CÔNG PHƯỢNG, HOÀNG ĐỨC GẶP KHÓ Trong trận gặp Long An, Trường Tươi Bình Phước đã không thể đưa ra sân Công Phượng. Tiền đạo này vắng mặt 1 tháng qua khiến đội bóng của anh chật vật trong khâu ghi bàn. Sau chiến thắng 2-1 trước Long An, HLV Tấn Trường thừa nhận Công Phượng còn xa mới có thể trở lại sân cỏ. HLV Tấn Trường tiết lộ: “Công Phượng có thể hồi phục sau đây 1 tháng. Nhưng để thi đấu trở lại, cậu ấy phải chờ từ 2 tới 3 tháng nữa”. Thông tin này đồng nghĩa Công Phượng cũng đang khép lại cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung tháng 3 chuẩn bị cho 2 trận gặp Campuchia và Lào. Trong bối cảnh Xuân Son dính chấn thương, Công Phượng được kỳ vọng có thể thay thế khi anh đã tìm lại được phong độ tốt với 5 bàn thắng chỉ sau 4 trận cho Bình Phước (4 tại hạng Nhất, 1 ở Cúp quốc gia). Anh chiếm 36% tổng số pha lập công của đội nhà ở giải hạng Nhất. Khả năng đi bóng lắt léo, chớp thời cơ và dứt điểm sắc bén đã trở lại với chân sút 30 tuổi này. Nhưng tiếc rằng anh vẫn chưa thể mở ra cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia vì chấn thương. Tối qua, Hoàng Đức cũng mang tới tin không vui cho HLV Kim Sang-sik. Ở cuối trận đấu với Đồng Tháp, tiền vệ này bị đau sau một pha tranh chấp với đối phương. Cả trận, anh cũng thường xuyên nhận những pha vào bóng rát từ phía Đồng Tháp, đội bóng chủ trương chơi quyết liệt để bảo vệ mành lưới. Hoàng Đức được đồng đội cõng rời sân với đầu gối trái được băng kín. Tiền vệ tuyển Việt Nam có thể gặp một chấn thương khá nặng. Ngày hôm nay, anh sẽ chụp chiếu để xác định rõ nhất tình trạng của chấn thương nhưng với những gì đã biểu hiện trên sân, có thể Hoàng Đức sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian không hề ngắn. Điều đó cũng có nghĩa tuyển Việt Nam đang đối diện với nguy cơ vắng anh vì chỉ 1 tháng nữa đội sẽ tập trung. MUỐN LÊN TUYỂN Tối 10/2, CLB Công an Hà Nội đã trải qua 90 phút khó khăn trên sân Hà Tĩnh. Các vị khách tạo ra sức ép rất yếu ớt lên khung thành đối phương. Sang hiệp hai, thậm chí họ không thể tung ra bất cứ pha dứt điểm nào. Những lần tiếp cận cầu môn của CAHN đều bị chặn đứng. Đóng góp vào màn thể hiện ấy chắc chắn có phong độ xuất sắc của trung vệ Leygley Adou Minh. Anh tiếp tục cống hiến một màn trình diễn nổi bật để giúp đội nhà Hà Tĩnh không thua, trở thành cái tên duy nhất từ đầu mùa giải chưa thua trận nào. Đây là một lựa chọn chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Cầu thủ này mang trong mình dòng máu Việt Nam nên anh hứa hẹn sẽ không phải chờ đợi 5 năm mới có thể nhập tịch. Và bản thân anh cũng rất háo hức trước viễn cảnh này. Sau trận Hà Tĩnh hòa CLB Công an Hà Nội, hậu vệ Việt kiều Pháp đã nói: “Đây là một trận đấu hay. Tôi nghĩ hiệp 1 thực sự khó khăn với chúng tôi. Cả hai đội đều có thể giành chiến thắng. Sang hiệp 2, đội của chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội tốt hơn. Chúng tôi không ghi được bàn thắng nhưng cũng không để thua. Thành thật mà nói, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể để hy vọng được chú ý đến. Tôi sẽ nỗ lực trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cố gắng làm tốt nhất cùng với các đồng đội. Và chúng ta hãy chờ xem”. Khi được đề nghị đánh giá về chất lượng tuyển Việt Nam, Leygley Adou Minh chia sẻ: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy tuyển Việt Nam có trình độ cao. Hiện tại, tôi chưa có hộ chiếu. Vì vậy, tôi sẽ tập trung vào CLB của mình và sau đó sẽ chờ xem. Tôi đã có 6 tháng ở Việt Nam và tôi đang hạnh phúc với công việc của mình”. Leygley Adou Minh mang hai dòng máu Pháp Việt. Anh sang Việt Nam vào đầu mùa 2024/25. Trung vệ 27 tuổi từng chơi bóng cho Besancon tại giải hạng 4 Pháp. Anh được đánh giá cao ở thể hình, khả năng tranh chấp, tì đè. Phong độ tốt giúp Leygley Adou Minh trở thành lá chắn thép của Hà Tĩnh, đưa CLB này tới mạch 12 trận bất bại phi thường. Leygley Adou Minh có thể là lựa chọn cho hàng thủ của HLV Kim Sang-sik trong tương lai. ĐẶNG LAI 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 12/2/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Hai trong số những cầu thủ được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên đội tuyển trong đợt tập trung tháng 3 tới nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, Leygley Adou Minh (cầu thủ Việt kiều Pháp) lại khá háo hức trước viễn cảnh nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Việt kiều Pháp muốn lên tuyển Việt Nam Trung vệ Leygley Adou Minh Leygley Minh là cầu thủ Pháp gốc Việt sinh năm 1997. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Grenoble. Sau đó, Leygley Adou Minh chuyển đến Annecy, rồi Racing Besancon thi đấu ở hạng Tư và Năm Pháp. Minh cao 1,8 m, nặng 70 kg và gây ấn tượng với HLV Nguyễn Thành Công ở giai đoạn tiền mùa giải. “Cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên với sự thích nghi, hoà nhập nhanh cùng đồng đội”, HLV Hà Tĩnh nói. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã được đơn vị này hỗ trợ phát sóng và có chi phí theo khoản quy định. Hiện tại, đơn vị này được giữ bản quyền phát giải vô địch quốc gia. Cũng có thể hiểu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bán được bản quyền truyền hình cho đối tác”. Theo ông Lê Trí Trường, giá trị bản quyền phù hợp với thỏa thuận các bên và số tiền thu về từ đây được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bổ sung thêm vào các hoạt động của từng đội tuyển bóng chuyền quốc gia trong tập huấn, tham gia các giải quốc tế. Đây cũng là năm thứ hai Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban tổ chức giải thu được một khoản phí từ bản quyền truyền hình, sau mùa giải 2024. Trước đây, giải bóng chuyền vô địch quốc gia, giải hạng A toàn quốc và một số giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của bóng chuyền Việt Nam đã được tường thuật trực tiếp trên kênh sóng của truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab), nhưng vẫn đang là miễn phí. Bởi lẽ, hai bên đang song hành, hỗ trợ nhau để nâng cao hình ảnh các giải đấu của môn bóng chuyền trong nước, qua đó tăng sức hút với khán giả. Với việc bóng chuyền đang dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, thu hút đông đảo khán giả theo dõi chỉ sau bóng đá, thì câu chuyện bán bản quyền truyền hình đã được đề cập đến. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 22/3 tại nhà thi đấu huyện Đông Anh (Hà Nội). Năm nay, giải thu hút sự tham gia tranh tài của 16 đội gồm Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM (nam) và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, Geleximco Thái Bình, TPHCM (nữ). TRỌNG ĐẠT Bóng chuyền Việt Nam bán bản quyền truyền hình Bóng chuyền Việt Nam bán bản quyền truyền hình Cần “Nghị định 168” cho V-League Trong trận đấu trễ nhất vòng 12 LPbank V-League 2024/25 diễn ra trên sân Hà Tĩnh ngày 10/2, Công an Hà Nội đã để đội chủ nhà cầm chân 0-0. Chiến thuật hợp lý của đội chủ nhà đã khiến các ngôi sao trên hàng công đội khách như Nguyễn Quang Hải phải “im tiếng”. Công an Hà Nội thậm chí đã có thể bị thua nếu thủ môn Nguyễn Filip không xuất sắc cản phá nhiều tình huống dứt điểm của đối thủ. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu này lại đến từ 2 chiếc thẻ vàng trọng tài rút ra với HLV Mano Polking và một trợ lý Công an Hà Nội do lỗi phản ứng. Tình trạng phản ứng trọng tài, BTC giải của các đội bóng tham dự V-League cũng như hạng Nhất không phải hiếm, thậm chí có thời điểm trở nên phổ biến. Vòng đấu vừa qua, đội bóng cũ của ông bầu Võ Quốc Thắng cũng có thành viên CLB nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá. Một trọng tài V-League cho biết, nhiều trường hợp tương tự mang tính kích động, tạo hình ảnh phản cảm. Một đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thừa nhận, giải có quy định về việc các thành viên của CLB “không được có hành vi, lời nói xâm phạm đến uy tín, danh dự của CLB mình và uy tín, danh dự của CLB khác, uy tín, danh tiếng đơn vị tổ chức giải, VFF và các cá nhân đang làm nhiệm vụ cho BTC giải (giám sát, trọng tài)… nhưng vi phạm vẫn xảy ra. Nghị định 168 của Chính phủ mới đây quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn trong lĩnh vực giao thông đã tạo hiệu ứng thay đổi hành vi người tham gia giao thông. Thiết nghĩ V-League cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định BTC giải. Như vậy mới có thể khiến giải đấu trở nên chuyên nghiệp hơn. TIỂU PHÙNG HLV Mano Polking nhận thẻ phạt Trước thềm Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường chia sẻ: “Về cơ bản, giải đấu vẫn được đối tác truyền hình VTVCab phát trực tiếp.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==