Tiền Phong số 37

Thời gian học đã chính thức bắt đầu được vài ngày sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán nhưng em H.L.N.S (học sinh lớp 7, ngụ tại quận 8, TPHCM) chưa thể đến trường vì bị tiêu chảy cấp. Chị H.H mẹ của bệnh nhi đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi S có biểu hiện đi cầu liên tục hơn 10 lần trong ngày kèm theo tình trạng đau bụng, nôn ói. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị viêm ruột, rối loạn tiêu hóa. Theo bệnh sử, trong những ngày Tết S đã ăn uống “thả ga” với những món chứa nhiều dầu mỡ, chất béo. Đỉnh điểm của những yến tiệc linh đình là bữa ăn bánh hamberger kèm nhiều món ngon khác tối ngày mùng 5 Tết và S đã rơi vào tình trạng nôn ói, đau bụng tiêu chảy mất kiểm soát. Một trường hợp khác là anh T.N.L (45 tuổi), ngụ tại quận 7, TPHCM. Anh cho biết, chuyến về quê ăn Tết vừa qua với anh là một đợt bão tố. “Tôi cùng vợ con về Huế đón năm mới cùng gia đình. Lâu ngày mới về quê nên ngày nào cũng ăn uống linh đình với các món bổ dưỡng. Gần như nhà nào chiêu đãi món gì tôi cũng thưởng thức từ món nhiều dầu mỡ đến rau sống, gỏi… Trước khi lên chuyến bay vào lại TPHCM, tôi bị tiêu chảy cấp. Không thể hoãn và hủy chuyến bay nên tôi vừa di chuyển vừa phải liên tục chạy vào toilet vì tiêu chảy. Đến hôm mùng 7 Tết bệnh vẫn chưa hết hoàn toàn”. Từ thực tế tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân bị tiêu chảy dịp Tết vừa qua TS.BS Võ Hồng Minh Công, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tiêu chảy là bệnh lý tiêu hóa nhiều người gặp phải trong dịp Tết do những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và các yếu tố môi trường. Tiêu chảy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt cho người bệnh. Theo TS.BS Minh Công, nguyên nhân dẫn tới tiêu chảy là do dịp Tết người bệnh sử dụng nhiều món ăn dầu mỡ, thực phẩm để lâu bị nhiễm khuẩn hoặc bảo quản không đúng cách, thức ăn có gia vị cay hoặc uống các đồ uống có cồn, ăn không đúng giờ hoặc thức khuya, tâm lý căng thẳng, lo âu… Các vấn đề trên sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây ra rối loạn tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy. Người bệnh bị tiêu chảy cấp sẽ có các biểu hiện đi cầu phân lỏng hoặc nước, thường xuyên đi vệ sinh trong ngày; đau bụng và đầy hơi; buồn nôn và nôn. Tiêu chảy kéo dài dẫn đến mất nước, cơ thể mệt mỏi, khô miệng và tiểu ít. Để tránh tình trạng trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần duy trì một chế độ ăn uống cân đối. Không nên ăn quá nhiều đồ ăn chiên rán, thức ăn có nhiều gia vị hay các món ăn khó tiêu hóa. Hãy ưu tiên các món ăn tươi ngon, nhiều rau củ quả để cung cấp đủ chất xơ và vitamin cho cơ thể. Sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, không dùng đồ ăn ối thiu, thức ăn sống, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Bên cạnh đó, mỗi người cần chú ý uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, tránh các căng thẳng. TS.BS Minh Công khuyến cáo, nếu không may gặp phải tình trạng tiêu chảy sau dịp Tết, người bệnh cần chú ý uống dung dịch bù nước, bù khoáng để giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi; ăn những món dễ tiêu hóa như cháo, cơm trắng, chuối hoặc khoai tây luộc để giúp dạ dày và hệ tiêu hóa ổn định hơn. VÂN SƠN nThứ Năm n Ngày 6/2/2025 ĐỜI SỐNG Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người đã phải đối mặt với tình trạng phiền toái của bệnh lý tiêu chảy cấp. Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động chăm sóc sức khỏe và đến bệnh viện sớm nếu không kiểm soát được tình trạng tiêu chảy. Sau Tết, nhiều người đối mặt với tình trạng phiền toái của bệnh lý tiêu chảy cấp Đối mặt với phiền toái vì căn bệnh cực kỳ dễ mắc Biến đổi Khí hậu đang khiến số lượng các đợt nắng nóng chết người gia tăng trên khắp thế giới, đẩy ngày càng nhiều người vào môi trường khắc nghiệt, nơi cơ thể con người không thể tự làm mát đủ nhanh để tồn tại. Minh chứng rõ ràng nhất là cuộc hành hương Hajj ở Saudi Arabia vào năm ngoái, nơi nhiệt độ chạm mức 51,8 độ C, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C, những đợt nắng nóng cực đoan có thể đe dọa cư dân trên một khu vực rộng tương đương diện tích nước Mỹ. Đây là cảnh báo được đưa trong một kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Reviews Earth and Environment ngày 4/2. Các nhà khoa học đã xem xét tác động của nhiệt độ cực cao đối với cơ thể con người và phát hiện rằng các khu vực có nhiệt độ trung bình ở mức nguy hiểm đối với người dưới 60 tuổi đã tăng lên, chiếm khoảng 2% diện tích đất liền toàn cầu trong giai đoạn từ năm 1994 đến 2023. Với người trên 60 tuổi, tỷ lệ này cao hơn đáng kể - lên tới 20%. Ông Tom Matthews - Giảng viên cấp cao về địa lý môi trường tại King’s College London (Anh), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu trên, cảnh báo rằng khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Theo Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu năm 2015, các quốc gia cam kết giữ khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu “thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2 độ C,” trong đó mục tiêu lý tưởng là 1,5 độ C. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu đều đã vượt qua ngưỡng 1,5 độ C. Báo cáo cảnh báo diện tích đất có nhiệt độ nguy hiểm cho người trẻ sinh sống sẽ tăng gấp 3 lần, chiếm khoảng 6% diện tích đất liền toàn cầu. Trong khi đó, những người trên 60 tuổi sẽ đối mặt nguy cơ sống trong điều kiện nguy hiểm trên 1/3 diện tích đất liền thế giới. Tại các khu vực vốn nóng nhất trên Trái Đất có thể xuất hiện nhiệt độ “ở mức con người không thể sống sót,” khi người trẻ khỏe mạnh cũng có thể tử vong do sốc nhiệt, ngay cả khi họ ở trong bóng râm, có gió mát và uống đủ nước. Hiện tượng sốc nhiệt xảy ra khi hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể bị quá tải, dẫn đến triệu chứng như hoa mắt, đau đầu, suy nội tạng và tử vong. Nguy hiểm hơn, độ ẩm cao khiến mồ hôi không thể bay hơi, làm giảm khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Châu Âu cho đến nay đã ghi nhận số ca tử vong do các đợt nắng nóng cao nhất thế giới, với hơn 70.000 ca tử vong vào năm 2003, 60.000 ca vào năm 2022 và hơn 47.000 ca vào năm 2023. Châu Á cũng đã ghi nhận những thiệt hại nặng nề do nhiệt độ tăng cao, bao gồm vài nghìn ca tử vong ở Ấn Độ và Pakistan trong các đợt nắng nóng vào năm 2015. Các nhà nghiên cứu cho biết số ca tử vong do nhiệt ở châu Phi “thường không được báo cáo đầy đủ.” PV (Theo TTXVN) Biến đổi Khí hậu khiến các đợt nắng nóng chết người gia tăng Một dòng sông ở Tiền Giang cạn trơ đáy do nắng nóng kéo dài Tại các khu vực vốn nóng nhất trên Trái Đất có thể xuất hiện nhiệt độ “ở mức con người không thể sống sót,” khi người trẻ khỏe mạnh cũng có thể tử vong do sốc nhiệt. Theo TS.BS Minh Công, nếu tiêu chảy kéo dài và gây khó chịu, bệnh nhân cần dùng thuốc chống tiêu chảy theo chỉ định của bác sĩ. Trường hợp tiêu chảy không thuyên giảm sau vài ngày, hoặc có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng (khô miệng, tiểu ít, da nhăn nheo) bệnh nhân cần đi thăm khám để được hỗ trợ điều trị. Đặc biệt, những bệnh nhân bị tiêu chảy kèm theo sốt cao, nôn mửa liên tục hoặc có máu trong phân đây là tình trạng nặng cần phải nhập viện càng sớm càng tốt. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính nhiệt độ cao đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500.000 người mỗi năm tại khu vực này. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn gấp 30 lần. Không khí lạnh rất mạnh có thể gây rét dưới 2 độ vào cuối tuần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang tăng cường xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và sáng 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 7/2, miền Bắc trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ đêm 7/2, khu vực Bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 1517 độ, vùng núi dưới 12 độ. PV 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==