Tiền Phong số 34

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) tăng 0,6%/ năm dành cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm online các kỳ hạn với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng từ ngày 3/2. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại BVBank ở mức 6,05%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,25%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,35%/năm… Hiện mức lãi suất tiết kiệm trên 6%/năm được nhiều ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi dài nhưng không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu. Eximbank áp dụng mức lãi suất 6,5 - 6,8%/ năm đối với các kỳ hạn dài từ 15-34 tháng. MSB công bố mức lãi suất 6,3%/năm áp dụng cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức từ 7 - 9%/năm. HDBank đưa ra mức lãi suất đặc biệt tới 8,1%/ năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. MSB áp dụng lãi suất tiền gửi tại quầy lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết năm 2024, mặt bằng lãi suất huy động tăng 0,71% so với đầu năm. LÃI SUẤT CHO VAY CÓ KHẢ NĂNG TĂNG NHẸ Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2025 đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Vụ Dự báo - Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) công bố cho thấy xu hướng về mặt bằng lãi suất huy động VND duy trì tương đối ổn định, trong khi mặt bằng lãi suất cho vay giảm so với cuối năm 2023, nhất quán với kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước và quý trước. “Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng dự kiến có thể điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động và cho vay khoảng 0,2 - 0,3% trong năm 2025” , Vụ Dự báo - Thống kê thông tin. Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự đoán lãi suất cho vay có thể tăng thêm 0,5 - 0,7% khi nhu cầu tín dụng tăng lên nhờ sự phục hồi kinh tế. VCBS nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát tốt lạm phát. Các yếu tố như chính sách tài khóa, giá nguyên liệu biến động và tốc độ phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ là những nhân tố chính ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trong năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết năm 2024, mặt bằng lãi suất cho vay giảm 0,59% so với đầu năm, riêng lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đã giảm trung bình gần 1%. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lãi suất cho vay có thể đảo chiều tăng nhẹ trong năm 2025. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích, việc lãi suất cho vay có tăng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng theo chỉ tiêu của Ngân hàng Nhà nước giao 16% ngay từ đầu năm thì các ngân hàng sẽ cần vốn huy động, từ đó tăng lãi suất huy động để hấp thụ vốn. NGỌC MAI Gửi tới Bộ Tài chính ý kiến sau khi tham vấn doanh nghiệp và chuyên gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng thuận với phương án 1, với mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025. “Mức giảm tiền thuê đất của các năm trước là 30% và được đánh giá là hợp lý. Mức giảm này giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng vẫn được kiểm soát trong giới hạn cho phép, đảm bảo không ảnh hưởng đáng kể đến tổng thu ngân sách nhà nước”, VCCI giải trình lý do. VCCI nhấn mạnh, lý do của đề xuất này là tác động tích cực đối với nền kinh tế mà chính sách giảm tiền thuê đất trong các năm từ 2021 đến 2024 đã mang lại. Năm nay, với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025, hướng tới tạo đà cho giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số, VCCI thống nhất với phương án xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 của Bộ Tài chính, cho rằng sẽ tác động tới vào tăng trưởng kinh tế. Vì kinh tế tư nhân đang đóng góp gần một nửa GDP quốc gia và sẽ là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế, nên cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá trong sản xuất, đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh dự báo kinh tế năm 2025 đặt ra nhiều thách thức đối với xuất khẩu, áp lực lạm phát và chi phí nguyên liệu sản xuất tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng. Chính sách giảm tiền thuê đất sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính, tăng cường khả năng ứng phó với các rủi ro kinh tế toàn cầu, qua đó góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Bộ Tài chính đang đưa ra đề xuất xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025 và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất 2025 theo 2 phương án, gồm: thống nhất việc xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025; không thống nhất việc xây dựng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2025. Bộ Tài chính cho biết, trong trường hợp thống nhất xây dựng chính sách, một trong những phương án được đề xuất là tiếp tục áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2025. Đây là mức giảm đã được áp dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024. Đề xuất này của Bộ Tài chính được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, các chuyên gia cũng đánh giá đây là đề xuất thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, theo thống kê của Bộ Tài chính, trong năm 2024 đã miễn, giảm, giãn khoảng 197.300 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. DOANH NGHIỆP VUI MỪNG Ông Nguyễn Anh Tùng - Giám đốc Công ty Bất động sản G24 - cho hay, từ năm 2024 đến năm 2025, doanh nghiệp vẫn chưa bớt khó khăn bởi chịu ảnh hưởng lớn từ những biến động của khủng hoảng tài chính, kinh tế trong nước và trên thế giới. Để duy trì tồn tại và tích lũy tài chính cho những kế hoạch đầu tư dài hạn, tạo đà và sức bật cho doanh nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn tới đây, việc giảm 30% tiền thuê đất hằng năm phải nộp của doanh nghiệp là rất cần thiết và đúng thời điểm. Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng, cần phải chọn đúng đối tượng để đảm bảo công bằng xã hội và doanh nghiệp dù quy mô nhỏ tới đâu cũng đều được hưởng lợi. Điều này rất quan trọng, bởi chính sách hỗ trợ là dành cho những trường hợp khó khăn. Tình trạng cào bằng nhiều khi không chỉ gây tâm lý bất bình mà còn tổn hại tới nguồn lực tài chính của đất nước. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cho rằng, thị trường còn nhiều khó, đơn hàng chưa nhiều trong khi phải chịu gánh nặng về chi phí đầu vào... Vì vậy, doanh nghiệp rất cần được hỗ trợ bằng những chính sách thiết thực để vượt qua thách thức trước mắt và ổn định sản xuất. NGỌC MAI Nhiều ý kiến đồng thuận đề xuất giảm 30% tiền thuê đất trong năm nay Lãi suất tiết kiệm và cho vay sẽ cùng tăng trong năm 2025 Sau khi Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025, nhiều ý kiến đồng thuận và cùng kiến nghị giảm số tiền này ngay trong năm nay. Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm nay Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm ngay sau Tết Nguyên đán. Trong khi đó, lãi suất cho vay được dự báo duy trì ổn định và có khả năng tăng nhẹ. Ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm 14 nThứ Hai n Ngày 3/2/2025 KINH TẾ Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu, đối với nhiều doanh nghiệp, chi phí thuê đất, thuê mặt nước hằng năm chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí của họ. Chỉ cần được giảm bớt 30% tiền thuê đất cũng là rất đáng quý, sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp. Nhiều nơi tổ chức đấu giá đất ngay sau Tết Ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hơn 300 thửa đất tại huyện Ân Thi, Hưng Yên sẽ lên sàn đấu giá với giá khởi điểm từ 1,3-7,8 tỷ đồng/lô; 52 thửa đất ở huyện Nậm Pồ, Điện Biên cũng được đưa ra đấu giá... Tại Hưng Yên, ngày 9/2, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 273 thửa đất liền kề thuộc Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện tại thị trấn Ân Thi là tài sản của UBND huyện Ân Thi. Các thửa đất có diện tích 90-295 m2 một thửa. Giá khởi điểm 19-31 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá từ 1,7 tỷ đồng đến trên 7,8 tỷ đồng. Sáng 16/2, 32 thửa đất tại thôn Ấp 12, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi là tài sản của UBND xã Bãi Sậy cũng lên sàn đấu giá. Các lô đất có diện tích 83-123 m2 với giá khởi điểm 16-22 triệu đồng/m2, tương đương từ 1,3 tỷ đồng đến trên 2,6 tỷ một lô. Tại Điện Biên, sáng 7/2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 52 thửa đất là tài sản của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ. Diện tích các lô đất từ 103-152,9 m2. Giá khởi điểm từ hơn 168 triệu đồng đến trên 347 triệu đồng/thửa. NINH PHAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==