Tiền Phong số 35

1 TRIỆU LƯỢT KHÁCH ĐẾN HÀ NỘI Hà Nội đã lập kỷ lục về lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày (từ 25/1 đến 2/2), với khoảng 1 triệu lượt người. Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ lễ của dịp nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 Tết, tức ngày 25/1 đến hết ngày 2/2 dương lịch), ước tính Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 142 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 15,8% so cùng kỳ năm trước (các thị trường gửi khách hàng đầu bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Anh, Malaysia, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nhật Bản...) và 859 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tăng 5% so cùng kỳ năm trước (chủ yếu vẫn là người dân Thủ đô và 1 số người dân địa phương lân cận đi du Xuân đầu năm như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang,...). Dự kiến tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.530 tỷ đồng, tăng 7,85% so với dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong suốt kỳ nghỉ qua, không khí lễ hội tràn ngập tại thủ đô với hàng loạt sự kiện đặc sắc. Tại làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), chương trình “Tết làng Việt năm 2025” do chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm tái hiện không gian tết cổ truyền Bắc bộ; Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô) tổ chức chương trình “Xuân về trên bản làng”, mang đến trải nghiệm đa dạng sắc màu văn hóa dân tộc. Trong khi đó, các con phố trung tâm rộn ràng với chuỗi hoạt động của chương trình “Tết Việt-Tết phố 2025” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội triển khai. Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long cũng thu hút du khách với không gian trưng bày Tết truyền thống. Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám cũng đón hàng chục nghìn khách mỗi ngày với điểm nhấn là Hội chữ Xuân Ất Tỵ. Các điểm di tích như: phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh…, khách du lịch cũng luôn trong cảnh xếp hàng chờ đến lượt vào chiêm bái. Ngay sau Tết Nguyên đán, Hà Nội bước vào mùa lễ hội với nhiều sự kiện lớn như: lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (quận Đống Đa), lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn), lễ hội Cổ Loa (huyện Đông Anh), lễ hội đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), lễ hội Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì)… TPHCM: SÔI ĐỘNG LỄ HỘI ĐƯỜNG SÁCH TẾT ẤT TỴ Ngày 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, sau 7 ngày tổ chức từ ngày 27/1 đến 2/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025 Thành phố đón hơn 1 triệu lượt người đến tham quan, mua sách (tăng 13,6 % so với năm 2024). Tại Lễ hội, 5.686 tựa sách với hơn 81.200 quyển đã được bán ra; doanh thu ước đạt hơn 10 tỷ đồng. Với chủ đề “Non sông gấm hoa - Vui Xuân thái hòa”, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ TPHCM được tổ chức trên tuyến Đường Lê Lợi (Quận 1) phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết. Lễ hội có tổng diện tích tổ chức 11.200 m2, thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Những không gian, tiểu cảnh được thiết kế công phu như “Thành phố ước mơ”, “Hành trình 15 năm Lễ hội Đường sách Tết”, “Gia đình Rắn”, “Sách rơi”, hình ảnh linh vật Nàng Tỵ công nghệ là điểm nhấn của không gian của lễ hội năm nay. Xuyên suốt 7 ngày, Lễ hội có 175 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm; trong đó điểm nhấn là chuỗi chương trình, hoạt động giao lưu của đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đoạt giải thưởng sách quốc gia 2024. Thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc và người dân là chương trình “Lì xì sách Tết” với hơn 22.500 ấn phẩm sách đã được Ban tổ chức trao tặng bạn đọc và du khách đến tham quan Lễ hội. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm của Lễ hội Đường sách Tết TPHCM. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chia sẻ, Lễ hội không ngừng phát triển, mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người dân. Lễ hội đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về tại Thành phố mang tên Bác. BÌNH ĐỊNH: TỔNG THU TỪ DU LỊCH ĐẠT 345,8 TỶ ĐỒNG Ngày 3/2, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Bình Định Trần Văn Thanh xác nhận, trong 9 ngày nghỉ từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm 2025), tổng lượng khách lưu trú và tham quan đến Bình Định đạt trên 411.040 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt 345,8 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ Tết có khoảng 162 chuyến bay đến sân bay Phù Cát; 252 chuyến tàu hỏa đi/đến Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn tăng hơn 40 chuyến so với dịp Tết năm 2024. Theo thống kê, công suất phòng của các cơ sở lưu trú trong 9 ngày đạt trung bình từ 20 - 40%. Trong đó một số khách sạn từ 1 đến 5 sao từ ngày 31/1 - 1/2 (mùng 3 và mùng 4 Tết) đạt công suất 90%. Dịp này, Bình Định đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Trưng bày cụm linh vật năm Ất Tỵ 2025 và triển lãm ảnh mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; biểu diễn khoa học, công nghệ; Lễ hội kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Chương trình nghệ thuật chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón chào năm Ất Tỵ 2025; Triển lãm Mai vàng nghệ thuật, Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ II - 2025, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn... Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh, hầu hết các đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ khách du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách. Công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự… đảm bảo vận hành và triển khai tốt. Ngoài các sản phẩm tour du lịch truyền thống, doanh nghiệp đã tích cực xây dựng các tour du lịch phục vụ khách trong dịp tết Nguyên đán gắn với các lễ hội trên địa bàn. BÌNH THUẬN: LÌ XÌ GẦN 100 KHÁCH XÔNG ĐẤT Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 9 ngày (từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2), địa phương đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Doanh thu du lịch ước khoảng 360 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024). Trong dịp Tết Nguyên đán, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh khởi sắc và diễn ra sôi động. Thời tiết tốt, giao thông kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, du lịch. Đặc biệt, công tác đảm bảo môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ, giá cả, an ninh trật tự, cứu hộ được ngành Du lịch và các địa phương chú trọng, triển khai từ sớm. Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ở các khu trọng điểm của tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo để phục vụ du khách. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Từ mùng 2 Tết, lượng khách du lịch ở các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đạt công suất cao; trong đó các cơ sở được xếp hạng, resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất phòng tối đa và kéo dài đến hết ngày mùng 4 Tết. Tính chung, công suất huy động phòng của các khách sạn, resort trong dịp Tết đạt khoảng 75 - 80%. Giá phòng khá ổn định do đa số du khách đã đặt từ trước Tết. Giá dịch vụ, hải sản chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Điểm mới năm nay là thành phố Phan Thiết đưa vào vận hành thí điểm Phố Ẩm thực đêm Phan Thiết với gần 100 gian hàng dành cho khách đi bộ và mở cửa phục vụ khách tham quan vào các tối thứ 6 và thứ 7 hằng tuần. Tại Khu Đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiết diễn ra chuỗi sự kiện “Tết NovaWorld” với các hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết. PV - TTXVN 10 nThứ Ba n Ngày 4/2/2025 ĐỜI SỐNG Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngày 3/2, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, sau 7 ngày tổ chức từ ngày 27/1 đến 2/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025 Thành phố đón hơn 1 triệu lượt người đến tham quan, mua sách (tăng 13,6 % so với năm 2024). Tại Lễ hội, 5.686 tựa sách với hơn 81.200 quyển đã được bán ra; doanh thu ước đạt hơn 10 tỷ đồng. Hoàng thành Thăng Long rực rỡ sắc xuân trong những ngày Tết Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận mừng tuổi cho du khách ẢNH: TTXVN Du lịch khởi sắc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==