Tiền Phong số 43

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 12/2/2025 Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ khiến các lãnh đạo Ukraine yên tâm hơn, trong bối cảnh Kiev lo lắng Tổng thống Trump có thể chặn nguồn viện trợ cho nước này, khi tình hình chiến trường đang diễn biến có lợi cho Nga. Các nước phương Tây trước đây cũng đã mua vũ khí Mỹ để cung cấp cho Ukraine, dưới thời chính quyền Joe Biden. Nhiều quan chức Mỹ, trong đó có Đặc phái viên của tổng thống Keith Kellog, sẽ thảo luận với các đồng minh phương Tây tại hội nghị an ninh Munich vào cuối tuần này về việc châu Âu mua vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Đây là một trong nhiều ý tưởng mà chính quyền Donald Trump đang bàn bạc để có thể tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev mà không ảnh hưởng đến ngân sách của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 10/2, ông Kellog từ chối xác nhận thông tin, nhưng khẳng định: “Mỹ sẽ luôn muốn bán vũ khí sản xuất tại Mỹ vì điều này giúp nền kinh tế mạnh lên; có rất nhiều lựa chọn, mọi thứ đều đang được thảo luận”. Những ngày gần đây, các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn bù đắp hàng tỷ đô la mà Washington đã chi cho cuộc xung đột Ukraine và châu Âu cần làm nhiều hơn để hỗ trợ. “Tôi nghĩ nguyên tắc ở đây là người châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 9/2. Đại sứ quán Ukraine ở Washington chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. TRIỂN VỌNG ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH Trong giai đoạn vận động tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ chặn tất cả viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, ở hậu trường, một số cố vấn của ông cho rằng Washington nên tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự, nhất là nếu đàm phán hòa bình bị trì hoãn đến cuối năm nay. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt hơn 65 tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine trong những năm tại nhiệm. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này cần bảo đảm an ninh nhiều hơn trước khi bước vào đàm phán với Nga. Nhà Trắng thời Tổng thống Trump có thể vấp phải phản ứng từ một số thành viên đảng Cộng hòa nếu đề nghị Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách. Vì thế, các quan chức chính quyền coi việc bán vũ khí cho châu Âu là cách mà họ có thể thực hiện, để Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev mà không dùng đến tiền thuế của người Mỹ. Tháng trước, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nói rằng châu Âu nên trả tiền mua vũ khí Mỹ cho Ukraine. Washington và Mátxcơva đưa ra những phát biểu khác nhau về triển vọng đàm phán hòa bình, dẫn đến nhiều hoài nghi về mức độ mà chính quyền Tổng thống Trump có thể thuyết phục cả Ukraine và Nga ngồi vào bàn thương lượng trong thời gian tới. Ngày 9/2, ông Trump nói rằng đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông tin Mỹ đang đạt được tiến triển nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Sau phát biểu này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với báo chí rằng quan hệ với Washington đang “bấp bênh bên bờ vực”. Ông cũng nhắc lại yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực mà lực lượng Nga đang kiểm soát. Các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng có thể sẽ mất vài tháng nữa mới có thể đưa ra kế hoạch hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột, và họ cần giải quyết nhiều vấn đề khác trước khi có thể đứng ra làm trung gian. TÚ LINH (theo Reuters) Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách nhanh chóng. Hôm 9/2, ông nói rằng quá trình đàm phán đang đạt được tiến triển. Ông xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin sau lễ nhậm chức, nhưng không tiết lộ chi tiết. Mátxcơva nhấn mạnh rằng, những yêu cầu tối đa của Nga - như Tổng thống Putin nêu ra vào tháng 6 năm ngoái - vẫn phải là nền tảng trong các cuộc đàm phán. “Giải pháp chính trị mà chúng tôi vạch ra sẽ không thể đạt được nếu không thực hiện đầy đủ những gì Tổng thống Putin đề ra khi ông phát biểu trước Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 6/2024”, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc họp báo. “Đây là tình hình hiện tại của chúng tôi. Mỹ, Anh và các nước khác hiểu được điều này càng sớm càng tốt. Khi ấy, giải pháp chính trị này sẽ càng gần gũi hơn với tất cả mọi người”. Trong bài phát biểu ngày 14/6/2024, ông Putin nêu ra các điều khoản của Nga: Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi bốn khu vực đã sáp nhập Nga mà Ukraine không công nhận. Trong bài phát biểu nhân Ngày Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, tái khẳng định Mátxcơva sẵn sàng cho các cuộc đàm phán “mà trong đó, lợi ích quốc gia hợp pháp của chúng tôi được bảo vệ”. Ông nói rằng, bất kỳ giải pháp nào cũng phụ thuộc vào “việc loại bỏ hoàn toàn và không thể đảo ngược các nguyên do dẫn đến cuộc xung đột”, bao gồm mong muốn gia nhập NATO của Ukraine. Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga không thấy có sự thay đổi lớn nào trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Ukraine. Ông cảnh báo rằng không thể nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ của tối hậu thư. “Nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của những gì đang xảy ra, sẽ không thể đạt được thỏa thuận”, ông Ryabkov nói. “Vì vậy, chúng tôi không muốn áp dụng các biến thể và biện pháp nửa vời”. KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH TỚI UKRAINE Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 10/2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã bình luận về những tin đồn “kỳ lạ” liên quan đến khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. “Lực lượng gìn giữ hòa bình không thể hoạt động mà không có lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu không, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào được cử đến vùng chiến sự đều sẽ bị coi là những chiến binh bình thường theo luật pháp quốc tế, và là mục tiêu hợp pháp đối với lực lượng vũ trang của chúng tôi”, ông Nebenzia nhấn mạnh. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nghĩa là nước này có thể phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào về việc gửi quân đội nước ngoài tới Ukraine. Tháng trước, tờ Daily Telegraph đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đàm phán về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, điều này chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lưu ý rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình Đức tới Ukraine đều là “”quá sớm và không phù hợp””. MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thúc đẩy các đồng minh châu Âu mua thêm vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine, trước khi nước này tham gia đàm phán hòa bình với Nga, Reuters dẫn các nguồn tin. Lính Ukraine luyện tập với súng máy do Mỹ tài trợ tại một bãi tập ở miền đông Ukraine ẢNH: CNN Chưa rõ kế hoạch của Mỹ là đề nghị các nước châu Âu mua vũ khí qua hợp đồng thương mại hay mua thẳng từ kho dự trữ của Mỹ. Một số hợp đồng thương mại cần nhiều năm để triển khai. Mấy tuần qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump tranh luận việc có nên và bằng cách nào để tiếp tục vũ trang cho Ukraine. Nga tỏ ra cứng rắn với ông Trump Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh các điều kiện của Tổng thống Vladimir Putin phải được đáp ứng đầy đủ trước khi xung đột Ukraine kết thúc. Tuyên bố này cho thấy Mátxcơva đang tỏ ra cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS Người Palestine không có quyền quay về Gaza sau khi Mỹ tiếp quản? Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, theo kế hoạch của Mỹ về tiếp quản Dải Gaza, người dân Palestine sẽ không có quyền quay lại vùng đất này. Ông gọi đây là kế hoạch “phát triển bất động sản cho tương lai”. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10/2, ông Trump nói rằng “Tôi sẽ sở hữu nó (Dải Gaza)”, và có thể có tới 6 địa điểm khác nhau để người Palestine sinh sống bên ngoài Dải Gaza. Khi được hỏi liệu người Palestine có quyền quay trở lại Dải Gaza sau khi nơi này được tái thiết hay không, ông Trump nói: “Không, họ sẽ không, vì họ sẽ có nhà ở tốt hơn nhiều”. “Tôi đang nói về việc xây dựng một nơi ở cố định cho họ… Sẽ mất nhiều năm trước khi có thể quay lại. Nơi đó không thể ở được”, Tổng thống Mỹ nói. Ông Trump lần đầu tiên đưa ra kế hoạch gây sốc về tiếp quản Dải Gaza trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần này. Kế hoạch của ông vấp phải phản ứng dữ dội của người Palestine và thế giới Ả-rập. Trong phản đối mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza, đồng thời yêu cầu Israel bồi thường cho những thiệt hại mà nước này gây ra ở đó và bắt đầu tái thiết. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết sẽ xây dựng “những cộng đồng tuyệt đẹp” ở Dải Gaza. “Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ sở hữu nơi này. Hãy coi đó là một dự án phát triển bất động sản cho tương lai. Đó sẽ là một mảnh đất tuyệt đẹp. Không tốn nhiều tiền”, ông nói thêm. THU LOAN Mỹ muốn châu Âu mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==