Tiền Phong số 36

Sáng 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo rà soát lại các công việc đã được giao sau phiên họp thứ nhất, đồng thời thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo các báo cáo và ý kiến tại phiên họp, sau phiên họp thứ nhất (ngày 15/1) của Ban Chỉ đạo, nhiều công việc đã được triển khai. Hiện, Bộ Công Thương đang thực hiện việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong đó bổ sung dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và nghiên cứu, quy hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân mới. Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất sửa Luật Năng lượng nguyên tử; xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia về công nghệ và an toàn hạt nhân; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân. Trong khi đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã lập Ban Chỉ đạo của tỉnh và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh… PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TRƯỚC 31/12/2030 Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục tinh thần làm việc khẩn trương trong triển khai dự án; xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm, từng mốc thời gian phải hoàn thành những công việc cụ thể. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn, bổ sung thêm các thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc tại Bộ Công Thương, trong đó có các chuyên gia, hoạt động theo phương châm tinh gọn, sâu sát, chuyên nghiệp, chuyên trách. Về cơ chế, chính sách đặc thù, tất cả các bộ, ngành thấy cơ chế, chính sách nào để làm nhanh nhất, thuận lợi nhất thì đề xuất trước ngày 15/2. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải tổng hợp, báo cáo Chính phủ để đề xuất cấp có thẩm quyền, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9. Về tiến độ, Thủ tướng nêu rõ, phải rút ngắn thời gian hoàn thành dự án so với dự kiến trước đây, chậm nhất tới 31/12/2031 phải hoàn thành và phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2030 vào dịp kỷ niệm 85 năm thành lập nước, 100 năm thành lập Đảng. Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Petrovietnam (PVN) làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Về lựa chọn đối tác nước ngoài tham gia dự án, Thủ tướng nêu rõ, thực hiện theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Bộ Chính trị; yêu cầu EVN, PVN và các cơ quan ngay trong tháng 2 cử đoàn công tác đàm phán với các đối tác nước ngoài, chú ý phải có đối tác dự phòng để sẵn sàng trong mọi tình huống. Về nhân lực, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương rà soát, tập hợp những người đã được đào tạo trong lĩnh vực điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan, đào tạo bổ sung và có cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực, trong đó cần chú ý người tổng chỉ huy, tổng công trình sư của dự án. Thủ tướng chỉ đạo về bố trí vốn cho dự án, trong đó có việc sử dụng vốn dự phòng của năm 2025, làm ngay thủ tục để sử dụng nguồn vốn này trước ngày 15/2. Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn nhà thầu, dù chỉ định thầu hay đấu thầu, thì quan trọng nhất là làm việc trong sáng, vì lợi ích chung, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhấn mạnh việc coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc là những yếu tố quyết định thành công, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công việc và hằng tháng tổ chức cuộc họp để kiểm điểm, triển khai, đôn đốc nhiệm vụ, tinh thần là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. LUÂN DŨNG Với yêu cầu phấn đấu hoàn thành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trước 31/12/2030, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. EVN, PVN làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân 15 nThứ Tư n Ngày 5/2/2025 THỜI SỰ GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho hay, trên địa bàn xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vừa xảy ra hai vụ sạt lở bờ sông, ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Cụ thể, tại tuyến kênh Nàng Mau thuộc ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, điểm sạt lở có chiều dài 20m, sâu vào bờ 3m, có nơi hơn 4m, diện tích mất đất hơn 60m2, làm sập hoàn toàn một mái che (diện tích 20m2). Điểm sạt lở thứ hai tại tuyến kênh Sơn Trắng ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, chiều dài 20m, sâu vào bờ 4m, diện tích mất đất hơn 80m2. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Phụng Hiệp cùng chính quyền địa phương khảo sát nguyên nhân, đồng thời cử các lực lượng, đoàn thể giúp người dân khắc phục hậu quả sạt lở. Trong năm 2024, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 23 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 630m, diện tích mất đất hơn 3.000m2, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. CẢNH KỲ HẬU GIANG: Hai vụ sạt lở gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong bối cảnh hiện tại, khi ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang có những tác động sâu rộng tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của người dân. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Ất Tỵ cũng là dịp hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025, với chủ đề Bảo vệ đất ngập nước vì tương lai của chúng ta, nhấn mạnh sự chung tay góp sức của cộng đồng để bảo vệ các hệ sinh thái đất ngập nước. Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy mong muốn các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và mỗi gia đình, cá nhân cùng chung tay tổ chức các hoạt động trồng cây xanh trên cả nước, không chỉ vào mùa Xuân mà mọi mùa trong năm, khi điều kiện thời tiết thích hợp. Theo bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, đất ngập nước và rừng ngập mặn không chỉ là đơn thuần là cảnh quan thiên nhiên mà còn có vai trò huyết mạch trong việc bảo vệ các cộng đồng ven biển giảm thiểu tác động của các cơn bão và lũ lụt, là nguồn lưu trữ carbon để chống lại biến đổi khí hậu và nuôi dưỡng, gìn giữ các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học phong phú. “Đối với hàng triệu người dân Việt Nam, các hệ sinh thái này cần thiết cho sinh kế của họ, cung cấp thực phẩm, nguồn nước và tài nguyên cho cuộc sống bền vững. Bảo vệ các hệ sinh thái này vừa là trách nhiệm chung vừa là khoản đầu tư quan trọng cho tương lai”, bà Ramla Khalidi nói. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, thiên nhiên đã tạo nên vùng đất ngập nước tại ven biển tỉnh Thái Bình, với giá trị cao về đa dạng sinh học. Hiện tỉnh Thái Bình đã thành lập hai khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước (Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải), là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật nằm trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Do đó, bảo vệ và phát triển các khu vực này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, trong dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị đồng hành trao tặng Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy và người dân huyện Thái Thụy 10.000 cây xanh, gồm cây trang, cây bần. Tại lễ phát động, khoảng 1.000 cây bần chua được trồng, 9.000 cây còn lại được trồng trong những ngày tiếp theo đến trước 30/3, tùy theo điều kiện thời tiết và con nước tại đây. Số cây xanh được trồng là những cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất ngập nước tỉnh Thái Bình, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các hệ sinh thái đất ngập nước, phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đê biển, chắn sóng và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân địa phương. NGUYỄN HOÀI Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân ẢNH: TTXVN Tết trồng cây tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Sáng 4/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Ất Tỵ năm 2025 - hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Các đại biểu tham gia trồng rừng ngập mặn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==