Tiền Phong số 3

16 THỂ THAO n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU Trong lịch sử đối đầu tại Đông Nam Á, Việt Nam có thể thường xuyên “đàn áp” tuyển Malaysia, không ngại Indonesia nhưng Thái Lan vẫn là một thử thách. Ngay cả trong giai đoạn hưng thịnh nhất dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam chỉ thắng được Thái Lan 1 trận, đó là bán kết King’s Cup 2019. Đó cũng là thắng lợi duy nhất của ĐT Việt Nam trước Thái Lan trong 1 thập kỷ qua. 5 năm gần đây trải qua 7 trận đấu với Voi chiến, đội chỉ biết hòa và thua. Hai trận tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam hòa đối thủ này với tỷ số 0-0. Tại bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam thua 0-2 và hòa 0-0. Điều tương tự xảy ra ở chung kết AFF Cup 2022 với các kết quả 1-0 và 2-2 nghiêng về Thái Lan. Đến trận giao hữu hồi tháng 9 vừa qua tại Mỹ Đình, Việt Nam tiếp tục trắng tay. Với 4 trận hòa và 3 thất bại, Thái Lan là đối thủ duy nhất mà ĐT Việt Nam không thể thắng tại Đông Nam Á trong 5 năm qua. Nếu nhìn xa ra thì trong 15 lần gặp nhau gần đây, Việt Nam chỉ thắng Thái Lan 2 lần, còn lại thua tới 7 trận. Năm 2025, thời cơ để ĐT Việt Nam viết lại lịch sử khi đội bóng sở hữu lực lượng mạnh, đặc biệt là sự xuất hiện của Xuân Son. CƠ HỘI LẦN THỨ BA LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH ASEAN CUP ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần thứ ba lên ngôi vô địch ASEAN Cup, sau hai lần trước vào các năm 2008 và 2018. Thành thực mà nói, với một đất nước 100 triệu dân cuồng nhiệt bóng đá, số lần đăng quang như vậy là quá ít. Trong giai đoạn hoàng kim cùng HLV Park Hang-seo, nhiều người kỳ vọng đội tuyển có thể lên ngôi nhiều hơn, nhưng không thể. Cả 2 kỳ gần nhất, chúng ta đều không thể vượt qua Thái Lan (thua bán kết năm 2020 và chung kết 2022). Vậy lần này HLV Kim Sangsik có thể làm tốt hơn đồng hương tiền nhiệm? Trước trận chung kết lượt đi, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận Thái Lan rất mạnh, và ví von đối thủ này như một ngọn núi án ngữ trước mặt. Ông cũng từng trải nghiệm đối đầu với Bầy voi chiến hồi tháng 9, trong trận giao hữu tại Mỹ Đình để có cái nhìn thoáng qua về sức mạnh của đối thủ chính trong chiến dịch ASEAN Cup 2024. Trận đấu đó, dù đá sân nhà nhưng HLV 48 tuổi chọn lối chơi phòng ngự và nhường quả bóng cho Thái Lan. Việc đội quân của HLV Masatada Ishii cầm bóng quá tốt, đồng thời vây ráp hiệu quả khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Chúng ta có một khoảnh khắc chói sáng, khi đường chuyền dài rót xuống sau lưng hàng thủ Thái Lan được Tiến Linh biến thành bàn thắng, nhưng sau đó không thể đứng vững trước áp lực quá lớn. Dưới thời HLV Ishii, Bầy voi chiến rất mạnh trong kiểm soát bóng, cũng rất giỏi trong việc biến ưu thế đó thành bàn thắng. Họ thường triển khai sơ đồ 4-1-4-1 nhưng cũng dễ dàng chuyển sang 4-3-3 để gia tăng áp lực tấn công, đồng thời các cầu thủ rất linh hoạt và thông minh để mở ra khoảng trống. Vì vậy nếu để Thái Lan tự do chiếm lĩnh khu vực giữa sân, thảm họa sẽ ập đến. Có thể nhớ lại trận đấu giữa Thái Lan và Singapore ở vòng bảng. Thoạt đầu, Singapore chơi đầy hưng phấn, tranh chấp tốt và chuyển đổi trạng thái nhanh, qua đó có được 2 bàn dẫn trước. Nhưng ở nửa sau trận đấu, việc The Lions suy giảm thể lực và lùi sâu phòng ngự đã khuyến khích Thái Lan dồn ép. Cuối cùng, tỷ số bị đảo ngược thành 2-4. Malaysia cũng mang tới một gợi ý tốt về cách đối phó với người Thái. Ở trận đấu tại bảng A, bầy hổ Malaya không để Thái Lan có bóng quá nhiều, liên tục sách nhiễu Suphanat Mueanta cùng các đồng đội bằng các tình huống áp sát nhanh, không ngại phạm lỗi và tắc bóng hiệu quả. Bầy voi chiến đã có một đêm chật vật ngay tại sân nhà Rajamangala và chỉ có được chiến thắng nhờ sai lầm tệ hại của thủ môn Malaysia. Sẽ không bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik tạo nên hàng tiền vệ mạnh mẽ trong trận chung kết lượt đi. Phía dưới là bộ ba trung vệ tốt nhất thời điểm hiện tại, gồm Duy Mạnh, Thành Chung và Tiến Dũng. Điều thú vị là HLV Kim Sangsik thực sự khó đoán với chiến lược xoay tua liên tục. Không ai biết ông sẽ tạo nên những thay đổi gì ở các trận đấu quan trọng này. HLV Kim Sang-sik khẳng định “đánh cược cả sự nghiệp vào giải đấu”. Hy vọng ông có những lựa chọn đúng để vượt qua ngọn núi mang tên Thái Lan. THANH HẢI Canh bạc của HLV Kim Sang-sik Tuyên bố sẽ vượt qua “ngọn núi mang tên Thái Lan”, HLV Kim Sang-sik hẳn đã lên kế hoạch chi tiết cho trận chung kết lượt đi và lượt về, tất cả với mục tiêu chiến thắng ở giải đấu mà ông đánh cược cả sự nghiệp. Thái Lan là đối thủ rất khác Singapore. Họ rất khôn ngoan trong di chuyển và chọn vị trí, đồng thời tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rất cao (20%). Trong đội hình của HLV Ishii, bất cứ ai cũng có thể là nguồn cung cấp bàn thắng (danh sách ghi bàn lên đến 10 người). Vì vậy, mọi sai lầm đều sẽ bị trả giá đắt. HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam có vượt qua “ngọn núi mang tên Thái Lan”? Thái Lan nhận thưởng lớn nếu vô địch Đội tuyển Thái Lan nhận ít nhất 13,3 triệu baht tiền thưởng (388.000 USD) nếu giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Theo tờ Daily News của Thái Lan, “Madam Pang” Nuanphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đã thông báo thưởng cho đội tuyển Thái Lan 3 triệu baht (hơn 88.000 USD) sau khi vượt qua Phillipines để giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2024 Trong khi đó, theo quy định về mức thưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), nhà vô địch ASEAN Cup 2024 sẽ nhận được 300.000 USD (khoảng 10,3 triệu baht); đội Á quân nhận 100.000 USD (khoảng 3,45 triệu baht). Hai đội bóng dừng bước tại vòng bán kết, mỗi đội nhận được 50.000 USD (khoảng 1,27 triệu baht). Với quy định trên, đội tuyển Thái Lan đảm bảo nhận được ít nhất 6,45 triệu baht (188.000 USD) nhờ thành tích giành vé vào chung kết. Nếu giành chức vô địch, họ sẽ nhận được ít nhất 13,3 triệu baht (388.000 USD) tiền thưởng. Dự kiến, mức thưởng của thầy trò HLV Masatada Ishii còn tăng cao khi "Madam Pang" và các doanh nghiệp Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục thưởng cho toàn đội, dù thắng hay thua ở chung kết. Về phía đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sangsik nhận thưởng 1,5 tỷ đồng cho thành tích vào chung kết ASEAN Cup 2024, thấp hơn so với những gì đối thủ Thái Lan nhận được. Tuy nhiên, số tiền thưởng của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cao hơn nhiều nếu vô địch ASEAN Cup. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối 5/1, trên sân Rajamangala ở Bangkok. TRỌNG ĐẠT Kể từ khi HLV Park Hang-seo xuất hiện (từ năm 2017) và góp phần thay đổi nền bóng đá Việt Nam, các quốc gia trong khu vực đã “sao chép” mô hình đặt niềm tin vào nhà cầm quân Hàn Quốc. Năm 2019, ông Shin Taeyong nhận ghế ở Indonesia và vực dậy nền bóng đá nước này, giúp họ vào chung kết AFF Cup, vượt qua vòng loại Asian Cup và mới nhất là đưa Indonesia vào vòng loại 3 World Cup. Sau đó, Malaysia cũng gặt hái thành công nhất định với Kim Pan-gon. Dấu ấn của giới cầm quân xứ kim chi tiếp tục được thể hiện rõ tại ASEAN Cup 2024, khi 3 trong số 10 HLV dự giải là người Hàn Quốc. Nhưng Nhật Bản cũng góp 3 gương mặt, gồm những HLV của Thái Lan, Campuchia và Singapore. Trong đó, hai ông Masatada Ishii và Tsutomu Ogura cùng gây ấn tượng khi đưa đội nhà vào bán kết rồi chung kết. Trong bối cảnh đó, tờ Nate cho rằng Kim Sang-sik phải vượt qua đồng nghiệp Nhật Bản để vô địch ASEAN Cup 2024. Đó cũng là cách để ông Kim giúp bóng đá nước nhà vượt kình địch Nhật Bản, duy trì vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á. Ấn phẩm hàng đầu Hàn Quốc viết: “Nhiệm vụ của Kim Sang-sik là giúp Việt Nam giành danh hiệu đầu tiên sau 6 năm kể từ khi họ đăng quang với HLV Park Hang-seo hồi 2018. Trước mắt ông Kim là thử thách lớn vì trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất (7 lần). Họ đã đăng quang 2 năm gần nhất 2020 và 2022. Trên hành trình đó, Thái Lan đều đánh bại Việt Nam của HLV Park. Năm nay, Kim Sangsik gánh trên vai kỳ vọng mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam, tiếp bước tiền bối Park. Ông đã gặt hái được những kết quả đầu tiên kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái. Gác lại những trận đấu thất vọng, nhà cầm quân này đang tìm lại được tự tin với những chiến thắng liên tiếp. ĐẶNG LAI Truyền thông Hàn Quốc tin tưởng HLV Kim Sang-sik Truyền thông Hàn Quốc rất chú ý đến trận chung kết ASEAN Cup 2024. Họ coi đây là cơ hội để bóng đá xứ kim chi giành điểm trước kình địch Nhật Bản, thể hiện sự thống trị của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á. HLV Kim Sang-sik gánh trên vai kỳ vọng mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==