TRANG 3 THỨ SÁU 3/1/2025 SÕ 3 0977.456.112 VỤ LAO XE, XẢ SÚNG KHIẾN 45 NGƯỜI THƯƠNG VONG Ở MỸ: Doanh nghiệp phải thích ứng TRANG 11 BÁT NHÁO NẠO VÉT HỒ THỦY LỢI TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8 + 9 TRANG 12 CHUYỆN HÔM NAY Căng thẳng chọn trường n NGHIÊM HUÊ Cát nạo vét hồ đi đâu? Thủ phạm là cựu binh lục quân NHỮNG NAM SINH TRINH SÁT “5 TỐT” Với mục tiêu tăng trưởng 12%, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đang hướng tới mÕc 900 tỷ USD, mÕc kỷ lục mới trong tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cũng xuất hiện trong bÕi cảnh thế giới nhiều biến động, đặt ra những bài toán cần tháo gỡ. ĐỐI MẶT nhiều thách thức XUẤT KHẨU HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 900 TỶ USD: Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tập đoàn, tổng công ty kinh tế Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổng kết mô hình hay, kinh nghiệm tÕt, nghiên cứu lựa chọn phương án tÕi ưu nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ ẢNH: TTXVN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC TẬP ĐOÀN NHÀ NƯỚC: Lựa chọn phương án tÕi ưu nhất VĂN XUÔI “ẴM” GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ: Mùa rực rỡ, mùa lãng quên… Làm thế nào để con có cơ hội vào học trường chất lượng cao? Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này đã biến việc tuyển sinh lớp 6 ở một số trường có tiếng tại Hà Nội thành cuộc thi khốc liệt giữa các phụ huynh. Một cuộc thi cam go hơn cả tuyển sinh đại học. XEM TIẾP TRANG 6 TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP: “Cuộc chiến” của phụ huynh TRANG 5 Sơ chế nông sản xuất khẩu ẢNH: PV
2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Sẽ tuyên dương 357 “Sinh viên 5 tốt” Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2025). Dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp T.Ư và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2024. Năm học 2023 - 2024, T.Ư Đoàn nhận được 110 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp T.Ư của 50/67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn ra 21 học sinh đạt danh hiệu. Cùng đó, T.Ư Đoàn nhận được 1.384 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm 2023 - 2024 của 63/63 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn ra 553 học sinh đạt danh hiệu. Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2024 cho 357 sinh viên (trong đó, có 15 sinh viên ngoài nước); danh hiệu “ Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2024 cho 57 tập thể; Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2024 cho 100 sinh viên trong nước và 12 sinh viên ngoài nước. Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” sẽ được tổ chức vào tối Chủ nhật (5/1), tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phong trào học sinh, sinh viên và Hội SVVN. LƯU TRINH Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức Tết Tây Đô Ngày 2/1, tại họp báo thông tin về chợ hoa Xuân Ất Tỵ và chương trình Tết Tây Đô năm 2025, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, sự kiện diễn ra tại quảng trường Tây Đô, quận Cái Răng. Còn chương trình Tết Tây Đô 2025 lần đầu tiên được tổ chức. Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 17-28/1 (18-29/12/2024 âm lịch), với quy mô trên 200 gian hàng trưng bày các mặt hàng hoa kiểng, cây cảnh, bonsai đặc sắc đến từ khắp nơi ở miền Tây. Đặc biệt, các gian hàng tham gia được miễn phí mặt bằng, điện nước… Còn chương trình Tết Tây Đô 2025 diễn ra từ 17-23/1 (ngày 18-24/12/2024 âm lịch). Với chủ đề “Dòng chảy Tết Việt”, sự kiện nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, tái hiện hình ảnh Tết cổ truyền, gợi nhớ về những ký ức, hình ảnh sinh hoạt của người dân miệt vườn Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung. Với hơn 100 gian hàng đến từ khoảng 30 địa phương, chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, đầu bếp, hiệp hội ẩm thực từ các tỉnh miền Tây, TPHCM, Đồng Nai, Huế… CẢNH KỲ Sáng 2/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho các cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao được phong hàm Đại sứ năm 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. Tiếp sau phần công bố quyết định, Chủ tịch nước Lương Cường đã lần lượt trao các quyết định phong hàm Đại sứ cho các bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ; ông Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Vũ Tùng, Giảng viên cao cấp, Học viện Ngoại giao. Hàm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất trong các hàm ngoại giao được quy định tại Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995. Đây là chức danh nhà nước được phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong và ngoài nước. Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch nước căn dặn các Đại sứ cần tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của đối ngoại năm 2025 cũng như thời gian tới, tiếp tục góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, định vị Việt Nam trong dòng chảy của thời đại, thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. PV (theo TTXVN) Ngày 2/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 8 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan. Theo đó, có 6 sĩ quan sẽ triển khai tới Phái bộ MINUSCA, đảm nhiệm các vị trí Sĩ quan tham mưu huấn luyện, Sĩ quan tham mưu trang bị, Sĩ quan tác chiến, Sĩ quan xử lý và phân tích thông tin tình báo, Sĩ quan thông tin - truyền thông, Sĩ quan tham mưu tình báo. Hai sĩ quan triển khai tới Phái bộ UNMISS sẽ đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tham mưu và Quan sát viên quân sự. Chủ trì lễ trao quyết định, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào các sĩ quan cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là những sứ giả hòa bình của Việt Nam, góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ cũng như hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các sĩ quan phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn, vì tình hình an ninh hết sức phức tạp, khó lường; tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn trước đồng nghiệp quốc tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc, các sĩ quan cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong tổ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái; thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, các cơ quan, đơn vị liên quan đã duy trì hiệu quả công tác tạo nguồn, tăng cường tuyển chọn nhân sự nữ đáp ứng với chiến lược bình đẳng giới của Liên Hợp Quốc, cũng như cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết các sĩ quan được triển khai lần này là những quân nhân ưu tú; đã tham gia huấn luyện bài bản, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của Liên Hợp Quốc cũng như của Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Công tác chuẩn bị cho các sĩ quan lên đường đến nay cơ bản đã hoàn tất. Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại 3 phái bộ và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Hiện tại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang tích cực chuẩn bị thành lập Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 để triển khai trong năm 2025. NGUYỄN MINH Học sinh Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trở thành một trong 10 sự kiện nổi bật tiểu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2024. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2024, ngành giáo dục Thủ đô đạt được nhiều kết quả toàn diện ở các cấp học, nhà trường, các loại hình giáo dục. Đó là quy mô giáo dục tiếp tục mở rộng và phát triển, với số lượng trường học không ngừng tăng, học sinh chiếm hơn 10% cả nước. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm qua cho thấy, Hà Nội nhảy vọt từ thứ 16 toàn quốc lên thứ 11 (tăng 5 bậc so với năm trước đó) và cũng là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Nhiều thủ khoa, Á khoa là học sinh đến từ các trường THPT của Hà Nội. Đặc biệt, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, Hà Nội luôn có số lượng học sinh đoạt giải cao, dẫn đầu cả nước. Năm ngoái, địa phương có 12 học sinh đoạt giải quốc tế và 184 em đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để thúc đẩy chất lượng giáo dục đại trà, đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp tới, ngành đã yêu cầu các trường phổ thông có giải pháp dạy học, bồi dưỡng sát sao đến từng đối tượng học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu kém. Toàn thành phố hiện có hơn 2.900 trường học các cấp từ mầm non đến THPT. Riêng bậc THPT, Hà Nội có 232 trường và 29 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. HÀ LINH PHONG HÀM ĐẠI SỨ CHO 2 THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO Cử 8 sĩ quan Quân đội tới Phái bộ UNMISS và MINUSCA Hà Nội dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao các quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 8 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
ĐẢM BẢO TINH, GỌN, MẠNH Sáng 2/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ TW Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” chủ trì Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo. Đến nay, toàn bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã trình phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương cơ bản đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu, lắng nghe các ý kiến xác đáng, hoàn thiện thêm một bước văn bản để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị. Thủ tướng biểu dương các bộ, cơ quan đã khẩn trương tham mưu trình Chính phủ ban hành các Nghị định liên quan chính sách, chế độ đãi ngộ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội... Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung theo diễn biến tình hình, trên nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giảm khâu trung gian, giảm đầu mối, không để chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. CHÍNH PHỦ CHỈ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ MỘT SỐ TẬP ĐOÀN CHIẾN LƯỢC Thủ tướng cũng lưu ý, gắn việc sắp xếp tổ chức bộ máy với tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và xử lý những vấn đề tồn đọng bên trong các cơ quan, đơn vị; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tài sản công để có căn cứ xử lý vấn đề về tài sản công trong quá trình sắp xếp. Đối với việc hợp nhất, kết thúc nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn có ý kiến khác nhau, Thủ tướng yêu cầu cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định; những vấn đề còn vướng mắc thì tiếp tục nghiên cứu, trình các phương án phù hợp. Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tập đoàn, tổng công ty kinh tế Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tổng kết mô hình hay, kinh nghiệm tốt, nghiên cứu lựa chọn phương án tối ưu nhất. Các đơn vị thuộc Chính phủ hay các bộ cũng phải giao nhiệm vụ và thiết kế công cụ để kiểm tra giám sát, công tác cán bộ; trao quyền nhiều hơn cho hội đồng thành viên. Trong đó, Chính phủ chỉ trực tiếp quản lý một số tập đoàn có tính chất chiến lược, nòng cốt, trụ cột kinh tế đất nước, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ; các tập đoàn, tổng công ty còn lại chuyển về các bộ quản lý. LUÂN DŨNG Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tập đoàn, tổng công ty kinh tế Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổng kết mô hình hay, kinh nghiệm tốt, nghiên cứu lựa chọn phương án tối ưu nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo tinh gọn bộ máy của Chính phủ ẢNH: TTXVN 3 nThứ Sáu n Ngày 3/1/2025 THỜI SỰ Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tài sản công để có căn cứ xử lý vấn đề về tài sản công trong quá trình sắp xếp. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC TẬP ĐOÀN NHÀ NƯỚC: Lựa chọn phương án tối ưu nhất Nghị quyết 753 đưa ra phương án tiếp tục tinh gọn bộ máy trong hệ thống Tòa án nhân dân, từ Tối cao đến cấp huyện. Cụ thể, đối với Tòa án nhân dân Tối cao, một số đơn vị phải thu gọn các phòng ban, đầu mối, gồm: Báo Công lý từ 10 đơn vị xuống còn 5 đơn vị; Tạp chí Tòa án nhân dân giảm từ 4 đơn vị xuống còn 3 đơn vị và thu gọn chức năng, nhiệm vụ từ 5 nhiệm vụ xuống còn một nhiệm vụ là “diễn đàn khoa học pháp lý, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận về giải quyết, xét xử các vụ, việc, tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân” và bổ sung nhiệm vụ “nghiên cứu khoa học xét xử”. Học viện Tòa án thu gọn từ 13 đơn vị xuống còn 8 đơn vị; thu gọn bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế từ 3 đơn vị xuống còn 2; Ban Thanh tra cũng thuộc diện giảm từ 4 đơn vị xuống còn 3. Các Vụ Công tác phía Nam; Vụ Thi đua - Khen thưởng sẽ sáp nhập vào Văn phòng Tòa án nhân dân Tối cao và tổ chức lại. GIẢI THỂ NHIỀU TÒA CHUYÊN TRÁCH Đối với các Tòa án nhân dân Cấp cao, giải thể Tòa Kinh tế, Tòa Lao động thuộc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và tại TPHCM. Sau sắp xếp, 2 tòa án cấp cao này chỉ có 4 tòa chuyên trách, gồm: Tòa Hình sự; Tòa Dân sự; Tòa Hành chính; Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng cũng sẽ giải thể Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Hành chính. Sau sắp xếp, đơn vị này còn 3 tòa chuyên trách, gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Nghị quyết mới yêu cầu giải thể Phòng Giám đốc, kiểm tra. Thành lập 2 Vụ Giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM. Thành lập 1 Vụ Giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng. Văn phòng các Tòa án nhân dân Cấp cao sẽ được thu gọn từ 4 phòng xuống còn 3 gồm Phòng Hành chính tư pháp (phòng này lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Lưu trữ hồ sơ và Phòng Hành chính tư pháp); Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế toán, Quản trị. Với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Nghị quyết 753 yêu cầu giải thể Tòa Lao động thuộc Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Tòa án nhân dân TPHCM. Sau sắp xếp, 2 đơn vị Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Tòa án nhân dân TPHCM có 5 tòa chuyên trách, gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính. Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu giải thể Tòa Lao động, Tòa Kinh tế thuộc Tòa án nhân dân các tỉnh: Bình Dương; Đồng Nai. Sau sắp xếp, tòa án 2 tỉnh này có 4 tòa chuyên trách, gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa Hành chính. Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện, nghị quyết yêu cầu giải thể tòa chuyên trách (trừ Tòa án nhân dân TP Thủ Đức, TP HCM và Tòa án nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). HOÀNG AN Chi tiết việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống Tòa án nhân dân Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao vừa ra Nghị quyết số 753 về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Tòa án nhân dân sau tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW. Trụ sở Tòa án nhân dân Tối cao UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 3543/VP-NC về việc giao biên chế, sắp xếp sáp nhập các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ Lạng Sơn. Theo đó, tỉnh này giao Hội Đông y tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Y học tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập Hội Y học tỉnh vào Hội Đông y tỉnh; giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập ba hội trên vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Cùng với đó, giao Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Cựu giáo chức tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập Hội Cựu giáo chức tỉnh vào Hội Khuyến học tỉnh; giao Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập Hội Nhà báo tỉnh vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Giao Hội Làm vườn tỉnh thực hiện quy trình về việc kết thúc hoạt động của hội. UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn các hội về quy trình, thủ tục, hồ sơ sáp nhập hội và chấm dứt hoạt động hội theo quy định. Đồng thời, tổng hợp, thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính sáp nhập hội và trình UBND tỉnh xem xét quyết định sáp nhập, kết thúc hoạt động đối với các hội cấp tỉnh trước ngày 10/1/2025. NGUYỄN DUY CHIẾN LẠNG SƠN: Chấm dứt hoạt động, sáp nhập nhiều tổ chức hội
4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 KHÔNG ĐỂ ÁCH TẮC CÔNG VIỆC Đầu giờ sáng một ngày cuối tháng 12/2024, theo ghi nhận của phóng viên, tại trụ sở Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội), mọi công việc vẫn diễn ra bình thường. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đây vẫn thực hiện nghiêm quy định về giờ đến làm việc. Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, tại thời điểm này, các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đang được Bộ Xây dựng triển khai quyết liệt, khẩn trương. Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025. “Tinh thần chung được Bộ Xây dựng quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức là phải thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, không để ách tắc trong công việc”, ông Hùng nói. Bộ Xây dựng xác định năm 2025 là thời điểm toàn ngành quyết tâm tăng tốc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng đề ra là phải khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp bộ máy; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021- 2030”; tập trung triển khai, theo dõi việc thi hành các Nghị định, Quyết định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023; soạn thảo 2 dự án luật quan trọng để trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình ra Quốc hội là Luật Cấp, thoát nước và Luật Quản lý phát triển đô thị… Cách trụ sở Bộ Xây dựng khoảng 2 km, tại địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), các nhà thầu thực hiện dự án Dự án cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Bộ GTVT đang khẩn trương thi công, hoàn thiện để dự án sớm đi vào sử dụng. Tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các cán bộ, nhân viên cũng “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2024 và chuẩn bị “bắt tay” vào thực hiện các nhiệm vụ của năm 2025. Ngoài sắp xếp tổ chức bộ máy, năm 2025, Bộ GTVT còn phải thực hiện hàng loạt các công việc lớn, trong đó trọng tâm là: hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sân bay Long Thành; hoàn thành thủ tục và khởi công đầu tư đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án đường bộ cao tốc… Theo lãnh đạo Bộ GTVT, khối lượng công việc của năm 2025 rất lớn, đòi hỏi cán bộ, nhân viên trong toàn ngành phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất mới có thể hoàn thành được. HỢP NHẤT ĐỂ MẠNH HƠN Theo định hướng của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ GTVT sẽ được hợp nhất lại thành Bộ Xây dựng và Giao thông. Việc hợp nhất hai bộ trên lại không phải là vấn đề mới mà đã được nêu ra tại Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành T.Ư về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ban hành vào năm 2017. Theo các chuyên gia, giữa Bộ GTVT và Bộ Xây dựng có nhiều điểm tương đồng, trùng lắp nhiệm vụ nên việc hợp nhất lại không chỉ giúp tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn phát huy được các điểm mạnh để tạo ra các sức bật mới trong phát triển cơ sở hạ tầng cả về giao thông và đô thị. Bên cạnh đó, việc sáp nhập hai bộ lại cũng giảm bớt được các thủ tục, quy trình xin ý kiến giữa hai bộ, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng hơn. Sau khi Ban Chỉ đạo T.Ư và Ban Chỉ đạo Chính phủ có kế hoạch, lãnh đạo và các đơn vị của hai bộ đã bàn thảo để thống nhất những định hướng trong việc hợp nhất. Hiện nay, số đầu mối thuộc cơ cấu của 2 bộ trước khi hợp nhất là 42 đơn vị, trong đó Bộ Xây dựng có 19 đơn vị, Bộ GTVT có 23 đơn vị. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 25-27 đơn vị, giảm tương đương 35%-40% tổng số đầu mối. Dự kiến tên của hai Bộ sau hợp nhất được quyết định là Bộ Xây dựng và Giao thông. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo 2 bộ mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là việc lớn, khó, nhạy cảm, tuy nhiên, hai đơn vị đã thực hiện hiệu quả. Tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 2 bộ tương đối ổn định. Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất 2 bộ lại không mang tính cơ học mà “hợp lại mạnh hơn”. Đặc biệt, ông Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo 2 bộ tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ dựa trên sứ mệnh đặt ra cho bộ mới, từ đó thiết kế tổ chức bộ máy để thực hiện cho phù hợp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng. Đối với những nhóm chức năng, nhiệm vụ giao thoa, chồng chéo, trùng lặp, Phó Thủ tướng yêu cầu phải sắp xếp theo nguyên tắc “một tổ chức có thể làm nhiều nhiệm vụ, một nhiệm vụ không thể giao cho 2 tổ chức”. Bộ mới sau hợp nhất cần kiện toàn bộ máy, tổ chức để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ làm chưa tốt hoặc được bổ sung theo sứ mệnh, mục tiêu mới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ GTVT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để xây dựng chính sách, tiêu chí rõ ràng khi đánh giá trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng… đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. “Khi tiến hành sắp xếp lại bộ máy, nhân sự, không để tình trạng chảy máu chất xám, lãng phí người tài”, ông Hà yêu cầu. VĂN KIÊN Trong thời gian chờ quyết định hợp nhất chính thức từ cấp có thẩm quyền, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vẫn khẩn trương chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ của năm 2025 nhằm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Với Bộ Xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tiếp tục thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, còn với Bộ GTVT là hiện thực mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc, các dự án hạ tầng lớn, như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ GTVT về việc hợp nhất Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tại cuộc làm việc Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp Đối với những nhóm chức năng, nhiệm vụ giao thoa, chồng chéo, trùng lặp, Phó Thủ tướng yêu cầu phải sắp xếp theo nguyên tắc “một tổ chức có thể làm nhiều nhiệm vụ, một nhiệm vụ không thể giao cho 2 tổ chức”. Bộ mới sau hợp nhất cần kiện toàn bộ máy, tổ chức để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ làm chưa tốt hoặc được bổ sung theo sứ mệnh, mục tiêu mới. NHỮNG NGÀY “VỪA XẾP HÀNG VỪA CHẠY”: Bài 3: Vẫn “tăng tốc” thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) lần thứ 19 (mở rộng) xem xét nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ năm 2025, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh, theo lộ trình chỉ đạo của T.Ư về thực hiện Nghị quyết số 18, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và Đảng bộ Khối các doanh nghiệp T.Ư sẽ kết thúc hoạt động để lập 4 Đảng bộ mới trực thuộc T.Ư. Theo ông Lâm, những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được thảo luận tại hội nghị sẽ được kế thừa, triển khai, bổ sung phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ mới trong thời gian tới. Các dự thảo văn kiện, các văn bản quan trọng về nhiệm vụ năm 2025 cũng sẽ được chuyển giao để 4 Đảng bộ mới kế thừa, tham khảo, tổ chức triển khai thực hiện. “Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối hơn lúc nào hết, phải xác định rõ: trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cho đến khi có quyết định kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất thì các nhiệm vụ của cấp ủy các cấp vẫn phải thúc đẩy, triển khai liên tục, liên thông và hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ. Phải phát huy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối ngăn chặn những biểu hiện lơ là, chểnh mảng, thiếu tập trung”, ông Lâm nhấn mạnh. Ông Lâm yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối khẩn trương hoàn thiện việc tổng kết công tác năm 2024; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Ngay trong những ngày đầu năm 2025, phải tập trung cao độ, với tinh thần quyết liệt nhất, hăng hái nhất trong triển khai các nhiệm vụ chính trị; đảm bảo thực hiện công tác chuyên môn được liên tục, liên thông, không vì sắp xếp tinh gọn bộ máy mà để gián đoạn nhiệm vụ chính trị. TRƯỜNG PHONG Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Lại Xuân Lâm, chỉ đến khi nào có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt hoạt động thì Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư mới dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN T.Ư: Thực hiện tốt nhiệm vụ đến khi hợp nhất
5 nThứ Sáu n Ngày 3/1/2025 MUỐN THẮNG LỚN PHẢI TÌM LỐI ĐI RIÊNG Chia sẻ với PV Tiền Phong về dự báo tình hình của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, năm 2025 sẽ có chiều hướng tốt lên. Bản thân các doanh nghiệp dệt may đang nóng lòng chờ xem tân Tổng thống Mỹ có các động thái như thế nào liên quan đến việc đánh thuế với Trung Quốc và các nước. Theo đó, nếu Mỹ đánh thuế vào hàng Trung Quốc với mức thuế dự kiến 60%, một số nước khác có thể chịu mức thuế 10 - 20%, Việt Nam khả năng cao cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Một vấn đề khó khăn nữa trong xuất khẩu của hàng dệt may, theo ông Hiếu là việc đáp ứng các yêu cầu mới về xuất xứ, nguồn gốc bông sợi từ Tân Cương (Trung Quốc) cùng các vấn đề liên quan đến lao động cưỡng bức, các tiêu chuẩn mới về xanh hoá, phát triển bền vững mà các quốc gia EU, Mỹ đã đưa ra. Ông cũng cho rằng, riêng với vấn đề "xanh hóa" sản xuất, bản thân các doanh nghiệp cũng phải có các lối đi riêng, phải nghiên cứu các sản phẩm có tính khác biệt, không phải sản phẩm phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay của ngành sợi (năm 2024 ngành sợi lỗ 100 tỷ trong khi năm 2023 lỗ 700 tỷ). “Nếu các doanh nghiệp Việt không đầu tư cho nguồn gốc xuất xứ, doanh nghiệp sẽ thua trong làn sóng đầu tư thứ 2 hiện nay. Chúng ta nói nhiều năm nay về nút thắt cổ chai từ vải. Nhưng thực tế ngành dệt nhuộm của dệt may Việt Nam nói chung và Vinatex không phải không quan tâm đầu tư mà là rất khó phát triển do các quy định về môi trường ngày càng khắt khe hơn. Các quy định càng chặt hơn, đầu tư lớn hơn nhưng nhân lực cho ngành dệt nhuộm ngày càng ít, phát triển rất khó khăn”, ông Hiếu cho hay. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cũng cho biết, năm 2024, toàn ngành phải vượt qua khó khăn về nguồn nguyên liệu trong khi nhu cầu giảm, cạnh tranh tăng, rào cản thị trường tăng để đạt được kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Số liệu này chưa bao gồm hơn 250 triệu USD từ xuất khẩu bột cá, nguồn cung nguyên liệu quan trọng cho ngành thức ăn chăn nuôi. Theo đánh giá của VASEP, để vượt được "bão khó khăn" trong năm qua, toàn ngành đã có lối đi riêng giúp khẳng định thị phần. Như với ngành tôm, nhờ vào chiến lược tập trung thế mạnh hàng giá trị gia tăng và đa dạng hóa các phân khúc sản phẩm, ngành đã "thắng lớn" khi đạt được kim ngạch gần 3,9 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2023. Ngành cá tra, mặc dù đối mặt với các khó khăn như chi phí vận tải biển gia tăng và giá nhập khẩu phục hồi chậm, nhưng kim ngạch xuất khẩu cũng quay lại mốc 2 tỷ USD trong năm 2024, tăng 9% so với năm trước. Xuất khẩu hải sản khai thác (cá ngừ, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc, nhuyễn thể có vỏ và các loài cá biển khác) cũng ghi nhận thành công với kim ngạch hơn 4 tỷ USD, dù các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Theo đại diện VASEP, năm 2025, xuất khẩu thủy sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn có thể trở lại mốc 11 tỷ USD của năm 2022. Tuy nhiên, năm 2025 cũng là năm ngành thủy sản phải đối mặt với không ít thách thức. Để đạt được mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp phải chủ động tìm lối đi riêng đồng thời nắm bắt được các cơ hội cũng như vượt qua được thách thức. Theo đó, thách thức lớn nhất với các doanh nghiệp trong ngành chính là biến đổi khí hậu gây khó khăn cho sản xuất nguyên liệu thủy sản, nguy cơ dịch bệnh làm giảm nguồn cung và chất lượng nguyên liệu. Sự cạnh tranh về sản lượng và chất lượng thuỷ sản gia tăng từ các nước như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và Ecuador cộng với những biến động về giá thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 2025 SẼ TĂNG Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) diễn ra tuần qua, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 dự báo sẽ thuận lợi hơn nhờ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng thương mại toàn cầu đã và đang phục hồi. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đối mặt nhiều thách thức do các yếu tố bên ngoài và chính sách thương mại của các nước lớn thay đổi. Trong khi đó, xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều điểm hạn chế cố hữu như: xuất khẩu vẫn tập trung nhiều vào một số thị trường lớn, đòi hỏi Việt Nam phải có chiến lược đa dạng hóa thị trường hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics chưa đồng bộ và chi phí vận chuyển còn cao so với các nước trong khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Những tiêu chí mới về sản xuất xanh và truy xuất nguồn gốc từ các thị trường quốc tế ngày càng tăng cao trong khi không nhiều doanh nghiệp Việt Nam có sự chuẩn bị đang khiến sức cạnh tranh của doanh nghiệp suy giảm. Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 12% có thể nói là con số rất thách thức, vì trung bình mỗi tháng xuất khẩu phải tăng 4 tỷ USD/tháng. Để đạt được mục tiêu này, rất cần sự triển khai đồng bộ của Chính phủ các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong đó ưu tiên giải quyết 5 "nút thắt": Thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam và xây dựng các chính sách, khuôn khổ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường thực phẩm Halal. PHẠM TUYÊN Năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng 12%, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đang hướng tới mốc 900 tỷ USD, mốc kỷ lục mới trong tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cũng xuất hiện trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đặt ra những bài toán cần tháo gỡ. Dệt may dự báo đối mặt nhiều thách thức ẢNH: NHƯ Ý Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 12% có thể nói là con số rất thách thức. XUẤT KHẨU HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 900 TỶ USD: Đối mặt nhiều thách thức KINH TẾ Dù đã thích ứng và vượt qua được những khó khăn của năm 2024 nhưng không vì thế mà áp lực sẽ giảm bớt trong năm 2025… là nhận định của TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) khi trao đổi với PV Tiền Phong liên quan đến những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Theo ông Doanh, việc ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ với những hứa hẹn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đánh thuế hàng nhập khẩu cũng tạo ra những câu hỏi về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Theo ông Doanh, trong năm 2025, tiếp nối những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp với những thay đổi mạnh mẽ về khoa học - công nghệ, ngành nông nghiệp sẽ có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là với các mặt hàng được sản xuất theo các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững. Đây là một trong những “điểm tựa” của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế quốc gia cũng như đóng góp vào xuất khẩu, tăng trưởng GDP trong năm nay. Cùng với đó, theo vị chuyên gia này, việc thích ứng với chuyển đổi hình thức kinh doanh sang thương mại điện tử, kinh tế internet sẽ là lựa chọn đúng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nếu muốn tiếp tục mở rộng thị trường. Cùng với đó, việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi, tăng cường kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu mới ngày càng khắt khe hơn của các thị trường cũng như tăng khả năng cạnh tranh về chi phí logistics, hạ tầng, kho lạnh cũng là những việc mà Chính phủ, các bộ ngành và các doanh nghiệp phải tập trung giải quyết để thúc đẩy xuất khẩu trong năm tới. Xuất khẩu khó khăn Trong báo cáo chuyên đề về những thách thức của thị trường xuất khẩu 2025, Chứng khoán KIS cho rằng, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng trong năm 2025 nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn. Dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng tốc trong năm 2025 với mức tăng trưởng 16% so với năm 2024, chủ yếu nhờ sự phục hồi ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ dự kiến sẽ chậm lại do ảnh hưởng của thuế quan cao hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam có thể giành được thị phần lớn hơn tại Mỹ nhờ mức tăng thuế thấp hơn so với hàng hóa Trung Quốc. Bên cạnh đó, chi phí lao động ở Việt Nam vẫn mang tính cạnh tranh hơn so với các nước trong khu vực. Những lợi thế này khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn đa quốc gia. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp cân nhắc chuyển dịch nhà máy sản xuất về Việt Nam. Về lâu dài, sự dịch chuyển này sẽ tạo thêm hàng hóa xuất khẩu mới cho Việt Nam không chỉ ở thị trường Mỹ mà còn ở các thị trường khác. THỤC QUYÊN Doanh nghiệp phải thích ứng
6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 3/1/2025 Trong một nhóm fanpage ôn thi lớp 6 vào các trường chất lượng cao với gần 100 nghìn thành viên, thông tin chủ yếu là tìm lớp ôn thi cho con của phụ huynh. Một thành viên đăng tải muốn tìm lớp Toán cho con đang học lớp 3 với mục tiêu thi vào trường THCS chất lượng cao. Một phụ huynh khác tha thiết bày tỏ mong muốn tìm lớp tiếng Anh cho con đang học lớp 4 ở khu vực Nguyễn Huy Tưởng - Nguyễn Tuân, định hướng thi Trường THCS chất lượng cao Thanh Xuân. Một phụ huynh khác hốt hoảng lo lắng về việc con đang học lớp 5, có kịp ôn thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao và giờ ôn thi có kịp không. Chị Ngọc Mai, ở Thanh Trì, Hà Nội cho hay, con trai đang học lớp 3, gia đình định hướng lớp 6 con có cơ hội học tại Trường THCS Chu Văn An. Đây là trường chất lượng cao của huyện Thanh Trì, Hà Nội. Những năm học vừa qua, Trường THCS Chu Văn An xét tuyển dựa trên kết quả học tập tiểu học và các thành tích khác của học sinh. Vì vậy, chị Mai đăng kí cho con tham gia các cuộc thi do Phòng GD&ĐT Thanh Trì, hoặc do các tổ chức giáo dục tổ chức như thi tiếng Anh, Toán trên máy tính. Chị Trần Thị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại câu chuyện cùng con vượt vũ môn năm vừa qua để có được chỗ học ưng ý. “Giờ này năm ngoái, tôi cũng lục tung các nhóm trên mạng xã hội, của trường quan tâm để đọc thông tin”, chị Lan Anh nói. Từ kinh nghiệm bản thân, chị khẳng định, các con ôn từ lớp nào cũng được, có bạn lớp 3, cũng có bạn lớp 5, quan trọng con có gì trong tay và ôn như thế nào. “Phụ huynh đừng mặc định phải học thêm chỗ này chỗ kia mới đỗ, quan trọng phải nắm được con đang yếu ở đâu, cần học gì. Đừng để xảy ra tình trạng học rất nhiều nhưng lại không nắm được năng lực của con”, chị Lan Anh nhắc nhở. Sau khi con vào lớp 6 học, chị Lan Anh mới nhận ra điều mà trước đó không biết. Đó là nên xếp các trường top chứ đừng cứng nhắc trường này tốt hơn trường kia. Phụ huynh lưu ý các thông tin tài chính, các hoạt động học, môi trường thầy cô bạn bè, cơ sở vật chất, đầu ra..., không nghe theo kiểu “bốc thuốc” từ phụ huynh khác. CHƯA HẾT HỌC KÌ I ĐÃ THU HỒ SƠ XÉT TUYỂN Từ tháng 10/2024, khi chưa hết học kì I năm học 2024 - 2025, một số trường tư thục tại Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2025- 2026. Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh 210 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh của trường kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lực. Nhà trường dự kiến tổ chức kì kiểm tra, đánh giá vào tuần đầu tiên của tháng 1. Trường liên cấp Tiểu học - THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển sinh lớp 6 với hai hình thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng và xét tuyển qua đánh giá năng lực. Hồ sơ xét tuyển thẳng được nhận từ 22/10/2024 - 31/1/2025; các cuộc phỏng vấn xét tuyển thẳng sẽ diễn ra từ tháng 12/2024 - 2/2025. Đối với hình thức xét tuyển qua đánh giá năng lực, kì thi sẽ diễn ra vào ngày 23/2/2025 với ưu tiên cộng 1 điểm/môn cho học sinh đang theo học tại trường. Trong khi đó, theo thông lệ hằng năm, tháng 3 Sở GD&ĐT Hà Nội mới ban hành hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường THCS ngoài công lập được tuyển sinh ngay sau khi năm học kết thúc, còn các trường THCS công lập (kể cả trường chất lượng cao trực thuộc Phòng GD&ĐT các quận huyện) phải thực hiện tuyển sinh theo thời gian biểu sở đã quy định. Như vậy, hiện tại Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp nhưng một số trường tư thục trên đã thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2025 - 2026. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh đầu cấp, các trường Tiểu học, THCS, mầm non phải thực hiện theo quy định của Sở GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT quận huyện. Trước các thông tin một số trường tư thục đã thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh, ông Tuấn khẳng định sẽ kiểm tra, xác minh. Năm học 2024 - 2025, dư luận cũng chứng kiến cuộc đua tuyển sinh lớp 6 khốc liệt vào các trường THCS chất lượng cao của Hà Nội. Trên địa bàn thành phố có một số trường tổ chức các kì thi, kiểm tra để tuyển sinh lớp 6, gồm: THCS Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS Nam Từ Liêm, THCS Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy, THCS Lê Lợi, THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). Tỷ lệ chọi vào các trường này khá lớn. Tỷ lệ chọi vào lớp 6 của Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành năm học này lớn nhất là 1/20; tiếp đến là Trường THCS Ngoại ngữ có tỷ lệ chọi là 1/18. Các trường như THCS Cầu Giấy, Thanh Xuân, một học sinh cũng phải cạnh tranh với khoảng 10 bạn khác để mong có một suất học tại trường. TS Nguyễn Tùng Lâm, nguyên Chủ tịch Hội Tâm lí giáo dục Hà Nội cho rằng, việc sống còn của trường ngoài công lập là tuyển sinh nên có hiện tượng các trường rầm rộ thông tin tuyển sinh lớp 6 khi chưa có văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Theo ông Nguyễn Tùng Lâm, sâu xa của việc này chính là chênh lệch chất lượng đào tạo giữa các trường trong hệ thống giáo dục hiện nay. Khi nào chất lượng giáo dục giữa các trường tương đồng thì sẽ không còn tình trạng phụ huynh đi thi và các trường cũng tranh thủ đi thi như hiện nay. NGHIÊM HUÊ Chưa kết thúc học kì I, nhưng nhiều trường THCS tại Hà Nội đã thông tin tuyển sinh lớp 6 năm học 2025 - 2026. Cùng với đó, nhiều phụ huynh cũng tất tả tìm chỗ luyện thi, thi thử cho con. Thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 - 2025 của Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành ẢNH: NGHIÊM HUÊ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP: “Cuộc chiến” của phụ huynh Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, khi nào chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn thành phố tương đồng thì sẽ không còn tình trạng phụ huynh đi thi và các trường cũng tranh thủ đi thi như hiện nay. CHUYỆN HÔM NAY Chọn trường, nghiên cứu chuẩn đầu vào, từ đó phụ huynh tìm lớp học thêm, tìm thầy cô có tiếng trong giới luyện thi để đăng kí cho con học. Họ có thể nghe bạn bè, anh chị em thân quen, đồng nghiệp truyền lại kinh nghiệm, bí quá lên mạng xã hội xin ý kiến để được tư vấn. Để cho con có cửa vào những trường có tiếng như THCS Nguyễn Siêu, THCS Ngôi Sao, THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Ngoại ngữ, THCS Cầu Giấy, THCS Lương Thế Vinh… phụ huynh phải tầm sư cho con học đạo từ năm lớp 3, lớp 4. Những cô cậu thiếu nhi, ngoài việc ngày học hai buổi ở trường, buổi tối, ngày nghỉ còn sấp ngửa theo mẹ đến lớp học thêm. Lớp, trường là con học, nhưng học trường nào là do phụ huynh chọn. Vì vậy con đi học nhưng bố mẹ đi thi. Họ thi xem ai chọn được thầy cô tốt hơn để luyện cho con, ai nhanh tay, nhanh mắt hơn để đăng kí được vào các lớp học trải nghiệm do các trường mở ra gọi là “tiền lớp 6” để học sinh làm quen với môi trường học tập mới; họ thi xem ai có tài chính nhiều hơn để đủ điều kiện theo các lớp học thêm, theo các kì thi thử, và theo suốt 4 năm học sau này. Bởi những trường được coi là chất lượng cao, học phí gấp nhiều lần khối trường công lập thực hiện phổ cập giáo dục. Hậu quả của cuộc chiến phụ huynh đi thi là tuổi thơ của học sinh gồm những buổi đi học, về nhà với số lượng bài vở cao ngút đầu. Vì sự kì vọng của phụ huynh nên học sinh áp lực chuyện đỗ - trượt khi tâm sinh lí các em chưa phát triển hoàn thiện. Từ đó, dẫn đến những tổn thương tâm lí có thể ảnh hưởng lâu dài. Phụ huynh cần hiểu rằng, ngôi trường tốt nhất là ngôi trường “phù hợp nhất” với con và gia đình. Hãy vạch rõ ra các tiêu chí của 1 ngôi trường phù hợp: học phí, khoảng cách di chuyển, văn hóa học tập, truyền thống, thành tích, bạn bè của con... càng nhiều tiêu chí rõ ràng, càng dễ bù trừ, cân đối và có nhiều lựa chọn. Và trên hết, hãy giảm bớt kì vọng chủ quan của gia đình khi chọn trường cho con, mới dễ lựa chọn được ngôi trường ưng ý. Hiện nay, với tuyển sinh đầu cấp lớp 6, áp lực không đến từ nhà trường mà từ cha mẹ học sinh. Không ít cha mẹ mong muốn con vào trường có tiếng, bắt ép con đi học thêm, luyện thi, luyện đề rất vất vả. Các trường ngoài công lập, trường chất lượng cao có phương án riêng để tuyển được học sinh có năng lực. Do đó, phụ huynh mới là người lựa chọn con đường, hướng phát triển cho con của mình. Để xét tuyển vào lớp 6 mà phụ huynh cho con luyện thi kéo dài sẽ khiến các con bị áp lực, căng thẳng. Ở bậc tiểu học, cha mẹ nên hướng đến phát triển toàn diện các kĩ năng khác, không nên đặt nặng vấn đề con phải thi đỗ vào ngôi trường nào. Dành quá nhiều thời gian đi luyện thi, phụ huynh chính là thủ phạm “đánh cắp” tuổi thơ của con. N.H Căng thẳng chọn trường TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==