14 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, đứng chân ở vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn gắn bó với đồng bào, dựa vào nhân dân và luôn được nhân dân tin yêu, giúp đỡ. Trước khi có chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, các đơn vị BĐBP đã có nhiều mô hình, chương trình, cách làm thiết thực giúp người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về như “Xuân tình nguyện”, “Tết vì người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Áo ấm cho em”, “Bánh chưng xanh”… Không ít cán bộ, chiến sĩ gác lại niềm riêng, chấp nhận xa vợ con, người thân để ở lại đơn vị, phối hợp với địa phương hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới về vật chất, tinh thần và tổ chức cho đồng bào vui Tết, đón Xuân. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho biết, từ năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Từ đó đến nay, hằng năm, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo tổ chức chương trình ở 3 cấp (cấp Bộ Tư lệnh, cấp tỉnh và cấp Đồn Biên phòng). Theo đó, các chương trình đã được tổ chức phù hợp với nhu cầu, phong tục, tập quán của địa phương, bao gồm các hoạt động an sinh xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống kết hợp với hiện đại; tổ chức các “gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe; hoạt động khuyến học, khuyến tài; giao lưu nghệ thuật… Nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động chủ yếu trích từ nguồn tăng gia của các đơn vị; sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP; sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành T.Ư, địa phương, các tổ chức, cá nhân. Tổng kinh phí đến nay gần 200 tỷ đồng. “Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được các cấp, ngành quan tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương đồng hành, tích cực tham gia; đồng bào các dân tộc nơi biên giới đồng tình, ủng hộ, trở thành niềm vui, ngày hội của nhân dân nơi biên giới. Qua các hoạt động góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, xây thế trận lòng dân vững chắc”, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nói. Đón xuân mới Ất Tỵ 2025, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở 3 cấp và đảm bảo 100% khu vực biên giới đều được tổ chức chương trình. Theo kế hoạch, chương trình cấp Bộ Tư lệnh năm nay do Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức tại huyện biên giới Sìn Hồ. Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho biết, chương trình lần này gồm nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa như gói bánh chưng, biểu diễn múa xòe vòng, múa khèn, sáo Mông, khèn lá… và các trò chơi dân gian. Cùng với việc bố trí 8 “gian hàng 0 đồng” và sản phẩm của địa phương, Ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân và trao học bổng tặng các em học sinh khu vực biên giới huyện Sìn Hồ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân, trị giá gần 300 triệu đồng; tổ chức đêm Giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025 được truyền hình trực tiếp. Dự kiến, số lượng quà tặng gồm: 28 con bò giống (18 triệu đồng/ con) tặng người nghèo; 10 căn nhà (40 triệu đồng/nhà) tặng 10 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, dột nát; 450 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo; 752 suất học bổng tặng học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và học sinh nghèo vượt khó. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tới, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Biên phòng. NGUYỄN MINH Sáng 2/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin những kết quả nổi bật của chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” những năm qua và giới thiệu chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025. Nhiều hoạt động hướng về đồng bào biên giới Nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành ngày hội ý nghĩa của quân dân nơi biên giới Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, thông tin về chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Ngày 2/1, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhi là bé gái L.T.N.Y. (10 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng). Theo bệnh sử, trước khi nhập viện 2 ngày, trẻ có biểu hiện bị sốt nhẹ, than mệt, nhức đầu, ói. Bệnh diễn tiến ngày càng nặng với biểu hiện đau ngực, tay chân lạnh, nôn ói nhiều lần. Gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi thăm khám, thực hiện xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị sốc tim, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hỗ trợ điều trị nội khoa, hỗ trợ hô hấp và chuyển bệnh nhi lên TPHCM. Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, sau khi kiểm tra các chỉ số mạch, huyết áp và xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện men tim của bệnh nhân tăng cao, trên siêu âm cho thấy phân suất tống máu của tim giảm rất thấp chỉ còn hơn 20% (bình thường là 80%). Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim. Trước nguy cơ trẻ có thể tử vong bất kỳ lúc nào, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tim phổi, cho trẻ thở máy, điều trị nội khoa tích cực để chống loạn nhịp… Ê kíp bác sĩ đã vừa hồi sức tim phổi vừa đặt ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) như một giải pháp cứu cánh cuối cùng với hy vọng giữ lại sinh mạng cho trẻ. BS Minh Tiến cho biết, trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu vì rơi vào suy đa cơ quan. Cùng với ECMO, các bác sĩ tiếp tục chỉ định cho trẻ lọc máu liên tục. Sau hơn 1 tuần chạy đua với tử thần, các chỉ số sinh hiệu của trẻ dần phục hồi, chức năng gan, thận cải thiện tốt. Bệnh nhi đã được cai ECMO và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị với tiên lượng khả quan. Theo BS Minh Tiến, đây là trường hợp điển hình trẻ bị nhiễm siêu vi gây biến chứng viêm cơ tim trong thời tiết thất thường sáng nóng, tối lạnh. Viêm cơ tim tối cấp (FM- Fulminant Myocarditis) là một hội chứng được đặc trưng bởi viêm cơ tim lan tỏa đột ngột và nghiêm trọng thường dẫn đến tử vong do sốc tim, rối loạn nhịp thất hoặc suy đa phủ tạng. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể có thể tử vong trong vòng 24 giờ. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh thời điểm cận Tết, thời tiết trở lạnh, trẻ có thể mắc bệnh viêm cơ tim do siêu vi nên cần được phòng ngừa bằng phương pháp giữ ấm, tăng cường dinh dưỡng, tiêm ngừa đầy đủ. Khi trẻ có triệu chứng sốt, ói đau bụng, mệt, ngất xỉu, bỏ ăn hoặc bỏ bú, da xanh tái cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán, can thiệp kịp thời. VÂN SƠN Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp Giai đoạn đầu mùa khô nhưng khu vực Nam bộ đang xuất hiện những cơn mưa trái mùa, thời tiết nóng lạnh thất thường. Bác sĩ cảnh báo khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột, trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm siêu vi gây biến chứng viêm cơ tim tối cấp. Bác sĩ cảnh báo căn bệnh “tử thần” khi thời tiết giao mùa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==