14 nThứ Tư n Ngày 12/2/2025 XÃ HỘI Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2024-2025 là năm học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai thực hiện trong toàn bậc học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 với những thay đổi căn bản từ chương trình định hướng nội dung sang chương trình định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS - THPT và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Đề nghị địa phương ban hành quy định, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm, tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với thực tế. UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh, đặc biệt là học sinh còn gặp khó khăn trong học tập, học sinh cuối cấp, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có những giải pháp phù hợp ở những nơi gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đủ trường, lớp học, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư và miền núi. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, mọi học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đến trường học tập. Tăng cường công tác rà soát, điều động, luân chuyển giáo viên bảo đảm chất lượng giáo viên giữa các trường; thực hiện tuyển dụng đúng, đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, có giải pháp đối với những nơi còn thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp". Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo ngành giáo dục quán triệt các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng. Việc ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì; xét tuyển học sinh đầu cấp (tiểu học, trung học cơ sở) và thi tuyển sinh vào lớp 10 cấp THPT phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không gây áp lực học thêm cho học sinh. HÀ LINH Chiều 11/2, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi UBND các tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông, trong đó yêu cầu, tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp, tuyệt đối không buông lỏng ôn tập cho học sinh yếu kém. Tăng cường ôn thi cho học sinh cuối cấp Bộ GD&ĐT yêu cầu, tuyệt đối không buông lỏng việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho những học sinh có kết quả học tập ở mức chưa đạt; tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, xác định đây là trách nhiệm của các nhà trường để giúp học sinh đáp ứng các yêu cầu cần đạt theo từng môn học của từng khối lớp theo quy định của chương trình. Cộng dồn năm 2024 đến nay, tổng số ca mắc cúm là 7.133 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong. Các chuyên gia dịch tễ cho biết bệnh nhân cúm ghi nhận quanh năm, trong đó có xu hướng gia tăng từ tháng 12 đến tháng 5 hằng năm. Ngoài ra, từ ngày 31/1 đến ngày 7/2, Hà Nội ghi nhận thêm 114 trường hợp mắc sởi, tăng 60 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 327 trường hợp mắc sởi. CDC Hà Nội nhận định, trong tuần số ca mắc sởi tăng so với tuần trước, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Dự báo, số mắc sởi sẽ tiếp tục gia tăng nhanh trong những tuần tiếp theo do nhu cầu đi lại, giao lưu tiếp xúc trong dịp lễ hội đầu xuân. Về phòng chống bệnh sởi, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KHUBND triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn năm 2025. Theo đó, đối tượng được tiêm vắc xin sởi trong chiến dịch là trẻ em từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, bao gồm cả trẻ vãng lai trên địa bàn Hà Nội. Phạm vi triển khai là tại 100% xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố theo tiến độ cấp vắc xin của Bộ Y tế. Dự kiến, thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 2. Các tháng tiếp theo triển khai tiêm cho trẻ đủ 6 tháng tuổi và tiêm vét cho những trẻ từ 7 tháng đến dưới 9 tháng tuổi chưa được tiêm vắc xin. Tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 13 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 4 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 137 trường hợp mắc, giảm so với cùng kì năm 2024. Trong tuần, Hà Nội có 4 ca mắc ho gà. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 6 trường hợp, tăng 2 ca so với cùng kì. Bệnh nhân tay chân miệng ghi nhận 10 trường hợp (tăng 1 ca so với tuần trước). Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị để điều tra, xử lí ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc sởi, tổ chức khoanh vùng, xử lí triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định. HÀ MINH Ngày 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin trong tháng 1, toàn thành phố ghi nhận 820 trường hợp mắc cúm, tăng 51 trường hợp (6%) so với cùng kì năm 2024. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường ôn tập cho học sinh lớp cuối cấp Cấp phát miễn phí cây giống sâm Ngọc Linh cho hộ nghèo Chiều 11/2, UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, vừa tổ chức cấp phát miễn phí 3.320 cây giống sâm Ngọc Linh cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) tổ chức cấp phát miễn phí 3.320 cây giống sâm Ngọc Linh cho 40 hộ trên tại 2 xã Đăk Na và Văn Xuôi. Sâm được cấp là sâm giống 1 năm tuổi, không mắc bệnh, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Sâm cấp miễn phí cho người dân trị giá gần 1 tỉ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị. Ngay sau khi nhận sâm, chính quyền đã cùng người dân lên các khu rừng già được quy hoạch trồng sâm để xuống giống. Tại đây, người dân được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để sâm sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, thời gian qua bằng nhiều nguồn vốn và hỗ trợ, huyện đã tổ chức cấp phát sâm Ngọc Linh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Nhờ đó, người dân đã xây dựng được các vườn sâm Ngọc Linh quý, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. “Trong 5 năm qua, cây sâm Ngọc Linh đã góp phần xóa gần 2.000 hộ nghèo, giúp hàng trăm hộ làm giàu. Có hộ thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Việc các đơn vị của huyện hỗ trợ sâm giống cho 40 hộ dân đợt này nhằm mục đích giúp bà con đồng bào Xơ Đăng có thêm sinh kế để phát triển kinh tế, qua đó, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo”, ông Mạnh nói thêm. NGUYÊN LÊ Mua 3 con khỉ về nấu cao, người đàn ông bị phạt 390 triệu đồng Ngày 11/2, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi đối với ông N.C.C (SN 1976, trú huyện Đô Lương, Nghệ An). Trước đó, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện ông C. có hành vi vận chuyển 2 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ mặt vàng đã chết. Các cá thể trên đều thuộc nhóm IIB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Người đàn ông khai số động vật kể trên được mua của một đối tượng không quen biết để về nấu cao. Cơ quan chức năng xác định, ông C. thực hiện 2 hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và mua lâm sản trái pháp luật. Hành vi của ông C. chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, do vậy Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi UBND tỉnh đề xuất xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ các quy định hiện hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã quyết định xử phạt ông N.C.C số tiền 390 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời tịch thu 3 cá thể khỉ đã chết. THU HIỀN HÀ NỘI: Nhiều bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp Những hộ dân được nhận miễn phí cây sâm giống Ngọc Linh 1 năm tuổi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==