Tiền Phong số 3

VẠCH TRẦN TÂM LÝ TỘI PHẠM TÍN DỤNG ĐEN Là fan cứng của những bộ phim siêu nhân và hành động, từ ngày còn nhỏ, Lê Châu Tuấn - chàng sinh viên năm 4 khoa Trinh sát an ninh, Học viện An ninh nhân dân luôn ao ước được trở thành người hùng để bảo vệ trật tự và công lý. Dù được nghe về những cái khó của nghề qua lời kể của ông và bố, song Tuấn vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ ngày còn bé và tiếp nối truyền thống của gia đình. Năm 2 đại học, khi nhận thấy nhiều người quen và bạn bè bị rơi vào bẫy tín dụng đen, dẫn đến hậu quả như nợ nần và khủng bố tinh thần, Tuấn đã chia sẻ và rủ các bạn cùng nghiên cứu về vấn đề này. Trong đó, bài báo “Đặc điểm tâm lý của tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng và giải pháp phòng ngừa” là công trình mà Tuấn đặt nhiều tâm huyết nhất. “Đây là loại tội phạm lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để hoạt động một cách tinh vi, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, em muốn vạch trần tâm lý của đối tượng phạm tội, từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa hiệu quả giúp giới trẻ đề cao cảnh giác”, Tuấn chia sẻ. Nam sinh cho biết, để đi sâu nghiên cứu, em đã phải dành một khoảng thời gian dài tiến hành khảo sát và phỏng vấn các chuyên gia an ninh mạng, đồng thời phân tích tài liệu và các vụ án thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tội phạm mạng thường lợi dụng tâm lý chủ quan của người dùng và áp dụng các thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo khi người dùng đăng nhập vào các trang web. “Đề tài này không chỉ cung cấp những kiến thức lý luận về tâm lý tội phạm mà còn giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về những kỹ năng cần thiết để phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng trong thời đại bùng nổ thông tin”, nam sinh nói. Chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, nam sinh cho biết niềm yêu thích với mỗi môn học là điều cần thiết, nhưng tính kiên trì và kỉ luật mới là chìa khóa quan trọng. Chính nhờ lịch trình khoa học, bên cạnh thời gian học và nghiên cứu, Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và chương trình tình nguyện. Với hành trình để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, nam sinh cho biết ban đầu không để ý quá nhiều mà chỉ tập trung vào việc học tập và tham gia các hoạt động thật tốt. Phải đến khi kỳ hạn đăng ký danh hiệu cận kề, được bạn bè khích lệ, Tuấn mới bắt đầu hoàn thiện hồ sơ và đăng ký xét duyệt. “Danh hiệu này là niềm tự hào và động lực để em tiếp tục rèn luyện và trau dồi bản thân, tiếp tục theo đuổi và ước mơ trở thành người chiến sĩ an ninh giỏi để thực hiện lý tưởng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước”, Châu Tuấn khẳng định. KIÊN CƯỜNG VƯỢT QUA GIAN KHÓ Là sinh viên năm 3, khoa Trinh sát cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Quản Khánh Toàn là minh chứng tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực bền bỉ để theo đuổi đam mê. Từ nhỏ, Toàn đã bị cuốn hút bởi bộ phim Cảnh sát hình sự. Hình ảnh những chiến sĩ Công an dũng cảm, mưu trí, không ngại gian khổ đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm đam mê cháy bỏng với nghề này. Năm đầu tiên thi vào trường, dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng Toàn không từ bỏ, quyết tâm thi lại để viết tiếp ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát. Bên cạnh thành tích học tập tốt, Toàn còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm học vừa qua, với nỗ lực không ngừng, nam sinh đã đạt hai giải thưởng từ các cuộc thi do Học viện tổ chức. Các đề tài nghiên cứu của Toàn tập trung vào hai vấn đề cấp thiết hiện nay, là phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là xâm hại trẻ em trên không gian mạng và xây dựng văn hóa chính trị trong lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, nam sinh thừa nhận, thu thập tài liệu là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình nghiên cứu, bởi đặc thù ngành luôn phải đảm bảo tính bí mật. Chia sẻ về hành trình đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư, Khánh Toàn gói gọn trong 3 cụm từ: cố gắng, biết ơn và kiên cường. Và, để luôn giữ “cái đầu lạnh” trước những khó khăn, Toàn luôn khắc ghi câu nói: “Quan trọng là phải có một trái tim kiên cường”. “Một trái tim kiên cường cũng giống như một chiếc la bàn dẫn lối em đi trên hành trình đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Nó giúp em vượt qua những khó khăn, vất vả để tiếp tục đi trên con đường đã chọn, từ đó cố gắng và nỗ lực hơn nữa để chạm tới ước mơ”, nam sinh chia sẻ. CHÂU LINH Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, năm 2024, một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và thanh niên của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là đồng hành cùng thanh niên trong học tập và khởi nghiệp. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã huy động vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời, Tỉnh Đoàn tổ chức ngày hội và cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bắc Ninh, thu hút trên 100 dự án tham gia. Theo anh Bảo Đại, một điểm nhấn trong hoạt động hỗ trợ thanh niên của Tỉnh Đoàn là cuộc thi sắc màu OCOP và sản phẩm làng nghề truyền thống, ra mắt Quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Ninh với trị giá 5 tỷ đồng. Quỹ khởi nghiệp này sẽ tập trung cho một vài dự án khởi nghiệp trọng điểm của thanh niên để tạo nên hiệu quả thực tế. Đồng thời, Tỉnh Đoàn thành lập Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên, phát triển ứng dụng thương mại điện tử “Chợ Bắc Ninh”. Tại Chợ Bắc Ninh có các gian hàng sản phẩm thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ bán hàng, ký kết với doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Tính đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ 39 dự án thanh niên khởi nghiệp, với số vốn giải ngân hơn 19,8 tỷ đồng. Các dự án khởi nghiệp đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, giúp thanh niên làm giàu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. NGUYỄN THẮNG 7 n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 GIỚI TRẺ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tư vấn hướng nghiệp cho hơn 50.000 học sinh THPT và THCS; tư vấn, giới thiệu việc làm hơn 6.200 ĐVTN, bộ đội xuất ngũ, trong đó 3.100 thanh niên có việc làm. Trong công tác đồng hành với thanh niên học tập, Tỉnh Đoàn kết nối “Sinh viên 5 tốt” với Công ty TNHH Hashikawa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng thực tế. Nhiều sinh viên đã đi thực hành tại Công ty TNHH Hashikawa và được xem xét tuyển dụng vào làm việc ở doanh nghiệp. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa công bố danh sách 357 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024. Đây là những sinh viên có thành tích xuất sắc trên các phương diện: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Lê Châu Tuấn và Quản Khánh Toàn là hai trong số 357 sinh viên tiêu biểu trên. Cả hai đều đạt giải cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học, công nghệ; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023 - 2024 của Bộ Công an. Trong số những gương mặt Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm nay, Lê Châu Tuấn (SN 2003) và Quản Khánh Toàn (SN 2003) là hai chàng trai ngành trinh sát có nhiều thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa nổi bật. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên trong học tập và lập nghiệp, thu hút thêm nhiều bạn trẻ đến với Đoàn, Hội. Lê Châu Tuấn - sinh viên năm 4 khoa Trinh sát an ninh, Học viện An ninh nhân dân Quản Khánh Toàn - sinh viên năm 3, khoa Trinh sát cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân Những nam sinh trinh sát “5 tốt” BẮC NINH: Đồng hành với thanh niên lập nghiệp Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp quảng bá sản phẩm ẢNH: NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==