Ngày 7/2, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất đơn xin nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, 11 cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng Ban Dân tộc; ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Hồ Văn Phúng, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh; ông Đỗ Thanh Quế, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan doanh nghiệp tỉnh; ông Phạm Ngọc Ánh, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hải Lăng; ông Vũ Văn Phong, Trưởng Ban Dân vận huyện Vĩnh Linh; ông Hoàng Đình Nam, Trưởng Ban Dân vận huyện Gio Linh. Đến nay, Quảng Trị có 233 trường hợp đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, nhiều nhất là cán bộ, công chức cấp xã với 110 trường hợp; khối chính quyền có 107 trường hợp. Quảng Trị đã hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để tiếp thu, hoàn chỉnh, xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Riêng huyện đảo Cồn Cỏ sẽ giữ nguyên cơ cấu tổ chức; 9 huyện, thị xã, thành phố còn lại đã hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bộ máy. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH BR-VT XIN THÔI CÁC CHỨC VỤ Ông Mai Ngọc Thuận tự nguyện xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nghỉ công tác trước thời gian quy định. Trong đơn, ông Thuận xin nghỉ trước ngày 15/3/2025. Tuy nhiên, thời gian được nghỉ do cấp có thẩm quyền quyết định. Ông Thuận năm nay 59 tuổi. Theo quy định tại Chỉ thị số 35CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, ông Thuận vẫn đủ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhưng thời gian công tác không trọn một nhiệm kỳ. Để tạo thuận lợi việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy năng lực, ông Thuận tự nguyện xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nghỉ công tác trước thời gian quy định. Ông Thuận sinh năm 1966 tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông có trình độ Kỹ sư Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước. Tại kỳ họp HĐND lần thứ 13 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu diễn ra năm 2019, ông Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, ông Thuận tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Thuận là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu. HỮU THÀNH-DUY QUANG Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất đơn xin nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Long Hải là Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu sớm Sáng 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị Tỉnh ủy mở rộng. Tại hội nghị này, Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Tuấn đã tự nguyện xin thôi công tác, nghỉ hưu trước tuổi. Khánh Hòa đang sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng. Theo quy định, nếu ông Tuấn tiếp tục công tác thì đến ngày 1/7/2028 mới đến tuổi nghỉ hưu. Ông Tuấn (SN 1966, quê ở tỉnh Bình Định) có trình độ học vấn thạc sĩ quản lý kinh tế và đại học chuyên ngành kế toán - xây dựng cơ bản. Đầu năm 2019, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Nha Trang. Giữa năm 2021, ông được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ông Tuấn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tháng 3/2023 đến nay. THANH THANH 15 nThứ Bảy n Ngày 8/2/2025 THỜI SỰ Dịp này, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Đồng Đăng Xuân Ất Tỵ 2025 và khai trương phố đi bộ Đồng Đăng với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao, giới thiệu đặc sản vùng miền phong phú, đặc sắc. Tối 6/2, huyện Cao Lộc tổ chức Khai mạc Lễ hội Đồng Đăng năm 2025 và công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Pháo đài Đồng Đăng. Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 4313 ban hành ngày 31/12/2024. Pháo đài Đồng Đăng do Thực dân Pháp xây dựng từ năm 1940 thuộc khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng với kiến trúc 3 tầng, chiều rộng 60 m, chiều dài 100 m, bên trong được thiết kế phức tạp. Tầng cao nhất được thiết kế làm nơi quan sát, tầng thứ hai có đủ các phòng và lỗ châu mai để chiến đấu, tầng thứ 3 là nơi chứa quân trang, đạn dược, lương thực, phòng họp... Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, pháo đài là cứ địa quan trọng, trở thành lô cốt bất khả xâm phạm, một căn cứ quân sự vững chắc trong tuyến phòng thủ quân sự hành lang biên giới phía Bắc. Chính vì vậy, sau thất bại chiến dịch Đông Khê (Cao Bằng), Thất Khê (Lạng Sơn), quân Pháp đã kịp dùng thuốc nổ để phá hoại pháo đài nhằm không cho quân ta chiếm giữ một điểm quân sự quan trọng. Tuy nhiên, do được thiết kế kiên cố bằng bê-tông cốt thép nên pháo đài chỉ bị hư hỏng nhẹ. TINH THẦN BẤT KHUẤT Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, Pháo đài Đồng Đăng đã thành khúc tráng ca, tượng trưng cho tinh thần bất khuất, anh hùng của quân dân xứ Lạng trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược vào sáng 17/2/1979. Tại đây, quân dân các dân tộc Lạng Sơn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để giữ trận địa trọng yếu này. Không thể chiếm được pháo đài, địch đã dùng khoảng 10 tấn thuốc nổ đánh sập cửa pháo đài, làm pháo đài bị hư hại nghiêm trọng. Sau này, khu đất pháo đài Đồng Đăng được UBND tỉnh Lạng Sơn giao quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn quản lý với diện tích 50.030 m2 thuộc đất an ninhquốc phòng. Pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích cấp tỉnh và ngày 31/12/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định công nhận di tích lịch sử quốc gia. NGUYỄN DUY CHIẾN Pháo đài Đồng Đăng thành di tích quốc gia Ngày 6 và 7/2, nhiều đoàn đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của Lạng Sơn, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ về Pháo đài Đồng Đăng thắp hương cho cán bộ, chiến sĩ hy sinh và người dân tử nạn tại pháo đài. Đoàn đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn dâng hương Pháo đài Đồng Đăng chiều 6/2 ẢNH: NDC Bên trong Pháo đài Đồng Đăng ẢNH: ZNEWS QUẢNG TRỊ: Nhiều lãnh đạo tỉnh, huyện xin nghỉ trước tuổi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==