Tiền Phong số 3

Theo Reuters, vụ việc xảy ra lúc 3h15 ngày 1/1 gần ngã tư đường Canal và Bourbon, khi một đám đông đang ăn mừng năm mới. Thủ phạm được xác định là Shamsud-Din Jabbar (42 tuổi), công dân Mỹ đến từ bang Texas, từng tham chiến ở Afghanistan. Jabbar lái chiếc xe bán tải màu trắng lao vào đám đông rồi xuống xe nổ súng loạn xạ. Jabbar bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Trận đấu bóng bầu dục Sugar Bowl dự kiến diễn ra ở New Orleans đã bị hoãn, khi cảnh sát tìm kiếm các thiết bị nổ trong thành phố. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí và thiết bị nổ trên xe của Jabbar. Hai thiết bị nổ cũng được tìm thấy gần hiện trường vụ tấn công, và đã được xử lý an toàn. Đáng chú ý, một lá cờ IS đã được Jabbar gắn trên xe, thúc đẩy một cuộc điều tra về những mối liên hệ có thể có với các tổ chức khủng bố. “Chúng tôi không tin rằng Jabbar là người duy nhất chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang tích cực truy tìm mọi manh mối, bao gồm cả manh mối từ những cộng sự của hắn”, chuyên viên FBI Alethea Duncan nói với các phóng viên, cho biết thêm rằng cơ quan điều tra đang xem xét “một loạt nghi phạm”. TỔNG THỐNG LÊN ÁN Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án hành động mà ông gọi là “đáng khinh” của thủ phạm, và cho biết cơ quan chức năng đang xem xét khả năng vụ tấn công này có liên quan đến vụ nổ xe Tesla bên ngoài khách sạn Trump International ở Las Vegas. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào được tìm thấy. Một người tử vong và 7 người khác bị thương khi chiếc Tesla Cybertruck phát nổ trước khách sạn Trump International Las Vegas đúng ngày đầu đầu năm mới. “FBI cũng báo cáo với tôi rằng chỉ vài giờ trước vụ tấn công (xả súng), thủ phạm đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy anh ta lấy cảm hứng từ IS và mong muốn giết người”, Tổng thống Biden nói về Jabbar. Trong video, Jabbar đề cập đến vụ ly hôn của mình và có kế hoạch tập hợp gia đình để “ăn mừng” với mục đích ám sát họ. Sau đó, Jabbar thay đổi kế hoạch và nói rằng mình đã gia nhập IS, CNN đưa tin. Hồ sơ công khai cho thấy Jabbar làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Houston. Trong một video quảng cáo được đăng tải cách đây bốn năm, Jabbar mô tả mình sinh ra và lớn lên tại Beaumont, một thành phố cách Houston khoảng 80 dặm về phía đông, và đã dành 10 năm trong quân đội Mỹ với tư cách là chuyên gia về nhân lực và công nghệ thông tin. Jabbar phục vụ trong quân đội chính quy từ tháng 3/2007 đến tháng 1/2015. Trong đó, từ tháng 2/2009 đến tháng 1/2010, Jabbar tham chiến ở Afghanistan. MINH HẠNH (theo Reuters) Thủ phạm vụ lao xe và xả súng ở thành phố New Orleans khiến 15 người thiệt mạng, 30 người bị thương được xác định là một cựu chiến binh lục quân Mỹ. Trên xe người này có một lá cờ của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Tay súng Shamsud-Din Jabbar ẢNH: FBI Jon Alterman, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói rằng, IS mặc dù đã suy yếu trên thực địa nhưng vẫn không ngừng tuyên truyền cực đoan đến người dùng Internet, và đôi khi vẫn thành công. Năm nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dường như đã tiếp tục vắng mặt trong lễ viếng truyền thống vào đầu năm mới tại nơi cha và ông nội của ông yên nghỉ. Hãng thông tấn KCNA đưa tin, các quan chức của đảng, chính phủ và quân đội viếng Cung Mặt trời Kumsusan trong ngày 1/1, nhưng không nhắc tên ông Kim. Các quan chức cấp cao trong đoàn viếng hứa quyết tâm không lay chuyển để thúc đẩy thịnh vượng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, KCNA đưa tin. Cung điện Mặt trời Kumsusan ở Bình Nhưỡng là nơi an nghỉ của nhà lập quốc Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Chính Nhật. Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo đương nhiệm thường vào viếng lăng trong ngày đầu tiên của năm mới, trừ năm 2018 và năm ngoái. Ông Kim dường như cũng giảm đáng kể tần suất đến Cung Mặt trời trong những năm gần đây. Trước đây, ông thường vào viếng trong những ngày kỷ niệm quan trọng, như ngày sinh, ngày mất của cha và ông nội và ngày kỷ niệm thành lập đảng. Kể từ năm 2022, không có bài báo nào về việc ông Kim vào lăng dịp sinh nhật của ông Kim Chính Nhật 16/2 hoặc sinh nhật của ông Kim Nhật Thành 15/4. Triều Tiên tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng năm mới 2025, với sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong-un và con gái Kim Juae, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 1/1. Theo bản tin của KCNA, buổi biểu diễn nghệ thuật được tổ chức hoành tráng vào tối 31/12/2024 tại sân vận động Quốc tế Lao động để chào đón “năm mới 2025 đầy hy vọng, một bước ngoặt cho thành công và tiến bộ vững chắc”. Các vận động viên trượt băng nghệ thuật và học sinh biểu diễn trên sân băng theo giai điệu bài hát “Cha kính yêu”, một bài hát được sáng tác để ca ngợi ông Kim, mở màn cho buổi biểu diễn có sự tham dự của nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao của đảng, chính phủ và quân đội Triều Tiên. BÌNH GIANG (theo Yonhap, Reuters) Chủ tịch Triều Tiên vắng mặt trong lễ viếng cha và ông nội 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 VỤ LAO XE, XẢ SÚNG KHIẾN 45 NGƯỜI THƯƠNG VONG Ở MỸ: Thủ phạm là cựu binh lục quân Chiếc xe Jabbar sử dụng trong vụ tấn công ẢNH: SKY NEWS “Tôi đang xem trực tiếp trên YouTube tất cả những công việc khó khăn mà các bạn đang làm. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước này cùng với các bạn”, ông Yoon viết trong bức thư gửi đến hàng trăm người ủng hộ tập trung trước dinh thự của ông vào cuối ngày 1/1 để phản đối cuộc điều tra nhằm vào ông. Ảnh chụp bức thư được luật sư Seok Dong-hyeon, người đang là cố vấn pháp lý cho ông Yoon, gửi tới báo chí. Đảng Dân chủ đối lập nói rằng bức thư cho thấy ông Yoon “ảo tưởng” và vẫn quyết thực hiện xong “cuộc nổi loạn” của mình. “Cố gắng dàn dựng cuộc nổi loạn là chưa đủ, giờ ông ta còn kích động những người ủng hộ tham gia xung đột cực đoan”, Jo Seoung-lae, người phát ngôn của đảng Dân chủ, tuyên bố. Ngày 31/12/2024, một tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Yoon, khiến ông có thể trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị giam giữ để phục vụ cuộc điều tra làm rõ cáo buộc ông là chủ mưu cuộc nổi loạn bằng hành động tuyên bố thiết quân luật. Nổi loạn là một trong số ít tội hình sự mà tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ truy tố. Văn phòng điều tra các quan chức cấp cao (CIO), đơn vị đang chỉ đạo một nhóm điều tra chung bao gồm cảnh sát và công tố viên, được cho thời hạn đến ngày 6/1 để thực hiện lệnh bắt giữ. Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp vẫn đang thực hiện quy trình luận tội ông Yoon, với phiên điều trần thứ 2 diễn ra vào ngày 3/1. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đang đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống cho đến khi tòa án ra quyết định. Nếu tòa án quyết định cách chức ông Yoon, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày. Ông Yoon Kab-keun, luật sư của ông Yoon, cho rằng lệnh bắt giữ là trái pháp luật vì CIO không có thẩm quyền. CIO xin lệnh bắt sau khi ông Yoon vắng mặt trong cả 3 lần triệu tập để thẩm vấn. Cơ quan an ninh tổng thống cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp an ninh theo đúng quy trình sau khi lệnh bắt được ban hành, làm dấy lên lo ngại lực lượng này có thể cản trở việc bắt giữ ông Yoon. CIO tuyên bố sẽ thực hiện lệnh bắt, trước khi lệnh này hết hạn vào ngày 3/1. Ngày 1/1, các trợ lý cấp cao của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đồng loạt xin từ chức, chỉ 1 ngày sau khi văn phòng của ông bày tỏ lấy làm tiếc về việc quyền Tổng thống Choi Sang-mok phê chuẩn bổ nhiệm 2 thẩm phán mới vào tòa án để quyết định số phận của ông Yoon. Tuyên bố từ văn phòng tổng thống cho biết, chánh văn phòng, trưởng bộ phận chính sách, cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn đặc biệt về đối ngoại và an ninh, cùng tất cả các thư ký cấp cao khác của ông Yoon đã đệ đơn từ chức. Quyền Tổng thống Choi cho biết ông sẽ không chấp nhận đơn từ chức, vì ưu tiên hiện tại là tập trung cải thiện nền kinh tế và ổn định công việc nhà nước, văn phòng của ông cho biết. Những trợ lý này đã nhiều lần bày tỏ ý định từ chức sau nỗ lực thất bại của ông Yoon trong việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, nhưng đơn từ chức của họ vẫn chưa được chấp nhận, một quan chức giấu tên cho biết. Theo quan chức này, các thư ký cấp cao đã hỗ trợ ông Choi từ khi ông đảm nhận vai trò quyền tổng thống. TÚ LINH (theo Yonhap, Reuters) Ông Yoon Suk Yeol ẢNH: YONHAP Vào thời điểm đang đối mặt lệnh bắt giữ, Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa gửi một bức thư tới những người ủng hộ ông để tuyên bố sẽ “chiến đấu đến cùng”. ĐỐI DIỆN LỆNH BẮT: Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội thề chiến đấu đến cùng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==