Ngày 13/2, Viet A Bank tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng thêm 0,1%/năm. Hiện, lãi suất huy động cao nhất tại Viet A Bank tăng lên 6,1%/năm. Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-13 tháng mới nhất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ tại ngân hàng này là 5,8%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 15 tháng cũng đã tăng lên mức 5,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 18 và 24 tháng chính thức chạm ngưỡng 6%/năm sau khi tăng thêm 0,1%/năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 36 tháng đang ở mức cao nhất theo biểu lãi suất huy động của ngân hàng này, lên đến 6,1%/năm. Tháng 2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng biểu lãi suất tăng ở một số kỳ hạn. Đối với hình thức gửi tiết kiệm ở quầy, lãi suất tiền gửi cao nhất ở BIDV là 4,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng, tăng 0,1% so với trước. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12-18 tháng được giữ nguyên 4,7%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng cũng không thay đổi, vẫn được niêm yết 1,7%/năm. Tháng 2, Techcombank và Eximbank cũng tăng lãi suất huy động các kỳ hạn. Trong khi đó, có 2 ngân hàng thương mại tư nhân giảm lãi suất. Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, lãi suất các kỳ hạn dưới 3 tháng tại TPBank giảm 0,2%/năm, lần lượt còn 3,5% cho kỳ hạn một tháng và 3,7%/ năm với kỳ hạn 2 tháng. Kỳ hạn 3 tháng cũng giảm 0,2%/năm xuống còn 3,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1%/năm còn 5,2%/năm. Bac A Bank giảm lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn từ 1-11 tháng với mức giảm đồng loạt 0,15%/năm và kỳ hạn từ 12-36 tháng giảm 0,1%/năm. Các tài khoản tiền gửi dưới một tỷ đồng hiện nay được niêm yết như sau: kỳ hạn dưới 3 tháng giảm xuống 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng còn 3,9%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4%/năm và kỳ hạn 5 tháng còn 4,1%/năm. Lãi suất của các kỳ hạn 6-8 tháng là 5,05%/ năm. Các kỳ hạn từ 9-11 tháng có lãi suất là 5,15%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 12 đến 36 tháng, Bac A Bank áp dụng mức giảm 0,1%/năm, với lãi suất của kỳ hạn 12 tháng cho tiền gửi dưới một tỷ đồng là 5,6%/năm. Các kỳ hạn từ 13 đến 15 tháng có lãi suất 5,7%/năm, trong khi lãi suất cao nhất của các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng giảm xuống còn 6%/năm. LÀN SÓNG TĂNG TIẾP DIỄN Làn sóng tăng lãi suất huy động diễn ra từ tháng 4/2024 nhưng mức độ tăng giữa các ngân hàng là khác nhau và chưa mạnh mẽ. Hiện, mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng ở mức trên 6%/năm. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 3-7/2, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng 0,6%/năm lên mức 4,77%/năm với giao dịch bằng VNĐ. Theo báo cáo mới nhất từ Công ty Chứng khoán MBS, trong tháng 1 có 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,9%. Xu hướng tăng lãi suất này chủ yếu xuất hiện ở các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ, các ngân hàng này chuẩn bị nguồn vốn lớn để đáp ứng kế hoạch tín dụng năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung toàn ngành khoảng 16%. “Các ngân hàng cần tập trung đẩy mạnh tín dụng và huy động vốn ngay từ đầu năm để đạt được mục tiêu đề ra”, báo cáo của MBS viết. MBS cho rằng, dư địa cho chính sách tiền tệ của Việt Nam sẽ bị hạn chế hơn so với dự kiến dưới áp lực của đồng USD mạnh lên. Trong kịch bản đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ cần áp dụng một lập trường chính sách tiền tệ thận trọng hơn, để kiểm soát sự ổn định của tỷ giá, đồng nghĩa với việc dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ có thể bị hạn chế. Ông Nguyễn Hữu Huân - chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế TPHCM - cho rằng, chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh phát triển kinh tế của Mỹ nhiều hơn, làm cho USD tăng giá trở lại. Với tác động từ tình hình thế giới, ông Huân cho rằng, lãi suất trong nước khó giảm. Do chính sách thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, việc giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tương đối khó trong thời gian tới. Thực tế, Việt Nam đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng khá lâu, ở một nền lãi suất thấp, lạm phát cũng sẵn sàng ở mức 3,7- 4%. Vậy nên, Ngân hàng Nhà nước không có nhiều dư địa để hạ lãi suất nữa. NGỌC MAI TÍN HIỆU TÍCH CỰC Quý IV/2024, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) ghi nhận doanh thu hơn 1.587 tỷ đồng, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vào khoản thu nhập khác (chủ yếu từ thanh lý tài sản) tăng đột biến gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước lên 45 tỷ đồng, HBC đạt lợi nhuận sau thuế đạt 9,45 tỷ đồng. Cả năm 2024, doanh thu của Hoà Bình đạt hơn 6.374 tỷ đồng - mức thấp nhất trong 8 năm qua. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 852 tỷ đồng. Sự đột biến này chủ yếu đến từ việc bán tài sản trong quý II/2024. Công ty vẫn đang phải đối mặt khoản lỗ lũy kế lên đến 2.412 tỷ đồng, chiếm gần 70% vốn điều lệ. Ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Hoà Bình là 15.235 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 10.720 tỷ đồng - tương đương 70% tổng tài sản. Nợ phải trả của công ty giảm 9,5% so với đầu năm còn 4.270 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn. Năm 2024, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) đạt doanh thu 12.873 tỷ đồng (tăng 1,3%) nhưng lợi nhuận trước thuế của Vinaconex tăng 155%, lên 1.420 tỷ đồng. Điểm tích cực trong cơ cấu doanh thu của Vinaconex là mảng xây dựng ghi nhận lợi nhuận gộp 539 tỷ đồng sau khi lỗ 243 tỷ đồng trong năm 2023. Vinaconex đặt mục tiêu bàn giao dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Vũng Áng- Bùng, Vân Phong - Nha Trang vào dịp 30/4/2025, đồng loạt vượt tiến độ từ 6 - 10 tháng. Đối với phần việc tại dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô, Vinaconex đang tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng, đưa dự án về đích trong năm 2025. Năm nay, Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 Nội Bài dự kiến hoàn thành vào ngày 24/10, rút ngắn gần 3 tháng và hoàn thành phần cải tạo vào ngày 31/12 theo đúng tiến độ phê duyệt. Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý II (theo niên độ 1/10/2024 - 31/12/2024), ghi nhận doanh thu đạt 6.886 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2025, doanh thu của CTD đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 47% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỷ, tăng 47% và hoàn thành 46% kế hoạch năm. TRỤ CỘT NÀO CHO TĂNG TRƯỞNG? Dự báo, đầu tư công sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng cho ngành xây dựng năm 2025 khi năm nay là năm cuối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Ngoài ra, tương lai tích cực của thị trường bất động sản cũng được xem là cánh tay bổ trợ cho ngành xây dựng phát triển. Báo cáo đánh giá về triển vọng doanh nghiệp xây dựng của Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) nhận định, nguồn công việc của nhóm doanh nghiệp xây dựng hạ tầng trong năm 2025 duy trì khả quan nhờ tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký kết từ giai đoạn 2022 - 2023 và khởi công các gói thầu mới trong năm 2025, trong bối cảnh kế hoạch vốn đầu tư công 2025 tăng 18% so với năm ngoái, đạt 790.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cho việc thanh toán nợ đọng và khởi công các dự án mới được kỳ vọng đẩy mạnh, khi 2025 là năm tổng kết giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và có mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trên cả nước. DUY QUANG 13 n Thứ Sáu n Ngày 14/2/2025 KINH TẾ Trong bối cảnh giá vàng, USD tăng liên tục gây áp lực lên lãi suất, nhiều ngân hàng chủ động điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt lợi nhuận sau thuế gần 852 tỷ đồng, Vinaconex đạt lợi nhuận trước thuế tăng 155% lên 1.420 tỷ đồng, Cienco 4 báo lãi trước thuế hơn 213 tỷ đồng, LIZEN lãi trước thuế 172 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng số 1 lãi trước thuế gần 325 tỷ đồng, Công ty CP FECON lãi gần 61 tỷ đồng… Lãi suất huy động ngân hàng tăng từ đầu năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Theo báo cáo của Công ty CP Chứng khoán An Bình, ngành xây dựng tại Việt Nam năm 2024 đã tăng trưởng tốt nhờ vào việc phục hồi của thị trường bất động sản, những vướng mắc được tháo gỡ hay triển khai các dự án đầu tư công. Từ đầu tháng 2, nhóm “big 4” có Agribank thông báo giảm lãi suất 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1-2 tháng còn 2,2%/năm, và giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng xuống còn 2,5%/ năm. Các kỳ hạn từ 6-11 tháng giảm 0,2%/năm còn 3,5%/ năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn dài từ 12-18 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 4,7%/năm. Lý do nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động Nhiều doanh nghiệp xây dựng báo lãi lớn Quý II/năm tài chính 2025, lợi nhuận sau thuế Công ty CP Xây dựng Coteccons đạt 106 tỷ đồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==