Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 178/2024/ NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, các chính sách được thiết kế với mức hỗ trợ cao cho người lao động có tuổi đời còn từ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu. CÁC MỨC TRỢ CẤP ĐỀU ĐƯỢC TĂNG LÊN Một trong những điểm vượt trội của chính sách mới tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi chính là mức lương để tính trợ cấp đã được điều chỉnh. Theo đó, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định tiền trợ cấp sẽ tính theo mức lương hiện hưởng thay vì mức lương đóng bảo hiểm xã hội như quy định trước đây. Như vậy, tiền trợ cấp sẽ là mức lương hiện hưởng bao gồm cả tiền lương và các loại phụ cấp nhân với số tháng hưởng trợ cấp. Các khoản trợ cấp sẽ đều cao hơn vì được tính theo mức lương hiện hưởng. Ông Nguyễn Quang Dũng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ cho biết số tiền trợ cấp sẽ rất cao so với trước đây. Nghị định quy định nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm. Còn nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp bằng 0,9 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng. Hệ số và số tháng để tính tiền trợ cấp của nhóm còn từ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ không vượt trội như từ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu. Đối với trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng toàn bộ như lương hiện hưởng của 60 tháng và còn được hưởng thêm chính sách nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng, trợ cấp số năm nghỉ sớm và trợ cấp thời gian công tác. Lý giải sự khác biệt chính sách này, đại diện Bộ Nội vụ cho biết chính sách ưu tiên cho các cán bộ, công chức, viên chức có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu vì nhóm đối tượng này có kinh nghiệm nhưng tuổi cao sẽ khó tìm việc trong thị trường lao động khi nghỉ việc. Chính sách được thiết kế đối với trường hợp còn từ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu chỉ được hưởng tối đa 60 tháng trợ cấp chứ không phải là tất cả số tháng sẽ nghỉ sớm, thêm vào đó, nếu thời gian công tác còn 10 năm mà nghỉ hưu sớm thì số năm bảo hiểm xã hội sẽ không đủ để hưởng lương hưu với tỷ lệ đối đa là 75%. Quy định này đưa ra để cán bộ, công chức, viên chức cân nhắc khi quyết định nghỉ hưu sớm khi thời gian công tác còn dài. MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP CAO THÌ TIỀN TRỢ CẤP SẼ CAO Về cách tính toán các khoản tiền hỗ trợ cụ thể, ông Nguyễn Quang Dũng cho biết Bộ Nội vụ sẽ ban hành thông tư hướng dẫn. Số tiền trợ cấp được nhận sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: Mức lương hiện hưởng, số tháng lương được hưởng trợ cấp. Mức lương hiện hưởng cao và thời gian nghỉ tối đa thì số tiền trợ cấp sẽ rất cao. Ví dụ, tiền lương hiện hưởng của công chức bên Đảng ngoài hưởng ngoài lương theo ngành, bậc sẽ cộng thêm các loại phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp công vụ, phụ cấp Đảng đoàn thể. Một đồng chí Vụ trưởng có phụ cấp Đảng, đoàn thể 30 % nếu nghỉ hưu sớm 60 tháng thì trợ cấp sẽ tương đối cao. Trong quá trình sắp xếp bộ máy sẽ có những đơn vị sự nghiệp kết thúc hoạt động không có ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách nghỉ hưu sớm. Ông Nguyễn Quang Dũng cho biết Điều 16 của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định về nguồn chi phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập nếu không cân đối được nguồn thì báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền sẽ xét quyết định bổ sung từ ngân sách Nhà nước. Đối với những đơn vị sự nghiệp tự chủ có nguồn thu cao hơn thì được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn. Theo TTXVN Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi sẽ tính theo mức lương hiện hưởng (gồm cả lương và phụ cấp) thay vì mức lương đóng bảo hiểm xã hội như quy định trước đây. Chính sách mới ưu tiên cho các cán bộ, công chức, viên chức có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu 15 nThứ Sáu n Ngày 3/1/2025 THỜI SỰ Mặc dù nhấn mạnh rằng chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi rất vượt trội nhưng đại diện Bộ Nội vụ khẳng định không phải cán bộ nào tự nguyện xin nghỉ việc cũng được giải quyết, đối với trường hợp cơ quan, tổ chức đang cần thì không thể giải quyết nghỉ hưu trước tuổi. Nghỉ hưu sớm có mức trợ cấp cao nhất khi tinh gọn bộ máy? Ngày 1/1, lực lượng của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã đến hiện trường tham gia hỗ trợ điều tra vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1 (huyện Đăk Glei, Kon Tum). Cũng trong ngày, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tới hiện trường vụ tai nạn lao động. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan chức năng phải đảm bảo an toàn cho nhân lực tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo nơi ăn chốn ở và sức khỏe cho các lực lượng này. Cùng với đó, khẩn trương tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn đang mất tích; chủ đầu tư cần chăm lo chế độ chính sách đối với người bị nạn và thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình. Trong khi đó, theo ông Hoàng Hải - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), ngoài việc khảo sát thực tế, đoàn sẽ tiếp cận hồ sơ tài liệu công trình, làm việc với các bên liên quan. Sau đó, sẽ đưa ra phân tích, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học về những vấn đề liên quan tới công trình này. Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 3h sáng 31/12, trong quá trình đổ bê tông hạng mục đập tràn của Thủy điện Đăk Mi 1 có 4 công nhân bị rớt xuống hố sâu 4-5m; 1 công nhân ở phía dưới bị đá văng vào người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban quản lý đã đưa thợ lặn xuống tìm người, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong; 2 người bị đất đá vùi, mất tích. Danh tính các nạn nhân gồm Hà Văn Sơn (30 tuổi), Kha Văn Kháy (26 tuổi), Ngân Văn Long (32 tuổi) và Lương Văn Hùng (20 tuổi, đều quê Nghệ An), là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc có địa chỉ xã Cát Vang, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nạn nhân còn lại là A Tuất (24 tuổi) trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, là công nhân thuộc Công ty Nguyên Dược. Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong huyện Đăk Glei (Kon Tum). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Nhà máy được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ VỤ TAI NẠN CHẾT NGƯỜI TẠI THỦY ĐIỆN ĐĂK MI 1: Bộ Công an hỗ trợ điều tra Viện Khoa học hình sự, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tham gia hỗ trợ điều tra vụ tai nạn lao động tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1. Vụ việc khiến 3 công nhân tử vong, 2 người mất tích. Các nạn nhân thi công phần thân đập bị rơi từ trên cao xuống Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Trịnh Phong (SN 1976), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, cùng ngụ quận Tân Bình) và 10 người khác để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát hiện Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt nằm trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) do Phong là chủ đầu tư lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép. Triển khai kế hoạch phá án, ngày 17/12/2024, PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat; tang vật thu giữ hơn 146.000 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Quá trình điều tra, PC02 xác định Phong đã chỉ đạo Hằng là Phó Tổng giám đốc và các đối tượng là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân… của Câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo các con bạc là người Việt Nam tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. HOÀNG THUẬN Công an TPHCM đột kích sới bạc trong khách sạn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==