Tiền Phong số 39

THỨ BẢY 8/2/2025 SÕ 39 0977.456.112 dâng sao giải hạn Không để xảy ra hoạt động mê tín, dị đoan, dâng sao giải hạn... tại các cơ sở tín ngưỡng ẢNH: NHƯ Ý TRANG 8 + 9 Một thân giáng hương hơn 6 người ôm TRANG 8+9 2.000 cây giáng hương cổ thụ và cuộc chiến cam go TIỆM VÀNG NGÀY THẦN TÀI: VỀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH THCS, THPT: TRANG 11 CHUYÊN GIA, TÀI XẾ NÓI GÌ? TRANG 12 TRANG 16 TRANG 4 TRANG 3+6 TRANG 5 THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CÔNG BỐ TRONG THÁNG NÀY Tòa án Mỹ hoãn chương trình sa thải hàng vạn người V-League tiêu tÕn hàng chục tỷ đồng cho ngoại binh Những dấu hiệu cần nhập viện khi mắc cúm Nơi chen chúc, chỗ vắng hoe RẦM RỘ Mỗi chùa một giá Dịch vụ nhuốm màu mê tín Tuyển sinh lớp 10: Vừa đi vừa dò đường HÀ NỘI ĐỀ XUẤT NÂNG MỨC PHẠT GẤP 1,5-2 LẦN SO VỚI NGHỊ ĐỊNH 168: Giải thoát hơn giải hạn CHUYỆN HÔM NAY Năng lượng tốt lành đầu năm đáng ra trở thành động năng cho mọi người vào một năm mới an lạc, thế nhưng nhiều người hằn sâu trong tâm trí sự ám ảnh cố hữu: Nam sợ La Hầu, nữ sợ Kế Đô, Thái Bạch mất sạch cửa nhà... XEM TIẾP TRANG 4 n TOAN TOAN

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 8/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM - Mõ ơi! Đầu năm xuân, năm mới mà đã nghe dân làng xôn xao rồi… - Người ta xôn xao chuyện gì? - Dân tình bảo, thiên hạ họ cứ soi làng mình… - Làng mình là điển hình làng văn hóa mà, chắc họ soi để học tập? - Không phải! - Thế không học tập thì còn gì để soi? - Họ soi con đường chạy qua trước trụ sở làng… - Con đường đấy bị làm sao? - Họ bảo làng mình đường thẳng không muốn lại muốn làm đường chữ U. Tín đồ mạng còn suy diễn bao điều nghe thốn lắm… - Đúng là rỗi hơi, vẽ chuyện! - Nhưng thực tế có chuyện đó mà! - Đương nhiên là có, nhưng họ đâu biết nguyên do vì sao lại thế không? - Mõ kiến giải giúp để mọi người cùng lên diễn đàn bảo vệ cho làng! - Đây nhé! Làng đường chữ U không dễ, mọi người có công nhận thế không? - Công nhận! - Đường chữ U vừa rất phức tạp về thiết kế khi nắn chỉnh các đoạn cong… - Chuẩn luôn! - Đường chữ U dài gần gấp 3 lần nếu nối thành đường thẳng… - Không ai dám cãi! - Khi đã dài gấp 3 lần đồng nghĩa với chi phí đầu tư cũng gần gấp 3 lần và hoa hồng cũng tương ứng? - Quá đúng! - Vậy nên làng tính, không đầu tư thì thôi, đã đầu tư phải xứng tầm, nên tấm nên món. Hỏi mọi người nhé. Nếu bảo năm qua làng có công trình dăm tỷ, ai nhớ? Nhưng bảo làng đầu tư công trình 15 tỷ đồng, ấn tượng không? - Quá ấn tượng luôn! Thảo dân làm sao nghĩ được tầm đó! Bái phục! MÕ LÀNG Bái phục TIN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TUẦN VĂN HÓA DU LỊCH ĐẤT TỔ DIỄN RA 10 NGÀY Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và tuần Văn hóa du lịch đất Tổ năm Ất Tỵ sẽ diễn ra từ ngày 29/3-7/4 (từ mùng 1-10/3 âm lịch) tại TP Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương. Theo UBND tỉnh Phú Thọ, năm 2025, tỉnh tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa du lịch đất Tổ với nhiều hoạt động phong phú. Phần lễ gồm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 3/4 (mùng 6/3 âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong ngày 7/4 (mùng 10/3 âm lịch), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh từ ngày 29/3-2/4 (từ mùng 1-5/3 âm lịch). Phần hội gồm các hoạt động gắn với sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa du lịch đất Tổ với 22 hoạt động đặc sắc. Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Linh thiêng nguồn cội - đất Tổ Hùng Vương diễn ra tối 1/3, sự kiện Sắc màu du lịch Đất Tổ, trình diễn hát Xoan làng cổ, Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giày, trình diễn văn hóa dân gian đường phố TP Việt Trì... Theo lãnh đạo UBND tỉnh, các hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Chương trình cũng nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. VIẾT HÀ Mở bán vé tàu hỏa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã chính thức mở bán vé tàu hỏa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (nghỉ 5 ngày). Vé được VNR mở bán từ nay đến hết ngày 4/5. Trên tuyến đường sắt Hà NộiTPHCM mở bán vé các đoàn tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. Với tuyến Hà Nội-Đà Nẵng mở bán vé tàu SE19/SE20, tuyến TPHCM-Đà Nẵng mở bán vé tàu SE21/22, tuyến TPHCM-Nha Trang mở bán vé tàu SNT1/2, tuyến TPHCM-Phan Thiết mở bán vé tàu SPT1/2 cuối tuần (hằng tuần) và cao điểm lễ 30/4 và 1/5. Trong dịp cao điểm này, ngành Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, người cao tuổi, trẻ em, hành khách có thẻ khách hàng, khi hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ, VNR sẽ tổ chức chạy tăng cường tàu khách đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông, đặc biệt là các tuyến từ TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi; Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng và ngược lại. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các website chính thức của ngành Đường sắt là www.dsvn.vn và www.vetau.com.vn; mua qua ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc các qua ví điện tử Momo, ZaloPay, ViettelPay, Vnpay… Mua trực tiếp tại các nhà ga trên toàn quốc hoặc gọi tới tổng đài bán vé 19000109 (Hà Nội) 19001520 (TPHCM) để được phục vụ. VIETNAM+ Bắt giam nhân viên chế rượu từ cồn y tế khiến 2 du khách tử vong ở Hội An Nhân viên pha chế của một nhà hàng ở thành phố Hội An vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã sử dụng cồn y tế 70 độ, pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu Limoncello (rượu mùi). Sau khi uống, cả hai du khách nước ngoài bị ngộ độc methanol nghiêm trọng, dẫn đến tử vong. Sáng 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (49 tuổi, trú tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trước đó, ngày 26/12/2024, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc hai người nước ngoài tử vong bất thường tại một cơ sở lưu trú ở Hội An. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác định, hai nạn nhân tử vong do trúng độc methanol từ một loại rượu mà họ đã sử dụng trước đó. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ. Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 24/12/2024, Lê Tấn Gia - nhân viên pha chế của một nhà hàng tại Hội An - đã sử dụng cồn y tế 70 độ (loại chỉ dùng để sát khuẩn, không được uống hay sử dụng trong chế biến thực phẩm), pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu mùi, sau đó giao cho hai du khách. HOÀI VĂN Gần 5.000 khách Trung Quốc trẩy hội ở Lạng Sơn Ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, hàng chục nghìn người dân cùng du khách trong nước và quốc tế, gồm gần 5.000 khách Trung Quốc về trẩy hội đền Mẫu Đồng Đăng - một trong những lễ hội lớn nhất ở xứ Lạng. Ngay từ sáng sớm, trên các ngả đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng đã chật kín người, xe. Ở các cửa khẩu biên giới Lạng Sơn như Tân Thanh (huyện Văn Lãng), quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), người làm thủ tục nhập cảnh rất đông. Theo báo cáo ban đầu, đến 14h, có gần 5.000 du khách, người dân Trung Quốc nhập cảnh vào Đồng Đăng thăm thân, giao lưu, xây đắp tình hữu nghị Việt - Trung, đồng thời là dịp để các chủ hàng, doanh nhân Trung Quốc gặp gỡ giao lưu, mở hướng liên kết làm ăn. Năm nay, trời mưa nhẹ, khá rét buốt nhưng du khách Trung Quốc đến chơi hội Đồng Đăng nhiều hơn mọi năm vì nhiều người được nhập cảnh bằng giấy thông hành. Khách địa phương và các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đến chơi hội cũng rất đông, ước tính lên tới hàng chục nghìn người. Tâm điểm của Lễ hội là đền Mẫu Đồng Đăng (còn có tên Đồng Đăng linh tự), là nơi thờ Phật và Mẫu Bán thiên. Đây là một ngôi đền cổ kính uy nghi nằm trên một quả núi, gần chợ Đồng Đăng. Nằm ở trung tâm thị trấn Đồng Đăng, cách Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoảng 4km, Đền Mẫu có giá trị đặc biệt về kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo và lịch sử, là nơi nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, du khách trong nước và quốc tế đến thờ cúng, sinh hoạt văn hóa tâm linh. Du xuân, chơi hội xuân Đồng Đăng, mọi người được thưởng ngoạn cảnh sắc, thưởng thức văn hóa, ẩm thực độc đáo của xứ Lạng. Năm nay, các nghệ nhân, diễn viên Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc giới thiệu, trình diễn các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, thắm tình quan hệ hai nước Việt-Trung. Các trò chơi, trò diễn, thi múa sư tử mèo xứ Lạng được tổ chức đan xen vui vẻ, hấp dẫn, sôi nổi. NGUYỄN DUY CHIẾN Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa du lịch đất Tổ năm Ất Tỵ diễn ra từ ngày 29/3-7/4

Ngày 7/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 10/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Công điện nêu, công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ở một số địa phương còn bất cập chưa được kịp thời xử lý ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. GIẢM ÁP LỰC, GIẢM CHI PHÍ CHO XÃ HỘI Cụ thể, cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông bảo đảm minh bạch, thiết thực, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí cho xã hội. Hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 trong tháng 2 năm 2025 để học sinh, giáo viên và các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. Các tỉnh, thành phố cần bố trí nguồn ngân sách của địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng đủ trường, lớp và bảo đảm chất lượng để mọi học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đến trường, giảm áp lực trong tuyển sinh, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư, kiên quyết không để học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục không được đến trường. “Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương của tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học sinh. Hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”, công điện nêu. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hướng dẫn các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quy định về dạy thêm, học thêm đã được Bộ GD&ĐT ban hành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quy định về dạy thêm, học thêm; yêu cầu xử lý nghiêm và công khai các trường hợp sai phạm theo quy định. Bộ GD&ĐT cần chủ động, thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông; Quy định về dạy thêm, học thêm, bảo đảm phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Bảy n Ngày 8/2/2025 THỜI SỰ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2025 - 2026 trong tháng 2 này để học sinh, giáo viên và các nhà trường, cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. Xét tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Hoàng Cầu, Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý VỀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH THCS, THPT: Thủ tướng yêu cầu công bố trong tháng này Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Ngày 7/2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (sau khi hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy). Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo nêu rõ quan điểm xây dựng nghị định bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý tài chính. Theo ông Chi, sau khi hợp nhất, sẽ bảo đảm bao quát toàn bộ lĩnh vực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, kinh tế - đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan. Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT bảo đảm nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành một đầu mối thuộc Bộ Tài chính; đồng thời thực hiện cơ cấu các tổ chức bên trong của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết thúc mô hình tổng cục tại các tổng cục và tương đương, chuyển thành đơn vị cấp cục thuộc bộ; xây dựng bộ máy bên trong tinh gọn, giảm đơn vị tham mưu, quản lý nội ngành, giảm cấp trung gian, bảo đảm đủ thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc 2 bộ, phương án sắp xếp 2 bộ sau khi hợp nhất, sáp nhập và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, Bộ Tài chính báo cáo phương án hợp nhất các tổ chức hành chính trùng nhau về chức năng, nhiệm vụ từ 10 đơn vị thành 5 đơn vị; hợp nhất, sáp nhập các tổ chức hành chính có chức năng gắn kết, liên thông hoặc tương đồng từ 20 đơn vị thành 8 đơn vị; giữ nguyên các tổ chức hành chính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ hoặc có tính chất đặc thù (12 đơn vị). Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT (các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Chính phủ); phương án tổ chức lại các tổng cục và tương đương thuộc bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng cục Thống kê) thành các tổ chức hành chính tương đương cục thuộc bộ; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào Bộ Tài chính để tổ chức thành 1 đầu mối. GIẢM 3.600 ĐẦU MỐI Theo tính toán sơ bộ, sau khi hợp nhất 2 bộ, sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vào Bộ Tài chính, số lượng đầu mối giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7% so với số lượng đầu mối các đơn vị, tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hiện nay. Trong đó giảm 2 đầu mối cấp bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 6 đầu mối cấp tổng cục; 98 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương thuộc bộ; 336 đầu mối cấp vụ, cục và tương đương thuộc tổng cục; khoảng trên 3.100 đầu mối từ cấp phòng, chi cục và tương đương thuộc vụ, cục và tương đương thuộc bộ trở xuống… Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho ý kiến về các nội dung liên quan đến việc sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức phòng trong một số vụ đặc biệt; tổ chức hệ thống cơ quan thống kê, thanh tra chuyên ngành; đơn vị sự nghiệp; tiếp nhận, sắp xếp bố trí nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất… cho hoạt động của Bộ Tài chính mới. Phó Thủ tướng đề nghị 2 bộ và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bảo đảm không để bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công tác để bộ máy mới vận hành trơn tru, hiệu quả. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần tiên phong, cách mạng của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT cùng các cơ quan liên quan trong việc xây dựng phương án, sắp xếp, tinh gọn bộ máy (đề xuất giảm tới 46% đầu mối). TRƯỜNG PHONG Sẽ hợp nhất Bộ Tài chính với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ẢNH: THU TRANG/MOF.GOV.VN Bộ Tài chính mới là “mạch máu” của nền kinh tế Nhấn mạnh Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi", "mạch máu" của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu "sắp xếp xong thì công việc phải chạy". Sắp xếp VTV Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV, cho biết, theo phương án mới nhất, sau khi sắp xếp, VTV sẽ giảm từ 27 đầu mối xuống còn 22 đơn vị thuộc các khối giúp việc Tổng Giám đốc, khối đơn vị chuyên ngành, bảo đảm tinh gọn theo đúng tỷ lệ (18,5%). Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao báo cáo, giải trình của VTV và ý kiến của đại diện các bộ, ngành. Nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến số lượng các đơn vị trực thuộc VTV, trong đó có Thời báo VTV; việc thực hiện nhiệm vụ truyền hình đối ngoại, cơ chế tài chính hoạt động của VTV; xử lý tài sản sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các đài truyền hình… Phó Thủ tướng đề nghị VTV tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ theo đúng kế hoạch.

4 nThứ Bảy n Ngày 8/2/2025 Xà HỘI Mới đây, Hệ thống Y tế MEDLATEC ghi nhận 3 trường hợp nhiễm cúm A là 3 chị em trong một gia đình. Trong đó, hai trẻ có diễn biến nặng với biến chứng viêm phổi, phải nhập viện để điều trị. Cả 3 bệnh nhi đến khám tại MEDLATEC sau 2 ngày khởi phát các triệu chứng, bao gồm sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng, ho khan nhiều, đau tức ngực trái, nhiều dịch mũi. Các triệu chứng xuất hiện đột ngột, diễn biến cấp tính tăng dần. Xét nghiệm nhanh cúm cho kết quả dương tính với cúm A ở cả ba trẻ. Trong đó, 2 bé gái có tình trạng nặng hơn, được chỉ định nhập viện do biến chứng viêm phổi với các bilan viêm tăng cao, bao gồm bạch cầu tăng và CRP cao. Chụp CT phổi có hình ảnh tổn thương viêm phổi. Riêng bé trai do triệu chứng nhẹ hơn, được kê đơn thuốc điều trị và theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Hai bệnh nhi nhập viện được điều trị tích cực theo phác đồ, bao gồm kháng sinh, thuốc hạ sốt, chăm sóc hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát tình trạng viêm phổi. Sau 7 ngày điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe của các bé đã ổn định. Hình ảnh chụp CT phổi sau điều trị không còn tổn thương, chức năng hô hấp cải thiện tốt, sức khỏe gần như hồi phục hoàn toàn. Theo bác sĩ, ThS. Trần Thị Kim Ngọc, Chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC số 2, phần lớn bệnh nhân mắc cúm A có thể hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày. Tuy nhiên, những người thuộc nhóm nguy cơ cao (trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh lí nền) có nguy cơ gặp phải các biến chứng như: viêm phổi nặng, viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng đường tiết niệu, phù não, tổn thương gan, thậm chí sảy thai. Nếu mẹ bầu nhiễm cúm ở 3 tháng đầu trong thai kì có thể gây ra những dị tật thai nhi như sứt môi, hay bệnh lí van tim. Một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể tiến triển nặng với các triệu chứng sốt cao, khó thở, suy đa tạng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. PHÁT HIỆN SỚM, ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI Một trong những điều quan trọng nhất khi đối phó bệnh dịch do virus cúm là chẩn đoán nhanh chóng và kịp thời. Khi xuất hiện các triệu chứng cấp tính nghi ngờ nhiễm cúm, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám, xác định bệnh và can thiệp điều trị phù hợp. Đồng thời, cần theo dõi sát diễn biến lâm sàng nhằm phát hiện sớm và xử trí kịp thời các biến chứng nguy hiểm do cúm gây ra. Bác sĩ, TS. Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: “Triệu chứng ban đầu của nhiễm cúm A hay bệnh cúm mùa nói chung và nhiễm các virus gây viêm đường hô hấp khác là tương tự nhau, trẻ thường có sốt, viêm long đường hô hấp (như ho, hắt hơi, sổ mũi), đau họng… Do vậy, khi trẻ có những dấu hiệu này, cha mẹ thường rất khó phân biệt được có phải trẻ mắc cúm A hay không”. Ngoài các triệu chứng ban đầu như trên, cần lưu ý trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da mắt sung huyết, họng sung huyết, đỏ toàn bộ, trẻ mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc, nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản… Khi trẻ có biểu hiện của sốt cao và viêm long đường hô hấp, cha mẹ cần cho con đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chẩn đoán bệnh, từ đó sẽ được bác sĩ tư vấn cách chăm sóc và điều trị phù hợp với tình trạng của từng trẻ. Phần lớn trẻ mắc cúm mùa được chẩn đoán mắc cúm đơn thuần sẽ được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Những trường hợp có biểu hiện của biến chứng viêm đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tiểu phế quản sẽ có chỉ định nhập viện điều trị. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, cúm mùa có độc lực thấp nên thường chỉ gây bệnh cảnh cúm nặng ở những người có yếu tố nguy cơ cao (người già trên 65 tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, người có bệnh lí nền hô hấp, tim mạch, suy giảm miễn dịch...). Mọi người không phải quá hoang mang, lo lắng về cúm mùa, nhưng cũng không nên chủ quan, đặc biệt là với nhóm có nguy cơ nhiễm cúm nặng vì biểu hiện cúm rất khó phân biệt với các biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các căn nguyên khác. “Nhưng việc chẩn đoán được sớm, dùng thuốc kháng virus phù hợp có thể ngăn ngừa nguy cơ nhiễm nặng và thậm chí ngăn ngừa tử vong cho nhiều người”, bác sĩ Khiêm nói. Bác sĩ Khiêm khuyến cáo, những người có bệnh lí nền cần hết sức lưu ý, khi có biểu hiện sốt, đau rát họng, hắt hơi, sổ mũi nên được đi khám sàng lọc cúm và đánh giá và cân nhắc cho dùng thuốc kháng virus cúm sớm để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm cúm nặng. Nếu để đến lúc nặng rồi mới đi viện khám, điều trị sẽ tốn kém và khó khăn. “Người dân không tự ý mua kháng sinh dùng vì kháng sinh không có tác dụng với cúm mà có nhiều tác hại trong trường hợp này. Ngoài ra, không tự ý mua thuốc kháng virus uống, điều này có thể gây tốn kém không cần thiết, có thể làm khan hiếm thuốc gây khó khăn cho người có chỉ định cần, hoặc gây gia tăng đề kháng thuốc. Thuốc kháng virus chỉ có lợi những người có nguy cơ nhiễm cúm nặng, những người có biểu hiện nhiễm cúm nặng”, bác sĩ Khiêm khuyến cáo. HÀ MINH Số ca mắc cúm A đang có xu hướng tăng và gây biến chứng nặng ở người già, trẻ em và người có bệnh nền. Các bác sĩ chỉ ra một số dấu hiệu cần đưa ngay người bệnh đến bệnh viện tránh hậu quả đáng tiếc. Những dấu hiệu cần nhập viện khi mắc cúm Điều trị bệnh nhân bị biến chứng nặng do cúm A Cúm A chiếm tới 75% các trường hợp nhiễm cúm ở người. Virus cúm A có thể lây từ gia cầm mắc bệnh sang người khi có tiếp xúc gần, tuy nhiên, phổ biến hơn cả là lây lan từ người sang người qua đường hô hấp. Ngoài ra, virus cúm A còn tồn tại trên các bề mặt như: tay nắm cửa, quần áo, điện thoại, bát đũa và các vật dụng hằng ngày. Virus cúm có thể sống sót trên các bề mặt này đến 48 giờ, tạo điều kiện cho sự lây lan trong cộng đồng. CHUYỆN HÔM NAY Thay vì chuẩn bị đón năm mới trong tâm thế thư thái, nhiều người thấp thỏm với nỗi ám ảnh hung tinh chiếu mệnh, cần phải lên chùa dâng sao giải hạn. Tối Mùng 8 tháng Giêng, khóa lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vẫn chật kín Phật tử và người dân. Nhà chùa đóng cổng thì dân tình đứng bên ngoài, từ vỉa hè tràn xuống lòng đường vái vọng. Trước khi có chỉ lệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ giải hạn được tổ chức theo từng ngày cho từng “sao chiếu mệnh” như La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch... Nay nhà chùa thích ứng bằng hình thức mở các khóa lễ cầu an. Phật không dạy bói toán, dâng sao giải hạn nhưng trong giáo lý nhà Phật có nghi lễ cầu an. Nghi lễ truyền thống tốt đẹp của đạo Phật hướng đến những điều an lành cho chúng sinh. Một bộ phận người dân tin dâng sao giải hạn, có cầu ắt có cung. Giải hạn hay cầu an tựu trung đều mong giải trừ muộn phiền, xui xẻo để an yên, gặp điều lành. Thế nhưng, dâng sao giải hạn những năm qua đã biến tướng. Không còn chuyện tùy tâm gia chủ dâng giọt dầu vào chùa nữa, mà trở thành dịch vụ tâm linh với quy định mức giá cho từng người, từng gia đình và từng loại sao chiếu mệnh. Cửa Thiền không còn là nơi an trú, nhiều khi cũng sôi động bán - mua, cũng chộn rộn đời sống trần tục. Mưu cầu sự lành, xua tan nạn ách là điều hết sức chính đáng của muôn người. Tuy nhiên, Đức Phật không phải thần thánh ban tài phát lộc, không phải thế lực siêu nhiên có thể giúp người trần mắt thịt giải trừ mọi khổ đau trần thế. Cho nên thi nhau tới chùa dâng lễ giải hạn suy cho cùng cũng chỉ là giải pháp tinh thần bỏ tiền mua sự an yên, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Quan niệm nhân quả, nghiệp báo trong giáo lý nhà Phật không nhằm reo rắc nỗi sợ hãi, mà nhà Phật chỉ ra nguyên nhân đẩy con người vào những tham, sân, si thường tình, khuyến khích con người hành thiện, tích đức. Đạo Phật dạy con người giải thoát khỏi bể khổ, đó là vượt thoát thực tại khổ đau do tham ái và vô minh tạo nên. Con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ ra không gì khác chính là nhờ vào trí tuệ để giác ngộ, sự tự do có được nhờ vào tu tập. Những công điện, chỉ thị hay khuyến cáo của Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua tạo ra sự chuyển biến tích cực. Sự cuồng tín, mê muội nhìn chung cũng vơi bớt khi lễ hội ít cảnh chen lấn, xô bồ, không còn giẫm đạp tranh cướp lộc thiêng. Nhiều người vẫn tin vào lộc may ngày vía Thần tài, nhưng không còn đứng cả đêm chờ tới sáng, hay đổ xô mua vàng Thần tài bằng mọi giá. Giải hạn chẳng thể nào bằng giải thoát khỏi những trói buộc, nhận thức mê lầm tự mình tạo nên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thấu triệt những lời Phật dạy, chuyển hóa thành những trang viết dễ tiếp cận, dễ thực hành bằng cách dạy mỗi người sống trong tỉnh thức, an lạc từng bước chân. Hàng nghìn năm trước, Đức Phật đề cao trí tuệ, giáo lý của nhà Phật mang tính khoa học, triết học. Ánh sáng của Phật pháp không thể nào bị sự u mê, màu sắc mê tín dị đoan phủ lấp. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển vượt trội, con người không thể mãi cứ mê đắm trong những quan niệm lầm lạc. T.T Giải thoát hơn giải hạn TIƒP THEO TRANG 1

5 nThứ Bảy n Ngày 8/2/2025 KINH TẾ Ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài), ghi nhận tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh không khí bán buôn sôi động từ sáng sớm, nhất là tại những điểm bán kinh doanh sản phẩm phục vụ ngày vía Thần Tài. CHỢ TRUYỀN THỐNG PHONG PHÚ MẶT HÀNG Tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Bà Chiểu, Tân Định, Thị Nghè, Nguyễn Văn Trỗi, Quách Thị Trang... nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhập về chợ dồi dào và thu hút tấp nập người tiêu dùng mua sắm. Khu vực kinh doanh nhóm mặt hàng thịt lợn quay, gà quay, bộ tam sên (trứng vịt, thịt lợn luộc, tôm nguyên con), trái cây các loại, hoa tươi cắt cành, giấy tiền vàng mã, chè xôi... hút khách. Chị Thanh Hoa, tiểu thương chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, so với năm trước thì ngày vía Thần Tài năm nay có sức mua tăng nhẹ ở mặt hàng cá lóc nướng chín sẵn lẫn sản phẩm tươi sống. Giá cả tương đối ổn định, với mức dao động phổ biến từ 100.000180.000 đồng/con, có trọng lượng khoảng 1-1,5 kg/con. Tương tự, bà Minh Hạnh, tiểu thương chợ Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào ngày thường nên nhiều người dân tranh thủ đi chợ sớm và ưu tiên lựa chọn những sản phẩm nấu chín sẵn như cá lóc nướng mía, bộ tam sên, thịt lợn quay... hơn là nhóm sản phẩm khác. Theo đó, mặt hàng bán chạy có thể kể đến là bộ tam sên có giá dao động ở mức 80.000-100.000 đồng/bộ, tùy trọng lượng sản phẩm. Không kém phần sôi động, khu vực kinh doanh mặt hàng hoa tươi cắt cành nhộn nhịp khách hàng mua sắm để phục vụ cho mâm cúng ngày vía Thần Tài; trong đó, mặt hàng hoa đồng tiền được nhiều người tiêu dùng tìm mua có giá dao động ở mức 5.000-10.000 đồng/ bông, hoặc 25.000-50.000 đồng/bó 5 bông. Còn nhiều loại hoa khác như cúc, vạn thọ có giá 15.000-25.000 đồng/bó; cát tường, cẩm chướng là 30.000-40.000 đồng/bó... SIÊU THỊ CHIỀU KHÁCH Trong khi đó, ở kênh bán lẻ hiện đại, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và hòa chung không khí kinh doanh đầu năm mới, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) lần đầu tiên đưa sản phẩm phục vụ ngày vía Thần Tài lên quầy, kệ. Cụ thể, hệ thống điểm bán Co.opmart thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ lần đầu tiên mở bán sản phẩm mới gồm cá lóc quay, cá lóc nướng, mẹt cá lóc quay me phục vụ riêng ngày vía Thần Tài. Đồng thời, trong ngày này thì Co.opmart, Co.opXtra còn hoàn tiền tối đa 88.000 đồng cho khách hàng mua thực phẩm tươi sống từ 300.000 đồng trở lên. Ở góc độ người tiêu dùng, anh Anh Đức, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, xu hướng ngày nay hạn chế đốt giấy tiền vàng mã trong những dịp lễ cúng, nên những người dân mong muốn giữ văn hóa truyền thống thường lựa chọn mua sản phẩm này theo “combo” và tối giản số lượng. Do đó, việc trên thị trường tung ra đa dạng sản phẩm với nhiều mức giá cả khác nhau đã tạo điều kiện cho người dân tiện lợi mua sắm trong những dịp Lễ, Tết như bộ vàng mã vía Thần Tài năm nay chỉ có mức giá từ 20.000-55.000 đồng/bộ rất phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng thành thị. Tùy theo từng vùng miền mà mâm cúng vía Thần Tài có các sản vật khác nhau, nhưng phổ biến ở khu vực miền Nam là hoa tươi, trái cây, gạo muối, giấy tiền vàng mã, bánh kẹo, cá lóc nướng... PV (Theo TTXVN) Sức mua trong ngày vía Thần Tài tăng nhẹ so với thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 nhưng giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Sức mua chợ truyền thống tăng nhẹ Hàng bán cá lóc nướng phục vụ thị trường ngày vía Thần Tài ẢNH: MỸ PHƯƠNG/TTXVN Hà Nội: Sau vài tiếng giao dịch sáng 7/2 giá vàng trong nước bật tăng trở lại do nhu cầu khách mua ngày một tăng. Tuy nhiên, năm nay, điểm khác biệt lớn nhất là giá vàng quá cao và người dân mua số lượng ít một để lấy may trong ngày vía Thần tài. Vào lúc 10h, Cty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 86,8 - 90,25 triệu đồng/ lượng, tăng 700.000 đồng/ lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán 3,45 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 86,8 - 90,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch mua- bán 3,5 triệu đồng/lượng. So với mức giá kỷ lục thiết lập cách đây hai ngày, mỗi lượng vàng nhẫn trơn thấp hơn khoảng 1-2 triệu đồng. Hà Tĩnh: Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày vía Thần Tài (10 tháng Giêng) các cửa hàng kinh doanh vàng trở nên tấp nập. "Đa số người dân đặt cọc, mua hàng từ mấy ngày trước, vì thế đến ngày vía Thần tài họ tranh thủ tới để lấy. Năm nay do mưa nên số lượng người đến mua từ rạng sáng ít hơn so với các năm trước. Những năm gần đây, người dân mua vàng ngày vía Thần tài mỗi ngày một đông hơn, họ chủ yếu mua 1-2 chỉ để lấy vía đầu năm", một chủ cửa hàng kinh doanh vàng ở thành phố Hà Tĩnh cho hay. Năm nay do thời tiết mưa, lạnh nên lượng người đến sớm không quá đông. Song khoảng từ 8h sáng, người dân đội mưa bắt đầu đến rất đông, có những cửa hàng người dân xếp hàng chờ tới lượt. Nhiều người mua vàng cho biết, việc mua vàng đầu năm đã trở thành thói quen mỗi dịp đầu năm. Vì thế giá vàng cao hay thấp với nhiều người mua vàng họ không quan tâm nhiều, bởi họ mua để lấy vía Thần Tài cho năm mới. Nghệ An: Từ sáng sớm 7/2, rất nhiều người dân đã đổ xô về con phố Cao Thắng, thành phố Vinh, Nghệ An để mua vàng đầu năm lấy may mắn trong ngày vía Thần Tài. Nhiều người phải thốt lên người đông “như đi chợ Tết”. Theo ghi nhận, khách hàng đến với các tiệm vàng chủ yếu là mua vàng có hình ông Thần Tài, nhẫn trơn, vàng miếng,... Số lượng người mua vàng từ 5 phân, 1 chỉ và 2 chỉ bằng nhẫn vàng trơn chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Thanh Hóa: Sáng 7/2, do có mưa nên nhiều người đội ô, mang áo mưa đến mua vàng. Song có những cửa hàng kinh doanh vàng thì đông khách, nơi vắng vẻ. P.V Trong ngày vía Thần Tài, tại một số địa phương nhiều người “đội mưa”, chen chân đến mua vàng, song cũng có những nơi lại vắng vẻ... Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý ĐÀ NẴNG: Heo quay cúng đắt hàng Các hàng bán thịt heo quay tại Đà Nẵng trong ngày vía Thần Tài bán gấp nhiều lần ngày thường. Khách đổ về nườm nượp từ sáng đến trưa, chủ quán làm không ngơi tay. “Hôm nay tôi bán gấp 5 lần ngày thường, hơn 200kg. Khách mua từ mờ sáng tới trưa, chủ yếu là ba chỉ sườn để có khổ đẹp về cúng Thần tài”, chị Thảo, chủ hàng bán thịt heo quay trên đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) nói. Gần cuối đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu) có nhiều quầy thịt heo quay san sát từ sáng sớm đã tấp nập khách. Các quầy đều bán gấp đôi đến gấp 5 lần ngày thường. “Từ sáng tới giờ hai vợ chồng tôi bán “không kịp thở”, khách tới nườm nượp, vợ tôi lo cắt thịt, tôi bỏ bao, tính tiền luôn tay luôn chân. Đến nửa buổi sáng thì đã bán hết hơn một nửa”, chủ quầy thịt heo quay cho hay. Chị Hoàng Mai (quận Liên Chiểu) cho hay nhà chị cúng Thần tài vào lúc 10h nên thong thả đi chợ. “Gần 9h tôi tới mua thì những loại thịt ngon đã hết, muốn có phải đợi thêm cả tiếng nữa nên tôi đành mua tạm loại không ưng ý lắm. So với ngày thường giá cũng không chênh bao nhiêu, chỉ có điều là quá đông”, chị nói. Một quán heo quay tại quận Liên Chiểu có tới 5 người phục vụ vẫn làm không ngớt tay. Theo chủ quán, khách đã đặt hàng từ nhiều ngày trước để kịp cúng vào đầu ngày nên phải mở cửa từ rạng sáng. Đến trưa khách vẫn chen chúc. Thịt quay được tiếp tế liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Giá thịt tùy loại được bán trên dưới 300.000 đồng/kg. Người dân thường mua từ 0,3 - 0,5kg về cúng. Một số tiệm trong ngày vía Thần tài chỉ bán trực tiếp, không nhận đặt hàng qua điện thoại. THANH HIỀN - DUY QUỐC Người dân thoải mái mua sắm vàng Để phục vụ khách mua vàng trong ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), nhiều tiệm vàng tại TPHCM cho biết sẽ mở cửa phục vụ đến vị khách cuối cùng. Ghi nhận trong đầu giờ chiều, dù một số nơi có tình trạng xếp hàng nhưng khách không phải chờ đợi quá lâu. Ngày 7/2 là ngày vía Thần tài, đầu giờ chiều, tại cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp, TPHCM) tấp nập khách mua sắm vàng. Khoe 4 miếng vàng Thần tài vừa “chốt đơn”, chị Thanh Thảo (ngụ thành phố Thủ Đức) vui vẻ cho biết: “Đây là thói quen từ nhiều năm gia đình mình. Mua vàng trong ngày Thần Tài không chỉ mong cầu may mắn, thuận lợi cả năm, mà mình còn xem đó là tài sản tích lũy sau này”. Nơi chen chúc, chỗ vắng hoe TIỆM VÀNG NGÀY THẦN TÀI:

6 nThứ Bảy n Ngày 8/2/2025 KHOA GIÁO ĐẢM BẢO CHUẨN KIẾN THỨC Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, những năm trước, học sinh từ khối 6 đến khối 8 học 2 buổi/ ngày. Riêng học sinh khối 9 học 1 buổi/ngày. Buổi thứ 2 dành cho học sinh định hướng ôn luyện theo nhu cầu như thi chuyên, thi vào trường chất lượng cao… Nhưng năm nay, với quy định mới về dạy thêm, học thêm, nhà trường dự kiến tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh khối 9 để đảm bảo kiến thức chung chuẩn bị thi chuyển cấp. Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cho hay, trường bắt đầu tổ chức học phụ đạo miễn phí cho học sinh lớp 9 với những em có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Theo Thông tư 30/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, việc chọn môn thi hoặc bài thi thứ ba đối với tuyển sinh THPT thuộc trách nhiệm của sở GD&ĐT. Năm đầu triển khai quy định mới, ngoại ngữ là môn học được nhiều địa phương ưu tiên lựa chọn. Môn thi thứ ba có thể được lựa chọn theo 2 phương án: trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp; hoặc bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS (có bài thi Khoa học Tự nhiên, bài thi Lịch sử - Địa lí). Thời điểm này, nhiều sở GD&ĐT đã dự kiến, đề xuất, thậm chí chốt môn thứ ba trong kì thi vào lớp 10 năm học 20252026 và hầu hết chọn ngoại ngữ như TPHCM, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An… Đến nay đã có trên 20 địa phương công bố môn thi thứ ba trong kì thi tuyển sinh lớp 10. Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm 2025 lớn nhất cả nước. Anh Nguyễn Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang đợi công bố môn thi thứ ba để định hướng ôn tập cho con. Theo anh Dương, phụ huynh trong lớp cũng đang ngóng thông tin từ Sở GD&ĐT. Phụ huynh trong lớp đang xôn xao trước thông báo này vì chưa kịp chuẩn bị phương án ôn tập cho con. Cô Nguyễn Thị Trinh, giáo viên THCS tại Nam Định cho biết, nhà trường đã thông báo tới phụ huynh không tổ chức các lớp học phụ đạo có thu tiền tại trường dành cho học sinh các khối từ tuần tới. Phụ huynh một số lớp 9 đã có đơn đề xuất giáo viên trong trường tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kì thi lớp 10. Nhiều giáo viên trong trường đồng ý dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh để đảm bảo chất lượng thi chuyển cấp sắp tới. Quy định dạy thêm học thêm vừa được Bộ GD&ĐT ban hành khiến nhiều nhà giáo tâm tư. Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội phân tích, quy định ban hành nhằm triệt tiêu cái xấu (dạy thêm, học thêm tiêu cực) nhưng sẽ dẫn đến những biến tướng bởi có cung, sẽ vẫn có cầu. Giáo viên sẽ tìm mọi cách để lách luật và khi đó, đối tượng bị thiệt vẫn là học sinh. CHỈ CẤM DẠY THÊM KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 91, Nghị Quyết số 57 của Bộ Chính Trị do Bộ GD&ĐT tổ chức chiều ngày 6/2, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc thực hiện Thông tư quy định dạy thêm, học thêm (Thông tư số 29) vừa được Bộ ban hành thay thế thông tư 17 (ban hành năm 2012). Ông Thưởng đề nghị các sở GD&ĐT phải thấu triệt quan điểm đổi mới giáo dục, trọng tâm là thầy cô giáo, học sinh. Thông tư 29 quán triệt 5 nội dung: phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019 và chương trình giáo dục 2018; hình thành khả năng tự học, xây dựng xã hội học tập suốt đời; học thêm không ảnh hưởng đến học chương trình phổ thông chính khóa trong nhà trường như không cắt xén, trùng lắp; phù hợp lợi ích của học sinh, không ép buộc học sinh học thêm bất cứ hình thức nào; từng bước hình thành phương pháp tự học, thói quen tự học của học sinh. Ông Thưởng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT không cấm nhà giáo dạy thêm mà chỉ cấm những hoạt động dạy thêm không đúng quy định. "Quan điểm của Bộ là trong các trường công lập, giáo viên không dạy thêm thu tiền của phụ huynh, học sinh. Ở trong trường công lập có 3 đối tượng được bổ trợ kiến thức (không phải học thêm): phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh thi cuối cấp", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định. Do vậy, ông cho rằng Bộ khuyến khích Sở GD&ĐT tham mưu cho tỉnh hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tham gia dạy bổ trợ kiến thức cho 3 đối tượng học sinh ở trong trường công lập. Bộ GD&ĐT đã tham mưu với Văn phòng Thủ tướng có công điện gửi các tỉnh thực hiện vấn đề này, trong đó có nội dung UBND các tỉnh/thành phố bố trí kinh phí nâng cao chất lượng đào tạo. NGHIÊM HUÊ Năm 2025, lần đầu tiên học sinh thi tuyển sinh lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong bối cảnh quy định dạy thêm, học thêm mới có hiệu lực. Các trường đang đợi hướng dẫn từ sở GD&ĐT để đảm bảo việc dạy, ôn tập cho học sinh cuối cấp. Vừa đi vừa dò đường Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 tại Hà Nội ẢNH: TRỌNG TÀI Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kí Công điện số 10 về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, tuyển sinh THPT và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm. Công điện yêu cầu các địa phương hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh THPT, tuyển sinh THPT năm học 2025-2026 trong tháng 2. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định; hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngày 6/2, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh công bố chỉ tiêu và phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 20252026. Theo đó, năm học tới trường này sẽ tuyển 640 chỉ tiêu cho 2 cơ sở ở Cầu Giấy và Thanh Trì. Thời gian đăng ký tuyển sinh là từ ngày 10/2 đến hết ngày 6/4. Về phương án tuyển sinh, trường này kết hợp xét kết quả giáo dục bậc tiểu học kết hợp với khảo sát đánh giá năng lực học sinh. Trong đó, hồ sơ học bạ được tính bằng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm bậc tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 4. Riêng lớp 5, nhà trường xét điểm học kỳ I của 3 môn Toán, Tiếng Việt và tiếng Anh. Trường THCS Đoàn Thị Điểm trước đó đã có 2 đợt thu hồ sơ học sinh dự tuyển vào lớp 6 năm học 2025-2026. Năm học tới, trường này tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Anh, Ngữ văn - Anh, Toán, Toán - Anh, Toán - Tin, Pháp, Nhật - Anh, Trung - Anh, cùng các lớp song bằng Cambridge, song ngữ Mỹ, chất lượng cao. Những năm trước Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức ôn tập cho học sinh đăng ký dự tuyển vào các ngày cuối tuần để làm quen với các dạng bài. Sau đó các em sẽ phải trải qua bài kiểm tra đánh giá giá năng lực lấy kết quả tuyển sinh. Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu cho biết năm học này tuyển 210 học sinh cho lớp song ngữ quốc tế Cambrige và lớp tăng cường Toán và tiếng Anh học thuật. Trong đó, lớp tăng cường Toán và tiếng Anh học thuật không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh, trường này vẫn xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào học sinh. Về xét tuyển, Trường Nguyễn Siêu sẽ xét cả nguyện vọng gia đình có phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường; quá trình học tập ở tiểu học; sức khỏe học sinh và trắc nghiệm tâm lý. Ngoài ra, để trúng tuyển vào lớp 6 trường này, học sinh sẽ phải trải qua bài đánh giá năng lực bằng tiếng Anh theo chuẩn Cambrige English; bài đánh giá năng lực tổng hợp bằng tiếng Anh; bài đánh giá năng lực tổng hợp bằng Tiếng Việt. Thí sinh sẽ phải thực hiện bài kiểm tra trên máy tính, bài kiểm tra trên giấy kết hợp phỏng vấn. Hệ thống giáo dục Archimedes cũng đã thông báo sẽ tuyển sinh 700 chỉ tiêu lớp 6 cho năm học 2025-2026 cho hai cơ sở ở Đông Anh và Cầu Giấy. Trường này sẽ tuyển sinh bằng cách tổ chức bài khảo sát các môn Toán, tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh nâng cao, Tiếng Việt, Toán nâng cao để đánh giá kiến thức học sinh ở bậc tiểu học. Ngoài ra, một số trường THCS tư thục khác cũng dùng phương án xét tuyển thẳng học sinh bằng hồ sơ học bạ, giải thưởng ở bậc tiểu học hay thực hiện bài phỏng vấn. HÀ LINH Nhiều trường “hot” ở Hà Nội công bố phương án tuyển sinh Từ năm 2025, Bộ GD&ĐT cấm thi tuyển nên phụ huynh nóng lòng ngóng phương án tuyển sinh của các trường, đặc biệt là trường chất lượng cao. Nhiều trường THCS ở Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cũng như phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học tới. TUYỂN SINH LỚP 10: Một học sinh được phụ huynh dẫn tới Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2024-2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==