Tiền Phong số 37

Tiền) và Tú (Ma Ran Đô) cho thấy sự hào phóng kèm nông cạn khi sẵn sàng chi tiền tỷ cho một cô gái mà mình có tình ý, nhưng lại không thèm tìm hiểu gì về hoàn cảnh mà gia đình. Tình thế của nữ chính được phóng đại cho thật là éo le, nan giải sau đó lại được giải quyết một cách quá dễ dàng làm cho phim trở nên “đầu voi đuôi chuột”. Và vì các mối tình đều được xây dựng một cách hờ hững nên cuối cùng phim không biết kết ra sao cho phải. Ưu điểm khiến cho Nụ hôn bạc tỷ nhỉnh hơn Yêu nhầm bạn thân ngoài hàm lượng quảng cáo không bị lố, còn nhờ chất lượng diễn xuất đồng đều. Đặc biệt diễn viên tay ngang Đoàn Thiên Ân đảm nhiệm tốt những phân đoạn khó. Điều này cho thấy tay nghề đạo diễn của Thu Trang “không phải dạng vừa”. Qua đó có thể thấy, khâu casting của Nụ hôn bạc tỷ khá chỉn chu. Hơi tiếc cho vai của Tiến Luật không được nhà sản xuất kiêm phu nhân đầu tư nhiều lắm. Lúc nào anh cũng có câu cửa miệng “đừng thấy anh hết thời mà coi thường”, trong khi khán giả không có khái niệm gì về “thời” của anh. Yêu nhầm bạn thân nhận được nhiều bình luận cho rằng không có sáng tạo gì so với kịch bản gốc. Phim đưa cặp đôi An-Toàn qua nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam với dụng ý quảng bá du lịch rõ ràng. Mặc dù kịch bản không có nhiều tình tiết phức tạp, nhưng phim này đòi hỏi cao về diễn xuất. Trong khi những gì mà Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng thể hiện lại thiên về bi lụy, không hoàn toàn phù hợp với tính chất hài kịch của phim. Chưa kể cặp đôi cũng được nhận xét chưa có sự ăn ý cần thiết trong những phân cảnh đòi hỏi sự tinh tế. Có người cho rằng, Yêu nhầm bạn thân nên để dành đến lễ tình nhân hẵng ra mắt để tránh đối đầu với hai địch thủ không cân sức. N.M.HÀ 9 n Thứ Năm n Ngày 6/2/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ núi, chở từng xe cam về xuôi. Không chỉ bày bán ở các đại lý, cam GaRy có chỗ đứng trong tiệm trái cây hữu cơ. ƯỚC MƠ CỦA MÌNH LÀ GIÚP BÀ CON Câu chuyện trái cam đặc sản còn khiến Ríah Dung đau đáu. Dù có đầu mối tiêu thụ nhưng với địa hình xa xôi hiểm trở, việc vận chuyển có những trở ngại nếu còn bán thô. Chàng trai Cơ Tu nghĩ táo bạo hơn, tại sao không chế biến sản phẩm tinh để phát huy hết tiềm năng ưu thế loại quả này. Suy nghĩ đó biến thành hành động, nỗ lực suốt năm 2024. Các phần việc lớn như nghiên cứu sản phẩm, dây chuyền công nghệ, đầu tư nhà xưởng, làm việc đối tác tìm đầu ra… đang đi đến bước cuối. Anh tiết lộ, năm 2025 trái cam đặc sản tới đây sẽ có hình hài mới, vị thế mới, hướng đi xuất khẩu. Sinh ra trong gia đình 7 anh em, ba mẹ vất vả với nương rẫy vẫn cố gắng cho con đi học, Ríah Dung học hết 12 rồi vào đại học. Năm 2016, Dung tốt nghiệp Đại học Quảng Nam, rồi về công tác tại Huyện Đoàn Tây Giang. Năm 2020 anh được bố trí về cơ sở cũng chính là nơi mình sinh ra - xã Ga Ry. Là cán bộ Đoàn xã biên giới, anh hiểu rằng hoạt động Đoàn ngoài bề nổi còn thiết thực, phù hợp thực tế tại địa bàn. Vấn đề kinh tế là vấn đề sát sườn, cổ vũ khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong thanh niên và cũng là yếu tố để tập hợp thanh niên hiệu quả. Hiện, Dung tạo việc làm thời vụ cho khoảng 40 thanh niên, khoảng 10 người làm việc thường xuyên. Ngoài ra, anh cũng liên kết với người dân trong xã, bao tiêu cam. Những suy nghĩ, quyết định táo bạo của Dung khơi nguồn cảm hứng cho rất bạn trẻ xứ núi. Chọn trở về quê khởi nghiệp, Dung nói mong muốn bản làng đổi thay xán lạn, đời sống bà con được nâng lên và cố gắng bằng tất cả những vốn liếng tri thức mình có được. “Ước mơ của mình là giúp bà con, mong cho quê hương mỗi ngày phát triển. Những ngọn đồi sẽ phủ xanh, bà con sống an vui no đủ, trẻ em được đi học… là khát vọng của mình”, Ríah Dung chia sẻ. Trồng cây là sở thích từ bé. Và giờ anh mỗi ngày làm công việc mình yêu thích, niềm vui lớn dần khi những khoảnh đồi trống được phủ xanh dần. Dung nói, kế hoạch tương lai là sẽ trồng thêm lim, phát triển dược liệu dưới tán rừng. Bí thư Huyện Đoàn Tây Giang Arâl Hoàng nói rằng, mô hình “Du lịch sinh thái gắn kết cam bản địa Tây Giang” của Riáh Dung là mô hình kinh tế tập thể đầu tiên do thanh niên đảm nhận, nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, tạo lan tỏa trong phát triển kinh tế nông hộ. “Đặc biệt, Dung rất năng động trong phát triển kinh tế tại địa phương, giúp cho nhiều bạn trẻ có kế sinh nhai. Từ mô hình này đã thay đổi dần cách nghĩ, cách làm cho người dân, nhất là đoàn viên thanh niên” - anh Arâl Hoàng nói. Hơn thế, Ríah Dung cũng là Bí thư Đoàn xã có tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo trong mọi hoạt động. Hơn 4 năm kể từ khi về đảm nhiệm Bí thư Đoàn xã GaRy, Ríah Dung luôn là cán bộ đoàn gương mẫu. Với vai trò là thủ lĩnh Đoàn, Dung cùng phối hợp với MTTQ xã huy động lực lượng tham gia xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới, nhất là tiên phong trong việc cùng chung tay thực hiện các nghị quyết về việc bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh. Riáh Dung cũng là người đứng ra kết nối để giải phóng đầu ra các mặt hàng nông sản sạch của bà con. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng triển khai nhiều công trình, phần việc, công trình, thiết thực, ý nghĩa; kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư nhiều chương trình, công trình phúc lợi, an sinh xã hội với tổng trị giá nhiều tỷ đồng. H.V Ríah Dung nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 phim Tết? Sân khấu 5B Võ Văn Tần năm nay chuyển hướng khi vừa dựng vở diễn cho người lớn song hành các vở diễn dành cho khán giả nhí. Các vở dành cho người lớn được diễn vào buổi tối, còn các vở thiếu nhi thì diễn vào ban ngày. Ngoài hai vở kịch thiếu nhi là Trạm cứu hộ động vật và Thế giới đồ chơi - Câu chuyện cậu bé Rồng, Tết này, sân khấu 5B còn dựng thêm vở Cây bút thần. Cả ba vở kịch dù được diễn vào buổi sáng, buổi chiều nhưng khán phòng luôn chật kín khán giả nhí cùng phụ huynh. NSND Mỹ Duyên, Giám đốc sân khấu 5B, cho biết đã chọn lựa chính xác hướng đi bởi trong những ngày Tết, rất ít sân khấu có vở diễn dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi. Tương tự, các vở diễn của nhà hát Phương Nam như vở rối Huyền sử Yết Kiêu, kịch xiếc Vùng đất kỳ bí dù mở thêm các suất diễn nhưng vẫn kín khách xem. Đặc biệt, vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí được dàn dựng quy mô cùng sự xuất hiện của Ông thần Đá khổng lồ đã thu hút các khán giả nhí. Ông Lê Diễn, Giám đốc nhà hát Phương Nam, cho biết, để thực hiện vở diễn này, toàn bộ ê kíp nhà hát đã phải luyện tập suốt nhiều tháng trời. Vở diễn không chỉ là sự kết hợp giữa xiếc mà còn còn có ảo thuật, rối và các hiệu ứng của khói, lửa, nước, pháo, âm thanh, ánh sáng 4D… “Đây là lần đầu nhà hát Phương Nam đưa vào nhiều hiệu ứng sân khấu như thế. Điều làm chúng tôi rất vui là vở diễn đã được khán giả đón nhận thông qua các suất diễn luôn chật kín khách. Thậm chí, nhiều hôm chúng tôi mở bán thêm vé đứng thì nhiều khán giả vẫn chấp nhận mua để vào rạp” - ông Lê Diễn cho hay. Sân khấu Thiên Đăng dù còn khá mới mẻ tại TPHCM nhưng các suất diễn đều bán hết vé từ rất sớm. Đạo diễn Tuấn Khôi, Phó Giám đốc nhà hát Thiên Đăng, cho rằng, khán giả ủng hộ vì chất lượng các vở diễn cùng với dàn diễn viên tên tuổi như Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Kim Xuân, Vân Trang… Với vở diễn 13 Đức Thầy, trong suốt những ngày Tết, sân khấu Thiên Đăng diễn liên tục 2 suất/ngày nhưng vẫn luôn kín chỗ. Nhà hát kịch Idecaf hay sân khấu Trương Hùng Minh cũng “cháy” vé từ mùng 1 đến mùng 6. Theo nghệ sĩ Minh Nhí, năm nay sân khấu Trương Hùng Minh thu hút khá nhiều khán giả từ các tỉnh. Có những khán giả gần như “thường trực” của sân khấu khi mua vé xem hết vở này tới vở khác. Theo một số chuyên gia, năm nay dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhưng việc các sân khấu vẫn sáng đèn, “cháy” vé trong những ngày Tết là rất đáng mừng. Hiệu ứng từ Liên hoan Sân khấu kịch TPHCM năm 2024 cho thấy, các vở diễn được đầu tư nghiêm túc, chất lượng sẽ luôn được khán giả lựa chọn. Việc các suất diễn luôn “cháy” vé trong dịp Tết này là bước chuyển mình, thúc đẩy sân khấu TPHCM phát triển trong thời gian tới. TRỌNG THỊNH Sân khấu kịch TPHCM “cháy” vé Sân khấu kịch TPHCM dịp Tết năm nay có nhiều tín hiệu lạc quan khi các vở diễn đều “cháy” vé, có những sân khấu diễn tới 3 suất/ngày. Bên cạnh sân khấu kịch, các sân khấu cải lương tại TPHCM cũng có nhiều tín hiệu vui khi các vở diễn đều được khán giả quan tâm. Ngoài sân khấu Trần Hữu Trang luôn kín khách trong những ngày Tết, một số vở như Nhị hồ điệp hiệp nhất hoa (nhóm Đồng Ấu Bạch Long), Tân mai trắng se duyên (đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) đều bán hết sạch vé từ trước Tết. Vở Cây bút thần (Sân khấu 5B) Tạo hình và diễn xuất của Bộ tứ báo thủ bị cho là dễ dãi và lặp lại Năm 2024, Ríah Dung là một trong 21 cá nhân nhận giải thưởng Vừ A Dính tôn vinh những tấm gương đẹp của bản làng. Năm 2023, Ríah Dung là gương mặt duy nhất của Quảng Nam nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==