THỨ HAI 3/2/2025 SÕ 34 0977.456.112 Tổng Bí thư Tô Lâm với các già làng, trưởng thôn, người lao động tiêu biểu tỉnh Gia Lai ẢNH: THỐNG NHẤT TRANG 6 TRANG 13 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3/2/1930 – 3/2/2025) RẠNG RỠ VIỆT NAM Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa và chuyên nghiệp Đổi mới để kinh tế bứt phá Kết nạp Đảng tại Trường Sa TRANG 7 Tết trồng cây, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp TRUNG ƯƠNG ĐOÀN PHÁT ĐỘNG: Gỡ 5 điểm nghẽn giúp doanh nghiệp phát triển Tiếp lửa truyền thÕng "Đảng là lẽ sÕng của tôi" TRANG 2 + 3 + 4 + 5
2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 3/2/2025 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG …Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và những thách thức từ tình hình thế giới, công tác xây dựng Đảng càng cần được quan tâm, đổi mới và thực hiện quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm sau đây: Một là, tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đảng ta ra đời với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu đấu tranh giành độc lập, đến khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng luôn kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng không tồn tại vì lợi ích riêng mà hoạt động vì quyền lợi của toàn dân. Quyền lực lãnh đạo của Đảng không phải tự thân mà có, mà do nhân dân trao quyền, là sự ủy thác của nhân dân. Đảng không có mục đích nào khác là đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, quốc gia và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Chính vì vậy, Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, giữ vững bản chất cách mạng và vai trò tiên phong của mình... Hai là, không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng. Nền tảng lý luận vững chắc là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, quyết định sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo và chiến lược phát triển đất nước. Trải qua hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm, từng bước phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác... Ba là, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng. Cần không ngừng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong hệ thống chính trị và gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cần được tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy đảng cần đề cao trách nhiệm nêu gương, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, bảo đảm Đảng luôn là lực lượng lãnh đạo trung thành với lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bốn là, quyết tâm củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo. Trong nhiều kỳ đại hội gần đây, các văn kiện đại hội đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đảng cũng đã liên tục ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nhận thức và hành động của một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, quyết tâm chưa cao, hành động chưa quyết liệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, tổng thể, chưa gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại... Chính vì vậy, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quan hệ công tác giữa nhiều cơ quan, bộ phận chưa thật rõ ràng, còn trùng lắp, chồng chéo; phân định trách nhiệm, phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ, hợp lý, có chỗ bao biện làm thay, có nơi bỏ sót hoặc không đầu tư thích đáng. So với những thay đổi to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới, sự phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những thành tựu khoa học công nghệ, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nước ta cơ bản vẫn theo mô hình được thiết kế từ hàng chục năm trước, nhiều vấn đề không còn phù hợp với điều kiện mới là trái với quy luật phát triển; tạo ra tình trạng “Nói không đi đôi với làm”. Vì vậy, công tác trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới là xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Năm là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Trước yêu cầu phát triển và hội nhập ngày càng cao, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, phải đáp ứng những tiêu chuẩn quan trọng: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, thực sự gương mẫu, liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng, tiêu cực; có tư duy đổi mới, sáng tạo; biết nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, trì trệ, thụ động trước những vấn đề mới phát sinh; có năng lực thực tiễn, khả năng lãnh đạo, quản lý. Để làm được điều này, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác cán bộ. Các quy trình về công tác cán bộ phải trở thành cơ chế để lựa chọn người tốt nhất, người xứng đáng nhất, chứ không phải là cơ chế để hợp thức hóa việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt người không đảm bảo tiêu chuẩn, không thực sự tiêu biểu, không thực sự vì dân. Ngoài việc minh bạch hóa quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát, cần xây dựng cơ chế phát hiện, bảo vệ và trọng dụng người tài, đồng thời có cơ chế xử lý trách nhiệm rõ ràng, trong đó ai giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ sai tiêu chuẩn, thiếu phẩm chất, yếu năng lực thì phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, cần kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Sáu là, tăng cường công tác ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Các tiến bộ về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Việc ứng dụng các thành tựu khoa học-công nghệ vào công tác xây dựng Đảng không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là một bước đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, điều hành tổ chức Đảng. Việc xây dựng hệ thống quản lý đảng viên trên nền tảng số giúp tăng cường tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý hồ sơ, quá trình công tác, đánh giá, phân loại đảng viên. Điều này giúp các cấp ủy nắm bắt chính xác tình hình đội ngũ, từ đó có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển hợp lý, khắc phục tình trạng quan liêu, thiếu thực tiễn. Công nghệ số cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Các nền tảng số, mạng xã hội có thể được sử dụng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách nhanh chóng, sinh động, hiệu quả. Các công nghệ mới cũng giúp nâng cao năng lực phát hiện sớm các vấn đề nổi cộm, phân tích, dự báo, đề xuất giải pháp phù hợp. Công nghệ số cung cấp dữ liệu chính xác, khách quan, giúp các cấp ủy đưa ra quyết định đúng đắn, dựa trên những phân tích khoa học thay vì cảm tính. Bảy là, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2025 của các cấp ủy đảng, từng chi bộ, mỗi đảng viên tập trung sức lực, trí tuệ cùng nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã được nêu trong các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; tổ chức tiến hành đại hội đại biểu Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó chú trọng đóng góp ý kiến vào nội dung văn kiện của Đảng; giới thiệu và lựa chọn những người thật tiêu biểu, vì nước, vì dân tham gia vào hệ thống chính trị các cấp; tạo không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, xây dựng, phát triển quê hương đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân…q RẠNG RỠ VIỆT NAM Báo Tiền Phong xin trân trọng trích đăng bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Toàn văn bài viết xin xem trên tienphong.vn. Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: DOÃN TẤN/TTXVN
3 n Thứ Hai n Ngày 3/2/2025 THỜI SỰ (3/2/1930 – 3/2/2025) TRĂM TRIỆU NGƯỜI NHƯ MỘT Kể từ Đại hội lần thứ VI (1986) đến nay, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trải qua gần 40 năm. Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng từng bước bổ sung, hoàn chỉnh và không ngừng phát triển đường lối đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của đất nước. Kết quả, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng để đất nước bước sang kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền lực thuộc về Nhân dân. Nhân dân có quyền làm chủ thực tế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng lãnh đạo và phát huy dân chủ trực tiếp của Nhân dân. “Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ đạt được những kỳ tích”, ông Phúc chia sẻ. Trong cuộc trao đổi về chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm khi đó nêu rõ: “Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. Theo Tổng Bí thư, đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, phát triển theo chế độ xã hội Xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước Xã hội Chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư cho rằng, phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và xử lý hài hòa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ và phát huy vị trí, vai trò của từng nhân tố này trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. CÁN BỘ PHẢI LÀ NGƯỜI ƯU TÚ Trong tham luận gửi đến “Hội nghị khoa học cấp quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam 95 năm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhà báo Nhị Lê cho rằng, trước thềm kỷ nguyên mới, vấn đề Đảng lãnh đạo, cầm quyền càng là vấn đề cực kỳ hệ trọng, đặt ra rất nhiều trọng sự hết sức mới mẻ và phong phú đối với Đảng trước yêu cầu phát triển của đất nước ngang tầm thời đại. Theo ông, 95 năm qua, Đảng trở thành người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, “con nòi của giai cấp lao động”, dẫn dắt đất nước không ngừng trưởng thành, không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của Nhân dân. Đề cập đến nguồn lực con người, nhà báo Nhị Lê cho rằng, đây là nhân tố căn bản, trung tâm trong các nguồn lực cầm quyền của Đảng. Do đó, đội ngũ đảng viên, cán bộ phải là những người ưu tú nhất của dân tộc, tiêu biểu cho sức mạnh toàn dân tộc. “Cấp ủy các cấp thực sự là những cơ quan tinh hoa nhất của hệ thống chính trị. Đặc biệt là, những người đứng đầu cấp ủy các cấp phải là tấm gương chính trị thực sự toàn diện nhất”, ông Nhị Lê nói. Từ thực tiễn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, qua đánh giá hàng năm của các cơ quan, đơn vị cho thấy, phần nào đội ngũ công chức, viên chức đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng xảy ra từ đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương. Một số cán bộ, công chức, viên chức vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có lúc còn tùy tiện, gây khó khăn cho người dân; giải quyết công việc cho dân theo kiểu “ban ơn”, “ban phát”, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ của “người đầy tớ trung thành của Nhân dân”. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức tỏ thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền; còn hiện tượng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, dẫn đến né tránh, đùn đẩy công việc trong một bộ phận cán bộ, công chức thời gian gần đây càng trở nên phổ biến, đáng lo ngại, làm chậm trễ, trì trệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước, kìm hãm nguồn lực phát triển. Về giải pháp, ông Long cho rằng, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đạo đức công vụ; quy tắc ứng xử để cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và của người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng nể nang, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đổi mới, gắn kết quả thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng; chú trọng xây dựng những tấm gương điển hình tiên tiến, có hình thức khuyến khích, chế độ khen thưởng thỏa đáng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử. Trong khi đó, nhà báo Nhị Lê cho rằng, phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mang tầm chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; mặt khác, trí thức hóa, trẻ hóa đội ngũ đảng viên - nhu cầu, nhân tố quyết định trực tiếp chất lượng và uy tín cầm quyền của Đảng. “Kiên quyết thanh lọc đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, theo phương châm định kỳ khảo hạch và bãi miễn khi cần thiết... Tất cả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết từ trong Đảng, một cách đồng bộ, thật sự tinh hoa và chuyên nghiệp”, ông Nhị Lê kiến nghị. VĂN KIÊN Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và trao đổi chuyên đề “Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” hồi tháng 11/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ẢNH: NHANDAN.VN “Cấp ủy các cấp thực sự là những cơ quan tinh hoa nhất của hệ thống chính trị. Đặc biệt là, những người đứng đầu cấp ủy các cấp phải là tấm gương chính trị thực sự toàn diện nhất”. Nhà báo NHỊ LÊ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TINH HOA VÀ CHUYÊN NGHIỆP Chưa đầy một năm nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – mốc thời gian định vị đất nước bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện được mục tiêu này, các nhà lý luận cho rằng, Đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa, chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết.
Ngày 2/2 (mồng 5 Tết Ất Tỵ), các đơn vị trên quần đảo Trường Sa (thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đã tham gia trồng, chăm sóc hơn 10.000 cây xanh. Trong đó, trồng mới hơn 2.000 cây dừa, mù u, bàng vuông, tra và một số loại cây ăn quả; chăm sóc, cắt tỉa và chăm sóc hơn 8.000 cây xanh trong khuôn viên các đảo. Đây là hoạt động thiết thực trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Tết trồng cây khởi đầu cho một mùa xuân mới và cũng là dịp cán bộ, chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ màu xanh biển đảo quê hương. Những năm qua, hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh luôn được cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tham gia tích cực, sôi nổi, mang lại nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa; góp phần xây dựng các đảo có môi trường xanh-sạch-đẹp. TIẾN ĐẠT Cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra thăm huyện đảo Trường Sa, chúng tôi may mắn được tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới tại đảo Trường Sa. Buổi lễ đặc biệt này không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ đối với chiến sĩ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn mang lại cảm xúc đặc biệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ công tác trên đảo và các thành viên trong đoàn. Các đảng viên của Chi bộ Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hướng về cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xúc động hát quốc ca. Sau đó, đảng viên trẻ Nghiêm Công Phong (sinh năm 2005) dõng dạc đọc lời tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hô to lời “xin thề”, thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không giấu được cảm xúc sau lễ kết nạp, chiến sĩ Phong chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự rất lớn cho bản thân, là niềm hãnh diện của người thân và gia đình. Trở thành đảng viên, tôi tự nhủ với bản thân phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội quy của đơn vị, chăm lo tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Tiếp tục vững tay súng canh giữ biển đảo quê hương; tiên phong, gương mẫu tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất để góp phần cùng với đồng đội và nhân dân xây dựng Trường Sa ngày càng xanh - sạch - đẹp và văn minh”. Đại úy Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa, đánh giá: “Qua quá trình theo dõi, kèm cặp, Chi bộ nhận thấy đồng chí Phong gần gũi, hòa đồng, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Đặc biệt, đây là chiến sĩ có tác phong kỷ luật tốt, có tính cầu thị, tinh thần gương mẫu, tiên phong trong việc rèn luyện cũng như thực hiện các nhiệm vụ được đơn vị giao. Đây là điều đáng quý ở một chiến sĩ có tuổi đời còn rất trẻ”. TẠO NGUỒN TẠI CHỖ Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu ở đảo Trường Sa, thời gian qua, Chi bộ Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa luôn quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Ngoài rèn luyện chiến đấu, các chiến sĩ còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt đoàn thanh niên. Trung bình mỗi năm, đảo Trường Sa kết nạp từ 3-5 đảng viên mới. Không riêng ở đảo Trường Sa, những năm qua, công tác phát triển Đảng, nhất là đảng viên trẻ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn được Đảng bộ vùng 4 Hải quân quan tâm. Các chi bộ, đảng bộ ở huyện đảo Trường Sa đã xây dựng nghị quyết thực tế, xác định chỉ tiêu, giải pháp cụ thể về công tác phát triển đảng viên. Thông qua huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chấp hành các quy định, nền nếp, chế độ của đơn vị, từng chi bộ phát hiện, bồi dưỡng những chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự là quần chúng tiêu biểu để kết nạp. Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết: “Nhiệm vụ phát triển đảng ở quần đảo Trường Sa được triển khai hiệu quả thông qua việc tạo nguồn tại chỗ. Trong quá trình rèn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác tại các đảo, các chi bộ sẽ phát hiện và bồi dưỡng những cán bộ, chiến sĩ ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Do điều kiện về mặt địa lý nên các lớp bồi dưỡng được Lữ đoàn 146 ủy quyền cho các đảng bộ ở các đảo thực hiện. Những đồng chí được kết nạp đều là những đảng viên thực sự tiêu biểu, gương mẫu về mặt nhận thức, là hạt nhân trong rèn luyện, học tập, lao động sản xuất và gắn kết tình quân dân”. NHƯ Ý Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3, đảo Trường Sa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho chiến sĩ trẻ Nghiêm Công Phong (bên trái) ẢNH: NHƯ Ý Khoảnh khắc tuyên thệ để trở thành đảng viên là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi đảng viên, nhất là với người lính khi họ vinh dự được kết nạp Đảng ở quần đảo Trường Sa. Sự kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp thêm động lực, ý thức phấn đấu và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ, người dân trên quần đảo Trường Sa tham gia trồng, chăm sóc hơn 10.000 cây xanh ẢNH: NGỌC ÁNH Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tham gia trồng, chăm sóc hơn 10.000 cây xanh. Chiến sĩ Trường Sa hưởng ứng Tết trồng cây 4 nThứ Hai n Ngày 3/2/2025 THỜI SỰ Đến Trường Sa, quần đảo xa xôi nhưng thiêng liêng, nơi những trái tim nhiệt huyết của những người lính luôn đập vì Tổ quốc, chúng tôi cảm nhận rõ, trong điều kiện khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính trẻ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ canh giữ vùng biển trời bình yên. Trải qua quá trình rèn luyện, thử thách, họ đã đón nhận khoảnh khắc vinh dự nhất cuộc đời mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tại khu vực cửa lạch Đồng Kèn (xã Thịnh Lộc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), những ngày đầu năm mới trở nên nhộn nhịp khi bà con ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, với mong muốn một năm mới khởi đầu gặp nhiều may mắn và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu. Những con tàu khi đánh bắt về neo đậu tại cửa lạch, ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ đê để gỡ lưới, bán cho khách hàng. Không khí hối hả, náo nhiệt bao trùm khu bờ đê khi nhiều thương lái, người dân trong và ngoài địa phương đến trả giá mua cá, ghẹ… Ngư dân cho biết, những ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên đánh bắt được nhiều ghẹ tươi. Vì dịp Tết nên giá bán cao, người dân phấn khởi. Ông Dương Văn Thông (SN 1971, trú xã Thịnh Lộc) cho biết, từ mồng 1 Tết, ông và hai người con cùng đưa thuyền ra khơi thả lưới khu vực gần bờ. Mỗi ngày thu về từ 3-4 triệu đồng. Từ mồng 4 và mồng 5 Tết, số lượng ngư dân khởi hành ra khơi càng nhiều hơn và hoạt động đánh bắt trở lại bình thường. HOÀI NAM Vươn khơi đầu năm đón “lộc trời” Những chuyến ra khơi đầu năm mới, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi khi đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị. Thuyền ra khơi đầu năm mới Ất Tỵ Kết nạp Đảng tại Trường Sa KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG
YẾU TỐ THEN CHỐT Những ngày này, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi được thành lập đến nay. Trong không gian trưng bày, những hình ảnh, tư liệu về Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) như: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Diễn văn bế mạc đại hội do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày… được trưng bày một cách trang trọng, đánh dấu bước ngoặt về thời kỳ đổi mới của đất nước. Theo ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đường lối đổi mới do Đại hội VI khởi xướng năm 1988, “Nghị quyết khoán 10” trong sản xuất nông nghiệp ra đời, đánh dấu bước chuyển ngoạn mục về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. “Chỉ một năm sau khi thực hiện “Nghị quyết khoán 10”, từ chỗ thiếu ăn, chúng ta không chỉ đủ ăn mà còn xuất khẩu hơn 1 triệu tấn lương thực… Điều đó cho thấy, những thành quả từ đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo thực hiện có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với sự phát triển của đất nước”, ông Túc nói. Ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhận định, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930) và lãnh đạo cách mạng, qua từng giai đoạn, Đảng đều tiên phong đổi mới để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân và thực tiễn đặt ra. Sau khi đất nước giành được độc lập, thống nhất, năm 1986, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, từ đó đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. “Điều quan trọng nhất là phải đổi mới tư duy, từ đó sẽ đề ra được chủ trương, chính sách đúng đắn, giúp xoay chuyển tình thế, tạo ra bước phát triển mang tính chất đột phá”, ông Phúc nói. “CHÌA KHÓA VÀNG” CHO SỰ PHÁT TRIỂN Tuy nhiên, sau gần 40 năm đổi mới, bên cạnh những kết quả đạt được, đất nước vẫn đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn cứ rình rập. Mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đề ra: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vẫn là một thách thức. Trong bối cảnh đó, yêu cầu được Đảng đề ra là phải đổi mới tư duy, phải “cởi trói”, phải quyết đoán, phải bứt phá, phải vượt lên chính mình. Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương (ngày 8/1), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế. “Chúng ta đã tổng kết 40 năm đổi mới và thống nhất rằng, cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Cùng với ưu tiên hàng đầu thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý cho những mô hình kinh tế mới và thực thi hiệu lực, hiệu quả pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ để khuyến khích sự sáng tạo trong xã hội. “Khả năng đạt tăng trưởng hai con số trong tương lai phụ thuộc nhiều vào quá trình đổi mới phát triển kinh tế của chúng ta”, Tổng Bí thư phát biểu. Đề cập các chủ trương lớn mà Đảng đã ban hành gần đây, ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, đây là một cuộc đổi mới đồng bộ, từ đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới thể chế xây dựng pháp luật, công tác chống lãng phí đến phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. “Những quyết sách lớn mà Đảng, Nhà nước ban hành thời gian gần đây thể hiện sự đổi mới rất lớn về tư duy và hành động. Về tư duy, đó là phải nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn và hành động là quyết liệt, có kết quả, sản phẩm”, ông Phúc nói. Tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 13/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây chính là “chìa khóa vàng”, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc. Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 57 không thay thế các nghị quyết trước đây nhưng có thể xem là “Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học”, “Nghị quyết để thực hiện các nghị quyết”, “Nghị quyết của hành động” với những mục tiêu rất cụ thể, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhằm hiện thực hóa các chủ trương, xóa bỏ rào cản, giải phóng năng lực để thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ đất nước trong thời kỳ mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Nghị quyết số 57 là kim chỉ nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và là lời hiệu triệu mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng nỗ lực đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. “Khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hiện đại, sớm gia nhập nhóm nước phát triển có thu nhập cao đã và đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Khát vọng này là có cơ sở, trên nền tảng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là con đường duy nhất để bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, xã hội văn minh, hiện đại, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới”, Thủ tướng nói. VĂN KIÊN 5 n Thứ Hai n Ngày 3/2/2025 THỜI SỰ Thành lập ngày 3/2/1930, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng luôn khẳng định được tinh thần tự đổi mới, tiên phong hành động vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Chặng đường gần 40 năm đổi mới đất nước kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay là minh chứng rõ nét nhất, cho thấy những thành tựu nổi bật mà tinh thần đổi mới có thể mang lại cho sự phát triển đất nước. Hàng hóa xuất khẩu tập kết tại cảng biển để ra khơi ẢNH: MINH PHƯƠNG Đổi mới để kinh tế bứt phá Ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cho rằng, những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi căn bản mọi mặt của đời sống xã hội, vì vậy, phát triển khoa học - công nghệ chính là động lực then chốt để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Viết Chức đánh giá, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 và quyết liệt triển khai các giải pháp để đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về sự phát triển. “Nếu thực hiện tốt có hiệu quả Nghị quyết 57, chắc chắn đất nước sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới”, ông Chức nói. Chu Hoa Bảo Trâm, Lớp trưởng lớp Kinh tế chính trị Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương: TỰ HÀO ĐẢNG VIÊN TUỔI 18 Ngày 19/5/2023 là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi khi được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi 18. Việc trở thành đảng viên vừa là niềm vinh dự của tuổi 18 nhưng cũng là lời nhắc nhở, động viên bản thân không ngừng nỗ lực hoàn thiện chính mình, giữ vững bản lĩnh để trở thành một đảng viên trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”. Trần Thị Kiều Anh - Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM: TỰ HÀO VÀ BIẾT ƠN Dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mang đến cho những người trẻ như tôi niềm tự hào, xen lẫn hạnh phúc và biết ơn khi được sinh ra, lớn lên trong một đất nước hòa bình, ổn định, được kế thừa những thành quả vĩ đại của cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn là kim chỉ nam trong hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập. Dịp này, tôi càng thêm ý thức được trách nhiệm của mình, đặc biệt là vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy. Đặc biệt, trong tôi luôn trọn niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng đưa cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và sự phát triển phồn vinh đất nước trong một tương lai không xa. Phạm Quang Việt Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng: SẴN SÀNG DẤN THÂN VÀO CÁC LĨNH VỰC TIÊN PHONG Là một người trẻ, tôi ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thế hệ trẻ cần không ngừng học tập, nâng cao tri thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao thời đại. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định rằng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển đất nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách rằng mỗi người trẻ cần chủ động học hỏi, làm chủ tri thức và công nghệ mới, sẵn sàng dấn thân vào các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số hay nghiên cứu khoa học. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ nhằm đưa đất nước Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn. LƯU TRINH (ghi) Phấn đấu trở thành những nhân tố “vừa hồng, vừa chuyên” (3/2/1930 – 3/2/2025)
6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 3/2/2025 Ngày 2/2, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi”. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tham dự chương trình. Giao lưu tại chương trình, có bác Hoàng Ngọc - nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào đã từng được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa; PGS TS. Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư... NIỀM TIN VÀ SỰ GẮN BÓ CỦA TUỔI TRẺ VỚI ĐẢNG Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về Tổ quốc, về dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của đất nước. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một sự khẳng định sâu sắc về niềm tin và sự gắn bó của tuổi trẻ với Đảng, là niềm tự hào, lòng biết ơn của chúng ta đối với những công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của các thế hệ cha anh. “Chúng ta hiểu rằng, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng. Đảng đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống ấm no, hòa bình, phát triển. Đảng đã truyền cho chúng ta niềm tin, ý chí và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, anh Triết nói. Theo anh Triết, Trung ương Đoàn đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2025 là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” để khẳng định thế hệ trẻ luôn kiên định một lòng đi theo Đảng, tự hào với những thành quả to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuổi trẻ nước nhà quyết tâm hành động, cống hiến góp sức dựng xây đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm về đích thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Để đạt được mục tiêu đó, vai trò của đoàn viên, thanh niên là vô cùng quan trọng. “Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, trau dồi đạo đức, lối sống, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội”, anh Triết nói. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; không ngừng cống hiến, phấn đấu để xứng đáng là thế hệ trẻ của thời đại Hồ Chí Minh, tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. PHẢI HỌC VÀ HIỂU SỰ HY SINH CỦA CHA ÔNG Tại chương trình, PGS TS. Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư, ôn lại lịch sử thành lập Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng suốt 95 năm qua. Đồng thời, ông cũng nhắn gửi thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ ngày 3/2, bởi đó là ngày thành lập Đảng và những thành tựu Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Là một nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào đã từng được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa đã kể về kỷ niệm gặp Bác Hồ khi người về nước, được cụ Hoàng Ngọc (89 tuổi) nhớ lại, lúc đó cụ mới 8-9 tuổi và được giao làm nhiệm vụ “Nhi đồng cứu quốc”. Nhắn gửi tới thế hệ trẻ, cụ Ngọc cho biết, cả cuộc đời của mình đã gắn bó với Đảng và luôn nhận thấy có cách mạng sẽ có tất cả. Ngày nay thanh niên cần phải học lịch sử, dù xã hội có tiên tiến như thế nào, tuổi trẻ cũng phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để cho đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời tuổi trẻ phải tiến quân vào khoa học kỹ thuật để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. CHÂU LINH Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, “Đảng là lẽ sống của tôi” không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một sự khẳng định sâu sắc về niềm tin và sự gắn bó của tuổi trẻ với Đảng, là niềm tự hào, lòng biết ơn của chúng ta đối với những công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của các thế hệ cha anh. Tiếp lửa truyền thống “Đảng là lẽ sống của tôi” Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” Nhận định về thị trường Blockchain Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Hưng, kiều bào Anh, đồng sáng lập Công ty Spores Network về Blockchain, Phó ban Xúc tiến đầu tư của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cựu Giám đốc Đầu tư tại Quỹ đầu tư quản lý Elliott (top 10 HF toàn cầu, London) nhấn mạnh “rất tiềm năng và có nhiều thế mạnh”, nhất là nguồn nhân lực đông đảo, chi phí hợp lý hơn so với Singapore hoặc khu vực Bắc Mỹ. “20-30 năm qua, Việt Nam phát triển nhưng chủ yếu trên nguồn nhân lực giá rẻ. Đến thời điểm này, rõ ràng, để vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, phát triển khoa học, công nghệ là tất yếu. Nhìn các nền kinh tế khác trong khu vực như Trung Quốc, họ cũng bắt đầu là một nền kinh tế với nguồn nhân lực giá rẻ. Nhưng hiện giờ, nhân lực Trung Quốc không còn rẻ nữa bởi họ đã phát triển khoa học, công nghệ mà đến nay thuộc top đầu thế giới. Nhiều công nghệ ngang tầm Mỹ, thậm chí một số công nghệ còn vượt trội hơn”, anh Hưng nhận định. Một trong những giải pháp phát triển khoa học, công nghệ mà anh Nguyễn Ngọc Hưng rất tâm đắc, đó là, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: “Có kế hoạch cụ thể để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài khoa học, công nghệ. Triển khai các giải pháp đột phá để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu, thu hút nhân tài công nghệ là người Việt và người nước ngoài tới làm việc. Các thủ tục liên quan đến vấn đề này phải thực sự thông thoáng hơn nữa, thậm chí phải có tính cạnh tranh cao so với các nước khác mới thu hút được”. “Nguồn nhân lực rất quan trọng và đây là mấu chốt tháo gỡ các vướng mắc”, anh Hưng nhận định. Để thực hiện hiệu quả việc phát triển khoa học, công nghệ, cùng với yếu tố con người, anh Nguyễn Ngọc Hưng cho rằng, Chính phủ nên tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển và được lấy làm trọng tâm và tiên phong. Cụ thể là các cơ chế về thuế rõ ràng, pháp luật chặt chẽ và minh bạch để các doanh nghiệp có thể mạnh dạn đầu tư. Cùng với đó, kiều bào Anh cho rằng, nếu muốn đi nhanh và đón đầu, chúng ta nên tập trung các ngành mũi nhọn, tận dụng nguồn nhân lực trẻ để phát triển ngành công nghiệp phần mềm - thế mạnh của Việt Nam. Anh Nguyễn Huy, kiều bào Mỹ, cựu Quản lý cấp cao của Google, Tổng Giám đốc kiêm sáng lập Phygital Labs nói rằng, ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam đang có khoảng cách khá lớn với giá trị thực. Do đó, anh mong muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gìn giữ, lan tỏa văn hóa Việt đến gần công chúng hơn. Dùng công nghệ để định danh và lan tỏa văn hóa, sản phẩm truyền thống Việt Nam, hai hạng mục chính của Phygital Labs là “Nomion - Tạo danh tính số cho mọi vật phẩm” và “Galerio - Triển lãm số”. Học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, trở về nước dịp Tết Nguyên đán, anh Huy cảm nhận rất rõ sự chuyển biến rất lớn không chỉ về sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước mà còn là nhận thức về khát vọng mới, khí thế mới của người dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. P.V (theo TTXVN) Kiều bào hiến kế phát triển khoa học công nghệ Theo cụ Hoàng Ngọc - nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào đã được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa, ngày nay thanh niên cần phải học lịch sử, dù xã hội có tiên tiến như thế nào, tuổi trẻ cũng phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để cho đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời tuổi trẻ phải tiến quân vào khoa học kỹ thuật để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành nhân tố mới, quyết định sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đây là nhận định chung của các kiều bào tri thức tiêu biểu. Việc ban hành Nghị quyết 57- NQ/TW của Bộ Chính trị làm nền tảng quan trọng, thúc đẩy tinh thần cống hiến, phát triển khoa học, công nghệ của các kiều bào tại quê hương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==