DỪNG NHIỀU LỚP HỌC THÊM Hàng loạt trường học gửi thông báo đến phụ huynh dừng các lớp học thêm dưới dạng bổ trợ trong trường. Anh Nguyễn Văn Lợi, có con đang học tại một trường THCS ở Hà Nội, cho hay, trước đây, buổi chiều các con có 2 tiết học bổ trợ tiếng Anh. Từ tuần này, lớp học dừng và các con tan học vào lúc 15h30. Anh Lợi lo lắng, nếu nhà trường không bố trí được các hoạt động khác, gia đình gặp khó về việc đưa đón con. Hiện các trường cũng lúng túng chưa biết triển khai việc học bổ trợ trong trường đối với phần lớn học sinh. Bởi hiện nay, nhà trường chỉ dạy bổ trợ miễn phí cho học sinh thi chuyển cấp có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp. Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội), cho biết, từ đầu tháng 2, tất cả lớp học buổi 2 cũng như ôn tập cho học sinh lớp 9 đã được nhà trường thông báo tạm dừng. Nhà trường vẫn đảm bảo dạy đúng, dạy đủ chương trình chính khóa theo kế hoạch. Bà Hương cho hay, dự kiến khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10, nhà trường có kế hoạch ôn tập miễn phí cho học sinh cả 3 môn nếu các em có nhu cầu. Nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên dạy được nhà trường tính toán, có thể trích từ quỹ chi thường xuyên để chi trả theo quy định dạy thừa giờ. Bà Nguyễn Thị Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), cho biết, nhà trường không gặp khó khăn khi thực hiện thông tư dạy thêm, học thêm vì lâu nay vẫn tổ chức dạy phụ đạo, bồi dưỡng miễn phí học sinh giỏi, tổ chức ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp THPT. Theo bà Quỳnh, trách nhiệm của giáo viên trước hết là dạy đủ số tiết quy định, nếu dạy thêm giờ sẽ được trích từ quỹ chi thường xuyên để trả theo quy định dạy thêm giờ. Nhà trường phải căn cứ vào các văn bản hướng dẫn để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp, chi tiêu tiết kiệm để có kinh phí chi trả dạy thêm giờ cho giáo viên thay vì thu của học sinh. Tuy nhiên, số tiết dạy thêm quá nhiều. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Như vậy, các địa phương cần có hướng dẫn cụ thể cho các trường thực hiện, giáo viên cũng yên tâm vì có kinh phí khi thực hiện bổ trợ kiến thức cho học sinh. CHỒNG CHÉO QUY ĐỊNH Tuy nhiên, một số quy định tại Thông tư 29 đang khiến giáo viên và nhà trường lúng túng. Cô Trần Bích Hà, giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, băn khoăn, cô kí hợp đồng đi dạy ở một trung tâm tiếng Anh và việc tuyển sinh hoàn toàn do trung tâm thực hiện. Chương trình cô dạy tại trung tâm tiếng Anh theo các giáo trình khác với SGK hiện hành trong nhà trường. Vậy việc làm thêm của cô có bị tính là tham gia dạy thêm phải tuân thủ quy định tại Thông tư 29 hay không, nếu trong lớp học tại trung tâm có học sinh mà cô đang dạy tại trường? Cô Lương Thị Trình, giáo viên Ngữ văn tại Nam Định, chia sẻ, ở huyện không có trung tâm bồi dưỡng văn hóa hay dạy thêm nên theo quy định mới, dù có học sinh ngoài trường muốn học, cô cũng không được tổ chức lớp dạy. Ghi nhận tại Hà Nội và một số địa phương khác cho thấy, nếu áp dụng theo Thông tư 29, các trường THCS dạy 2 buổi/ngày có thể vi phạm quy định. Vì theo quy định của HĐND các tỉnh/thành phố, nhà trường được thu tiền học buổi 2 theo quy định. Để thực hiện theo đúng thông tư, các trường chuyển hết sang dạy 1 buổi/ngày. Còn nếu tổ chức dạy 2 buổi/ngày (được phép thu tiền) thì nhà trường phải xây dựng lại kế hoạch tổ chức hoạt động trong nhà trường với điều kiện phụ huynh đồng thuận đăng ký cho con em tham gia tự nguyện. Từ năm 2010 đến nay, việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày vẫn được các trường áp dụng theo Công văn 7291 của Bộ GD&ĐT, được thu phí. Theo Công văn 7291, hình thức tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày gồm các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng. Cụ thể như sau: tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhóm năng khiếu, sở thích, mỗi nhóm có thể bao gồm học sinh từ các lớp khác nhau; phụ đạo, củng cố và ôn tập kiến thức trên cơ sở nắm chắc chất lượng học sinh, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh theo nhóm học lực yếu kém hoặc học sinh giỏi của từng môn học, báo cáo hiệu trưởng để tổng hợp tổ chức lớp, phân công giáo viên; dạy học tự chọn căn cứ vào 6 n Thứ Ba n Ngày 11/2/2025 KHOA GIÁO Từ ngày 14/2, Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực. Tuy nhiên, một số quy định mới khiến các trường lúng túng, cần hướng dẫn sớm của sở GD&ĐT. Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Quy định cấm dạy thêm các môn văn hóa đối với lớp 1 nhận được sự ủng hộ của nhiều người vì từ nay sẽ chấm dứt cảnh, hết giờ học chính khóa trên lớp, học sinh bị “tha lôi” đi học thêm ở ngoài đến tối mịt. Tuy nhiên, một số phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng về việc dừng học buổi hai và dừng ôn thi cuối cấp vì vướng một số khó khăn. Thầy Vũ Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Nội), cho biết, nhà trường vẫn đang tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và chờ hướng dẫn thêm của cơ quan quản lí. “Dù khó khăn, nhưng việc đảm bảo chất lượng là cần thiết và là việc phải làm nên trước mắt, nhà trường vẫn sẽ động viên thầy cô bồi dưỡng học sinh cuối cấp để đạt điểm số tốt trong kỳ thi vượt cấp. Về lâu dài, hi vọng có nguồn tiền hỗ trợ để nhà trường trả tiền công cho đội ngũ nhà giáo”, thầy Hải nói. Trên diễn đàn mạng, phụ huynh đưa thông tin về việc một trường THCS thông báo dừng tổ chức học buổi hai kể từ ngày 10/2. Học sinh nghỉ học tất cả các buổi chiều trong tuần. Thông tin này khiến phụ huynh lo lắng vì sẽ phải đón con vào các buổi trưa và nghĩ cách quản lý buổi chiều. Hiệu trưởng một trường THCS tại quận Ba Đình (Hà Nội) cho rằng, bản chất của Thông tư 29 không phải quy định cấm hoàn toàn mà là tăng cường quản lý về dạy thêm, học thêm. Thực tế, một số trường học đã có tâm lý co cụm, né tránh, áp dụng máy móc như dừng hẳn hoạt động dạy học buổi 2 hoặc dừng hoạt động ôn thi cuối cấp là không đúng bản chất. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết, đơn vị đã quán triệt các trường học về việc, thực hiện đúng các nội dung quy định trong thông tư dạy thêm, học thêm. Theo bà Hằng, đối với các trường học có điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực để tổ chức dạy học hai buổi/ ngày sẽ vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch dạy học như trước, không bỏ buổi hai. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội) cũng khẳng định, các hoạt động dạy thêm, học thêm trái với quy định sẽ phải dừng kể từ ngày 14/2. Riêng các trường có điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày không trái quy định trong thông tư nên không phải dừng. ÔN THI CUỐI CẤP GẶP KHÓ Theo hiệu trưởng các trường THCS - THPT, một vấn đề khó hiện nay là hoạt động ôn thi cuối cấp không được thu phí sẽ khó có thể duy trì. Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội cho rằng, để đảm bảo đỗ tốt nghiệp không phải là bài toán khó nhưng học sinh muốn đỗ các học viện, đại học top trên sẽ vất vả, thiệt thòi hơn khi phải đến các trung tâm để học thêm. Vị hiệu trưởng trường THCS cũng khẳng định, nếu không được thu tiền học thêm ôn thi cuối cấp theo đúng tinh thần của thông tư mới, giáo viên sẽ không tham gia ôn luyện. Khi đó, học sinh sẽ phải tự tìm lớp ở các trung tâm để học nhằm đạt điểm Không bị ép học thêm, học sinh có thêm thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, thể thao, giải trí... ẢNH: HỒNG VĨNH Khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều phụ huynh lo lắng, nhà trường sẽ dừng dạy học 2 buổi/ngày, dừng ôn thi cuối cấp khiến học sinh vất vả tìm chỗ học. Tránh hiểu sai, áp dụng máy móc Các trường đang đợi câu trả lời cho câu hỏi nếu không thu tiền người học, trường học sẽ sử dụng nguồn thu nào để hỗ trợ giáo viên tham gia ôn tập cho học sinh? SIẾT DẠY THÊM, Các trường lúng túng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==