11 nThứ Hai n Ngày 17/2/2025 PHÁP LUẬT Ngày 16/2, đại điện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, ngày 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ô tô khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây mất an toàn giao thông; sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị cử cán bộ, chiến sỹ vào cuộc xác minh. Thông qua hệ thống camera giám sát trên tuyến, cảnh sát xác định ô tô khách đi ngược chiều mang biển kiểm soát 25F-002.XX, tài xế là Trần Sơn D (SN 1981, trú tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Tại cơ quan công an, tài xế D cho biết, khoảng 20h ngày 14/2, điều khiển ô tô khách BKS 25F-002.XX rời bến Mỹ Đình (Hà Nội) đi Lai Châu. Đến Km 78 (Trạm thu phí IC 10) cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế điều khiển xe đi ngược chiều. “Khi phát hiện ra mình đi ngược chiều đường cao tốc, tôi đã điều khiển xe quay đầu để đi đúng chiều đường. Tôi nhận thức hành vi vi phạm của mình là sai, gây nguy hiểm cho người khác”, tài xế D cho biết. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 lập biên bản xử phạt tài xế D lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc. Với lỗi này, tài xế D bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trưa 14/2, tài xế Trương Ngọc T (SN 1997, trú tại Thường Tín, Hà Nội) điều khiển ô tô con mang BKS 30E-364.XX đi Lào Cai. Đến Km 198 (đoạn khu cầu Tân Thượng) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế T lái xe quay đầu do đi nhầm đường. Tài xế nói rằng, trong quá trình di chuyển, sử dụng bản đồ nhưng vì không biết xem chỉ dẫn nên đã đi ngược đường và phải quay đầu xe. “Tôi nhận thức được hành vi của mình là gây mất an toàn giao thông và xin hứa không tái phạm”, tài xế T trình bày. Tài xế T bị xử phạt với lỗi quay đầu ô tô trên đường cao tốc với mức phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Gần đây, trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định… Đây là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Nhiều vụ vi phạm được lực lượng CSGT xử lý từ những ghi nhận, phản ánh của quần chúng nhân dân cho thấy thái độ tích cực và tinh thần, trách nhiệm công dân rất cao, sẵn sàng phê phán, lên án cái xấu, vấn đề tiêu cực trong đời sống xã hội. THANH HÀ Thời gian qua, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế ô tô đi ngược chiều, quay đầu trên các tuyến cao tốc. Đây là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Cục CSGT khuyến cáo người lái xe cần nắm thông tin tuyến đường cần đi gồm chiều dài tuyến, trạm dừng nghỉ, cây xăng, số điện thoại đường dây nóng, cứu hộ... Bên cạnh đó, cần kiểm tra phương tiện như lốp, nước làm mát, dầu máy... và mang theo một số dụng cụ cần thiết như dụng cụ tháo, lắp lốp, máy bơm lốp, kích bình điện, đèn cảnh báo hình tam giác... Tài xế cũng nên mang theo một số thuốc cần thiết như đau bụng, đau đầu, hạ sốt…, đặc biệt là khi đi cùng gia đình có người già và trẻ nhỏ. Nhiều ô tô đi ngược chiều, quay đầu trên cao tốc Tài xế ô tô con quay đầu trên đường cao tốc (Ảnh cắt từ clip) Trộm nguyên liệu may mặc trị giá 1,6 tỷ đồng Ngày 16/2, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 4/2, Công ty trình báo bị mất trộm 114 bao lông vũ nặng hơn 1,7 tấn trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khám xét, tạm giữ 3 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đình Nghiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Huy (SN 1991), đều trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các đối tượng này đều sử dụng ma túy, trong đó 1 người có tiền án trộm cắp tài sản. Hoàng khai nhận, do trước đây có một thời gian làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam nên biết đường đi, lối lại và kho chứa hàng. Lợi dụng sự sơ hở của công ty, Hoàng cùng Nghiệp và Huy nhiều lần trèo qua tường bao phía sau của công ty, đột nhập kho hàng qua mái nhà kho rồi tuồn tài sản ra ngoài qua cửa sổ, mang đến điểm tập kết rồi tiêu thụ. Theo thẩm định giá, số tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Các đối tượng đã liên hệ qua mạng xã hội với một người ở tỉnh khác để bán, thu được khoảng 500 triệu đồng. Các đối tượng chia nhau số tiền này rồi tiêu xài cá nhân. NGUYỄN THẮNG Dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm tiền vợ hờ Ngày 16/2, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đang tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Hoàng Việt (45 tuổi, trú phường 5, TP Vũng Tàu) về hành vi chiếm đoạt tài sản của bà T.T.N (43 tuổi, đang sinh sống với Việt như vợ chồng). Theo thông tin ban đầu, ông Việt hành nghề chạy xe ôm ở phường 5, TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, ông này đã dựng chuyện bản thân bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tiền từ chị N. Cụ thể, trưa 14/2, ông Việt chở T (19 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) từ TP Vũng Tàu lên huyện Long Khánh, Đồng Nai. Tại đây, ông Việt chạy vào rừng cao su rồi gọi điện về cho bà N khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do. Lo sợ chồng hờ gặp nguy hiểm, bà N chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do ông Việt cung cấp và đến cơ quan công an trình báo. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an TP Vũng Tàu phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h40 ngày 15/2, tổ công tác kiểm tra nhà H.Q.T (41 tuổi) tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và phát hiện ông Việt đang ngủ tại đây, không có dấu hiệu của việc bị bắt trói hay đánh đập. Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về Công an TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, ông Việt khai nhận hành vi sai phạm, nói rằng đang thiếu nợ 38 triệu đồng nên dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt 60 triệu đồng của bà N. DUY QUANG Ngày 16/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh xử lý đối với 3 hội nhóm Zalo hoạt động “báo chốt” lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của nhóm Zalo trên ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng An ninh nội địa tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xác định chủ các tài khoản là quản trị viên của nhóm “ATGT PHÚ THỌ”. Đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ các đối tượng quản trị viên của nhóm gồm: Nguyễn Như Ph (sinh năm 1963, trú tại khu 2, phường Nông Trang, TP. Việt Trì), Trần Duy A (sinh năm 1979, trú tại thôn Nhật Chiêu 4, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Mở rộng xác minh với các đối tượng, đơn vị còn làm rõ hành vi “báo chốt” giao thông của 2 hội nhóm Zalo khác có tên “Lái Xe An Toàn 1” và “Lái Xe An Toàn 2” và xác minh rõ đối tượng quản trị của 2 hội nhóm là Nguyễn Đình C (sinh năm 1978, trú tại tổ 9, phố Sông Thao, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì), Tạ Thế L (sinh năm 1985, trú tại tổ 10, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì). Cả 3 nhóm Zalo trên đều hoạt động dưới hình thức nhóm kín, trong đó quản trị viên và các thành viên trong nhóm đều sử dụng các từ “lóng” như “có nắng”, “có ong”, “có bắn chim”, “đo thân nhiệt”… để ám chỉ hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Quá trình làm việc, quản trị viên của các hội nhóm đều thừa nhận hành vi tạo lập, duy trì và đưa thông tin báo chốt giao thông trên hội nhóm là vi phạm pháp luật. Ngày 14/2, đơn vị nghiệp vụ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng đối với các đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ xóa hoạt động của 3 hội nhóm Zalo trên. VIẾT HÀ Công an tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với 2 quản trị viên các nhóm Zalo “báo chốt” Cảnh sát Giao thông (CSGT), đồng thời tiến hành các bước xóa các nhóm Zalo này. Phạt 2 quản trị viên các nhóm Zalo “báo chốt” Công an triệu tập quản trị viên nhóm Zalo “báo chốt”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==