12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 8/2/2025 Dù chương trình bị hoãn lại, hơn 60.000 nhân viên liên bang đã chấp nhận lời đề nghị nhận bồi thường để tự nguyện nghỉ việc, Reuters dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng. Phán quyết của Thẩm phán George O’Toole tại tòa án Boston đã lùi thời hạn nửa đêm 6/2 mà chính quyền Tổng thống Trump đặt ra. Chính quyền mới gây sức ép buộc các nhân viên liên bang nghỉ việc trong một nỗ lực chưa từng có nhằm cải tổ chính phủ liên bang. Thẩm phán O’Toole có thể trì hoãn chương trình thêm lần nữa hoặc chặn nó lại khi ông xem xét đơn kiện của các công đoàn tại phiên điều trần ngày 10/2. Bồi thường để các nhân viên liên bang chấp nhận nghỉ việc là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Tổng thống Trump và các đồng minh nhằm kiểm soát và giảm quy mô của bộ máy liên bang mà ông Trump cho rằng đã cản trở chương trình nghị sự của ông trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Nhà Trắng đang trong quá trình thu hẹp đáng kể quy mô của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), cơ quan thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới. Chính quyền chỉ định giữ lại gần 300 người trong tổng số hơn 10.000 nhân viên của cơ quan này trên toàn thế giới, Reuters dẫn các nguồn tin. Kế hoạch khuyến khích tự nguyện nghỉ việc của ông Trump đang gây đảo lộn Washington, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố. Các công đoàn lao động và đảng Dân chủ đối lập cáo buộc vị tổng thống Cộng hòa vi phạm nhiều luật. Theo chương trình của chính quyền Tổng thống Trump, các nhân viên sẽ được trả lương và phúc lợi thường xuyên cho đến tháng 10 năm nay mà không cần làm việc. Tuy nhiên, luật ngân sách hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 14/3 và không có gì đảm bảo những nhân viên tự nguyện nghỉ việc sẽ được trợ cấp sau thời điểm đó. Bộ Giáo dục thông báo với các nhân viên của họ rằng tiền trợ cấp có thể bị dừng bất cứ lúc nào. 60.000 NGƯỜI ĐỒNG Ý NGHỈ VIỆC Tổng thống Trump giao nhiệm vụ cho tỷ phú Elon Musk giám sát việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động của chính phủ. Đội ngũ của ông Trump đã tìm cách tiếp cận các hồ sơ nhân sự và hồ sơ chi trả của chính phủ tại một số cơ quan, làm dấy lên mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật. Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết bà và bảy tổng chưởng lý khác sẽ kiện để ngăn chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông Musk truy cập dữ liệu nhạy cảm. “Tổng thống không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của chúng ta cho bất kỳ ai mà ông ấy chọn”, bà tuyên bố. Nhà Trắng cho biết đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là cắt giảm chi tiêu lãng phí và tinh gọn bộ máy quan liêu mà nhiều người bảo thủ cho là đã cản trở chương trình nghị sự của tổng thống. Một số nhân viên liên bang cho biết đang làm việc trong bầu không khí sợ hãi và bất ổn, cảm thấy không được tôn trọng và bị sa thải bất kỳ lúc nào. “Trong hành lang, hầu hết mọi người dừng lại để hỏi nhau về quyết định của họ, nhiều người sợ vì bị kẹt giữa hai lựa chọn tồi tệ và rất ít thời gian để đưa ra quyết định”, một quản lý của Bộ Tài chính nói với Reuters. Khoảng 60.000 người có kế hoạch chấp nhận nghỉ việc, chiếm hơn 2,5% trong số 2,3 triệu nhân viên liên bang. Theo tổ chức phi lợi nhuận Partnership for Public Service, trung bình có khoảng 6% nhân viên liên bang Mỹ nghỉ hưu hoặc từ chức mỗi năm. Chính quyền Tổng thống Trump thông báo với người lao động rằng họ có thể mất việc nếu không chấp nhận nghỉ việc và nhận bồi thường. 13 BANG CHUẨN BỊ KIỆN ELON MUSK Các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ ở một số bang của Mỹ tuyên bố sẽ đệ đơn kiện để ngăn chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk truy cập vào các hệ thống thanh toán liên bang chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của người dân Mỹ. 13 tổng chưởng lý, trong đó có Tổng chưởng lý Letitia James của New York, cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 6/2, rằng họ đang hành động “để bảo vệ hiến pháp của chúng ta, quyền riêng tư của chúng ta và nguồn ngân sách thiết yếu mà các cá nhân và cộng đồng trên toàn quốc đang dựa vào”. “Là người giàu nhất thế giới, Elon Musk không quen với việc bị từ chối, nhưng ở đất nước chúng ta, không ai được đứng trên luật pháp… Tổng thống không có quyền cung cấp thông tin cá nhân của chúng ta cho bất kỳ ai mà ông ấy chọn và ông ấy không thể cắt giảm các khoản thanh toán liên bang được Quốc hội chấp thuận”, tuyên bố nêu rõ. Nhiều quan chức chính phủ và công đoàn lao động đã bày tỏ quan ngại về sự tham gia của DOGE vào hệ thống thanh toán chính phủ liên bang, cho rằng điều này có thể gây ra rủi ro an ninh hoặc làm mất các khoản chi trả cho nhiều chương trình, như an sinh xã hội và Medicare. Cùng ngày 6/2, một thẩm phán liên bang yêu cầu 2 đồng minh của tỷ phú Musk chỉ được phép đọc thông tin trong hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính, và không ai khác được phép truy cập vào hệ thống này, kể cả ông Musk. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ kiện mà các công đoàn liên bang trình lên để ngăn chặn DOGE thực hiện những gì họ gọi là xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Chưa rõ khi nào các tổng chưởng lý đảng Dân chủ sẽ đệ đơn kiện. Cùng tham gia với bà James để đưa ra tuyên bố này là tổng chưởng lý của các bang Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, Rhode Island và Vermont. Tổng thống Trump bổ nhiệm người giàu nhất thế giới phụ trách nỗ lực thu hẹp quy mô của Chính phủ Mỹ. Đảng Dân chủ chỉ trích nhiều hành động của vị tỷ phú công nghệ, trong đó có việc thu thập dữ liệu của người nộp thuế và chuẩn bị đóng cửa cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế hàng đầu của chính phủ. DOGE gần đây truy cập được kho dữ liệu thanh toán nhạy cảm trong Bộ Tài chính sau khi quyền Thứ trưởng Tài chính David Lebryk từ chức. Các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội bày tỏ quan ngại rằng tỷ phú Musk, một người không trải qua cuộc bầu cử nào, lại đang nắm giữ quá nhiều quyền lực trong Chính phủ Mỹ và tuyên bố thẳng thừng trên mạng xã hội X rằng, DOGE sẽ dừng các khoản chi trả, cho rằng điều này đang tiết kiệm cho người nộp thuế hàng triệu đô la. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Phát biểu của Tổng thống Panama Jose Raul Mulino có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai quốc gia, sau khi Mỹ khẳng định đã đạt được tiến triển về hợp tác quân sự và đối phó với tình trạng mà họ cho là ảnh hưởng của Trung Quốc ở kênh đào này. Sau đó, Tổng thống Mulino viết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng, ông sẽ trao đổi với Tổng thống Donald Trump vào chiều 7/2. Panama trở thành mục tiêu của Nhà Trắng từ khi ông Trump cho rằng tuyến đường thủy quan trọng này đã bị Trung Quốc kiểm soát, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ đòi lại kênh đào. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Mulino “bác bỏ hoàn toàn” ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa hai nước “dựa trên sự dối trá và sai trái”. Trong tuyên bố cuối ngày 5/2, Cơ quan quản lý kênh đào Panama bác bỏ thông tin mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra rằng, Chính phủ Panama đã đồng ý không thu phí qua kênh đào đối với các tàu Chính phủ Mỹ, điều sẽ khiến Mỹ tiết kiệm hàng triệu đô la mỗi năm. Ông Trump cáo buộc quốc gia Trung Mỹ thu phí quá cao đối với các tàu Mỹ khi đi qua một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới. Các tàu quân sự Mỹ được ưu tiên đi qua kênh đào này, dựa trên hiệp ước mà hai nước ký năm 1977. Tuy nhiên, thực tế là tất cả các tàu dù nguồn gốc ở đâu và treo cờ nước nào cũng phải trả phí đi qua, tùy thuộc vào kích thước và chủng loại. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tòa án Mỹ hoãn chương trình sa thải hàng vạn người Một thẩm phán Mỹ tạm thời chặn chương trình bồi thường để các nhân viên chính phủ liên bang nghỉ việc ít nhất đến ngày 10/2, mang lại chiến thắng ban đầu cho các công đoàn đã đệ đơn lên tòa án nhằm chống lại nỗ lực của Tổng thống Donald Trump. Biểu tình phản đối các chương trình của Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk ở Washington ngày 5/2 ẢNH: REUTERS Giải tán lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhắm vào giới tài phiệt Nga Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump giải tán một bộ phận được thành lập sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, với nhiệm vụ thực thi các lệnh trừng phạt nhắm vào giới nhà tài phiệt thân cận với Điện Kremlin. Một văn bản từ Tổng chưởng lý Pam Bondi về việc giải tán Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture đã được ban hành trong ngày đầu tiên bà Bondi nhậm chức. Theo văn bản này, KleptoCapture sẽ chấm dứt hoạt động như một phần của nỗ lực chuyển hướng sang các hoạt động đối phó với băng đảng ma túy và tội phạm quốc tế. MINH HẠNH (theo Reuters) TỔNG THỐNG PANAMA: Mỹ đang lan truyền “lời nói dối và sai sự thật” Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cho rằng Washington đang lan truyền “lời nói dối và sai sự thật”, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các tàu Chính phủ Mỹ sẽ được đi qua kênh đào Panama mà không cần trả phí. Tổng thống Panama Jose Raul Mulino ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==