Tiền Phong số 37

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 6/2/2025 LAMÂ CHUÃ àönì g tiïnì Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm vào những ngày đầu Xuân, thể hiện mong muốn và niềm tin thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ hoạt động hiệu quả, gặt hái nhiều thành công và góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2024 tình hình thế giới biến động nhiều, xuất hiện nhiều yếu tố chưa có tiền lệ, trong khi đó, kinh tế trong nước có thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… kinh tế Việt Nam đã ghi nhận nhiều dấu ấn đáng tự hào, như: GDP tăng 7,09%; các cân đối lớn đều giữ vững; nợ công thấp, bền vững; công tác tài chính - NSNN đạt kết quả tích cực, khi lần đầu tiên thu NSNN vượt trên 300 nghìn tỷ đồng … đây là cơ sở để tăng đầu tư công, tạo vốn mồi cho tăng trưởng kinh tế 2025 và các năm tiếp theo. Về TTCK, Thứ trưởng đánh giá, năm 2024 là năm có nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung, thị trường có một năm hoạt động an toàn, ổn định, kỷ cương kỷ luật tiếp tục được củng cố, tăng tính minh bạch, bền vững. Thị trường trái phiếu chính phủ hoạt động ổn định, thanh khoản tốt, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần ổn định trở lại, tâm lý nhà đầu tư vững vàng hơn, các doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư đã quay trở lại. Đây là tín hiệu rất vui của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm qua, tạo tiền đề cho thị trường này năm 2025 và các năm tiếp theo. Một kết quả đáng tích cực khác cũng được Thứ trưởng ghi nhận là cuối năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý quan trọng với nhiều quy định chặt chẽ, thuận lợi và khả thi hơn để gia tăng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát, tổ chức vận hành TTCK trong thời gian tới. “Với những kết quả tích cực nêu trên, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của UBCKNN, các Sở GDCK, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và công chúng đầu tư đã chung sức, đồng lòng cùng với cơ quan quản lý góp phần giúp TTCK hoạt động ổn định, tăng trưởng, minh bạch và bền vững hơn trong năm 2024” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh. Nhận định về năm mới, Thứ trưởng khẳng định, năm 2025 là một năm với nhiều những dấu mốc quan trọng, là năm bản lề kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; 80 năm thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước; 95 năm ngày thành lập Đảng; đối với ngành Tài chính và thị trường tài chính cũng là năm với những sự kiện quan trọng như 80 năm thành lập ngành Tài chính, 25 năm TTCK tổ chức vận hành. “Nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2025 và thời gian tới còn rất lớn, nhiều thách thức cần phải vượt qua, do vậy cần sự chung sức, đồng lòng từ các cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức vận hành thị trường, các thành viên, các doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư… Bộ Tài chính, UBCKNN sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để cùng đưa TTCK Việt Nam tiếp tục phát triển chất lượng, minh bạch, bền vững” - Thứ trưởng nhấn mạnh. PV Chị Đặng Ngọc Mai, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có 3 con cho biết, hằng năm gia đình thường để cho trẻ tự quản lý số tiền được mừng tuổi. Bố mẹ cũng không quan tâm con nhận được bao nhiêu tiền. “Sau Tết, các con cho tiền vào ví riêng và tự chi tiêu vào những việc cá nhân như: mua thêm giày dép, quần áo hoặc mua đồ ăn vặt. Có một khoản tiền để tự chi tiêu, các con rất vui mừng, phấn khởi. Mình cũng nói với con, nếu biết chắt chiu, số tiền đó có thể dùng được lâu dài còn bạn nào chi mạnh tay thì nhanh hết”, chị Mai nói. Cũng có phụ huynh dạy con chia nhỏ số tiền để chi tiêu cho các mục đích khác nhau như: chi tiêu cá nhân, dành mua quà tặng sinh nhật cho bố mẹ, người thân trong gia đình trong năm; dành quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng khó, khoản chi mua sách, đồ dùng học tập… TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ BẰNG CÁCH MUA VÀNG Trong khi đó, một số phụ huynh dạy con cách tiết kiệm, giữ tiền lì xì vì với trẻ con tiền triệu hay hàng chục triệu là số tiền lớn. Chị Nguyễn Hà Phương, có 2 con học lớp 7 và lớp 3 tại Hà Nội cho biết, từ nhỏ, hằng năm mỗi Tết số tiền lì xì con nhận được thường dao động từ 15-20 triệu đồng. Sau Tết bố mẹ thường nhét tất cả tiền đó vào lợn đất để khi lớn con có một khoản riêng. Sau nhiều năm, số tiền của mỗi bạn tăng lên khá nhiều, chị Phương gom thành một sổ tiết kiệm nhưng tiền lãi thu về không đáng là bao. Năm ngoái, tiền lì xì của hai con chị Phương tổng cộng được 35 triệu đồng. Sau khi tổng kết, chị đã trao đổi với con về việc đổi hướng mua vàng để tích lũy. Được sự đồng ý của con, chị Hà Phương bù thêm 4 triệu để có số tiền 39 triệu đủ mua 6 chỉ vàng với giá 6,5 triệu đồng/chỉ. "Và mỗi bạn có 3 chỉ vàng, được mẹ ghi tên và giữ hộ. Đến Tết năm nay, giá vàng nhẫn bán ra ở mức 9,55 triệu đồng/chỉ, chị giải thích với con nếu bán số vàng năm ngoái đã có thể lãi 15 triệu đồng. Các con rất bất ngờ, phấn khởi vì số tiền lì xì đã biết đẻ ra tiền. Do đó, năm nay dù giá vàng cao hơn nhưng các con vẫn tiếp tục nhờ mẹ mua vàng để tiếp tục tích lũy”, chị Phương nói. Tương tự chị Phương, không ít phụ huynh cho rằng, việc giao cho trẻ một số tiền lớn để tự tiêu vặt khi các em đang còn quá nhỏ là lãng phí. Do đó, họ dạy trẻ cách tiết kiệm từng khoản nhỏ để có khoản lớn trong tương lai. Sau Tết nguyên đán năm nay, một số phụ huynh đã gom tiền mừng tuổi của con để gửi tiết kiệm, đi mua vàng trước ngày vía thần tài. “Dù giá vàng đã ở mức rất cao nhưng mình chỉ mua 1-2 chỉ lấy vía may mắn và tích lũy tiền cho con nên không phải băn khoăn, suy nghĩ nhiều”, chị Thanh Dung, quận Ba Đình (Hà Nội) nói. DẠY CON QUẢN LÝ TIỀN PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, dịp Tết trẻ được nhận được khoản tiền lì xì nhất định và nhân cơ hội này, cha mẹ cần dạy con về văn hóa ứng xử lẫn cách quản lý số tiền đó. Trước hết, cha mẹ phải giải thích cho trẻ hiểu tiền rất quý giá, là công sức lao động vất vả của người lớn. Và vì sao họ đã dành số tiền để mừng tuổi con trẻ. Khi nhận được phong bao lì xì, các con cũng cần thể hiện sự biết ơn, gửi lời chúc tốt đẹp lại người tặng. Thứ hai, cha mẹ cũng cần trao đổi, hướng dẫn con quản lý tài chính bằng cách tính tổng tiền lì xì, dự toán cho các khoản cần chi tiêu cần thiết trong một năm như: Tiền đầu tư cho giáo dục, tiết kiệm, thiện nguyện… “Thậm chí, cha mẹ cũng có thể dạy con tư duy tài chính đơn giản bằng cách bảo con gửi tiền tiết kiệm để có thêm tiền lãi, mua vàng…. Khi đó trẻ sẽ thấy được rằng, mình mua đồ vặt, chi tiêu phung phí số tiền sẽ hết rất nhanh nhưng nếu được đầu tư sẽ sinh lời", ông Nam nói. HÀ LINH Dạy con “đầu tư” thu lãi từ tiền lì xì Tết Nguyên đán, trẻ thường được người lớn lì xì một khoản tiền với lời chúc tốt đẹp khởi đầu năm mới. Tuy nhiên, hướng dẫn trẻ làm gì với số tiền đó luôn là vấn đề được phụ huynh quan tâm. Nỗ lực để thị trường chứng khoán phát triển chất lượng, bền vững Sáng ngày 5/2/2025 (Mùng 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã diễn ra buổi Lễ Đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Tỵ 2025. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÁ THỤY Dạy con có trách nhiệm với tiền lì xì là từng bước giúp con có tư duy tài chính Hãy cùng tham gia để lan tỏa những kiến thức hữu ích, góp phần giúp cộng đồng xây dựng tư duy tài chính vững vàng hơn! Bài viết xin gửi về Email: taichinh.baotienphong@gmail.com "Với số tiền lì xì khá lớn trẻ nhận được sau Tết, nếu cha mẹ giao cho con toàn quyền chi tiêu quá sớm khi các em chưa có kỹ năng, nhận thức được giá trị của đồng tiền có thể chi tiêu bừa bãi vào những thứ độc hại, gây ảnh hưởng tới trẻ". PGS.TS TRẦN THÀNH NAM Buổi Lễ đánh cồng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; ông Nguyễn Duy Thịnh - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, đại diện thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết và các cơ quan thông tấn báo chí…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==