Tiền Phong số 43

13 KINH TẾ Thứ Tư n Ngày 12/2/2025 Doanh nghiệp - Phát triển Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công ty đã chăm lo các chế độ tiền lương, thưởng Tết chu đáo cho người lao động; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, công nhân bị TNLĐ nặng, gia đình CNLĐ khó khăn… Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy TQN và các Ban KCM, SXT đã tham gia với Công ty các vấn đề về công tác quản lý KTCN, an toàn lao động, môi trường; xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất; phương án kỹ thuật, phương án thoát nước, xử lý bùn nước moong; nâng cao năng lực bóc xúc, vận chuyển đất đá; công tác xây dựng Đảng, tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty… Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Công ty trong sản xuất, đồng thời yêu cầu đơn vị chủ động, tập trung đẩy mạnh sản xuất; tăng cường quản lý kỹ thuật cơ bản, thực hiện đền bù GPMB, mở rộng các tầng, bè, đảm bảo diện sản xuất cho năm 2025 và các năm tiếp theo. Trong quá trình sản xuất, cần đặc biệt chú trọng thực hiện công tác an toàn, môi trường, thoát nước mỏ, công tác phòng chống mưa bão; tăng cường huy động nhân lực, thiết bị, nâng cao năng lực bốc xúc, vận tải nhất là trong mùa khô để đẩy mạnh ra than; rà soát lại năng lực các kho bãi, đảm bảo chất lượng, chủng loại than đáp ứng cho tiêu thụ. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đề nghị Than Hà Tu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030. PV Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân làm việc với Công ty CP Than Hà Tu Năm 2024, Công ty CP Than Hà Tu gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, song được sự chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn từ Tập đoàn, Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD, than khai thác đạt 2,350 triệu tấn; tiêu thụ hơn 2,59 triệu tấn; tiền lương bình quân đạt 13,9 triệu đồng/người/tháng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đề nghị Than Hà Tu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD NHIỀU DOANH NGHIỆP SẼ TÌM SANG THỊ TRƯỜNG KHÁC Theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, năm 2024 Việt Nam xuất khẩu khoảng 983 triệu USD thép và sản phẩm thép, tăng gần 159% so với năm 2023; trong khi với mặt hàng nhôm có kim ngạch là 479 triệu USD, tăng 9,5%. Hiện nay, mặt hàng nhôm và thép của Việt Nam vẫn đang phải chịu mức thuế lần lượt là 10% và 25% theo Mục 232 mà Mỹ áp dụng từ năm 2018 với hầu hết các nước. Bên cạnh đó, sản phẩm nhôm, thép của Việt Nam thường xuyên nằm trong hồ sơ các vụ kiện phòng vệ thương mại. Với sản phẩm thép, Mỹ đã điều tra hơn 34 vụ, chiếm hơn 50% tổng số vụ kiện mà Mỹ điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam còn với sản phẩm nhôm là 2 vụ việc. Với việc Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu vào nước này, ông Đỗ Ngọc Hưng - Trưởng Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ - đánh giá sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các nước xuất khẩu nhôm thép vào Mỹ. Theo ông Hưng, từ sau năm 2018, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã thay thế vị trí của Trung Quốc trong xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ, như Canada, Mexico, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Brazil. Mỹ hiện nay phụ thuộc vào nguồn thép nhập khẩu (chiếm 12-15 tổng sản lượng thép tiêu thụ) và 40-45% sản lượng nhôm nhập khẩu. Thực tế một số doanh nghiệp sản xuất thép quy mô lớn của Việt Nam như Tập đoàn Hòa Phát hiện đã giảm xuất khẩu sang Mỹ và mở rộng xuất khẩu ra hơn 10 thị trường khác, kể từ khi nước này áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng vệ thương mại. “Mỹ áp thuế 25% với thép, Việt Nam vẫn có cơ hội tiếp tục xuất khẩu khi năng lực của các nhà sản xuất thép, nhôm của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay. Tuy nhiên, độ lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm xuống”, ông Đỗ Ngọc Hưng thông tin. Ngoài ra, việc áp thuế sẽ khiến chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, khi các nước tìm đường xuất khẩu thép sang nước khác, trong đó có Việt Nam. Nhiều công ty thép quay lại thị trường nội địa khiến các nước tăng cường bảo hộ, điều này cũng gây ảnh hưởng tới các quốc gia xuất khẩu thép như Việt Nam. NHÔM NGUY CƠ BỊ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC Đối với sản phẩm nhôm, hiện sản phẩm này của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ được hưởng thuế 0%. Theo Hiệp hội Nhôm thanh định hình Việt Nam nếu bị áp thuế lên 25% sẽ là mức quá cao, dẫn tới nguy cơ mất thị phần, thị trường. Cùng với đó, hiện có tình trạng nhôm Trung Quốc vào Việt Nam thông qua nhiều cách thức khác nhau, điều này có thể khiến doanh nghiệp Việt bị ảnh hưởng về cáo buộc gian lận nguồn gốc xuất xứ. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, Hiệp hội Nhôm thanh định hình Việt Nam kiến nghị Nhà nước xem xét giảm thuế xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng thị trường và sẵn sàng thích ứng với chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhận định về vấn đề này, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank - cho rằng, trong năm 2018, ông Trump cũng áp thuế 25% đối với các nguồn xuất khẩu thép. Việt Nam cũng đã chịu mức thuế này. Với mức thuế cao, các quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ với tỷ trọng khá nhỏ, chỉ khoảng 3%. Do đó, ảnh hưởng đối với Việt Nam không lớn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng như Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Tôn Đông Á, bởi những doanh nghiệp này có nhóm tôn mạ xuất khẩu nhiều vào Mỹ. Ví dụ, Tôn Đông Á xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 35% tổng sản lượng tôn mạ xuất khẩu của doanh nghiệp. Nam Kim chiếm khoảng 25%, Hoa Sen 15%, Hòa Phát dưới 5%. Trước việc mức thuế mới ông Donald Trump đưa ra sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, Trưởng Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ - ông Đỗ Ngọc Hưng - khuyến cáo doanh nghiệp Việt cần đánh giá tình hình để có chiến lược kinh doanh phù hợp, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, tránh phụ thuộc vào một thị trường. “Doanh nghiệp cũng cần tuân thủ các quy định của Mỹ về nguồn gốc xuất xứ và luôn sẵn sàng tham gia đầy đủ quá trình giải trình của cơ quan điều tra Mỹ các vụ việc phòng vệ thương mại, khi đã có 34 vụ kiện phòng vệ thương mại với mặt hàng thép và 2 vụ việc điều tra với nhôm...”, ông Hưng khuyến cáo. DƯƠNG HƯNG Thương vụ Việt Nam tại Mỹ- Bộ Công Thương cho biết, nếu Mỹ áp thuế 25% sản phẩm thép Việt Nam vẫn có cơ hội tiếp tục xuất khẩu khi năng lực của các nhà sản xuất thép, nhôm của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay được yêu cầu của thị trường. Việt Nam ảnh hưởng gì? Xuất khẩu nhôm, thép của Việt Nam sang Mỹ sẽ ảnh hưởng nhất định khi bị tăng thuế Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục, ngày 10/2 ẢNH: CNN TỔNG THỐNG MỸ ÁP MỨC THUẾ 25% LÊN THÉP VÀ NHÔM: Mỹ đang nhập khẩu phần lớn thép từ Canada, Brazil và Mexico, nhưng mức thuế này được cho là chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, dù gián tiếp. Mỹ nhập khẩu rất ít thép trực tiếp từ Trung Quốc - quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới. Mức thuế thép 25% được đưa ra trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump và được chính quyền Biden tiếp tục, khiến các nhà nhập khẩu Mỹ chuyển sang nguồn khác. Tuy nhiên, thép Trung Quốc vẫn được đưa vào Mỹ dưới dạng hàng qua sử dụng. Một số được nước khác mua và bán sang Mỹ. Một số khác bị dán nhãn sai và bán lại qua nhiều kênh khác nhau. Thuế quan có thể làm tăng chi phí sản xuất của nhiều mặt hàng nếu không muốn nói là tất cả các mặt hàng đó, vì chi phí thép nhập khẩu và thép trong nước tăng lên. Các nhà sản xuất nhôm có thể tăng giá sản phẩm của họ do mức độ cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ giảm. Trọng lượng và chi phí vận chuyển thép và nhôm luôn mang lại cho các nhà sản xuất trong nước lợi thế hơn so với các nguồn nhập khẩu. Các nhà máy thép của Mỹ sản xuất lượng thép gấp khoảng 3 lần so với lượng thép nhập khẩu. Khi chính quyền Trump áp dụng mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm năm 2018, họ đã giảm nhập khẩu trong thời gian ngắn và tăng sản lượng trong nước. Nhưng nhiều khách hàng vẫn muốn nhập khẩu từ các nhà sản xuất có giá thấp hơn ở nước khác. Việc tăng thuế cũng sẽ châm ngòi chiến tranh thương mại đánh vào hàng hóa của Mỹ, khi các nước khác tung ra biện pháp đáp trả. Một số khách hàng Mỹ đã chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác, như Canada. Canada hiện là nguồn nhập khẩu thép lớn nhất của Mỹ, với khoảng 23%, khiến Trung Quốc rơi xuống vị trí thứ 10, với chưa đến 2%. Một quan chức chính quyền Trump cho biết, mức thuế quan mới đối với thép mặc dù vẫn giữ ở mức 25% nhưng được thiết kế để loại bỏ các kẽ hở và những miễn trừ khiến một số nhà nhập khẩu gian lận. Quan chức này cho biết, một số quốc gia sẽ nhập khẩu thép bán thành phẩm rồi chế biến thành sản phẩm hoàn thiện hơn một chút và bán sang Mỹ để tránh thuế. THU LOAN (Theo CNN) Không có ngoại lệ hoặc miễn trừ Ngày 10/2, Tổng thống Donald Trump vừa chính thức áp thuế 25% lên tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ mà không có ngoại lệ hoặc miễn trừ nào.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==