Tiền Phong số 36

14 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 5/2/2025 Trung Quốc cho biết sẽ áp mức thuế 15% đối với than và các sản phẩm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); mức thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và ô tô động cơ lớn nhập khẩu từ Mỹ. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ đầu tuần tới. “Việc Mỹ đơn phương tăng thuế vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Việc này không chỉ không có ích cho việc giải quyết các vấn đề của chính họ mà còn gây tổn hại đến hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ”, Văn phòng Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố. Trung Quốc là nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, chủ yếu từ Úc, Qatar và Malaysia. Mỹ là quốc gia bán LNG nhiều nhất thế giới, nhưng xuất khẩu không đáng kể sang Trung Quốc. Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố, Mỹ xuất khẩu khoảng 4,9 triệu m3 sang Trung Quốc trong năm 2023, chiếm khoảng 2,3% tổng khối lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Ngày 4/2, Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết đang điều tra Google vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền. Thông báo không đề cập đến thuế quan nhưng được đưa ra chỉ vài phút sau khi mức thuế 10% mà ông Trump áp với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực. Chưa rõ cuộc điều tra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Google. Google hiện diện hạn chế ở Trung Quốc vì công cụ tìm kiếm của họ bị chặn ở quốc gia này, giống như hầu hết các nền tảng khác của phương Tây. Google rời khỏi thị trường Trung Quốc từ năm 2010, sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu giám sát của Chính phủ Trung Quốc. Google chưa đưa ra bình luận về bước đi mới của Bắc Kinh. KHỞI ĐẦU CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI? Giới phân tích cho rằng các biện pháp trả đũa của Trung Quốc sẽ gây ra những tác động tiêu cực không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà cả các quốc gia khác. “Họ có chế độ kiểm soát xuất khẩu tốt hơn nhiều. Chúng ta phụ thuộc vào họ về nhiều khoáng sản quan trọng: gali, germani, than chì, và nhiều loại khác nữa. Vì vậy, họ có thể gây ra tác hại đáng kể cho nền kinh tế của chúng ta”, ông Philip Luck, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, phát biểu tại một diễn đàn ngày 3/2. Theo ông Stephen Dover, chiến lược gia trưởng về thị trường của Viện Franklin Templeton (Mỹ), cho rằng phản ứng của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ. “Đây có thể là khởi đầu của một cuộc chiến tranh thương mại ăn miếng trả miếng, có thể kéo chậm tăng trưởng GDP ở mọi nơi, đẩy lạm phát của Mỹ lên cao hơn, đồng đô la mạnh hơn và gây áp lực lớn hơn lên lãi suất của Mỹ”, ông Dover nhận định. Ngoài thuế quan, Trung Quốc cũng công bố kiểm soát xuất khẩu một số nguyên tố đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghệ cao, bao gồm: vonfram, tellurium, bismuth, molypden và indium. Nhiều nguyên tố trong đó được Cục Khảo sát địa chất Mỹ xác định là khoáng sản quan trọng, nghĩa là rất cần thiết đối với an ninh kinh tế hoặc quốc gia của Mỹ, với chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Bộ Thương mại Trung Quốc còn đưa 2 công ty của Mỹ vào danh sách các tổ chức không đáng tin cậy: PVH Group - tập đoàn sở hữu thương hiệu Calvin Klein và Tommy Hilfiger; và Illumina- công ty công nghệ sinh học có văn phòng tại Trung Quốc. Theo đó, 2 công ty này sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc và thực hiện khoản đầu tư mới vào quốc gia này. Bắc Kinh bắt đầu điều tra PVH Group từ tháng 9 năm ngoái vì có “hành vi không đúng mực liên quan đến Tân Cương”, sau khi Bắc Kinh cáo buộc công ty này tẩy chay bông Tân Cương. THU LOAN (theo AP) Ông Rubio đưa ra thông tin này vào cuối ngày 3/2, sau khi gặp Tổng thống Nayib Bukele tại ngôi nhà ven hồ của nhà lãnh đạo El Salvador. “Tổng thống Bukele đã đồng ý với thỏa thuận di cư chưa từng có, khác thường nhất trên thế giới”, ông Rubio cho biết. “Chúng tôi có thể đưa họ đi và ông ấy sẽ đưa họ vào nhà tù của nước này. Và ông ấy cũng đề nghị làm như vậy đối với những tên tội phạm nguy hiểm đang bị giam giữ và thụ án tại Mỹ, bất kể họ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp”, Ngoại trưởng Rubio nói về những người di cư thuộc mọi quốc tịch đang bị giam giữ ở Mỹ. Ông Rubio đến thăm El Salvador nhằm thúc giục nước này hành động nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch giải quyết mạnh tay vấn đề nhập cư. Tổng thống Bukele xác nhận thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết El Salvador mang đến cho Mỹ “cơ hội thuê một phần hệ thống nhà tù” của nước này. Ông cho biết, El Salvado sẽ chỉ nhận "tội phạm bị kết án" và sẽ tính toán mức phí "tương đối thấp đối với Mỹ nhưng đáng kể với chúng tôi, giúp toàn bộ hệ thống nhà tù của chúng tôi hoạt động bền vững". Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Trump chưa có kế hoạch trục xuất công dân Mỹ, nhưng lời đề nghị của Tổng thống Bukele rất đáng chú ý. Chính phủ Mỹ không thể trục xuất công dân Mỹ vì trở ngại pháp lý. Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả các nhà tù quá tải của El Salvador là nơi “khắc nghiệt và nguy hiểm”. Ông Rubio đến El Salvador sau khi theo dõi chuyến bay trục xuất 43 người di cư khởi hành từ Panama đến Colombia. Vấn đề di cư cũng là nội dung chính trong các chặng dừng chân tiếp theo của ông Rubio trong chuyến công du đến Trung Mỹ, bao gồm Costa Rica, Guatemala và Cộng hoà Dominica. Thỏa thuận mà ông Rubio bàn bạc với El Salvador để nước này tiếp nhận những công dân nước ngoài bị bắt tại Mỹ vì vi phạm luật nhập cư được gọi là thỏa thuận “quốc gia thứ ba an toàn”. Các quan chức Mỹ gợi ý đây có thể là một lựa chọn để xử lý những thành viên băng đảng người Venezuela bị kết án ở Mỹ nếu Venezuela từ chối tiếp nhận họ, nhưng ông Rubio cho biết Tổng thống Bukele sẵn sàng nhận những người bị trục xuất thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo El Salvador thiếu chính sách nhất quán về đối xử với người tị nạn, và một thỏa thuận như vậy có thể không chỉ giới hạn ở những người phạm tội bạo lực. Manuel Flores, tổng thư ký của đảng đối lập cánh tả Farabundo Martí National Liberation Front ở El Salvador, chỉ trích kế hoạch này, cho rằng El Salvador sẽ trở thành “sân sau” để Washington “đổ rác”. THU LOAN (theo AP) Trung Quốc đáp trả Mỹ, điều tra Google Bắc Kinh hôm qua tuyên bố biện pháp đáp trả mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với các sản phẩm của Trung Quốc, nhắm vào nhiều mặt hàng xuất khẩu của Mỹ và thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google và các biện pháp thương mại khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/11/2017 tại Bắc Kinh ẢNH: GETTY IMAGES El Salvador sẵn sàng tiếp nhận tất cả những người bị Mỹ trục xuất Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống El Salvador sẵn sàng tiếp nhận những người bị trục xuất khỏi Mỹ, bất kể họ mang quốc tịch nào và phạm tội gì. NATO cân nhắc thay thế tổng thống Ukraine? Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc thúc đẩy thay thế Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo SVR, các quan chức phương Tây coi ông Zelensky là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva. Ông Zelensky vẫn tại vị mặc dù nhiệm kỳ tổng thống đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Ông không từ chức và hoãn cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn lệnh thiết quân luật được áp dụng vào năm 2022 sau khi xung đột với Nga leo thang. Các nhà lãnh đạo phương Tây đang tìm cách “đóng băng” cuộc xung đột bằng cách thúc đẩy cả Mátxcơva và Kiev tiến tới đàm phán, nhưng ông Zelensky “bị coi là rào cản”, SVR nói hôm 3/2. “Washington và Brussels đồng ý rằng trở ngại chính đối với việc thực hiện một kịch bản như vậy là ông Zelensky. Ngay cả NATO cũng hiểu rằng thời của ông Zelensky đã hết”. Để giải quyết vấn đề, theo SVR, NATO có thể sẽ chuẩn bị một chiến dịch làm mất uy tín của ông Zelensky trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Ukraine, dự kiến diễn ra vào mùa thu tới. SVR cho rằng, sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump đã tạo ra sự không chắc chắn về hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, điều này có thể đẩy nhanh nỗ lực thay thế Tổng thống Zelensky. Mục tiêu rộng hơn của NATO là duy trì Ukraine như “bàn đạp chống Nga”, bất kể tình hình trên chiến trường như thế nào. Ông Zelensky cáo buộc Nga tránh các cuộc đàm phán hòa bình, và nhắc lại lời kêu gọi đảm bảo an ninh của phương Tây như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Ông lập luận rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ là lựa chọn “rẻ nhất” đối với phương Tây để cung cấp các đảm bảo như vậy. MINH HẠNH (theo RT) Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) gặp Tổng thống El Salvador tại nhà riêng, ngày 3/2 ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==