Tiền Phong số 38

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng việc xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên nhu cầu “đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng bằng mọi giá” là sai lầm. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã tụt dốc xuống mức thấp chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, sau khi ông Donald Trump nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin khen nhà lãnh đạo Mỹ là người thông minh và thực dụng, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp gỡ. Trong bài đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ryabkov viết rằng, Điện Kremlin từ lâu vẫn muốn trở thành đối tác với phương Tây, "nhưng không ai lắng nghe hoặc muốn lắng nghe”. "Mục đích cơ bản của họ là làm suy yếu tối đa đối thủ địa - chính trị", ông viết. Ông Ryabkov khẳng định Nga đã giành lại "vị thế hợp pháp của mình trong địa - chính trị thế giới bằng cách phá vỡ kế hoạch của chính quyền Joe Biden... nhằm gây ra "thất bại chiến lược" cho Mátxcơva thông qua chiến tranh hỗn hợp "cho đến người Ukraine cuối cùng". “Khi chính sách này thất bại và chính quyền thay đổi, Mỹ phải là nước đầu tiên thực hiện bước bình thường hóa quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”, ông Ryabkov viết. Nhà ngoại giao Nga khẳng định, Mátxcơva "sẵn sàng đối thoại và sẵn sàng tiến tới thỏa thuận thông qua đàm phán, trong đó có tính đến thực tế... Quyết định phụ thuộc vào D. Trump và nhóm của ông ấy". Tổng thống Putin nhiều lần nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine đều phải tính đến thực tế là Nga đang nắm giữ nhiều phần lãnh thổ của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng hoài nghi tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với tư cách đối tác đàm phán, vì nhiệm kỳ của ông đã kết thúc. Trong phát biểu hằng đêm bằng video mới nhất, ông Zelensky nói về những nỗ lực ngoại giao với Washington để thúc đẩy tiến tới hòa bình. “Chúng tôi đang tăng cường đáng kể các cuộc tiếp xúc với chính quyền Mỹ. Và chúng tôi cũng có các cuộc tiếp xúc khá có ý nghĩa với những đối tác khác”, ông Zelensky nói. Tổng thống Trump nhiều lần cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt và khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Putin. Các quan chức Nga phủ nhận thông tin nói rằng hai bên đang chuẩn bị cho cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, như một bước đầu tiên tiến tới gặp gỡ trực tiếp trong năm nay. Reuters dẫn nguồn tin Nga nói rằng, Mátxcơva coi Ả-rập Xê-út và UAE là địa điểm phù hợp tiềm năng để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh. NGA HOAN NGHÊNH LẬP TRƯỜNG CỦA ÔNG TRUMP VỀ UKRAINE Nga hoan nghênh các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết. Theo ông Lavrov, ông Trump là lãnh đạo phương Tây đầu tiên thừa nhận rằng việc ủng hộ các kế hoạch gia nhập NATO của Kiev là không đúng đắn. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố vào tháng trước, rằng ông hiểu lập trường của Nga về việc Ukraine không nên là một phần của NATO. Phát biểu trước các phóng viên ở Florida, ông Trump cho biết lập trường của Mátxcơva từ lâu đã được “viết trên đá”, nhưng người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Joe Biden, lại phớt lờ. Điều này góp phần gây ra cuộc xung đột hiện tại. “Ông Biden đã nói, ‘Ukraine có thể gia nhập NATO’. Nếu vậy, đối thủ sẽ đứng ngay trước ‘thềm nhà’ của Nga. Và tôi có thể hiểu cảm xúc của họ về việc đó”, ông Trump nói thêm. Phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn của các đại sứ về Ukraine ngày 5/2, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng những bình luận của ông Trump cho thấy, Washington có thể đã sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine và sự mở rộng về phía đông của khối này. “Tổng thống Trump thẳng thắn nói rằng một trong những sai lầm chính là lôi kéo Ukraine vào NATO, và nếu ông ấy nắm quyền trong bốn năm qua, cuộc xung đột đã không xảy ra”, ông Lavrov nhận định. “Lần đầu tiên, một nhà lãnh đạo phương Tây nói ra những lời này. Chúng tôi rất hoan nghênh, vì đây là lần đầu tiên vấn đề NATO được xác định là điều mà Mỹ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc”, ông nói thêm. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Mátxcơva rằng, nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện tại. Ông cho rằng, những cảnh báo của Nga hoặc là không được lắng nghe, hoặc bị các chính trị gia phương Tây đáp lại bằng “sự gian dối”. “Nguyên nhân gốc rễ là mong muốn và những bước đi thực tế của phương Tây nhằm tạo ra các mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga trên biên giới của chúng tôi, trên lãnh thổ Ukraine và lôi kéo nước này vào NATO. Chúng tôi đã nhiều lần nêu vấn đề này, yêu cầu NATO tôn trọng lời cam kết không mở rộng về phía đông, nhưng tất cả đều vô ích”, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cho rằng những phát biểu của Tổng thống Trump có thể báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, mà ông gọi là rất quan trọng vì “Washington là bên cuối cùng sẽ đưa ra quyết định” liên quan đến tư cách thành viên NATO của Ukraine. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, RT) nThứ Sáu n Ngày 7/2/2025 QUỐC TẾ Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói rằng Mỹ phải đi bước đầu tiên trong việc cải thiện quan hệ với Nga, sau nhiều năm không lắng nghe Điện Kremlin và thực hiện những chính sách sai lầm nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Mátxcơva. Lính Ukraine trên xe tăng Challenger 2 ẢNH: GETTY IMAGES Nga ra điều kiện cải thiện quan hệ với Mỹ Mátxcơva từ lâu đã phản đối nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột đều phải bao gồm sự trung lập và phi quân sự hóa của Kiev. Tuy nhiên, Ukraine coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh chiến lược. Gần đây, Ukraine tuyên bố rằng nước này coi việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là một sự đảm bảo an ninh để đồng ý ngừng bắn với Nga. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Văn phòng Tổng thống Argentina Javier Milei cho rằng WHO đã “thất bại với bài kiểm tra lớn nhất” trong đợt bùng phát COVID-19. Tổ chức này được thành lập để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Văn phòng khẳng định, lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng - được WHO ủng hộ - dưới thời chính phủ tiền nhiệm của Argentina “đã làm tê liệt nền kinh tế”. Người phát ngôn của Tổng thống Milei, Manuel Adorni, cho biết: “Người Argentina sẽ không cho phép một tổ chức quốc tế can thiệp chủ quyền hoặc sức khỏe của chúng tôi”. Ông Adorni khẳng định, Argentina không nhận được tài trợ từ WHO, vì vậy việc rút lui khỏi tổ chức này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cáo buộc WHO xử lý đại dịch COVID-19 và những cuộc khủng hoảng y tế khác không đúng cách, áp đặt các nghĩa vụ tài chính không công bằng cho Mỹ. Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp để bắt đầu quá trình rút khỏi WHO, tuyên bố Mỹ sẽ rời khỏi tổ chức này trong vòng 12 tháng. WHO bày tỏ sự tiếc nuối với quyết định của Washington, và nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức đối với y tế toàn cầu. Mỹ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đóng góp gần 950 triệu USD trong năm 2024, tương đương 15% tổng ngân sách của cơ quan này. MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Sau Mỹ, Argentina tuyên bố rút khỏi WHO Tổng thống Argentina Javier Milei Argentina tuyên bố rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viện dẫn những bất đồng về chính sách, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Israel chỉ đạo chuẩn bị cho người Palestine rời Gaza Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị kế hoạch cho phép người dân “tự nguyện rời khỏi Dải Gaza”, truyền thông Israel đưa tin hôm 6/2. Chỉ thị này được đưa ra sau tuyên bố gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Mỹ có kế hoạch tiếp quản Dải Gaza, đưa người Palestine đang sống ở đó tái định cư tại quốc gia khác và biến vùng đất này thành “Riviera của Trung Đông”. “Tôi hoan nghênh kế hoạch táo bạo của Tổng thống Trump, người dân Gaza nên được tự do rời đi và di cư, như thông lệ trên toàn thế giới”, Kênh 12 của Israel dẫn lời ông Katz. Khi được hỏi bên nào sẽ tiếp nhận người Palestine, ông Katz nói rằng đó phải là những quốc gia phản đối hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza. “Các quốc gia như Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy..., những quốc gia đã đưa ra cáo buộc và tuyên bố sai sự thật chống lại Israel về hành động của chúng ta tại Dải Gaza, có nghĩa vụ pháp lý phải cho phép bất kỳ cư dân Gaza nào chuyển đến lãnh thổ của họ”, ông nói. Kế hoạch của Bộ trưởng Katz bao gồm phương án di chuyển qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không, Kênh 12 đưa tin. Ngày 5/2, các cường quốc thế giới gồm Nga, Trung Quốc và Đức chỉ trích ông Trump về kế hoạch đối với Dải Gaza, cho rằng kế hoạch này sẽ nuôi dưỡng “sự đau khổ và lòng căm thù mới”. Quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực là Ả-rập Xê-út đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của ông Trump. TÚ LINH (theo Reuters) 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==