TRANG 11 Cần gỡ triệt để những vướng mắc của thị trường THỨ NĂM 13/2/2025 SÕ 44 0977.456.112 TRANG 10 Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh Vẫn tranh cãi quanh chuyện xin ấn Cơ hội cho học sinh chủ động, sáng tạo TRANG 16 TRỊNH THU VINH, PHẠM QUANG HUY GIÀNH HCV BẮN SÚNG CHÂU Á TRANG 6 TRANG 2 Thơ ca “cất cánh” khi nói lên khát vọng của dân tộc TRANG 8+9 TRANG 7 Hai anh em Trần Đình Thắng (ngoài cùng bên trái) và Trần Đình Thạch bên gia đình ẢNH: NGUYỄN NGỌC Háo hức chờ ngày lên đường Gỡ vướng thể chế để thúc đẩy tăng trưởng Giao chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số TRANG 3+4+5 LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ MỚI VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU: SIẾT CHẶT DẠY THÊM, HỌC THÊM: KỲ HỌP QUỐC HỘI BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9: KIẾN TẠO không gian phát triển mới Chọn cán bộ qua “khoán tăng trưởng” CHUYỆN HÔM NAY Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và củng cố, chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. XEM TIẾP TRANG 4 n VĂN KIÊN Từ hôm nay, hàng ngàn thanh niên ở Quảng Ngãi sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong số nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn tòng quân, có hai anh em sinh đôi người đồng bào H’re (huyện miền núi Minh Long) và nữ cử nhân duy nhất trên đảo Lý Sơn mang ước vọng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Cảng hàng không quÕc tế Long Thành đi vào hoạt động sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho vùng cũng như cả nước (Trong ảnh công nhân thi công xây dựng sân bay Long Thành) ẢNH: VŨ HOÀNG
GÓC BIẾM 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 13/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Huy San (sinh năm 1961, trú tại phường 14, quận 3, TPHCM) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Khoản 2, Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án này tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân “Truong Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật. Trương Huy San khai nguồn thông tin để viết bài do bị can tự thu thập, tự đánh giá. Bị can nhận thức được nội dung 13 bài viết này có gây ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân, nhưng không có ý đồ chống Đảng, chống Nhà nước. TTXVN Ngày 12/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố các quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 4 trưởng phòng, trưởng công an huyện và 9 phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an huyện. Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ghi nhận tinh thần tình nguyện nghỉ công tác trước thời hạn của 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ. Việc này được thực hiện khi có chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cũng như chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, 13 lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện nghỉ công tác đợt này đều là lãnh đạo, chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng công bố quyết định điều động 4 phó Trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã. Trước đó, 5 trưởng phòng, trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã xin nghỉ hưu sớm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An có 18 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ trước tuổi gồm: 9 trưởng phòng, trưởng công an huyện và 9 phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an huyện và 4 phó trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã. THU HIỀN Một người Việt bị hành hung ở Nhật Ngày 12/2, Ban quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản liên hệ với Nghiệp đoàn để tìm hiểu và bảo vệ quyền lợi cho lao động Việt Nam trong vụ người này bị một đối tượng Nhật Bản hành hung. Trước đó, ngày 10/2, truyền thông Nhật Bản đưa tin nghi phạm Yasuhiro Kuwabara, 40 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người khi đá vào đầu lao động người Việt nói trên từ phía sau khi người này đang đi xuống cầu thang tại một công trường xây dựng. Vụ việc xảy ra tại một công trường xây dựng ở Tamura, quận Sawara, thành phố Fukuoka. Nghi phạm Kuwabara là đội trưởng đội sơn tại công trình. Nạn nhân N.Đ.S bị ngã từ cầu thang xuống gây chấn động não và phải nhập viện. Sau đó, nạn nhân đã được xuất viện, trở về nhà nhưng vẫn cần được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. TTXVN Truy tố ông Trương Huy San về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ MIỀN BẮC ĐÓN THÊM ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện Công an Nghệ An xin nghỉ trước tuổi BIẾM HỌA CỦA LET Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, khoảng đêm 12/2 đến sáng 13/2 sẽ tràn xuống Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc bộ. Do cường độ không khí lạnh không quá mạnh, lại kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên trời nhiều mây, sương mù, mưa phùn, nồm ẩm. Dự báo từ ngày 13/2 vùng núi có nơi chuyển rét đậm, rét hại (trung bình ngày dưới 13 độ C), thấp nhất vùng núi cao dưới 10 độ, đồng bằng 14-17 độ C. Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ khu vực Hà Nội khoảng 16-22 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất xuống 10-17 độ C. Đáng chú ý, vào ngày lễ Valentine 14/2, thời tiết Hà Nội cũng như một số nơi tại khu vực miền Bắc có thể sẽ có mưa phùn vào đêm và sáng sớm, ban ngày khá ấm áp, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 21 độ C. Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, tập trung ở Bắc Trung bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, có mưa nhỏ. Đợt không khí lạnh này cũng sẽ gây gió trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trên biển, từ gần sáng 13/2, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Ở Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ nay đến hết tháng 2, ở miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ chịu tác động của nhiều đợt không khí lạnh, các đợt gió mùa Đông Bắc này vẫn có khả năng gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với cùng thời kỳ, riêng Bắc và Trung Trung bộ thấp hơn 0,5-1 độ C. PV Quảng Nam quyết không để sởi lây lan Ngày 12/2, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã công bố kết quả lấy mẫu 30 trường hợp trên địa bàn tỉnh về các ca bệnh sốt. Theo đó, 29/30 trường hợp dương tính IgM Sởi. Các trường hợp này đều là trẻ từ 1 đến 10 tuổi ở nhiều xã thuộc huyện miền núi Nam Trà My, huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ. Hiện, sức khỏe các em ổn định. Sở đã chỉ đạo ngành y tế địa phương và các sở, ngành, địa phương toàn tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi, chủ động kiểm soát, phòng ngừa, không để bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của trẻ em và người dân trong tỉnh, giảm thiểu số ca mắc và tử vong. Về 43 trẻ nhập viện do sốt phát ban trước đó, hầu hết được xuất viện về nhà. “Tất cả các bệnh nhân đã ổn định và xuất viện, chỉ còn một vài trường hợp bệnh nhân ở lại để nhân viên y tế chăm sóc và điều trị thêm các bệnh lý đi kèm. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, ngành y tế đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường tập huấn truyền thông các biện pháp phòng chống dịch. Ngay trong chiều nay 12/2, đoàn công tác gồm lực lượng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Phụ sản - Nhi tỉnh đã lên huyện Bắc Trà My và Nam Trà My để tập huấn phòng chống dịch bệnh” - ông Mười nói. HOÀI VĂN Bị can Trương Huy San NGUỒN: BỘ CÔNG AN Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều trẻ ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam phải nhập viện do sốt Ngày 12/2, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về việc đảm bảo cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm mùa. Để bảo đảm việc cung ứng và kiểm soát giá các thuốc điều trị cúm mùa, đặc biệt đối với các thuốc điều trị cúm A (thuốc Tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir), Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị, trong đó Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh, thuốc điều trị bệnh cúm. Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị cúm A khi không có chỉ định của bác sỹ. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh các thuốc kháng virus dùng trong điều trị cúm mùa, các thuốc điều trị cúm A, đặc biệt là vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc (thực hiện kê khai giá không đúng quy định, không thực hiện niêm yết giá thuốc, bán cao hơn giá niêm yết...), các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn của bác sỹ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý. Đối với các bệnh viện cần chủ động bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm mùa, đặc biệt thuốc điều trị cúm A, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị; thực hiện đúng các quy định về mua, bán thuốc và quản lý giá thuốc tại cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các thuốc điều trị cúm mùa, trong đó có các thuốc điều trị cúm A chủ động khẩn trương lên kế hoạch sản xuất, nhập khẩu thuốc để bảo đảm nguồn cung ứng phục vụ điều trị và thực hiện các hợp đồng cung ứng thuốc với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo kết quả trúng thầu đã ký kết. VIETNAM+ Xử lý nghiêm vi phạm bán thuốc điều trị cúm A không có đơn
Sáng 12/2, Quốc hội tiến hành phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, kiến tạo không gian phát triển mới. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẩn trương xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là vấn đề đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng là tạo tiền đề về công tác tổ chức, cán bộ tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ làm việc trong 6,5 ngày (từ 12 - 19/2), làm việc cả ngày thứ Bảy để xem xét, quyết định các luật, nghị quyết có tính nền tảng để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và 5 dự thảo nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 nghị quyết nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số dự án, công trình. Trong đó có đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035… Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiện toàn các chức danh để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Năm n Ngày 13/2/2025 THỜI SỰ Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, kiện toàn các chức danh để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp ẢNH: TTXVN KỲ HỌP QUỐC HỘI BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9: Kiến tạo không gian phát triển mới Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trên tinh thần “hiệu quả công việc là trên hết”, sẽ phản ánh, góp ý chân thành, thẳng thắn, chất lượng để toàn bộ các nội dung trong chương trình được xem xét, thông qua với sự thống nhất, đồng thuận cao nhất. Chia sẻ việc triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương về tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương, phải làm sao tinh gọn bộ máy, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi tổ chức lại, bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ. Quá trình này cũng phát sinh những vấn đề vướng mắc, khi rà soát, liên quan triển khai Nghị quyết 18, thấy vướng hơn 5.000 luật, văn bản dưới luật, trong đó, có hơn 200 luật phải sửa đổi, bổ sung. Trong đó, quan trọng nhất là tập trung vào 4 luật, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt họp rất nhiều phiên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng họp chung và thống nhất rất cao việc thực hiện có nhiều vấn đề nhưng phải quyết tâm. Tất cả mọi cấp, mọi ngành trong toàn Đảng, hệ thống chính trị phải cố gắng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm nói “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhưng phải có nguyên tắc, giữ được ổn định và phát triển tầm cao hơn. LUÂN DŨNG Tinh gọn nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả Sáng 12/2, nêu ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ về công tác lập pháp, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, đây là kỳ họp rất đặc biệt, để giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc để đưa đất nước phát triển. Đi kèm với đó, Thủ tướng cho rằng, bộ máy mới khi đi vào vận hành, sẽ phát sinh những vướng mắc, trục trặc, và cần phải điều chỉnh. “Thực tiễn luôn đặt ra bài toán có thể trơn tru, thuận lợi nhưng có thể vướng mắc, khó khăn, chúng ta phải giải quyết”, Thủ tướng nói. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải “đúng vai, thuộc bài”, dễ xác định trách nhiệm; phân cấp phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Qua đó, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Đó là những nguyên tắc rất cơ bản, cần bám sát để triển khai. Từ thực tiễn, thấy vướng mắc phải sửa. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Thủ tướng cho rằng, lần sửa này phân định rõ cơ quan xây dựng chính sách cũng như vấn đề quy trình. Muốn nhanh và kỹ, cần có sự phối hợp hiệu quả, một cơ quan chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đến cùng. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cùng một công việc mà có 2 cơ quan cùng làm, có khi cũng không tốt. “Một việc chỉ một cơ quan làm, và một cơ quan thì có thể làm nhiều việc. Phải rạch ròi như vậy để rõ trách nhiệm. Tôi thấy đó là đổi mới trong lần này”, Thủ tướng nhìn nhận. Thủ tướng dẫn chứng, cơn bão Yagi vừa rồi gây chết người như vậy, mưa bão lụt như thế, đặt ra vấn đề, có phá đập Thác Bà hay không, có di dân với hàng chục nghìn người trong đêm hay không?... “Phải có người quyết định. Chỗ này phải rạch ròi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn”, Thủ tướng nêu rõ. “KHÔNG PHẢI QUYỀN ANH QUYỀN TÔI” Nhấn mạnh tinh thần cái gì “đã chín, đã rõ”, được thực tiễn chứng minh là đúng thì luật hóa, Thủ tướng lưu ý, những vấn đề biến động, như kinh tế thì nên có “khung” để làm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xử lý lúc cấp bách, cá biệt. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ, khi thiết kế luật, phải có không gian sáng tạo, phải phân cấp phân quyền nhiều hơn, giảm thủ tục hành chính. “Rõ ràng việc điều tiết, phá đập hồ Thác Bà, bộ trưởng quyết là được, sao phải lên đến Thủ tướng? Việc này bộ trưởng quyết được rồi. Nếu như anh Hiệp (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - PV) nói với tôi là chưa thể phá được, thì tôi làm sao quyết định được, vì tôi có mặt tại chỗ đâu? Việc phân cấp phân quyền nó quan trọng ở chỗ đó, chứ không phải quyền anh quyền tôi”, Thủ tướng dẫn chứng. “Thực tiễn mình ngồi đây không hình dung hết vấn đề có tính cá biệt, nên cần thiết kế sao cho có tính nguyên tắc, có khung. Làm sao để người dân, doanh nghiệp, chủ thể có liên quan đổi mới sáng tạo và có cơ chế bảo vệ họ, cùng với việc phòng, chống tiêu cực, lãng phí”, Thủ tướng cho hay. LUÂN DŨNG Nâng cao chất lượng cán bộ công chức Sáng 12/2, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương lớn của Đảng là tiến hành cách mạng bộ máy, làm sao tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cơ cấu phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Về quy trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, làm sao phải nhanh và quyết nhanh, trên tinh thần phải quý trọng thời gian, trí tuệ. Đây là những vấn đề mang tính quyết định thành công của một công việc.
4 nThứ Năm n Ngày 13/2/2025 THỜI SỰ BỎ TƯ DUY “KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THÌ CẤM” Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cần phải hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Ông Dũng cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, hành lang kinh tế và cực tăng trưởng. Trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của các địa phương năm 2025 tối thiểu ở mức 8 - 10%, nhất là Hà Nội, TPHCM, các địa phương tiềm năng, thành phố lớn là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Một giải pháp khác cũng được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra là ưu tiên giải quyết các nguồn lực bị lãng phí, như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp và các vụ án kéo dài. Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. “Phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát”, ông Dũng nêu. Ông Dũng cho biết, sẽ phát huy hiệu quả các Ban chỉ đạo, tổ công tác để rà soát, có giải pháp xử lý các dự án đang vướng mắc, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, BOT, BT, giao thông, bất động sản và các lĩnh vực khác. Trước mắt, xây dựng cơ chế đặc thù tập trung tháo gỡ cho các dự án tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố lớn khác để giải phóng nguồn lực ngay trong năm 2025. Đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu dịch vụ, nhất là tài chính - ngân hàng, hướng tới cân bằng nhập siêu dịch vụ; thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, vận tải, nhất là việc mở rộng vận tải hàng không, vận tải biển. Tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ, ký kết các hiệp định kinh tế số với các nước trong khu vực. TÌM CÁCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC LỚN TRONG DÂN Trao đổi với PV Tiền Phong về việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn Hà Nội) cho rằng, điều này là cần thiết nhằm tạo ra các động lực mới, tư duy mới, hành động mới của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để thực hiện nhiệm vụ này, theo ông Nghĩa, phải tập trung tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về thể chế, thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án lớn có sức lan tỏa. Đồng thời, cần có giải pháp để thu hút các nguồn lực trong nhân dân vào sản xuất, kinh doanh. “Nguồn lực trong dân còn rất lớn, Chính phủ và các địa phương phải có các giải pháp để huy động được nguồn lực đó vào phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội”, ông Nghĩa nói. Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, cần phát huy năng lực của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước để tham gia vào phát triển các dự án lớn. Dẫn việc phát triển hệ thống đường sắt, theo ông Cường, ngoài dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Chính phủ cũng đang đề xuất Quốc hội triển khai các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đề xuất cơ sở đặc thù phát triển đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM. “Có rất nhiều cơ hội để các tập đoàn, doanh nghiệp cả ở khu vực Nhà nước và tư nhân có thể tham gia vào các dự án đường sắt quan trọng này để thúc đẩy hình thành ra nền công nghiệp đường sắt, từ đó tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho đất nước. Vậy nên, không có cớ gì chúng ta để các tập đoàn lớn trong nước đứng ngoài rồi đi nhập sản phẩm của nước ngoài”, ông Cường nói. Từ các tuyến đường sắt đô thị triển khai thời gian qua ở Hà Nội và TPHCM, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nói: “Chúng ta bỏ ra những số tiền rất lớn chỉ đổi lấy sản phẩm mà không tạo ra những giá trị cho một ngành sản xuất công nghiệp đường sắt, tạo sự tăng trưởng về lâu dài cho đất nước”. Theo ông, nếu Nhà nước thực hiện đặt hàng cho doanh nghiệp trong nước, tất cả các điều đó sẽ tạo ra công ăn việc làm, tạo ra công nghệ, từ đó tạo ra tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế. Còn nếu tiền đó được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, thì tất cả nguồn lực sẽ chảy sang nước ngoài, “chúng ta chỉ được một chút về công lao động, tính lan tỏa không cao”, ông Cường nói. VĂN KIÊN Sáng 12/2, Chính phủ trình Quốc hội đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, quy mô GDP khoảng trên 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD. Theo Chính phủ, việc hoàn thành mục tiêu trên sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi. Gỡ vướng thể chế để thúc đẩy tăng trưởng Trên công trường dự án cao tốc Bắc-Nam ẢNH: CAO ĐẠT CHUYỆN HÔM NAY Do đó, việc Chính phủ trình Quốc hội đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8% trở lên thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc vượt qua các khó khăn, thách thức, tận dụng các cơ hội mới để tăng tốc, bứt phá, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026 là yếu tố cần thiết. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, năm 2025, nền kinh tế nước ta vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất vẫn còn lớn; giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét; tăng trưởng trong một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa bền vững; hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn… Trong khi đó, đất nước đang thực hiện nhiều cuộc cải cách, cần có thời gian để hoàn thiện và vận hành hiệu lực, hiệu quả, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh những khó khăn, đất nước đang có nhiều cơ hội được mở ra từ tư duy đổi mới, tầm nhìn đổi mới, nhất là sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng và toàn diện. Việc cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thể chế, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo hướng: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, cũng như việc triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng chiến lược với phương châm “vượt nắng thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” đang mở ra những cơ hội lớn để tăng tốc, bứt phá trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nói đến mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, nhiều chuyên gia chia sẻ, đây là con số rất cao. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu đại biểu Quốc hội, việc đặt ra mục tiêu này là cần thiết để tạo ra sức ép, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc, phục vụ cho sự phát triển. Hơn nữa, trong bối cảnh có nhiều công việc đã và đang phải thực hiện, nếu không đặt ra yêu cầu cao, rất có thể các cơ quan, đơn vị sẽ bị phân tán, lơ là, không quyết tâm cao trong hành động. Theo các chuyên gia, việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, đồng thời thực hiện “khoán tăng trưởng” cho các địa phương chính là giao nhiệm vụ chính trị để buộc các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ phải đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là thời điểm không có “chỗ đứng” cho những cán bộ những cán bộ trì trệ, sợ sai, đùn đẩy công việc, không dám quyết, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung. Năm 2025, là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra vào đầu năm 2026). Đây cũng là thời điểm, Đảng sẽ xem xét việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Với tư duy mới, hành động mới, bối cảnh mới và yêu cầu mới, việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng chính là tiêu chí quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét để đánh giá và lựa chọn cán bộ. V.K Chọn cán bộ qua “khoán tăng trưởng” TIP THEO TRANG 1 Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình Quốc hội Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Đồng tình với việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, thực hiện thành công mục tiêu này sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng 2 con số trong thời gian đủ dài, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Về giải pháp, Ủy ban Kinh tế lưu ý Chính phủ cần chú trọng các giải pháp bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công. Có giải pháp cụ thể, gắn trách nhiệm thực hiện để đổi mới quản lý đầu tư công; bảo đảm giải ngân được số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung. Có giải pháp thực chất, hiệu quả để thu hút đầu tư xã hội, thực hiện thành công chủ trương lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.
5 nThứ Năm n Ngày 13/2/2025 KINH TẾ TÌM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI Về việc Chính phủ giao các địa phương đạt tăng trưởng hai con số, PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, có ý nghĩa là mục tiêu phấn đấu nhiều hơn mệnh lệnh hành chính. Điều này không giống với Khoán 10 trong nông nghiệp cách đây 40 năm (là mục tiêu bắt buộc phải đạt được - PV). Tăng trưởng không phải là việc mà các địa phương hay Chính phủ có thể “nắm chắc trong tay”. Nó phụ thuộc vào thị trường, khu vực tư nhân và tình hình thế giới. PGS Thế Anh cho rằng, để đạt được mục tiêu đề ra, phụ thuộc nhiều yếu tố. Thứ nhất, phụ thuộc chính quyền địa phương thực hiện các cải cách giúp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư hấp dẫn hơn, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, người dân sở tại. Với việc giao chỉ tiêu, mục đích của Chính phủ là muốn địa phương đồng hành cùng Trung ương trong việc hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và lượng hóa địa phương nào làm tốt, địa phương nào chưa, nhận diện những khó khăn. “Từ trước đến nay chúng ta luôn nhìn qua con số tổng thể của cả nước, bây giờ giao cụ thể để theo dõi, giám sát tốt hơn. Về mặt quản trị quốc gia, đây là một cách làm và hiểu rằng đây là mục tiêu để địa phương phấn đấu và nhận diện tiềm năng, vấn đề của từng địa phương”, ông Thế Anh nhìn nhận. Từ những yếu tố trên, theo PGS Thế Anh , các con số chỉ tiêu tăng trưởng được giao cho địa phương không phải là con số cứng nhắc, áp mệnh lệnh hành chính. Theo đánh giá của ông Thế Anh, khi đặt mục tiêu, Chính phủ sẽ căn cứ vào tiềm lực của từng địa phương. Những tỉnh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số thường là nơi tập trung các khu công nghiệp, chế xuất lớn, có thu hút đầu tư nước ngoài… hoặc có tiềm năng phát triển du lịch hoặc là nơi năm 2025 Chính phủ triển khai đầu tư phát triển hạ tầng (như nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận)… Tức là những địa phương có khả năng bứt phá do đón được dòng vốn chuyển dịch đầu tư nước ngoài ra khỏi Trung Quốc như Bắc Ninh, Bắc Giang,… NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP PGS. TS Phạm Thế Anh nhìn nhận, việc đặt mục tiêu tăng trưởng của cả nước là 8%, thậm chí phấn đấu 2 con số khá cao so với tiềm năng của cả nước và các địa phương. Khi tăng trưởng cao như thế có thể sẽ đi kèm với những rủi ro. Hiện kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, một trong những động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là xuất khẩu, tập trung ở các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật… Nhưng bất thường trong chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay cho thấy có những rủi ro nhất định. Căng thẳng kinh tế thế giới đang “nóng dần” khi Mỹ áp thuế quan theo chính sách mới. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu trên 142 tỷ USD, tương đương 30% GDP sang thị trường Mỹ. Vì vậy, mọi động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump đều ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam. PGS Phạm Thế Anh cho rằng, nếu xuất khẩu sang Mỹ năm nay giảm 10% do ảnh hưởng của những chính sách mới, GDP có thể sẽ giảm tương đương khoảng 3%, và con số 8% như mục tiêu đặt ra chung của cả nước có thể sẽ gặp những thách thức nhất định. “ Nếu xuất khẩu bị ảnh hưởng, dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng sẽ chững lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng của Việt Nam”, ông Thế Anh nói. Vị chuyên gia cho rằng, nếu nguồn vốn FDI khó khăn, Chính phủ sẽ phải dồn nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực trong nước. Khi đó, Chính phủ phải dựa nhiều hơn vào các công cụ tài khóa và tiền tệ, bên cạnh việc kiên trì cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư của khu vực tư nhân. Nếu không có được sự tin tưởng và an tâm thì doanh nghiệp sẽ không đầu tư, khi đó dòng tiền của tư nhân sẽ không đầu tư vào sản xuất mà tập trung kiếm lời từ chênh lệch giá trên các thị trường tài sản như vàng, bất động sản, hay chứng khoán… Nếu không thu hút được nguồn vốn của tư nhân vào sản xuất, sẽ khó tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân trong nước yên tâm đầu tư sản xuất là câu chuyện dài hạn, cần mất thời gian vài năm. “Tăng trưởng cao đều có những ràng buộc và có sự đánh đổi. Tăng trưởng cao nhưng vẫn phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô mới quan trọng; phải đi kèm với lạm phát ở mức trung bình thấp, giữ được ổn định tỉ giá; không để nợ xấu thành vấn đề lớn, thâm hụt ngân sách không quá cao. Đây là bài toán khó, thách thức lớn”, ông Thế Anh chia sẻ. Vị chuyên gia cũng cho rằng, Chính phủ nên kéo các doanh nghiệp trong nước tham gia vào các dự án đầu tư công và có cam kết để họ yên tâm. Đồng thời phải cởi trói các thủ tục giấy phép không cần thiết. Chính phủ đang tinh gọn bộ máy, thu gọn nhân sự nhưng phải đi kèm với tinh gọn thủ tục, quy trình, giảm chi phí không chính thức. Việc sáp nhập các bộ, ban ngành, địa phương phải đồng thời giảm số đầu mối, giảm thủ tục hành chính thì mới có ý nghĩa. NGHIÊM HUÊ PGS. Phạm Thế Anh (ảnh), Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, việc giao tăng trưởng cho các địa phương là mục tiêu phấn đấu, gỡ bỏ rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để tạo tăng trưởng cao. GIAO CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ: Nhiều thuận lợi, không ít thách thức Ước tính, nếu xuất khẩu sang Mỹ năm nay giảm 10% do ảnh hưởng của những chính sách mới từ chính phủ Mỹ, GDP có thể sẽ giảm tương đương khoảng 3% ẢNH: NGUYỄN BẰNG Ngày 5/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên (sau đây viết là Nghị quyết 25). Có 18/63 địa phương được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và không có địa phương nào tăng trưởng dưới 8%. Hai trung tâm kinh tế của cả nước là Hà Nội và TPHCM được giao mức tăng trưởng lần lượt là 8% và 8,5%. Bắc Giang là địa phương được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2025 với 13,6%, tiếp đến là Ninh Thuận với 13%. Theo đề án, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành (trong và ngoài khu vực sân bay) cho khoảng 4.800 người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh. Theo đó giai đoạn 2024-2026 thực hiện chính sách lồng ghép tổ chức đào tạo cho 1.600 người; giai đoạn 2027-2030 vừa tổ chức đào tạo lồng ghép và đặt hàng đào tạo cho 3.200 người. Việc đào tạo nhân lực phục vụ sân bay Long Thành gồm 5 lĩnh vực hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không. Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng được đưa vào nội dung đề án gồm có đào tạo nhân lực phục vụ ngoài sân bay Long Thành như dịch vụ logistics, lưu thông hàng hóa; dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch; thương mại, tài chính, ngân hàng… Cùng với đó là các cơ sở đào tạo (trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp) có ngành nghề đang đào tạo hoặc liên kết đào tạo liên quan đến chuyên ngành hàng không. Đề án sẽ tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm tại sân bay Long Thành cho người lao động, học sinh đã tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, đủ sức khỏe phù hợp với ngành nghề đào tạo (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) theo nhu cầu tuyển dụng phục vụ trong và ngoài sân bay đang sinh sống trong hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 120 tỷ đồng, trong đó kinh phí vốn vay của học sinh, sinh viên giai đoạn 2024-2030 là 72 tỷ đồng. MẠNH THẮNG Đồng Nai chi hơn 120 tỷ "lo việc" cho gần 5.000 người Công nhân lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng HKQT Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030".
6 nThứ Năm n Ngày 13/2/2025 KHOA GIÁO ĐẾN TRƯỜNG LÀ “NHỮNG NGÀY VUI” Theo ông Nguyễn Đình Sơn, lâu nay chúng ta đã chứng kiến tình trạng những đứa trẻ kết thúc một ngày học dài ở trường, lại phải nhai vội cái bánh mì để cha mẹ chở đến các lớp học thêm. Có những đứa trẻ rời nhà từ 6 giờ sáng và trở về lúc 22 giờ đêm với tinh thần mệt mỏi, sức lực kiệt quệ. Thử hỏi, trong một ngày đó, các em “tiêu hóa” được bao nhiêu tri thức? Mở rộng được bao nhiêu vốn sống? Điều đáng nói, cả xã hội điên cuồng chạy đua với học thêm, mà mục tiêu chỉ nhằm phục vụ cho các kỳ thi. Từ trẻ mầm non học “tiền tiểu học”, đến lớp 1 phải rèn chữ đẹp, học thêm để tham gia các cuộc thi mang tầm quốc tế… làm đẹp học bạ đến ôn thi vượt cấp, thi vào trường chuyên, thi đại học… Ông Sơn cho rằng, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 29 cùng với các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường học, những trường hợp không được học thêm, thầy cô muốn dạy thêm thì cần phải làm gì… là rất đúng trong bối cảnh hiện nay. Quy định này không chỉ nhằm hạn chế tình trạng học thêm tràn lan, mà còn tạo điều kiện để học sinh phát triển kỹ năng tự học, tư duy độc lập và chủ động tiếp cận tri thức. Các nhà trường lúc này cần xây dựng lại kế hoạch dạy học đúng chương trình với mức độ, khối lượng kiến thức đảm bảo yêu cầu cần đạt của Bộ GD&ĐT. Ngoài thời gian học tập, trường học hình thành các câu lạc bộ, góc vui chơi, thư viện mở… để các em được vui chơi, nô đùa, tự đọc sách, tìm hiểu thêm kiến thức, gắn kết tình bạn để đến trường đúng nghĩa là “những ngày vui”, không chỉ có học và học. Tăng cường quản lý về dạy thêm học thêm, nếu thực hiện nghiêm như chỉ đạo của Thủ tướng sẽ mở ra một hành trình mới, đó là hành trình tự học, tự khám phá, lĩnh hội tri thức. KHUYẾN KHÍCH CON CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP Đối với nhiều học sinh lâu nay quen với lối học thụ động, được truyền thụ kiến thức theo kiểu “cho gì nhận nấy”, thầy cô đưa sẵn đáp án thì nay sẽ là một thách thức. Tuy nhiên, phụ huynh đừng vội lo lắng, hoang mang và cũng đừng vội bổ nhào đi tìm trung tâm để con học thêm khi dừng tất cả các lớp học ngoài giờ chính khóa. Cha mẹ hãy thử nghĩ, một ngày ở trường con được thầy cô cung cấp một lượng kiến thức mới, khi về nhà cũng cần có thời gian làm bài tập, nghiền ngẫm thêm. Em có năng lực, đam mê sẽ tò mò tìm hiểu sâu hơn về các tác phẩm hay, gốc rễ của một vấn đề mà tài liệu hiện nay đầy rẫy ở mạng internet. Đây chính là cơ hội để con tự lập trong học tập, rèn tư duy độc lập và sáng tạo. Hãy tưởng tượng có hai cái cây, trong đó cây thứ nhất được tưới nước đều đặn theo lịch trình, nhưng chỉ sống trong một chậu nhỏ, không có cơ hội vươn mình. Nếu không có bàn tay chăm sóc, nó khó có thể phát triển. Cây thứ hai mang trong mình hạt giống đầy tiềm năng, được gieo trồng trong môi trường đa dạng, tự vươn rễ tìm nước, thích nghi với thời tiết và từng bước trở thành một cây cổ thụ vững chãi. Hai cái cây này tượng trưng cho hai kiểu học tập, đó là nội lực và ngoại lực trí tuệ. Khi học sinh biết tự học, tự khám phá tri thức, tư duy đa chiều sẽ hiểu sâu, rộng vấn đề và linh hoạt, sáng tạo. Còn ngược lại, học sinh chỉ học để đạt được điểm số nhất định, thụ động, phụ thuộc người dạy “cho gì” thay vì chủ động tìm kiếm tri thức. Cha mẹ đừng lo lắng mà tiếp tục ép con học thêm; khuyến khích con tự tìm tòi, đọc sách, khám phá những điều mới cũng như tạo môi trường học tập tích cực, nơi con không sợ sai, không ngại thử thách. Muốn làm được điều đó, cha mẹ đừng đặt nặng điểm số, gây áp lực cho con mà kiên nhẫn đồng hành. Giáo dục không chỉ dừng lại ở điểm số mà cần rèn luyện tư duy học hỏi để con tự tin giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Đối với học sinh, chuyên gia này cho rằng hãy xác định đây là cơ hội để hình thành thói quen tự học. Mỗi người có cách học khác nhau nhưng trước hết cần nhận thức được vấn đề, học không phải ghi nhớ kiến thức phục vụ cho các kỳ thi mà còn phải hiểu, kết nối, vận dụng được tri thức một cách sâu sắc. Chuyên gia gợi ý, học sinh có thể học cách rèn tư duy sâu bằng cách thường xuyên đặt các câu hỏi “tại sao”, “có cách nào khác không?”… Hay hiểu vấn đề đa chiều, nhìn nhận bài học trong bối cảnh thực tế hiện nay cũng như có sự kết nối kiến thức giữa các môn học, giúp việc học trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, với trẻ thụ động, lâu nay các em đã quen với việc bố mẹ sẽ nhắc lịch đi học thêm, nhắc thời gian làm bài tập thì nay cần thay đổi những thói quen đó để chủ động hơn bằng việc tích cực đọc sách, hẹn giờ ngồi vào bàn học. Thầy cô nào cũng mong muốn có trò giỏi. Mà để có trò giỏi, trước hết thầy phải giỏi, tâm huyết, dạy hết năng lực, kiến thức ngay trong các giờ học theo chương trình. Ngoài ra, thầy cô hướng dẫn, giao bài, gợi mở các vấn đề để học sinh tự học hỏi. Thay vì giảng bài một chiều, thầy cô hãy đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ sâu sắc hơn, thay vì đưa đáp án, hãy hướng dẫn cách tự tìm kiếm và xử lý thông tin thì tin chắc rằng, các em sẽ hào hứng và tiến bộ. HÀ LINH Ông Nguyễn Đình Sơn (ảnh), chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội cho rằng, Bộ GD&ĐT siết chặt quản lý về dạy thêm học thêm, cha mẹ đừng vội hoang mang, thay vào đó hãy hướng con phát huy khả năng tự học. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh những quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29 của Bộ GD&ĐT. Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của thông tư mới về dạy thêm học thêm. Nếu quá trình triển khai có những khó khăn, vướng mắc, cơ sở giáo dục kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT. Tháng 12/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 29 quy định nhiều điểm mới, tăng cường quản lý về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/2 tới. Thông tư mới quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, Thông tư mới quy định: Tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan (đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật); giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình trên lớp… Hà Nội là địa phương có số lượng trường học lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường và khoảng 2,3 triệu học sinh. HÀ LINH Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm về dạy thêm, học thêm Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện quy định dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT. Thông tư mới quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học Giờ lên lớp của một cô giáo dạy tiểu học “Một số phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, trẻ sẽ sa đà vào ham mê chơi điện tử, lướt điện thoại vô bổ, điều đó cũng có lý. Tuy nhiên, khi trẻ không ham mê, hứng thú với việc học, có ép đến trung tâm học thêm, các em cũng không tập trung nghe giảng, khó lĩnh hội được kiến thức như cha mẹ kỳ vọng”. Ông NGUYỄN ĐÌNH SƠN, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội SIẾT CHẶT DẠY THÊM, HỌC THÊM: Cơ hội cho học sinh chủ động, sáng tạo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==