Điều này thúc đẩy nhu cầu giá vàng”. Từ khi nhậm chức vào tháng trước, ông Trump tạo căng thẳng thương mại toàn cầu bằng một loạt thuế quan. Tổng thống Mỹ cũng lên kế hoạch áp dụng thuế quan tương hỗ toàn diện, nhắm trực tiếp vào bất kỳ quốc gia nào đánh thuế sản phẩm của Mỹ. Hiện, sự chú ý của thị trường chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để quan sát lộ trình tăng - giảm lãi suất của ngân hàng trung ương. Jim Wyckoff nói thêm rằng nếu nền kinh tế bắt đầu trì trệ vì thuế quan thương mại và vấn đề tương tự, lãi suất sẽ thấp hơn. Vàng thỏi an toàn được hưởng lợi từ những bất ổn về địa chính trị và kinh tế và có xu hướng phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp. “Giá vàng dao động quanh mức cao nhất mọi thời đại. Để vàng đạt được mức cao mới, có thể cần phải có sự leo thang trong các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là ở Ukraine”, Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com - cho biết. Giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 32,84 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,9% lên 983,75 USD và palladium tăng 2,5% lên 986,50 USD. Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai tăng 20 cent, tương đương 0,3%, lên 76,04 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate của Mỹ tăng 23 cent, hay 0,3%, lên 72,08 USD/thùng, tăng 1,7% so với phiên trước. Giá dầu tăng trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn ở Mỹ và Nga, trong khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. TRẠCH DƯƠNG (Theo Reuters) Thịt gà Việt Nam sắp được xuất sang Singapore Bộ Công Thương cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vừa có buổi làm việc với Cơ quan quản lý thực phẩm của Singapore (SFA) về việc xúc tiến mở cửa thị trường các sản phẩm thịt lợn, thịt gà và trứng gia cầm của Việt Nam vào Singapore. Đại diện SFA cho biết, Singapore hiện mới chỉ tự chủ được khoảng 10% tổng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nội địa, 90% còn lại là nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng năm Singapore nhập khẩu khoảng 900 triệu USD hàng thủy sản (tương đương 1,2 tỷ đô la Singapore), trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 9,7%. Nước này cũng nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD thịt các loại. Tuy nhiên, các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm tươi sống từ Việt Nam vẫn chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Singapore. Tại buổi làm việc, ông Damian Chan - Tổng Giám đốc SFA - đã cảm ơn Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã hỗ trợ các đoàn công tác của SFA về Việt Nam khảo sát trong năm 2024. SFA đánh giá cao quy mô chăn nuôi, trình độ công nghệ và máy móc thiết bị trong các dây chuyền giết mổ và chế biến thịt gia cầm, sản xuất trứng gia cầm tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. SFA cho biết, các sản phẩm thịt gà đã qua chế biến nhiệt từ Việt Nam có thể sớm được xem xét chấp thuận nhập khẩu chính ngạch vào Singapore. Ngoài ra, trứng gia cầm và các sản phẩm thịt khác có thể đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai. Tiến sỹ Abdul Jalil - Trợ lý Tổng Giám đốc SFA - cho biết thêm, cuối tháng 2, SFA sẽ thực hiện đánh giá trực tuyến một số nhà máy của Việt Nam để hoàn thành quá trình thẩm định theo quy định của Singapore. Singapore cũng mong phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong trao đổi kỹ thuật giữa SFA và các cơ quan của Việt Nam, hi vọng quá trình đánh giá sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Ông Trần Phước Anh - Đại sứ Việt Nam tại Singapore - bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Singapore. Hai bên đã thống nhất cùng cập nhật thông tin các quy định cho nhau, để đảm bảo các quy định của địa bàn sớm được cập nhật cho doanh nghiệp của hai nước. DƯƠNG HƯNG Lý do khiến giá vàng thế giới tăng không ngừng Giá vàng tăng hơn 1% do lo ngại của nhà đầu tư về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này thúc đẩy dòng vốn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn đổ vào vàng thỏi. Diễn biến giá vàng thế giới Theo ông Lực, hiện nay thị trường bất động sản đón những tin vui về dòng vốn khi ngành ngân hàng nắn dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản lành mạnh hơn, góp phần chống đầu cơ thông qua thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và khu công nghiệp, với trọng số rủi ro thấp hơn nên chi phí vốn thấp hơn. Cùng với đó, room tín dụng không thiếu, lãi suất tương đối tích cực và hấp dẫn.
CHẠY ĐUA ĐĂNG KÝ KINH DOANH Trao đổi với Tiền Phong, một phụ huynh tại TP Nam Định chia sẻ, sau gần 2 tuần dừng dạy thêm, phụ huynh nhận được thông báo các cô đã có phép tổ chức dạy thêm trở lại. Phụ huynh này phản ánh, thực tế, giáo viên nhờ người thân đứng tên đăng kí hộ kinh doanh và xin phép hiệu trưởng, sau đó mở lại các lớp học thêm bên ngoài trường. “Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm ngoài trường học sinh do giáo viên giảng dạy trên lớp, nhưng thực tế, có hiện tượng các giáo viên âm thầm bắt tay nhau để dạy chéo cánh học sinh lớp khác”, vị phụ huynh này nói. Điều bất bình là các lớp dạy thêm mở dưới dạng đăng kí hộ kinh doanh không đảm bảo cơ sở vật chất như ánh sáng, bàn ghế, phòng cháy chữa cháy. Nhiều lớp tồn tại trong các con ngõ sâu, tối tăm. Vị này mong muốn, Bộ GD&ĐT nên có ý kiến về việc học thêm dạy thêm ngoài trường phải đảm bảo điều kiện quy chuẩn giảng dạy như ở trên lớp chứ không phải chỉ cần một phòng học, mấy bộ bàn ghế, đèn điện là có thể dạy thêm. Chị N.T.H ở Ý Yên, Nam Định cho hay, từ khi Thông tư 29 có hiệu lực, lớp học thêm ngoài trường, trong trường của con gái đang học lớp 8 không hoạt động, con chỉ đến trường học buổi sáng, các buổi chiều nghỉ và buổi tối không phải đi học. “Chúng tôi ủng hộ không dạy thêm, học thêm triệt để. Dù ở quê nhưng buổi tối các con đi học, phụ huynh cũng phải sắp xếp đưa đón. Thực tế, tối nào các con cũng phải làm bài tập được giao trên lớp, nếu đi học thêm là thời gian ngủ, nghỉ của con bị giảm”, chị nói. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, nhiều giáo viên đã nhờ người thân đứng tên đăng kí hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm, học thêm hợp pháp. Một số giáo viên đến trung tâm bồi dưỡng văn hóa và một số khác thuê phòng để tổ chức dạy thêm ở các hộ đã đăng kí kinh doanh. Thầy Nguyễn Văn Hưng, giáo viên dạy Toán tự do ở Hà Nội cho biết, việc đăng kí hộ kinh doanh rất nhanh và cũng không gặp khó khăn khi hoàn thiện thủ tục. Ban đầu thầy Hưng dự định nếu chưa kịp đăng kí sẽ chuyển lớp đang dạy về một trung tâm văn hóa để đảm bảo quy định của pháp luật nhưng thủ tục nhanh gọn nên lớp học vẫn ổn định. Cô N.H.A, giáo viên dạy Toán ở một trường THPT tại Hà Nội cho hay, cô đã nhờ chồng đứng tên đăng kí hộ kinh doanh nhưng chưa xong vì đơn vị phòng cháy chữa cháy ở quận sở tại đợi sáp nhập nên chưa cấp phép. Các lớp dạy thêm ngoài trường của cô H.A tạm dừng chờ đến khi có quyết định chính thức. Tại điều 4 Thông tư 29 quy định một trong ba trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm là không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Nhưng theo phản ánh của chị T.T.H ở Hoàng Mai, Hà Nội, lớp học thêm Toán nâng cao của con gái (học lớp 3) ở một CLB tại Linh Đàm (Hoàng Mai) vẫn học bình thường 1 buổi/tuần. CHUYỂN DẠY 2 BUỔI/NGÀY Đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, địa phương đang triển khai thí điểm mô hình học 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần, từ ngày 3/2 đến hết ngày 28/2. Sau thời gian thí điểm, sở tổ chức tổng kết để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại trà ở tất cả các cấp học. Các trường học của Ninh Bình đều được đầu tư cơ sở vật chất tốt, đủ điều kiện để dạy học 2 buổi/ngày. Theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nhà trường được chủ động trong kế hoạch dạy học. Do vậy, việc tổ chức học 2 buổi/ngày có nhiều thuận lợi và giúp việc học giảm áp lực về thời gian cũng như lượng kiến thức trong một buổi học. Việc học 6 buổi sáng/ tuần khiến học sinh phải học cả thứ Bảy, giờ vào học sớm và phải học đến tiết 5 nên kết thúc muộn. Học liên tục 5 tiết trong một buổi sáng khiến lượng kiến thức khá nhiều và học sinh sẽ mệt mỏi hơn. Trong khi đó, việc triển khai mô hình 2 buổi/ngày, 5 ngày/tuần giúp nhà trường có thể kéo dãn kế hoạch dạy học, học sinh có thể vào học muộn hơn, từ khoảng 7h30 thay vì 7h như hiện nay, giảm số buổi học sinh phải học tiết 5. Mô hình 2 buổi cũng giúp các nhà trường có thêm thời gian để sáng tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú hơn cho học sinh. Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, qua thăm dò cho thấy phụ huynh rất ủng hộ triển khai mô hình này. Học sinh được nghỉ học thứ Bảy vừa đồng bộ với cấp mầm non và tiểu học, giúp phụ huynh thuận lợi hơn trong việc bố trí các hoạt động để gắn kết gia đình. Tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm dạy học theo mô hình này từ đầu tháng 1 đối với học sinh THCS. Chủ trương dạy học 5 ngày/tuần nhận được sự đồng tình, ủng hộ của giáo viên, học sinh, phụ huynh. Mô hình này vừa giúp giảm áp lực, vừa giúp học sinh có thêm thời gian cho các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như tự học, tự bồi dưỡng, tham gia hoạt động cộng đồng, xã hội. Giáo viên cũng có thêm thời gian cho gia đình hay tham gia các hoạt động, khóa học để nâng cao nghiệp vụ. Phòng GD&ĐT thành phố Thanh Hóa cũng có đề xuất với UBND TP Thanh Hóa về việc được thực hiện học 2 buổi/ngày. Bộ GD&ĐT vừa đề xuất một số giải pháp khác để quản lí hiệu quả việc dạy thêm, học thêm. Theo đó, các địa phương cần ban hành các quy định cụ thể để quản lí việc dạy thêm, học thêm. Nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy của giáo viên, trách nhiệm của nhà giáo; phát huy năng lực tự học của học sinh; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá (kiểm tra, đánh giá, thi tuyển sinh phải phù hợp với nội dung, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; không ra đề ngoài nội dung chương trình để đảm bảo học sinh học theo đúng chương trình, không cần học thêm vẫn sẽ vượt qua các kì kiểm tra, tuyển sinh); tăng cường liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Ngoài ra, để đảm bảo đời sống cho nhà giáo, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục tham mưu về các chính sách cho nhà giáo, trong đó dự án Luật Nhà giáo, nếu được Quốc hội thông qua trong thời gian tới sẽ mang lại những chính sách đãi ngộ tích cực cho nhà giáo. NGHIÊM HUÊ Khi đó, giáo viên của trung tâm đang dạy cho 18 học sinh tiểu học, đa số học môn Tiếng Việt. Người đứng lớp không phải giáo viên công lập, có hợp đồng lao động. Trung tâm xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ phương án phòng cháy nhưng Thông tư 29 không cho phép dạy thêm với học sinh tiểu học. Cạnh đó, trung tâm này có tổ chức ăn trưa cho một vài học sinh nhưng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ thực phẩm và tổ chức lưu mẫu đúng theo quy định. "Phường đề nghị trung tâm đóng cửa, tháo các bảng hiệu quảng cáo sai quy định cho đến khi khắc phục sai phạm. Khu phố và tổ dân phố sẽ giám sát việc này, nếu tiếp tục vi phạm thì đề nghị rút giấy phép", bà Mịnh nói. Trước đó, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM khẳng định sẽ không có ngoại lệ hay du di các trường hợp vi phạm Thông tư 29."Đối với học sinh tiểu học, học 2 buổi trên trường đã đủ. Chúng ta phải rèn cho các em những năng khiếu, kỹ năng khác để các em phát triển toàn diện chứ không phải chăm chăm vào môn Toán, Tiếng Việt", ông Minh nói. ANH NHÀN 6 nThứ Năm n Ngày 20/2/2025 KHOA GIÁO Sau khi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, hoạt động này có chiều hướng âm thầm chuyển sang hình thức mới. Trong khi, nhiều địa phương đang sắp xếp để chuyển sang học 2 buổi/ngày. Trao đổi với Tiền Phong ngày 18/2, bà Phan Thị Mịnh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) xác nhận tổ công tác của phường vừa kiểm tra đột xuất và lập biên bản xử lý vi phạm Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm với Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trạng Nguyên. Bộ GD&ĐT cho rằng, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự trọng của giáo viên để nói “không” với dạy thêm không đúng với quy định; vận động phụ huynh đồng thuận, ủng hộ các giải pháp quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện của học sinh. Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Trạng Nguyên Xử phạt trung tâm dạy thêm học sinh tiểu học Học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM: Nguy cơ biến tướng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==