Tiền Phong số 36

12 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 5/2/2025 NHỘN NHỊP TỪ... GIAO THỪA Ngày 4/2, hơn 98% công nhân trong tổng số 35.000 lao động của Công ty CP TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trong ngày đầu làm việc, công ty đã dành hơn 7 tỷ đồng để “lì xì” cho tất cả cán bộ, người lao động. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina cho biết, để đảm bảo số lượng lao động trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới, công ty đã tổ chức khoảng 20 chuyến xe đón trên 1.000 công nhân về các tỉnh phía Bắc, miền Trung trở lại Đồng Nai làm việc. Trước đó trong sáng 3/2, hơn 88% người lao động của Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH (Đồng Nai) đi làm trở lại sau Tết để kịp tiến độ sản xuất các đơn hàng trong năm 2025. Ban giám đốc công ty và công đoàn đã chi gần 8 tỷ đồng lì xì cho 38.000 lao động. Ghi nhận của phóng viên trong ngày 4/2, các DN tại tỉnh Bình Dương đã sản xuất trở lại trong không khí nhộn nhịp, khẩn trương. Đại diện Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (Khu công nghiệp Đại Đăng - Bình Dương) cho biết, DN có khoảng 3.500 lao động và hầu hết đã trở lại nhà máy. Gắn bó với Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam hơn 5 năm, chị Nguyễn Thị Lan cho biết, vì có chính sách lương, thưởng ổn định, hầu hết công nhân đều trở lại nhà máy sau Tết. “Dịp Tết, ngoài lương, thưởng, công ty còn tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm, tôi và nhiều đồng nghiệp yên tâm gắn bó”- chị Lan chia sẻ. Tại TPHCM, ngay trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2025, cảng Cát Lái đã đón 7 chuyến tàu container làm hàng với tổng sản lượng xếp dỡ tương đương 140.000 tấn. Ngay trong tuần đầu Tết Nguyên đán, cảng dự kiến đón 76 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa. Điều đó cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025. Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu CNC CHEETAH của hãng tàu CMA-CGM tải trọng 39.000 tấn, sức chở gần 2.900 TEU hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Shekou, Dalian, Ningbo (Trung Quốc) là hàng điện tử. Đây là mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của TPHCM đạt kim ngạch hơn 46 tỷ USD. Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết, cảng Tân cảng - Cát Lái bố trí hơn 1.100 người lao động/ca để trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ. Trong khi đó tại các DN, hầu hết công nhân đều quay trở lại và nhanh chóng bắt tay vào công việc từ mùng 6 Tết. Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ, DN gần như đã phủ kín đơn hàng trong quý 1/2025. Bên cạnh thị trường nội địa, Dony đang tăng trưởng đơn hàng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Đông, Singapore, Nga, Thái Lan… và gần đây nhất là thị trường châu Phi. “Sự chuyển dịch lớn đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam… là cơ hội lớn cho các DN ngành dệt may đón “mưa” đơn hàng ngay từ đầu năm 2025” - ông Quang Anh nhìn nhận. TUYỂN THÊM LAO ĐỘNG Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH cho biết, ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cơ bản người lao động của công ty đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, công ty đang tuyển dụng thêm 5.000 lao động để mở rộng sản xuất. Người lao động sẽ làm việc tại 3 nhà máy tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) và huyện Tân Phú. Nhằm đảm bảo kịp tiến độ các đơn hàng trong năm 2025, Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (Đồng Nai) có 1.475 lao động, chuyên gia công giày đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 3.500 lao động. Công ty này đưa ra nhiều chính sách phúc lợi và đãi ngộ tốt cho người lao động như các chế độ bảo hiểm, miễn phí cơm trưa, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn... Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (Đồng Nai) áp dụng chính sách thưởng cho cán bộ công nhân viên giới thiệu lao động vào làm việc. Cụ thể, đối với công nhân có tay nghề may thì người giới thiệu được nhận 500.000 đồng/ Ngày 4/2 (Mùng 7 Tết), hầu hết các doanh nghiệp (DN) tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đã sản xuất trở lại nhộn nhịp, khẩn trương. Nhiều nơi tuyển dụng thêm lao động với nhiều chính sách ưu đãi để mở rộng sản xuất, đáp ứng kịp thời các đơn hàng. Nhộn nhịp sản xuất sau Tết Doanh nghiệp ở Bình Dương tư vấn tuyển dụng lao động ẢNH: H.C Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 3/2), tỷ lệ người lao động trên địa bàn đi làm trở lại đạt trên 83%. Đến ngày 4/2, cơ bản các doanh nghiệp lớn đều đã hoạt động trở lại và người lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ hơn 95%. Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết, trong ngày 3/2 có 1.890 DN trên địa bàn với khoảng hơn 435.000 lao động đã trở lại làm việc. Có mặt tại Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) vào ngày 3/2 và sáng 4/2, phóng viên Tiền Phong ghi nhận nhiều tốp công nhân hối hả đến công ty làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trong các cụm công nghiệp, người lao động cũng hồ hởi quay lại nhà máy sản xuất. Tại Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), hàng nghìn công nhân đang tất bật với công việc sau kỳ nghỉ Tết. Ngay từ đầu giờ sáng 4/2, không khí làm việc trong công ty khẩn trương, vui vẻ để kịp cho đơn hàng đầu năm. Chị Lê Thị Hà, công nhân Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong chia sẻ, chị đã làm việc ở công ty được 8 năm. Đầu năm mới, chị rất vui khi đi làm trở lại. Công ty có đơn hàng ổn định để người lao động có việc làm và thu nhập trang trải cho cuộc sống. Hiện mức lương của chị hơn 10 triệu đồng/tháng. “Ngày đầu tiên đi làm trở lại, tôi được công ty lì xì 200.000 đồng. Những người lao động như chúng tôi mong có việc làm ổn định để có tiền nuôi con. Năm qua, công ty có đơn hàng liên tục nên thu nhập của chúng tôi rất tốt”, chị Hà tâm sự. Tương tự, anh Phan Văn Luân ở xã Hương Mai, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) có 12 năm gắn bó với Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong. Anh Luân cho hay, anh và các công nhân trong công ty cảm thấy phấn khởi khi có việc làm ngay từ những ngày đầu năm. Anh làm việc hăng say để đạt nhiều sản phẩm với mong muốn thu nhập tăng cao. Hiện mức lương của anh đạt hơn 12 triệu đồng/ tháng. Với mức lương như hiện nay, anh đủ để chăm lo cho gia đình, bởi vậy anh mong muốn làm việc cho công ty lâu dài. Chị Vũ Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong cho biết, công ty chuyên may mặc xuất khẩu nhiều thị trường trên thế giới. Hiện công Ra Tết, hàng trăm nghìn công nhân trong các khu và cụm công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang hối hả trở lại làm việc. Đầu năm mới, hầu hết công ty có đơn hàng ổn định. BẮC GIANG: Các công ty có đơn hàng ổn định Công nhân tấp nập quay trở lại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang làm việc sau kỳ nghỉ Tết ẢNH: NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==