Báo Tiền Phong số 291-292/2025

Anh từng chia sẻ: “Vẽ tranh, với tôi, là một cách giữ cho lòng mình yên giữa dòng chảy của đời sống”. Ngô Bá Hoàng không coi nghệ thuật chỉ là biểu đạt kỹ thuật, mà là hành trình tìm kiếm sự an nhiên trong tâm hồn. Tìm đến men gốm không phải một sự tình cờ hay cơn ngẫu hứng, Ngô Bá Hoàng dành tới 5 năm để tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm. Cuộc chơi với đất, men và lửa mang đến cho người nghệ sĩ những trải nghiệm “đắt giá” đúng nghĩa trong quá trình lao động nghệ thuật. Đó là vào quãng thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách hoàn toàn, không thể lên giảng đường dạy sinh viên, cũng không gặp gỡ được bạn bè, đồng nghiệp, anh tập trung vào nghiên cứu và thực hiện những tác phẩm men gốm đầu tiên tại xưởng của gia đình. Muốn có một tác phẩm men gốm, trước hết phải tạo hình vật thể nào đó để vẽ men lên và nung ở nhiệt độ phù hợp. Ngô Bá Hoàng chọn những hình khối thân thuộc với đời sống hằng ngày như đĩa, bình hoa, bình hút lộc… Có lẽ gốm đã cuốn hút anh bởi sự đa dạng trong ngôn ngữ thể hiện trước hết nằm ở chất liệu. Anh từng trải nghiệm sáng tác qua nhiều dòng như gốm sành đất đỏ, gốm sứ trắng vẽ màu phủ men. Nhưng chỉ đến khi kết hợp các kỹ thuật hội họa vào gốm thì cảm hứng sáng tạo mới thực sự thăng hoa. Các đồ vật có cốt gốm được vẽ nhiều lớp như kỹ thuật của tranh sơn dầu cổ điển, được mài và thếp vàng như tác phẩm sơn mài truyền thống Việt Nam… Tất cả hòa cùng độ chảy ngẫu hứng khi men gốm được nung trong lửa. Những thất bại liên tục xảy ra trong suốt thời gian đầu do chưa làm chủ được kỹ thuật nung, nhưng lại mang đến nhiều kinh nghiệm quý cho nghệ sĩ. Ngô Bá Hoàng ghi chép đầy đủ các số liệu của từng công đoạn, cùng với những mô tả tỉ mỉ về đặc tính sản phẩm như một nhà khoa học. Dần dần, anh đã cho ra được những tác phẩm hoàn hảo như mong muốn. Các màu men được sử dụng vẽ trên cốt gốm chủ yếu là gốc oxit kim loại, sau khi được nung ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra phản ứng tạo nên các sắc độ bất ngờ, các phân tử men lơ lửng hòa quyện, trong suốt, chồng lớp tạo nên chiều sâu, ánh kim và độ lan màu ngẫu hứng khiến cho mỗi tác phẩm là một bản duy nhất, không thể lặp lại. “Mỗi lớp men là một thử nghiệm, mỗi mảng màu là một khoảnh khắc không thể lặp lại – như đời sống, như cảm xúc của con người… Không cần trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần một lần chạm tay vào đất, bạn có thể cảm được hồn đất, hồn người” - Họa sĩ Ngô Bá Hoàng bày tỏ. Ngay trong triển lãm cá nhân đầu tiên về men gốm, những tác phẩm của anh đã gây ấn tượng đặc biệt với công chúng. Bởi từ hình khối đến màu sắc, từ bề mặt đến độ sâu, mỗi tác phẩm là một cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ với lửa và đất. Tác phẩm “Mẹ và con” đã được giao dịch thành công ở phiên đấu giá thiện nguyện trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất (diễn ra tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội trung tuần tháng 10/2025) với số tiền 555 triệu đồng. Cùng với tác phẩm gốm “Mẹ và con”, họa sĩ Ngô Bá Hoàng có thêm một tác phẩm hội họa được trả 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được dành để ủng hộ đồng bào ở các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Giữa nhịp sống hiện đại, khi các xu hướng nghệ thuật thay đổi chóng mặt, những tác phẩm của họa sĩ Ngô Bá Hoàng vẫn lặng lẽ tỏa sáng một vẻ đẹp bền bỉ – vẻ đẹp của tâm hồn Việt. Mong muốn của Ngô Bá Hoàng – một giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp là tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng men truyền thống Việt Nam, đưa vào sáng tác hội họa trên men gốm, đồng thời tạo cảm hứng, đặc biệt truyền lửa sáng tác cho thế hệ trẻ về tư duy sáng tác. Con đường đưa gốm nghệ thuật Việt Nam ra thế giới sẽ được thực hiện từ những bước đầu tiên trong chính ngôi trường mà anh đã từng học tập và nay tiếp tục làm công tác giảng dạy. PHONG NHI 18-19/10/2025 www.tienphong.vn 14 Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực1 Đắk Lắk nhắn bà H Wiêt BKrông (SN 1997) trú Buôn Tơng Jú, phường Ea Kao (xã Ea Kao TP Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt năm 2020. Bà ở đâu về ngay TAND khu vực 1 Đắk Lắk để giải quyết việc ông Y Ger Byă, SN 1968 cùng địa chỉ, y/c tòa tuyên bố bà mất tích. Trong 4 tháng kể từ ngày thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Người lặng lẽ thắp lửa trên men gốm Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Quy trình xét chọn sáng kiến đột phá theo Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cùng các tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước có đề xuất sáng kiến. Sáng kiến đột phá phải đáp ứng các tiêu chí cốt lõi như tính mới và sáng tạo, thể hiện sự khác biệt, vượt trội so với các giải pháp đã có; tính đột phá, giải quyết được điểm nghẽn lớn về thể chế, công nghệ, nguồn lực hoặc mô hình phát triển; tính khả thi cao với lộ trình triển khai rõ ràng… TUỆ MINH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 20/04/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 2) tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa; Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1230/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1233/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1234/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1225/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1226/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông (bà) Lý Thị Ẩn. để thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Ngày 19/9/2025, UBND phường Phước Tân có Văn bản số 1341/UBND - KTHTĐT về việc xác định đối tượng đứng tên thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất thu hồi liên quan 3 cơ sở tôn giáo thuộc dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Theo Văn bản UBND phường xác nhận như sau: - Thửa đất số 77 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Trong (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 24, thửa đất số 25 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Ngôn (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 72 thửa đất số 73 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông (bà) Bùi Ngọc Thạch (đứng tên GCN, chết) - Lý Thị Ẩn (nhận chuyển nhượng và đăng ký theo BĐ mới, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. Đề nghị những người được xác định là đối tượng thừa kế thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Trong, ông Nguyễn Văn Ngôn và bà Lý Thị Ẩn liên hệ Ủy ban nhân dân phường Phước Tân (Số 1393, Quốc lộ 51, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0251.3930434); Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa (Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0948.118.598) để thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Thời gian liên hệ thực hiện công tác trước ngày 30/10/2025. Sau thời gian nêu trên Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phước Tân thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo quy định”. CÓ THỂ NÓI, TRONG GIỚI HỘI HỌA VIỆT NAM HÔM NAY, NGÔ BÁ HOÀNG LUÔN LẶNG LẼ, BỀN BỈ VỚI HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO CỦA MÌNH. TỪ SỞ TRƯỜNG VẼ TRANH SƠN DẦU, SƠN MÀI ĐẾN NHỮNG TÌM TÒI, ĐỘT PHÁ TRÊN CHẤT LIỆU MEN GỐM, ANH CHỈ CHỌN CÁCH ÂM THẦM LÀM VIỆC VÀ ĐỂ NHỮNG TÁC PHẨM CẤT TIẾNG NÓI VỀ CHÍNH ĐỜI SỐNG CỦA HÌNH KHỐI, ĐƯỜNG NÉT, SẮC MÀU. 2 tác phẩm được bán đấu giá tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tranh 1 tỷ đồng, bình gốm 555 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dành để ủng hộ đồng bào ở các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==