Tiền Phong số 4

Các cuộc thảo luận là một phần của kế hoạch dự phòng cho kịch bản Iran tiến gần hơn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân trước khi ông Biden rời nhiệm sở ngày 20/1. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trình bày nhiều phương án khác nhau trong cuộc họp, nhưng Tổng thống Biden chưa cho phép tiến hành bất kỳ hành động nào, và hiện không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này. Một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định, cuộc họp không được thúc đẩy bởi thông tin tình báo mới, mà nhằm mục đích đánh giá “các kịch bản một cách thận trọng” nếu Iran làm giàu uranium đến mức độ vũ khí. Các cố vấn của Tổng thống Biden thảo luận về việc liệu tình hình ở Trung Đông có thể biện minh cho hành động can thiệp của Washington, hoặc có trao cho ông Biden “quyền và cơ hội để tấn công” hay không, Axios viết. Theo nguồn tin, mặc dù có một số ý kiến nội bộ ủng hộ tấn công nhanh chóng khi khả năng phòng thủ và tầm ảnh hưởng trong khu vực của Iran bị suy yếu, nhưng không có khuyến nghị nào được đưa ra. Israel tin rằng Iran đã “bị cô lập” sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar alAssad ở Syria sụp đổ, và đồng minh chính của họ trong khu vực, phong trào Hezbollah, đã bị suy yếu đáng kể do các cuộc tấn công gần đây của quân đội Israel. Điều này có thể thúc đẩy Iran đẩy nhanh chương trình hạt nhân, tạo cơ hội cho Israel tấn công phủ đầu. Ngày 2/1, Chính phủ Iran nhắc lại lập trường theo đuổi năng lượng hạt nhân một cách hòa bình trong khi vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán mới, miễn là Tehran được đối xử một cách tôn trọng, theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cảnh báo, các lệnh trừng phạt sẽ không hiệu quả với Tehran, ngay cả chính sách "gây sức ép tối đa" mà Mỹ từng áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. “Họ càng áp đặt lệnh trừng phạt và gây sức ép lên Iran, thì Iran sẽ càng phản kháng”, ông Araghchi nói. “Nếu họ lựa chọn các cuộc đàm phán công bằng, chính đáng và nói bằng ngôn ngữ tôn trọng, chúng tôi sẽ phản ứng tương tự”. Iran từ lâu đã phủ nhận tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định các hoạt động hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ mục đích dân sự. Năm 2015, Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), theo đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Iran. Kể từ đó, Iran tăng cường năng lực làm giàu uranium. Và các nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân đến nay vẫn thất bại. MINH HẠNH (Axios) Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc họp cấp cao cách đây vài tuần để thảo luận về hành động quân sự tiềm tàng của Washington đối với các cơ sở hạt nhân của Iran, theo nhiều nguồn tin của Axios. Tháng trước, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi tuyên bố Iran đang “tăng tốc đáng kể” quá trình làm giàu uranium lên tới độ tinh khiết 60%, gọi diễn biến này là “rất đáng lo ngại”. Tương tác online trong giảng dạy về môi trường Hội thảo và Tập huấn giáo viên tiểu học với chủ đề “Ứng dụng công nghệ tương tác trực tuyến giới thiệu hệ sinh thái đất ngập nước trong giáo dục tiểu học” diễn ra ngày 3/1/2025, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng công nghệ tương tác trực tuyến để giới thiệu hệ sinh thái đất ngập nước trong giáo dục tiểu học về chủ đề giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ. Chương trình do CFC Việt Nam phối hợp Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Sở GD&ĐT Nam Định tổ chức, thu hút sự tham gia của 50 giáo viên, cán bộ giáo dục địa phương. Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập trực tuyến STEM Tour, giúp giáo viên có thể tổ chức các hoạt động giảng dạy sinh động và hiệu quả. Thông qua trải nghiệm chuyến tham quan ảo Vườn Quốc gia Xuân Thủy và 6 hoạt động học tập thực tế, giáo viên được trực tiếp tìm hiểu về vai trò của hệ sinh thái đất ngập nước đối với môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Phương pháp giảng dạy liên môn, kết hợp giữa giáo dục STEM và kiến thức địa phương, cũng được giới thiệu và thực hành tại buổi tập huấn. Hội thảo cũng hướng dẫn cụ thể về cuộc thi “Ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo để sáng tạo sách điện tử về hệ sinh thái đất ngập nước và mục tiêu SDG 13 về biến đổi khí hậu”. Bà Leigh McCumber, Tham tán chính trị và thông tin văn hóa, Giám đốc chương trình CFLI, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi cảm thấy được khích lệ khi thấy nguồn tài trợ của CFLI có thể giúp đối tác địa phương như CFC Việt Nam, triển khai các cách tiếp cận sáng tạo trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu, thông qua dự án do CFLI tài trợ, điển hình như việc thu hút học sinh Việt Nam tham gia giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu, thông qua các trải nghiệm học tập trực tuyến tương tác, nhập vai về hệ sinh thái đất ngập nước tại Việt Nam”. THANH XUÂN Triều Tiên lên tiếng về lùm xùm chính trị Hàn Quốc Truyền thông Triều Tiên sáng 3/1 đăng tải một bài báo về những lùm xùm liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol. Cùng ngày, nhóm điều tra viên cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc có mặt tại dinh thự tổng thống để thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon, nhưng bị quân đội ngăn cản. “Cuộc luận tội chưa từng có đã diễn ra sau sự kiện thiết quân luật ngày 3/12. Lệnh bắt giữ tổng thống được ban hành, làm tê liệt các vấn đề nhà nước, gia tăng sự hỗn loạn chính trị-xã hội”, KCNA đưa tin. “Truyền thông nước ngoài nói rằng Hàn Quốc đã bị đẩy sâu hơn vào một cơn bão chính trị”, KCNA viết. MINH HẠNH (theo Yonhap) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 4/1/2025 Tổng thống Mỹ bàn kế hoạch tấn công địa điểm hạt nhân Iran Nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Bushehr của Iran ẢNH: REUTERS Trong thông điệp bằng video đăng trên Facebook, Thủ tướng Fico cho biết đảng Smer của ông sẽ cân nhắc cắt nguồn cung cấp điện cho Ukraine, giảm hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine và yêu cầu nối lại nguồn khí đốt trung chuyển hoặc bồi thường cho những thiệt hại mà Slovakia hứng chịu vì mất nguồn cung khí đốt từ Nga. Dòng khí đốt của Nga chạy qua Ukraine bằng hệ thống đường ống từ thời Liên Xô đã dừng từ ngày đầu tiên của năm mới 2025, đánh dấu kết thúc nhiều thập kỷ thống trị của Mátxcơva trên thị trường năng lượng châu Âu, khi hợp đồng trung chuyển giữa Nga và Ukraine hết hạn. Slovakia có nguồn cung cấp khí đốt thay thế nhưng ông Fico cho biết Slovakia sẽ mất doanh thu từ việc trung chuyển và phải trả thêm phí trung chuyển để đưa khí đốt không phải của Nga vào nước này. Slovakia đã thuyết phục Ukraine suốt nhiều tháng để gia hạn thỏa thuận vì nước này phụ thuộc vào khí đốt giá rẻ của Nga. Ông Fico cảnh báo giá khí đốt và điện của châu Âu sẽ tăng vì hành động của Ukraine. Nhà lãnh đạo Slovakia cho biết một phái đoàn của nước này sẽ đến Brussels vào ngày 7/1 để bàn về vấn đề này, sau đó liên minh cầm quyền của ông sẽ bàn bạc về cách trả đũa hành động mà ông gọi là “phá hoại” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. “Tôi tuyên bố đảng Smer-SSD đã sẵn sàng thảo luận và nhất trí trong liên minh về việc ngừng cung cấp điện và giảm đáng kể hỗ trợ cho công dân Ukraine tại Slovakia. Giải pháp thay thế duy nhất cho một Slovakia có chủ quyền là gia hạn trung chuyển hoặc yêu cầu bồi thường cho khoản lỗ gần 500 triệu euro đối với tài chính công”, ông Fico tuyên bố. Chính quyền của Thủ tướng Fico trước đó đã chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và giữ quan hệ gần gũi với Nga. Tuần trước, ông Zelensky cáo buộc ông Fico mở “mặt trận năng lượng thứ hai” chống lại Ukraine theo ý của Nga. Đơn vị vận hành mạng lưới vận chuyển khí đốt Eustream của Slovakia đạt doanh thu 158 triệu euro và lợi nhuận sau thuế 25 triệu euro trong 6 tháng tính đến ngày 31/1/2024, theo số liệu cập nhật mà hãng công bố. Công ty nhập khẩu khí đốt SPP của Slovakia, hãng đang đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu năng lượng của nước này, cho biết sẽ phải chịu thêm khoảng 90 triệu euro chi phí bổ sung, chủ yếu là phí vận chuyển, nếu thay thế toàn bộ khí đốt của Nga trong năm nay. Slovakia, quốc gia giáp Ukraine về phía đông, đã xuất khẩu 2,4 triệu megawatt điện sang Ukraine trong 11 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh Ukraine đang thiếu điện nghiêm trọng vì cơ sở hạ tầng năng lượng thiệt hại nặng trong cuộc xung đột kéo dài với Nga. TÚ LINH (theo Reuters, Euro News) Van trên đường ống dẫn khí chính Slovakia ẢNH: FREEPIK Sân chim Vườn Quốc gia Xuân Thủy ẢNH: VQG Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết chính phủ liên minh của nước này sẽ bàn các biện pháp đáp trả Ukraine, sau khi Kiev chặn dòng khí đốt từ Nga qua lãnh thổ Ukraine vào Slovakia. Slovakia dọa tung hàng loạt đòn đáp trả Ukraine

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==