Tiền Phong số 48

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 17/2/2025 Các cuộc đàm phán hòa bình tiến tới chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ bắt đầu trong những ngày tới, với sự tham gia của đại diện Ukraine, Nga và Mỹ, nhưng không có Liên minh châu Âu (EU). “Chúng tôi đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để tái khẳng định quan điểm tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ”, ông Sybiha viết trong bài đăng trên mạng xã hội X về cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị an ninh Munich. “Chúng tôi đã thảo luận về sự phát triển của quan hệ song phương và thương mại. Chúng tôi cũng chia sẻ tầm nhìn của Ukraine về con đường hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài”, Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm. Ngày 14/2, ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich rằng quan điểm của Trung Quốc là tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Nga-Ukraine nên tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình. Ông nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán, sau khi lãnh đạo và các quan chức Mỹ đưa ra một loạt thông điệp về cách chấm dứt cuộc xung đột. Trong bài đăng trên Telegram, ông Yermak cho biết, ngoài việc thảo luận về tầm nhìn của Kiev nhằm đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine, hai bên cũng trao đổi về việc phát triển quan hệ song phương. Trong khi đó, một quan chức Pháp cho biết, Paris đang thảo luận với các đồng minh về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu để bàn về Ukraine. Các quan chức châu Âu nói rằng, hội nghị có thể diễn ra vào ngày 17/2. Phát biểu tại cuộc hội thảo bên lề Hội nghị an ninh Munich ngày 16/2, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris. “Tổng thống Trump có một phương pháp hành động mà người Nga gọi là trinh sát trong chiến đấu. Bạn tiến lên và thấy những điều đang xảy ra, sau đó bạn thay đổi vị trí của mình và chiến thuật. Và chúng ta cần phải phản ứng”, ông Sikorski nói. Sau những áp lực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, châu Âu đang chuyển sang suy tính về vai trò mà họ có thể đóng góp trong việc tạo nên bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như cách tăng cường an ninh tập thể của châu Âu. Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thành lập quân đội châu Âu, cho rằng lục địa này không còn có thể chắc chắn về sự bảo vệ của Mỹ. Bốn nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng, đang thảo luận mời những bên nào tham gia hội nghị. Hai nhà ngoại giao cho biết, Anh đã được mời, dù không phải thành viên EU. Báo chí Hà Lan đưa tin, Thủ tướng Dick Schoof sẽ đến Paris vào ngày 17/2 để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Không rõ ông Zelensky có được mời hay không. UKRAINE KHÔNG ĐƯỢC MỜI DỰ ĐÀM PHÁN NGA - MỸ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev không được mời tham dự cuộc thảo luận giữa các phái đoàn từ Washington và Mátxcơva, dự kiến diễn ra tại Ả-rập Xê-út trong tuần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm hôm 12/2, đánh dấu cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức. Ngày 15/2, các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước tiếp tục điện đàm để thảo luận về “việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ cấp cao tiềm năng”. Mátxcơva vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc gặp, nhưng theo báo giới phương Tây, một phái đoàn Mỹ sẽ đến Ả-rập Xê-út trong những ngày tới để đàm phán với các đối tác Nga. Theo Reuters, phái đoàn này bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff. Trong khi đó, thành phần của phái đoàn Nga chưa được tiết lộ. Phía Mỹ cho biết, mục đích của cuộc đàm phán là sắp xếp một cuộc gặp giữa ba tổng thống Trump, Putin và Zelensky “để tìm kiếm hòa bình và chấm dứt cuộc xung đột này”. “Có thể có điều gì đó trên bàn đàm phán, nhưng không phải trên bàn của chúng tôi. Tôi không thấy bất kỳ lời mời nào gửi đến Ukraine”, ông Zelensky nói với các nhà báo bên lề Hội nghị An ninh Munich. Phía Ukraine “không được mời cũng như không được thông báo” về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga tại Ả-rập Xê-út, Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine. Theo Politico, “cũng không có kế hoạch nào để đại diện từ các cường quốc châu Âu khác tham gia cuộc đàm phán”. Trong khi đó, Bloomberg đưa tin các quan chức châu Âu thậm chí còn không được thông báo về cuộc họp. Kiev và những người ủng hộ phương Tây, bao gồm cả chính quyền Mỹ trước đây, từ lâu nhấn mạnh rằng sẽ không có cuộc thảo luận nào về tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia trực tiếp của nước này. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về tầm nhìn của Kiev về con đường hướng tới hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 14/2 tại Hội nghị An ninh Munich ẢNH: GETTY IMAGES Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “để thông báo về cuộc trò chuyện” với nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Ukraine được cho là đã nói rằng ông, cũng giống như Tổng thống Putin, muốn đạt được hoà bình. Ukraine bàn với Trung Quốc, châu Âu gấp rút nhóm họp Trong ngày thứ 2 của Hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc giục thành lập “lực lượng vũ trang châu Âu”, còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Đức, sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp một nhà lãnh đạo cực hữu người Đức. Những phát biểu gay gắt của 2 nhà lãnh đạo cho thấy động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra những tác động mạnh mẽ ở cả trong nước và châu Âu, nhất là liên quan đến việc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine và ứng xử với các đồng minh ở lục địa này. Ông Zelensky nói rằng cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua cho thấy cần thành lập một quân đội châu Âu, điều mà nhiều nhà lãnh đạo của châu lục đã nói đến từ lâu. “Tôi thực sự tin rằng thời điểm đó đã đến. Cần thành lập các lực lượng vũ trang của châu Âu”, ông nói. Không rõ ý tưởng này có được các nhà lãnh đạo châu Âu đón nhận hay không. Ông Zelensky tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự và kinh tế lớn hơn từ Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều năm qua và liên tục cảnh báo rằng các khu vực khác của châu Âu cũng dễ bị tổn thương. Trong khi đó, dù EU ủng hộ Kiev mạnh mẽ trong suốt những năm xung đột với Nga, nhưng những bất đồng chính trị trong nội khối về cách ứng xử với Mátxcơva và thực lực kinh tế, trong đó có vấn đề nợ quốc gia, đã kìm hãm mức chi tiêu quốc phòng của họ và hạn chế khả năng ủng hộ Kiev nhiều hơn. KHÔNG CHẤP NHẬN CAN THIỆP Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông “hài lòng” với cam kết của Mỹ về “bảo vệ nền độc lập có chủ quyền của Ukraine” và đồng ý với ông Trump rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứt. Tuy nhiên, ông Scholz cũng nói đến chiến thuật chính trị mới từ Washington, thể hiện lập trường cứng rắn đối với phe cực hữu và khẳng định nước Đức sẽ không chấp nhận những người “can thiệp vào nền dân chủ của chúng tôi”. Phát biểu này ngụ ý nhắc đến việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu về cách tiếp cận dân chủ của họ. Trước cuộc bầu cử ngày 23/2 tại Đức, các cuộc thăm dò cho thấy đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) đang đứng thứ hai, dẫn trước đảng Dân chủ Xã hội của ông Scholz. Đồng lãnh đạo AfD có cuộc gặp ông Vance hôm 14/2. Nhắc đến Đức Quốc xã trước đây, Thủ tướng Scholz nói rằng cam kết không quay lại tư tưởng cực hữu trái ngược với sự ủng hộ AfD. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận những người nhìn nước Đức từ bên ngoài và can thiệp vào nền dân chủ và các cuộc bầu cử của chúng tôi… Đó không phải điều mà những người bạn và đồng minh nên làm. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này”, ông Scholz nói. “Nền dân chủ của chúng tôi sẽ đi về đâu là điều do chúng tôi quyết định”, Thủ tướng Đức nói thêm. Một ngày trước đó, ông Vance bày tỏ lo ngại quyền tự do ngôn luận đang “suy thoái” trên khắp lục địa. Ông Vance cũng nói rằng không nền dân chủ nào có thể tồn tại khi mối quan tâm của hàng triệu cử tri bị coi là “không hợp lệ hoặc thậm chí không xứng đáng được xem xét”. Ông Scholz phản bác, nói rằng “quyền tự do ngôn luận ở châu Âu nghĩa là bạn không tấn công người khác theo cách vi phạm luật pháp và luật lệ mà chúng ta có ở đất nước mình”, nhắc đến quy định ở Đức về hạn chế ngôn từ kích động thù địch. THU LOAN (theo AP) Hai lãnh đạo châu Âu gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ Hai nhà lãnh đạo của châu Âu vừa đưa ra những quan điểm cứng rắn sau tín hiệu gây hoang mang từ Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ẢNH: CNN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==