11 nThứ Tư n Ngày 5/2/2025 PHÁP LUẬT Theo đó, trong số 27 bị can, có 7 người là cựu lãnh đạo và nhân viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Sở TN&MT tỉnh Yên Bái bị truy tố với tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Hồ Đức Hợp, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, và “Gây ô nhiễm môi trường”. Kết luận điều tra cho biết, Công ty Thái Dương được Bộ TN&MT cấp phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ năm 2009. Tuy nhiên, khi công ty này nộp hồ sơ xin khai thác quặng đất hiếm vào năm 2011, hồ sơ chưa được phê duyệt. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012, yêu cầu khai thác khoáng sản phải đi đôi với chế biến sâu. Công ty Thái Dương phải lập dự án đầu tư chế biến sâu đất hiếm, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xin ý kiến Chính phủ. Sau khi Bộ Công Thương thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi của dự án chế biến sâu của Công ty Thái Dương, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT tiếp tục thẩm định và cấp phép cho Công ty Thái Dương. Tuy nhiên, khi cấp phép vào tháng 6/2013, hồ sơ xin cấp phép của Công ty Thái Dương chỉ có giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác quặng do UBND tỉnh Yên Bái cấp năm 2011, đã hết hạn từ năm 2012. Bên cạnh đó, công ty này không đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu 30% tổng số vốn đầu tư, vi phạm quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Mặc dù nhận thức được công ty không đủ điều kiện, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc vẫn ký giấy phép cho Công ty Thái Dương. Ông Nguyễn Linh Ngọc khai rằng mình đã nghiên cứu tờ trình của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, nhưng vẫn ký duyệt giấy phép. Cựu Thứ trưởng này thừa nhận hành vi của mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc công ty khai thác đất hiếm trái phép, gây thất thoát, lãng phí. XẢ THẢI CÓ PHÓNG XẠ VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN VÀ TRỐN THUẾ Theo kết luận điều tra, từ năm 2019 đến 2023, ông Đoàn Văn Huấn, Giám đốc Công ty Thái Dương, đã chỉ đạo và tổ chức khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú, gây thiệt hại hơn 864 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty Thái Dương đã bán trái phép hơn 10.292 tấn quặng đất hiếm với hàm lượng TREO 18-20%, trị giá 403 tỷ đồng, và 280.846 tấn quặng sắt trị giá 333 tỷ đồng, thu lợi bất chính 736 tỷ đồng. Hành vi này đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Ngoài ra, Công ty Thái Dương còn vi phạm trong việc kê khai thuế. Cơ quan điều tra xác định, bị can Đoàn Văn Huấn đã chỉ đạo cấp dưới xuất hóa đơn bán quặng với giá thấp hơn thực tế, nhằm tránh khai báo thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,6 tỷ đồng. Liên quan đến tội “Gây ô nhiễm môi trường”, cơ quan điều tra cáo buộc tại mỏ đất hiếm Yên Phú, bị can Đoàn Văn Huấn đã cho xây dựng và vận hành hai hệ thống nhà xưởng gồm: Hệ thống xưởng nghiền, tuyển quặng đất hiếm và hệ thống xưởng thủy luyện đất hiếm. Những hệ thống này trong quá trình hoạt động đã tạo ra bùn thải và thải thạch cao bẩn. Theo quy định, Công ty Thái Dương phải thực hiện đầy đủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xây dựng hồ chứa bùn thải quặng cùng các hồ lắng bùn thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, công ty này đã không thực hiện đúng quy định. Thêm vào đó, nước thải sau xử lý phải đảm bảo: “Tổng hoạt độ phóng xạ Anpha (A) tối đa cho phép là 0,1 Bq/l; Tổng hoạt độ phóng xạ Beta (B) tối đa cho phép là 1,0 Bq/l”. Tuy nhiên, kết luận điều tra cho thấy nước thải từ mỏ đất hiếm của Công ty Thái Dương có hoạt độ phóng xạ vượt mức cho phép. Cụ thể, tại hồ lắng 1, hoạt độ Anpha là 2,134 Bq/L, hoạt độ Beta là 2,056 Bq/L, trong khi hồ lắng 2 có hoạt độ Anpha là 0,425 Bq/l. Do Công ty Thái Dương không xây dựng khu vực hồ chứa đúng quy định, bùn thải lẫn thạch cao từ nhà máy thủy luyện bị đổ trực tiếp ra môi trường xung quanh khu vực mỏ, không được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất độc hại. Hơn nữa, dù chưa đủ điều kiện để xả thải ra môi trường, bị can Đoàn Văn Huấn vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bơm, xả 348.770 tấn bùn thải ra các khu vực hồ chứa không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, xưởng thủy luyện đất hiếm của công ty cũng đổ 2.425 tấn thải thạch cao lẫn bùn thải ra các khu vực không được phép tại mỏ Yên Phú. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định từ Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả giám định cho thấy, các mẫu chất thải tại mỏ đất hiếm Yên Phú đều có phóng xạ, nhưng ở mức thấp. Tuy nhiên, các mẫu nước thu tại các hồ chứa nước thải có tổng hoạt độ Alpha và Beta vượt ngưỡng an toàn cho phép. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, khai là người ký văn bản gửi Bộ TN&MT, đề nghị gia hạn giấy phép cho Công ty Thái Dương. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Thái Dương do Sở TN&MT trực tiếp thực hiện theo chức năng được phân công nhưng cơ quan này không phản ánh các sai phạm của doanh nghiệp. Mặt khác, ông Phước không nhận được các kiến nghị hoặc tố giác của nhân dân liên quan đến sai phạm tại mỏ Yên Phú. MINH ĐỨC Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác đất hiếm trái phép tại mỏ Yên Phú ( huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) do Công ty Thái Dương thực hiện. Bị can Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cũng khai rằng trong quá trình giúp Công ty Thái Dương xin cấp phép, ông đã nhận 500 triệu đồng từ Đoàn Văn Huấn. Sau khi vụ án được khởi tố, ông Nguyễn Văn Thuấn đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra. Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng đồng phạm Cụ thể, 6 nhóm hành vi vi phạm gồm:Nhóm thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Nhóm thứ hai là vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định;Nhóm thứ ba là vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; Nhóm thứ tư là điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; Nhóm thứ năm là lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; Nhóm thứ sáu là lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đại diện Cục CSGT, để triển khai thực hiện kế hoạch đơn vị yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp với CSGT, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống giám sát giao thông để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo các chuyên đề. Cùng với đó, việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. “Nghiêm cấm can thiệp vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm “ - đại diện Cục CSGT nhấn mạnh. THANH HÀ CSGT thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho tài xế ẢNH: THANH HÀ CSGT tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông Ngày 4/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo kế hoạch, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tập trung xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và được thực hiện xuyên suốt trong năm 2025, bắt đầu từ ngày 15/2. Bị can Nguyễn Linh Ngọc (bìa trái) và Nguyễn Văn Thuấn ẢNH: BỘ CÔNG AN Cận cảnh khu mỏ đất hiếm Yên Phú ( huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) liên quan Công ty Thái Dương thời điểm khởi tố vụ án
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==