Doanh nghiệp - Phát triển 13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 15/2/2025 Ngày 13/2/2025 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh Nhà thầu: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, Công ty CP LILAMA 10, Công ty CP SCI E&C, Công ty CP Xây dựng 47, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 02XL-BA “Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện Tích năng Bắc Ái - giai đoạn 2, đợt 1 thuộc Dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận”. Tham dự lễ ký có đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh nhà thầu gói thầu 02XL-BA. Dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có quy mô 1.200 MW gồm 4 tổ máy Tuabin/bơm - Máy phát/động cơ có công suất 300MW/tổ máy. Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện tích năng Bác Ái là khoảng 21.100 tỷ đồng, nguồn vốn cho dự án được thu xếp từ vốn vay và vốn do EVN bố trí. Dự kiến đến tháng 12/2029 sẽ phát điện tổ máy đầu tiên và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 05/2031. Gói thầu số 02XL-BA là gói thầu xây lắp chính của Dự án với phạm vi công việc bao gồm các công việc chủ yếu: Thi công và lắp đặt thiết bị công trình chính: gồm Đường hầm áp lực, Tháp điều áp thượng lưu, Nhà máy ngầm và trạm phân phối 500kV, Hầm xả, Tháp điều áp hạ lưu, Tháp van hạ lưu; Các hầm, ngách thi công ngầm; Các đường phục vụ thi công vận hành; Hệ thống cấp điện thi công 22 kV; Hệ thống cấp nước thi công và sinh hoạt; Các công trình phụ trợ, lán trại phục vụ thi công. Qua quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, liên danh nhà thầu: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, Công ty CP LILAMA 10, Công ty CP SCI E&C, Công ty CP Xây dựng 47, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã trúng thầu gói thầu 02XL-BA với giá trị là 4.334 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là khoảng 81 tháng, trong đó tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2029, tổ máy số 02 vào tháng 4/2030, tổ máy số 3 vào tháng 8/2030, tổ máy số 4 vào tháng 12/2030 và hoàn thành toàn bộ hợp đồng tháng 5/2031. Phát biểu tại lễ ký, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đây là dự án thủy điện tích năng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam và là một trong các dự án trọng điểm của EVN triển khai trong năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Ninh Thuận và các sở, ban ngành của tỉnh để xây dựng phương án tổ chức thi công, lựa chọn nhà thầu phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, tiến độ, chất lượng công trình. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh gói thầu 02XL-BA thực hiện quản lý dự án, tổ chức thi công đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, môi trường, tập trung nguồn lực và thiết bị đẩy để nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. THỤC QUYÊN Ký hợp đồng gói thầu thi công xây lắp nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái giai đoạn 2 Thời gian thực hiện hợp đồng là khoảng 81 tháng, trong đó tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2029, tổ máy số 02 vào tháng 4/2030, tổ máy số 3 vào tháng 8/2030, tổ máy số 4 vào tháng 12/2030 và hoàn thành toàn bộ hợp đồng tháng 5/2031. Lễ ký hợp đồng gói thầu thi công xây lắp nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái giai đoạn 2 Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 3; Địa điểm xây dựng: thuộc địa phận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận; Tổng mức đầu tư: 21.101.468 triệu đồng; Khởi công: Tháng 02/2025; Phát điện tổ máy số 01 vào tháng 12/2029, Phát điện tổ máy số 02 vào tháng 04/2030, Phát điện tổ máy số 03 vào tháng 08/2030, Phát điện tổ máy số 04 vào tháng 12/2030; Dự kiến hoàn thành toàn bộ tháng 05/2031. Các đánh giá được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2025, Bộ NN&PTNT tổ chức tại Bạc Liêu, ngày 14/2. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia cùng chia sẻ, trao đổi, đánh giá kết quả sản xuất, những thuận lợi, khó khăn, thách thức của hoạt động sản xuất, nuôi tôm nước lợ tại Việt Nam và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2024, giải pháp phát triển của ngành năm 2025. Đặc biệt, các bên cùng bàn thảo giải pháp nâng cao chất lượng tôm giống, tôm thương phẩm, bảo vệ môi trường, xây dựng các vùng nuôi an toàn dịch bệnh; liên kết, chế biến tôm nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành tôm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng cho hay, tỉnh đứng đầu vùng ĐBSCL và nhóm đầu cả nước trong sản xuất tôm giống chất lượng cao (chiếm hơn 50% thị phần tôm giống của vùng ĐBSCL và khoảng 22% cả nước). Năm 2024, toàn tỉnh sản xuất được 38 tỷ con (post) tôm sú, tôm chân trắng giống, 900 triệu con tôm càng xanh giống. Xuất khẩu thủy sản của Bạc Liêu năm vừa qua đạt hơn 1,18 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023. Dù vậy, ông Thăng nhìn nhận, ngành tôm nuôi của tỉnh còn hạn chế về hạ tầng phục vụ sản xuất, thiếu đồng bộ, đặc biệt hạ tầng giao thông với nhiều cầu nhỏ, yếu nên gây khó khăn trong quá trình lưu thông hàng hóa, vận chuyển tôm. “Giá tôm nguyên liệu đang chiều hướng giảm sâu, trong khi giá vật tư đầu vào ở mức cao, gây khó khăn rất lớn cho người nuôi tôm”, ông Thăng cho biết. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến đánh giá, hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nuôi tôm chưa có sự bứt phá, tôm giống bố mẹ mỗi năm phải nhập 260.000 cặp, có những cơ sở sản xuất tôm giống nhiễm bệnh vẫn được chấp thuận. Điều kiện sản xuất tôm giống chưa hiện đại, chưa đạt chuẩn như các nước trong khu vực và quốc tế, nên tốc độ tăng trưởng còn hạn chế. Trong nuôi tôm, còn tình trạng lãng phí thức ăn, dẫn tới chi phí đầu tư lớn, làm giảm cạnh tranh của tôm Việt so với tôm nuôi của Ecuador, Ấn Độ... Để nâng cao hơn nữa giá trị từ con tôm, tạo bứt phá ngành tôm để phát triển bền vững, ông Tiến cho rằng, các địa phương, đặc biệt vùng ĐBSCL cần chú ý xây dựng nguồn giống tôm đạt chất lượng cao, để chủ động trong sản xuất và giảm chi phí trong quá trình nuôi, hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, các địa phương cần chủ động giải pháp giải quyết những vấn đề kỹ thuật nuôi còn tồn đọng. “Cùng với việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển vùng nuôi, logistics, cần tổ chức lại sản xuất, khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại. Chỉ có giải quyết các vấn đề này một cách đồng bộ, chặt chẽ mới tạo ra cạnh tranh tốt hơn cho tôm Việt trên thị trường thế giới, đưa ngành tôm bứt phá, đạt mục tiêu 10 tỷ USD”, ông Tiến nhấn mạnh. TÂN LỘC Các chuyên gia, nhà quản lý cùng thống nhất, ngành tôm Việt Nam cần hoàn thiện hạ tầng phục vụ ngành, tổ chức lại sản xuất, chế biến, bán hàng một cách đồng bộ, chặt chẽ mới tạo ra cạnh tranh tốt hơn trên thị trường thế giới, đưa ngành tôm bứt phá đạt được mục tiêu 10 tỷ USD. Thu hoạch tôm ở ĐBSCL Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến đánh giá, hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật nuôi tôm chưa có sự bứt phá, tôm giống bố mẹ mỗi năm phải nhập 260.000 cặp, có những cơ sở sản xuất tôm giống nhiễm bệnh vẫn được chấp thuận. Điều kiện sản xuất tôm giống chưa hiện đại, chưa đạt chuẩn như các nước trong khu vực và quốc tế, nên tốc độ tăng trưởng còn hạn chế. Bứt phá để ngành tôm đạt mục tiêu 10 tỷ USD
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==