Tiền Phong số 37

TRANG 6 “Nhúng” học sinh vào thực tế THỨ NĂM 6/2/2025 SÕ 37 0977.456.112 TRANG 15 Hà Nội dự kiến tăng mức phạt những hành vi vi phạm nào? TRANG 16 ĐÁNH CẮP 49 TRIỆU USD TỪ NỀN TẢNG TIỀN ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TRANG 3 THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CÁC BỘ TRƯỞNG TĂNG CƯỜNG “VI HÀNH” Tiến sĩ trẻ và nghiên cứu đột phá về IoT TRANG 7 TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử QuÕc gia đặc biệt Đền Hùng ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Nhiều địa phương đạt số thu tiền công đức khủng Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) nộp 25 tỷ đồng tiền công đức ẢNH: PHẠM TRƯỜNG TRANG 10 + 11 TỪNG BƯỚC HÌNH THÀNH VĂN HÓA GIAO THÔNG : MÙA LỄ HỘI 2025: MINH BẠCH TIỀN CÔNG ĐỨC

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 6/2/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ. Trong không khí trang nghiêm, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; cầu mong tổ tiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc; đất nước hòa bình, giàu mạnh, hùng cường. Trước anh linh tiên tổ, đoàn đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống “con cháu tiên rồng” không ngừng học tập, nguyện ra sức rèn giũa, nâng cao trí tuệ, năng lực công tác, để đảm nhiệm các trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đoàn kết chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng đất nước kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; sớm hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. PHÚ THỌ CẦN TIẾP TỤC HUY ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC Nhân dịp đầu Xuân năm mới Ất Tỵ năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sau khi nghe báo cáo một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhất là khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng, trong năm 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ, giữ vững, tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục trong những năm tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2025, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh cần thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm sự kết nối thuận lợi với các tỉnh trong vùng, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh; góp phần tạo động lực phát triển toàn vùng. Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh cần tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. TTXVN Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương dự chương trình Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ 2025. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2024, cả nước trồng được 245.000 ha rừng trồng tập trung, 130 triệu cây xanh phân tán, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%, công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực; thu dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 3.400 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2023); giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đạt hơn 17 tỷ USD, vượt 14% so với kế hoạch. Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là hướng đến phát triển nhanh, bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, phát triển nông - lâm nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, vì tương lai xanh tươi và thịnh vượng cho con cháu chúng ta. Chủ tịch nước đề nghị, các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi gia đình và mỗi người dân cùng nhau tham gia tích cực vào phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ cây xanh. Việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; chú trọng chọn lựa trồng cây bản địa, cây lâm nghiệp đa tác dụng, cây có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện đất đai và mùa vụ trồng rừng của từng vùng miền, để bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ, bảo vệ, vun đắp một môi trường xanh, trong lành và tươi đẹp. Đây không chỉ là một phong trào mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm và tình yêu đối với quê hương, đất nước. “Mỗi cây xanh được trồng chính là một hành động yêu thương gửi gắm đến thiên nhiên, một món quà vô giá dành cho thế hệ mai sau. Rừng cây không chỉ là lá phổi xanh mang lại bầu không khí trong lành, mà còn là biểu tượng của sự hài hòa giữa con người và mẹ thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ và trồng thêm thật nhiều cây xanh, với tất cả tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào về vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Sau khi trồng cây xanh tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Chủ tịch nước Lương Cường có buổi gặp mặt, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn và chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà lãnh đạo, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định những giải pháp cụ thể, phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. NGUYỄN DUY CHIẾN Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Nhân dịp đầu Xuân năm mới Ất Tỵ 2025, sáng 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ẢNH: TTXVN Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng và thắp hương tri ân công đức tổ tiên. Tại Đền Giếng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, Bác Hồ gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong để giao nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, thể hiện cho tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí quyết tâm của các thế hệ con cháu Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trồng cây - gửi quà cho thế hệ sau Ngày 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương trồng xây xanh tại Trung đoàn 123 Lạng Sơn, tới chúc Tết và làm việc với lãnh đạo địa phương. Chủ tịch nước Lương Cường trồng cây đầu xuân tại Lạng Sơn

Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. ĐƯA TỶ TRỌNG CHI THƯỜNG XUYÊN XUỐNG DƯỚI 60% TỔNG CHI NGÂN SÁCH Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 123 của Trung ương về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ; khẩn trương ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo các nhiệm vụ được giao theo chủ đề điều hành của năm 2025 là “kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”. Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Bộ KH&ĐT chủ trì báo cáo về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh chỉ tiêu bội chi ngân sách, nợ công; cần đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách... Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo về cơ chế, chính sách với nhà máy điện hạt nhân. Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về chủ trương xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện; tháo gỡ vướng mắc với một số dự án BOT đường bộ. Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế với tinh thần là “đột phá của đột phá”; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Bộ Tư pháp chủ trì, các bộ trưởng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 hằng tháng về kết quả tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và các vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ trong lĩnh vực quản lý. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/ TW; trước ngày 15/2 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. CÁC BỘ TRƯỞNG TĂNG CƯỜNG ĐI THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ Về đầu tư, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, nhất là các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh. Hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia theo Kết luận của Trung ương, đạt ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển vào cuối năm 2025. Tăng cường xúc tiến, thu hút dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là các ngành chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen... Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó tốc độ tăng trưởng điện năng khoảng 12,5-13%. Theo dõi sát tình hình thế giới, nhất là những vấn đề mới phát sinh, việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia, nền kinh tế lớn, đối tác quan trọng. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hoà với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để đạt được mục tiêu đề ra. Lưu ý tận dụng dư địa về nợ công để đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các biện pháp tăng trưởng tín dụng (phấn đấu trên 16%) hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực rủi ro cao; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên năm 2025 so với dự toán năm 2024 để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống… Ngoài ra, cần tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; các bộ trưởng tăng cường kiểm tra giám sát, đi thực tế tại cơ sở. Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2... TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Năm n Ngày 6/2/2025 THỜI SỰ Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; các bộ trưởng tăng cường kiểm tra giám sát, đi thực tế tại cơ sở... Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ẢNH: DƯƠNG GIANG Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tăng cường “vi hành” Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất các động lực tăng trưởng mới; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mới nổi. Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1. Phiên họp thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, xây dựng kịch bản tăng trưởng của các địa phương; tình hình phân bổ vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình thế giới thời gian qua và tác động tới Việt Nam; công tác chỉ đạo, điều hành, những kết quả, mặt được, mặt chưa được, phân tích các bài học kinh nghiệm, nhất là về chính sách tiền tệ, tài khóa, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và hội nhập. Theo Thủ tướng, vừa qua, Trung ương đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số, các đại biểu đóng góp thêm ý kiến về giải pháp thực hiện. Với mục tiêu này, các bộ, ngành, địa phương phải có các chỉ tiêu tăng trưởng mới, trình các cấp có thẩm quyền thông qua để thực hiện. Tại phiên họp, Chính phủ sẽ thông qua việc giao chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phương. Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất khó lường, tác động trực tiếp tới nước ta, nhất là tới xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh, kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự báo, phân tích thật sát tình hình tháng 2 và thời gian tới, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề nổi lên, như khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới, nếu có sẽ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp các thị trường xuất khẩu; từ đó đề xuất giải pháp để phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, không bị động, bất ngờ, không để lỡ thời cơ và giữ đà, giữ nhịp, giữ khí thế đang có để tiếp tục phát triển. Người đứng đầu Chính phủ gợi ý một số giải pháp như tiếp tục tập trung làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhất là các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ… XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội ngay tại kỳ họp tới một số nội dung liên quan cơ chế, chính sách xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với cách làm khẩn trương; đồng thời khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy định hướng dẫn về mua bán điện trên cơ sở tiếp thu tối đa góp ý của doanh nghiệp, người dân. Nhấn mạnh cần tiếp tục quyết liệt tháo gỡ nút thắt về thể chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành hằng tháng báo cáo về những vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực phụ trách, nêu rõ vướng mắc là gì, ở đâu, ai giải quyết… để Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, không để gián đoạn công việc; tích cực chỉ đạo ngay từ đầu năm để bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của từng tháng, từng quý. TRƯỜNG PHONG Mỹ và Trung Quốc vừa áp thuế quan lên hàng hóa của nhau ẢNH MINH HỌA: FAIR OBSERVER Phản ứng kịp thời với khả năng chiến tranh thương mại Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dự báo, phân tích thật sát tình hình tháng 2 và thời gian tới, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề nổi lên như khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp để phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, không bị động, bất ngờ, không để lỡ thời cơ và giữ đà, giữ nhịp, giữ khí thế đang có để tiếp tục phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp của UBTV Quốc hội ngày 5/2 4 nThứ Năm n Ngày 6/2/2025 THỜI SỰ Sáng 5/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; công bố quyết định trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật ( HC-KT) Phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng cục HC-KT, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của ngành HC-KT trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Tổng cục HC-KT rất vinh dự tiếp nối truyền thống gần 75 năm của Tổng cục Hậu cần và gần 51 năm của Tổng cục Kỹ thuật; xây đắp nên truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” và “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hết lòng phục vụ bộ đội” của hai Tổng cục. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục HC-KT phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc sáp nhập, tổ chức lại hai Tổng cục, về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó xác định quyết tâm, bứt phá mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tổng cục HC-KT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm HC-KT cho toàn quân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững và phát huy thành tích của ngành HC-KT thời gian qua. Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục HC-KT nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần và công tác kỹ thuật, Chỉ lệnh công tác HC-KT năm 2025; các đề án, dự án chiến lược... không để việc sáp nhập làm gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Tổng cục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, bảo đảm cho quốc phòng, an ninh, trọng tâm là vũ khí chiến lược, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ đất nước… Nhấn mạnh trong điều kiện mới được sáp nhập, tổ chức lại, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ, vừa phải kiện toàn tổ chức, lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Tổng cục HC-KT phải đoàn kết thống nhất, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt để hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. NGUYỄN MINH “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, với khí thế mới, quyết tâm mới, tổ chức mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục HC-KT sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”. Đại tướng PHAN VĂN GIANG Công bố quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật Sáng 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và 2 dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Cụ thể, thành lập Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Bộ mới sau hợp nhất cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho hai bộ và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Tài chính cũng tiếp nhận quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện đang giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý. Riêng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chuyển về Bộ Công an. Thành lập Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải; chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông Vận tải về Bộ Công an. Thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông; chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành lập Bộ Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ hiện nay và chức năng quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, việc làm, người có công, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chuyển chức năng quản lý nhà nước một số lĩnh vực sang các bộ khác. Thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc hiện nay và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ và bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc. Duy trì các bộ, cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. “CHỈ BỔ NHIỆM NGƯỜI MỚI, CÒN NGƯỜI CŨ KHÔNG MIỄN NHIỆM” Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tán thành phương án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như đề nghị của Chính phủ. Cơ quan thẩm tra cũng đồng tình phương án cơ cấu số lượng thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV như đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Đề cập đến vấn đề nhân sự, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị không nên phê chuẩn miễn nhiệm đối với bộ trưởng khi bộ đó đã kết thúc, chỉ nên miễn nhiệm với bộ trưởng chuyển công tác khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhất trí theo hướng này và khi sửa luật cũng sẽ làm theo hướng như vậy. Khi chấm dứt ủy ban này và lập ủy ban mới thì chỉ bổ nhiệm người mới, còn người cũ không phải miễn nhiệm. “Bộ kết thúc cũng không cần phải phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng, còn bộ trưởng đó nhận nhiệm vụ khác thì phải làm thủ tục. Quốc hội miễn nhiệm hết chủ nhiệm, rồi lại bầu lại chủ nhiệm, trong khi tên gọi chỉ khác một vài chữ, như thế sẽ mất thời gian”, ông Định cho hay. LUÂN DŨNG Tại phiên họp của UBTV Quốc hội ngày 5/2, Chính phủ đề nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề xuất dự thảo cơ cấu chính phủ sau tinh gọn có hiệu lực từ 1/3 sau khi thực hiện các bước hoàn thiện theo quy định. Hoàn thiện cơ cấu Chính phủ sau tinh gọn trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường Tiếp thu giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề xuất dự thảo chính thức có hiệu lực từ 1/3. “Khi Quốc hội bấm nút, Thủ tướng sẽ ký ngay Nghị định và từ ngày 1/3 sẽ vận hành được cơ cấu tổ chức Chính phủ, không để khoảng trống pháp lý nào cả. Chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường”, bà Trà nêu.

5 nThứ Năm n Ngày 6/2/2025 THỜI SỰ TĂNG THÊM 20.000 - 30.000 ĐỒNG/KG Ngày 5/2, chị Nguyễn Hằng (ngụ quận 6, TPHCM) quyết định nấu món chay “đổi vị” sau những ngày Tết. Đến chợ gần nhà, chị Hằng bất ngờ thấy giá cả nhiều mặt hàng đã tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 1/2025. Như nấm rơm có giá 95.000 đồng/kg (tăng gần 30.000 đồng/kg), xà lách Đà Lạt ngày thường chỉ tầm 30.000 đồng, nay vọt lên 55.000 đồng/kg nhưng cũng không được tươi ngon; thậm chí một bìa đậu hủ (đậu phụ) trước đó chỉ 4.500 đồng, nay đã tăng thêm 1.000 đồng… “Một tuần trước Tết Nguyên đán, tôi mua sườn non giá 200.000 đồng/kg, khi đó giá đã tăng thêm 20.000 đồng. Thế nhưng hôm nay sườn non đã có giá 220.000 đồng/kg. Chỉ trong vòng 10 ngày, thịt heo (lợn) đã tăng thêm 20.00 đồng. Tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá thịt đã tăng từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, tùy loại” - chị Hằng cho hay. Trong khi đó, mặt hàng thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn bất ngờ “sốt hàng”, tăng giá. Hiện giá heo mảnh bình quân được ghi nhận là 100.000 đồng/kg (loại 1) và 95.000 đồng/kg (loại 2). Tuy nhiên, có thời điểm mặt hàng này tăng lên 120.000 đồng/kg. Theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, do lượng heo về chợ mới đạt gần 50% so với ngày thường nên dẫn tới tình trạng thiếu cục bộ, giá tăng. Dẫu vậy, bà Dương Mai, tiểu thương có hơn 50 năm kinh doanh thịt heo tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) nói rằng, thịt heo “cháy hàng” ở chợ đầu mối nhưng ế ẩm ở chợ lẻ do hiện nay nhiều cửa hàng, quán ăn vẫn còn nghỉ Tết, nhiều gia đình vẫn còn thực phẩm dự trữ trước Tết nên cũng ít mua thịt. Giá heo tăng cao càng làm người dân mua ít hơn. Dạo qua nhiều chợ truyền thống ở TPHCM như Tân Định (quận 1), Hòa Bình (quận 5)… nhiều tiểu thương vẫn chưa bán hàng trở lại, lượng khách đến chợ cũng thưa vắng. Người đi chợ chủ yếu mua thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt heo và một số loại hải sản như cua, cá... để bày mâm cúng Thần Tài. Các mặt hàng hoa tươi vẫn giữ giá so với ngày bình thường. Giá hoa ly dao động 120.000 - 180.000 đồng/10 cành (tùy loại), hoa hồng 70.000 - 90.000 đồng/chục bông, cúc đại đóa khoảng 60.000 - 100.000 đồng/chục… Trái cây cúng đầu năm có giá ổn định như vú sữa 30.000 - 40.000 đồng/kg, bưởi nguyên cành 35.000 đồng/kg, cam canh 55.000 đồng/kg… “Tiểu thương tranh thủ đầu năm đi chùa, đi hành hương nên số lượng quầy hàng mở bán lại chưa nhiều. Hôm mùng 2 Tết, nhiều người mở bán lấy ngày rồi dừng đến nay. Thông thường, khoảng sau rằm tháng Giêng, tiểu thương mới ra bán đầy đủ. Cũng vì chưa nhiều người bán nên nguồn rau thực phẩm ở chợ có giảm, từ đó nhiều mặt hàng tăng giá” - bà Bình (kinh doanh đồ khô tại chợ Phú Lâm, quận 6) giải thích lý do nhiều mặt hàng tăng giá. GIÁ BÌNH ỔN Ở SIÊU THỊ Ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều hệ thống siêu thị như Satra, Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, BigC… hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng khá dồi dào, thực phẩm tươi sống hay chế biến đều đầy ắp trên quầy kệ, từ thủy hải sản cho đến bún, bánh ướt… Phần đông siêu thị từ mùng 6 tết bán lại như ngày bình thường. Hiện tại, các siêu thị vẫn tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá đầu xuân từ 10 - 30%. Đại diện Saigon Co.op cho biết, từ nay đến ngày 7/2 (mùng 10 tháng Giêng) nhiều mặt hàng được áp dụng giá rất tốt như gà thả vườn đông lạnh giảm giá còn 86.000 đồng/kg; gà ta Huynh Đệ nguyên con 104.000 đồng/kg; cá quả quay/nướng 119.000 đồng/ con; mẹt cá quả quay me 159.000 đồng/kg; thịt ba chỉ heo quay 319.000 đồng/kg... Đại diện Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhìn nhận, một số mặt hàng như rau xanh, thực phẩm tại chợ truyền thống không xảy ra hiện tượng sốt hàng, tăng giá đột biến do các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các chợ tạm nghỉ Tết. UYÊN PHƯƠNG Dự báo khoảng sau rằm tháng Giêng, giá cả tại chợ lẻ sẽ ổn định trở lại ẢNH: U.P Thiếu nguồn cung, nhiều tiểu thương vẫn chưa mở bán hàng… chính là một trong những nguyên nhân làm cho rau củ, thực phẩm tươi sống ở chợ bán lẻ vẫn còn giữ giá Tết. Trong khi đó, hàng hóa ở siêu thị lại có giá bình ổn, nhiều chương trình khuyến mãi ngay sau Tết. Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, sức mua sắm Tết tại các kênh phân phối hiện đại tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1/2025 trên địa bàn TPHCM đạt hơn 53.700 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước. Sở Công Thương TPHCM sẽ tiếp tục vận động các hệ thống phân phối trên địa bàn TPHCM hoạt động liên tục trước, trong và sau Tết nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm xuyên Tết của người dân. PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện nay cúm mùa không còn theo mùa nữa mà bệnh nhân cúm nhập viện quanh năm, thay vì mùa đông - xuân hay thời tiết lạnh mới xuất hiện. Có thể là do môi trường thay đổi hoặc do virus cúm đã thích ứng. Cúm mùa có xu hướng xảy ra nhiều ở trẻ dưới 5 tuổi và người cao tuổi trên 65. Ước tính tỉ lệ tấn công của bệnh cúm là 5 - 10% ở người lớn. Bệnh nhân V.V.U , 62 tuổi ở Đông Triều, Quảng Ninh có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trong 7 năm qua nhưng việc kiểm soát bệnh lí không tốt. Bệnh nhân ít đi khám định kì, không theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên. Trong vòng một năm qua, bệnh nhân đã phải nhập viện khoảng 5 lần do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở tăng dần. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại cơ sở y tế 2 ngày, nhưng tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng hơn, buộc phải đặt ống nội khí quản. Sau khi có kết quả xét nghiệm cúm A dương tính, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bệnh nhân trong tình trạng đã đặt ống nội khí quản do suy hô hấp nặng. Sau 2 tuần điều trị, tiên lượng của bệnh nhân vẫn rất nặng. Hiện tại, bệnh nhân vẫn phải duy trì đặt ống nội khí quản và ăn qua sonde dạ dày do không thể tự ăn. Một trường hợp khác là bệnh nhân L.V.T, 58 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang, có tiền sử tăng huyết áp nhẹ nhưng không duy trì việc dùng thuốc đều đặn. Ngoài ra, bệnh nhân đã từng hút thuốc lá và thuốc lào suốt 30 năm, tuy nhiên, đã bỏ thuốc cách đây 10 năm. Khoảng ba tuần trước khi nhập viện, ông T. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở và tự điều trị tại nhà trong suốt một tuần nhưng tình trạng không cải thiện. Tại cơ sở y tế tuyến dưới bệnh nhân được xét nghiệm cúm A với kết quả dương tính. Mặc dù đã được điều trị tích cực nhưng tình trạng khó thở của ông ngày càng trầm trọng, dẫn đến suy hô hấp nặng và phải đặt ống nội khí quản. Sau bốn ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt. Nhưng ba ngày gần đây, sốt cao tái phát tới 39 độ. Xét nghiệm dịch phế quản phát hiện vi khuẩn, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nhanh chóng và sốc nhiễm trùng. Ông T. được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, phải thở máy. Sau khi đặt ECMO, các chỉ số sinh tồn của ông tạm thời ổn định nhưng tình trạng sốc và nhiễm trùng nặng vẫn cần theo dõi chặt chẽ. BIẾN CHỨNG NẶNG NỀ Bác sĩ, thạc sĩ Võ Đức Linh, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: “Cúm A ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến những bệnh nhân có bệnh lí phổi tắc nghẽn mạn tính do virus cúm tác động trực tiếp lên phổi. Những bệnh nhân đã có tổn thương phổi từ trước sẽ dễ tiến triển nặng hơn so với người khỏe mạnh. Trường hợp của bệnh nhân U. bị suy hô hấp tăng rất nhanh chỉ trong 2-3 ngày, khiến bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản trong thời gian ngắn”. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần đi khám định kì tại các cơ sở chuyên khoa để điều chỉnh thuốc phù hợp. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh lí nền cần tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm và tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao. HÀ MINH Nhiều bệnh nhân mắc cúm bị biến chứng nặng Bệnh nhân cúm A biến chứng nặng đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư Thực phẩm ở chợ vẫn còn… giá Tết Ngày 5/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm mùa trong tình trạng nặng. Thậm chí có bệnh nhân đang phải đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Bác sĩ Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết: “Cúm có khả năng tăng gấp 8 lần nguy cơ viêm phổi ở trẻ nhỏ dưới 14 tuổi, dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng trẻ như viêm cơ tim, viêm não cấp,… Cúm ở người cao tuổi có thể gây suy giảm chức năng, ảnh hưởng gián tiếp đến hệ thống đa cơ quan làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 8 lần, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim gấp 10 lần sau nhiễm cúm”.

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 6/2/2025 KẾT NỐI NGOÀI TRƯỜNG Năm học 2023 - 2024, thầy Phùng Chí Tân, Trường THCS Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, đã nghiên cứu và thực hiện giải pháp: “Tạo hứng thú và nâng cao kết quả học phần Giáo dục địa phương trong môn Lịch sử cho học sinh” thu được kết quả tốt và được đánh giá cao. Thầy Tân kết nối học sinh với các di sản văn hóa ở địa phương, kết nối với các nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử, để học sinh trải nghiệm, nghiên cứu, học tập. Đây là không gian học tập văn hóa đặc biệt để học sinh tìm hiểu và tiếp xúc trực tiếp với nguồn sử liệu. Thầy Tân yêu cầu học sinh tự tìm hiểu nghiên cứu, tiếp thu thông tin. Sau đó, thiết kế video giới thiệu, thuyết minh về di tích, di sản hoặc một danh nhân văn hóa ở địa phương. Trong quá trình học sinh nghiên cứu, tìm hiểu, thầy quan sát và hỗ trợ để có những video chất lượng phục vụ cho dạy và học. Bên cạnh đó, thầy Tân tiến hành đa dạng hóa các sản phẩm học tập của học sinh như tổ chức cho học sinh: Thiết kế các mô hình, viết tập san, vẽ tranh về các di sản văn hóa. Các sản phẩm của học sinh được thầy đăng lên trang fanpage của trường để cùng chia sẻ và lan tỏa tới học sinh toàn trường và đồng nghiệp. Điểm nổi bật, thầy Tân tiến hành tổ chức lớp học mở, lớp học kết nối đã góp phần tăng cường giao lưu, tăng cường công nghệ thông tin cho học sinh, tăng cường khả năng giao tiếp, đặc biệt là việc sử dụng tiếng Anh giới thiệu về lịch sử địa phương với người nước ngoài. Qua đó bồi dưỡng tình yêu các giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh. Trong năm học 2023 - 2024 thầy đã thực hiện chuyên đề trong phong trào: “Nhà trường chung tay phát triển, nhà giáo cùng sẻ chia trách nhiệm” với các trường trong huyện Hoài Đức, Quốc Oai, quận Nam Từ Liêm và quận Thanh Xuân. Kết nối học sinh gặp gỡ giao lưu với nghệ nhân Đào Đình Chung của làng tranh đỏ Kim Hoàng, nghệ sĩ Danh Thái Nhà hát chèo, Hoa hậu Ngọc Hân cùng VTV24 để tìm hiểu về các di sản văn hóa của quê hương. Đặc biệt, thầy tổ chức cho học sinh kết nối với du khách và bạn bè quốc tế trong chương trình “Nét đẹp đọc sách ngày xuân”, giao lưu với các cô giáo Myanmar, Indonexia, nhà văn Ý Michael cùng 6 trường bạn ở Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An. Sau những tiết học, được giao lưu kết nối với chuyên gia, thầy cô và bạn bè ở các trường khác học sinh rất tích cực học tập và thêm yêu thích môn Lịch sử, học sinh được rèn luyện nhiều phẩm chất năng lực tốt. LỚP HỌC LIÊN MÔN Cô Đặng Nguyệt Anh, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, sau 34 năm đứng lớp, cô nhận thấy mỗi thầy cô có một phương pháp giảng dạy và mỗi học trò có một phương pháp học tập. Cô Nguyệt Anh tạm chia thành 3 nhóm học sinh: nhóm 1: học qua xem nhìn; nhóm 2 học qua vận động; nhóm 3: học qua nghe. 12 năm qua, cô Nguyệt Anh xây dựng kế hoạch đưa học sinh đến học tập tại các bảo tàng ở Hà Nội như bảo tàng Hà Nội, bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bảo tàng Dân tộc học. Tại đây, học sinh có thể học tập qua tất cả các hình thức vừa học bằng nghe nhìn, vận động. Hình thức này rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng, trong đó, đặc biệt là kĩ năng tập trung lắng nghe và ghi nhanh. Các bài giảng của giáo viên trên lớp dù được xây dựng bằng các slide kèm âm thanh nhưng không hiệu quả bằng việc học sinh được tiếp xúc với thực tế. Cô Nguyệt Anh khẳng định, khi học tập tại bảo tàng, học sinh được chạm, được nghe, được xem, được “ngửi” hương vị của thực tế, rất tốt để tiếp nhận và ghi nhớ lâu. Ví dụ như khi đến bảo tàng Dân tộc học, học sinh được trải nghiệm nhà rông, được tự tay đánh cồng chiêng. Khi đó, học sinh không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn được trải nghiệm cảm xúc. Chính vì vậy, trước khi đưa học sinh đến học tập, cô Nguyệt Anh thường phối hợp với người thuyết minh để xây dựng các chuyên đề phù hợp. Cô Nguyệt Anh cũng mời phụ huynh cùng tham gia các lớp học trải nghiệm tại các bảo tàng để có những uốn nắn kịp thời. Bởi đến bảo tàng, cô Nguyệt Anh cho rằng học sinh không chỉ học kiến thức lịch sử mà là giải quyết vấn đề liên môn như cách hành văn trong bài thu hoạch, kĩ năng cần thiết tại nơi công cộng (ăn mặc, không nói to chỗ đông người, biết lắng nghe, quan sát…). Bản thân từng đến bảo tàng một số nước trên thế giới, cô Nguyệt Anh nhận thấy, học sinh, sinh viên đến đây học tập rất đông, từ tiểu học đến đại học. Vì vậy, cô ấp ủ dự án mỗi tháng cho học sinh học tập 2 buổi chuyên sâu tại các bảo tàng. “Tại các bảo tàng, có góc trải nghiệm, sáng tạo. Học sinh đến đây, không chỉ nghe, ghi mà còn có thể làm các workshop để tạo ra các sản phẩm mang về. Từ đó kích thích thêm trí tò mò và phát huy được năng lực, sở trường của học sinh”, cô Nguyệt Anh nói. Cô cho biết sẽ cho học sinh học tập theo chuyên đề ví dụ tháng 10, học sinh đến bảo tàng Hà Nội, tháng 3 đến bảo tàng Phụ nữ, tháng 8 đến bảo tàng Lịch sử, tháng 12 đến bảo tàng Quân sự… Cô Nguyệt Anh cũng đang thúc đẩy dự án đưa nghệ thuật tò he đến các bảo tàng để học sinh trải nghiệm văn hóa truyền thống. NGHIÊM HUÊ Học qua trải nghiệm thực tế không chỉ đáp ứng yêu cầu của một môn học mà kiến thức thu được là liên môn. Học sinh thực sự cần được học ở không gian ngoài lớp học. Đây cũng là một trong những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. “Nhúng” học sinh vào thực tế Lớp học tại các bảo tàng của cô Đặng Nguyệt Anh Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, nhà trường coi xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh phát triển không chỉ về tri thức mà còn về đạo đức, lối sống và kỹ năng xã hội. Điều này được thể hiện trong các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, giúp học sinh hình thành nhân cách với các giá trị cốt lõi như trung thực, tôn trọng, trách nhiệm và tinh thần hợp tác. Tạo môi trường học tập tích cực để khuyến khích sự sáng tạo, kỷ luật và thái độ học tập chủ động. Thúc đẩy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để xây dựng cộng đồng giáo dục bền vững, hạn chế bạo lực học đường và sự ảnh hưởng xấu từ các yếu tố bên ngoài… Ví dụ, ở môn Ngữ văn, qua bài học về tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, nhà trường tích hợp nội dung thảo luận về lòng nhân ái, sự cảm thông đối với hoàn cảnh khó khăn của người khác, từ đó giáo dục học sinh thái độ sống yêu thương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong môi trường học đường. Ở môn Lịch sử, tích hợp qua các bài học về truyền thống dân tộc “Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” với nội dung tích hợp: Giới thiệu tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ trước, từ đó giáo dục học sinh ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa học đường. Nhà trường sử dụng các bài giảng sinh động với ví dụ thực tế để học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa học đường. Ví dụ, môn Giáo dục công dân (chủ đề: Tôn trọng và hợp tác trong học đường), giáo viên kể câu chuyện thực tế hoặc chiếu video ngắn về một học sinh luôn bị cô lập trong lớp vì không hợp tác khi làm việc nhóm. Môn Ngữ văn (chủ đề: Giá trị đạo đức và trách nhiệm): Giáo viên chọn một câu chuyện thực tế về học sinh làm mất tiền của bạn nhưng không dám nhận lỗi, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài trong lớp. Kết hợp với nội dung phân tích từ các tác phẩm như Lão Hạc của Nam Cao để so sánh: “Nếu đặt nhân vật vào tình huống đó, họ sẽ làm gì?”. Từ ví dụ giáo viên truyền tải thông điệp nhấn mạnh rằng lòng trung thực không chỉ giúp xây dựng lòng tin mà còn là giá trị cốt lõi của văn hóa học đường. “Việc sử dụng các bài giảng sinh động kết hợp ví dụ thực tế giúp học sinh không chỉ hiểu mà còn cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của văn hóa học đường. Qua đó, các em được truyền cảm hứng để thực hành những hành vi tích cực, tạo dựng một môi trường học đường văn minh và đoàn kết”, bà Trần Thị Hải Yến nhấn mạnh. HOA BAN Lồng ghép giáo dục văn hóa học đường vào chương trình chính khóa Những ngày cuối năm 2024 dư luận xôn xao trước “cơn sốt” bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi mở cửa, nơi đây đã đón hơn 300.000 lượt khách đến tham quan. Vào những ngày cao điểm, bảo tàng đón khoảng 30.000 - 40.000 khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần có thể tăng lên đến 60.000 khách/ngày. Bảo tàng Lịch sử Quân sự thu hút lượng lớn các bạn trẻ, tạo ra những kỉ lục chưa từng có. Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thành công khi lồng ghép giáo dục văn hóa học đường vào chương trình chính khóa. Những tiết học từ thực tế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==