www.tienphong.vn QUỐC TẾ 20 18-19/10/2025 Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, 17 pháp nhân đăng ký tại Singapore bị trừng phạt trong chiến dịch truy quét. Theo CNA, 14 trong 17 pháp nhân này được đăng ký tại cùng một địa chỉ ở Singapore. Ba công dân Singapore gồm Chen Xiuling, Alan Yeo Sin Huat và Nigel Tang Wan Bao Nabil bị Mỹ đưa vào danh sách ngăn chặn vì có quan hệ Chen Zhi - ông chủ Tập đoàn Prince. Những người trong danh sách này bị coi là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Chen Xiuling, 43 tuổi, giám sát các công ty thuộc Tập đoàn Prince tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Hồ sơ công ty ở Singapore cho thấy Chen là giám đốc hoặc cổ đông của 14 công ty, bao gồm công ty quản lý du thuyền hạng sang của ông chủ Chen Zhi. Yeo Sin Huat, 53 tuổi, từng là trợ lý tài chính và quản lý tài sản cho Chen Zhi, làm việc tại các công ty nằm trong danh sách 17 pháp nhân bị trừng phạt. Chen Xiuling đã từ chức giám đốc độc lập của nền tảng livestream 17Live Group ở Đài Loan. Hoạt động của hầu hết trong 17 pháp nhân này được khai báo là “dịch vụ tư vấn quản lý” hoặc “các hoạt động quản lý khác”. Những pháp nhân này nằm trong mạng lưới rộng lớn với 117 doanh nghiệp có quan hệ với Tập đoàn Prince mà Bộ Tài chính Mỹ tìm ra. Đó phần lớn là các công ty vỏ bọc, không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh thực sự nào. Ngoài Singapore, các công ty này được đăng ký tại Campuchia, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Palau, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman. QUY MÔ RỘNG KHẮP Chen Zhi, 37 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc, có quốc tịch Campuchia và Anh. Người này (tên gọi khác là Vincent) bị cáo buộc đứng đầu đế chế lừa đảo trên mạng quy mô lớn dưới vỏ bọc là Tập đoàn Prince. Theo bản cáo trạng của cơ quan công tố Mỹ, Tập đoàn Prince đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi các lao động - thường là người di cư bị giam giữ trái ý muốn - bị buộc phải tham gia lừa gạt hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin trực tuyến, xây dựng mối quan hệ và dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử với hy vọng thu được lợi nhuận đầu tư lớn. Các công tố viên Mỹ cho biết, có lúc Chen khoe rằng trò lừa đảo này mang về 30 triệu USD mỗi ngày. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen và các đồng phạm đã sử dụng một phần số tiền lừa đảo để du lịch và giải trí xa xỉ, mua sắm hàng hoá đắt tiền như đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, khu nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Nếu bị kết án, Chen có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù. BÌNH GIANG (theo CNA) “Nếu Hamas tiếp tục giết người ở Dải Gaza, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến vào và tiêu diệt họ” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/10 “Campuchia và Hàn Quốc có đủ năng lực và phương tiện để phối hợp song phương giải quyết vấn đề, không cần đến bất cứ bên thứ ba nào” Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 16/10 cam kết với phía Hàn Quốc sẽ gia tăng trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng “Hôn nhân của tôi không lãng mạn như phim thần tượng, mà nghiêng về sự giản dị, ấm áp, chia sẻ” Minh tinh-ca sĩ Đài Loan Lâm Tâm Như ngày 16/10 tâm sự về cuộc sống với chồng (diễn viên-ca sĩ Hoắc Kiến Hoa) HỌ ĐÃ NÓI BÌNH LUẬN QUỐC TẾ CON DAO HAI LƯỠI Mỹ, NATO cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là con dao hai lưỡi: giúp Kiev gia tăng sức mạnh răn đe, nhưng cũng có thể đẩy cả khu vực vào vùng nguy hiểm nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Trong một cuộc chiến mà cả hai bên đều tin rằng mình đang chiến đấu vì sinh tồn, mọi quyết định leo thang đều phải được cân nhắc cực kỳ thận trọng. Trong chiến tranh hiện đại, ranh giới giữa “hợp lý” và “thảm họa” mong manh hơn bao giờ hết. Nếu Washington thật sự quyết định cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk, cục diện chiến sự Nga-Ukraine có thể sẽ thay đổi đáng kể. Với loại tên lửa tầm xa này, Ukraine có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các cơ sở hậu cần, kho nhiên liệu, đặc biệt là nhà máy lọc dầu, hóa dầu - xương sống của nền kinh tế thời chiến của Nga. Thực tế, hơn hai năm qua, Ukraine đã tự phát triển tên lửa hành trình, máy bay không người lái tự sát để không kích nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga, từ căn cứ không quân đến nhà máy lọc dầu. Mỗi khi xảy ra một vụ nổ lớn ở thành phố Belgorod hay Ryazan, thị trường năng lượng lại chao đảo, và điện Kremlin lại nổi trận lôi đình. Nếu những đòn tấn công đó được tăng cường bằng Tomahawk, loại tên lửa từng làm thay đổi nhiều cuộc chiến ở Trung Đông, thì tác động về kinh tế, chính trị và tâm lý đối với Nga sẽ còn sâu sắc hơn. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng việc chuyển Tomahawk cho Kiev đơn giản như gửi vài thùng đạn (dù Mỹ có lẽ chỉ cung cấp được vài chục tên lửa trong kho dự trữ ước tính 4.150 quả vì phải phân bổ cho lực lượng ở các khu vực khác, đảm bảo nguồn cung sẵn sàng). Ngoài đắt đỏ (1,5-2 triệu USD), Tomahawk là loại vũ khí phức tạp, đòi hỏi hệ thống phóng chuyên dụng, dữ liệu mục tiêu chính xác và huấn luyện bài bản. Ukraine cần thời gian và hỗ trợ kỹ thuật để biến nó thành công cụ hiệu quả. Vì vậy, nếu được viện trợ Tomahawk, tác động sẽ mang tính dần dần hơn là đột ngột. Phản ứng của Mátxcơva thì có thể đoán được. Nga sẽ không ngồi yên khi thấy các thành phố và nhà máy trong nội địa bị tấn công bằng vũ khí Mỹ (dù thông qua con đường bán cho NATO). Bước đi đầu tiên gần như chắc chắn là mở rộng các đợt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine, đặc biệt nhắm vào hạ tầng năng lượng, giao thông và quốc phòng, khiến người dân Ukraine kiệt quệ về tinh thần và chính quyền Kiev phải bận rộn đối phó khủng hoảng dân sinh thay vì tiếp tục tấn công. Ukraine sẽ lại mất điện diện rộng trong mùa đông, nhà máy điện, kho xăng bị phá hủy hàng loạt. Nga cũng có thể tấn công vào các bệ phóng, kho chứa hoặc tuyến vận chuyển nơi Tomahawk có mặt, dù điều này có độ rủi ro cao nếu vũ khí được bố trí gần lãnh thổ NATO. Song song, Nga sẽ thực hiện chiến dịch ngoại giao và truyền thông lớn, cáo buộc Mỹ cùng đồng minh tham chiến trực tiếp, nên Nga có quyền tăng cường tự vệ, như bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới Ukraine hoặc ở Belarus. Và đó là lúc thế giới bắt đầu lo lắng về kịch bản xấu nhất: Nga dùng vũ khí hạt nhân tầm ngắn (để thử hoặc dằn mặt), dù khả năng này chưa cao, vì chi phí chính trị và chiến lược mà Nga phải gánh chịu là khổng lồ. Kịch bản khả thi hơn là Nga sẽ tăng cường đe dọa hạt nhân, tổ chức các cuộc tập trận, hoặc đặt một phần lực lượng hạt nhân chiến thuật vào tình trạng báo động cao. Những hành động đó không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo ra nguy cơ tính toán sai lầm từ cả hai phía. Một vụ phóng thử bị hiểu nhầm, một tín hiệu cảnh báo bị bỏ qua…, và thảm họa có thể đến bất ngờ. THÁI AN Tranh: Emad Hajjaj (Jordan) Tan cửa nát nhà BIẾM HỌA QUỐC TẾ VỤ TẬP ĐOÀN PRINCE: Mỹ trừng phạt nhiều công dân, pháp nhân Singapore BA CÔNG DÂN SINGAPORE BỊ TRỪNG PHẠT VÌ CÁO BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN TẬP ĐOÀN PRINCE Ở CAMPUCHIA, MỘT PHẦN TRONG CHIẾN DỊCH TRUY QUÉT QUY MÔ LỚN MÀ MỸ VÀ ANH THỰC HIỆN NHẰM VÀO CÁC MẠNG LƯỚI TỘI PHẠM MẠNG Ở ĐÔNG NAM Á. Một tòa nhà của Tập đoàn Prince ở Phnom Penh ẢNH: CNA Tập đoàn Prince hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ tài chính, kinh doanh tiêu dùng… ở Campuchia. Các công ty chính thuộc tập đoàn này gồm Bất động sản Prince, Bất động sản Prince Huan Yu, và Ngân hàng Prince. Tập đoàn có các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD ở Campuchia, bao gồm một trung tâm thương mại quy mô lớn mang tên Prince Plaza ở Phnom Penh. Dù Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng người dân Dải Gaza chưa thể vui ngay vì phần lớn nhà cửa đã bị đạn bom đánh sập. Họ đang rất cần viện trợ, từ thực phẩm, thuốc men đến tái thiết hậu chiến. ML (st)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==