12 n Thứ Sáu n Ngày 17/10/2025 QUỐC TẾ Ông Trump nói Thủ tướng Ấn Độ hứa ngừng mua dầu Nga Ông Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định Tập đoàn Prince đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử giống như các công ty lớn khác đầu tư vào quốc gia này. Ông cũng khẳng định việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen - người Trung Quốc là phù hợp với luật pháp. Ông Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác nếu nhận được đề nghị chính thức kèm bằng chứng. “Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật”, ông nói, nhưng nhấn mạnh Chính phủ Campuchia không cáo buộc Tập đoàn Prince hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái. “Tôi không có nhiều điều để nói về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy. Nhưng trước hết, chúng tôi hy vọng sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ được đưa ra để chống lại ông ấy”, ông Sokhak nói với AP. Ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào ông Chen và tập đoàn của người này, với cáo buộc Tập đoàn Prince là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột người lao động bị buôn bán trên khắp Đông Nam Á. Chính quyền Mỹ đã thu giữ khoảng 15 tỷ USD bitcoin và buộc tội ông Chen, 38 tuổi, về tội gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Ông Chen cũng bị cáo buộc dung túng cho việc dùng bạo lực với người lao động, hối lộ các quan chức nước ngoài và rửa tiền qua các hoạt động kinh doanh khác, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử. Cơ quan công tố Mỹ gọi đây là "một trong những hoạt động gian lận đầu tư lớn nhất lịch sử". Chính quyền Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản tại Anh của ông Chen, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro (13,9 triệu USD) ở phía bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro tại khu tài chính London và nhiều căn hộ cao cấp trên khắp thủ đô. Ông John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức Infoblox, người từng phụ trách mảng theo dõi tội phạm mạng ở Đông Nam Á cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, đánh giá hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh giáng mạnh vào một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất Đông Nam Á, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. “Nếu cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác không thể truy tìm và phá hủy cơ sở hạ tầng trên mạng của chúng, bao gồm các tên miền, dịch vụ lưu trữ và hệ thống thanh toán hỗ trợ, những mạng lưới đó sẽ chỉ đổi tên, tái cấu trúc và tiếp tục mở rộng quy mô”, ông Wojcik nói. Ông Chen vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án tại Mỹ, người này sẽ đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Tập đoàn Prince từng phủ nhận cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và chưa công khai phản hồi về cáo buộc mới nhất. Nhóm nghiên cứu độc lập Cyber Scam Monitor thống kê được hơn 200 trung tâm lừa đảo trực tuyến và sòng bạc tại Campuchia, dựa trên lời kể trực tiếp từ những người từng làm việc trong các hoạt động lừa đảo, khảo sát thực địa và báo cáo truyền thông. “Về phía Campuchia, chúng tôi sẽ hợp tác bằng mọi cách có thể với các quốc gia khác khi có đủ bằng chứng”, ông Sokhak khẳng định. TÚ LINH (theo AP) Đại diện Chính phủ Campuchia bày tỏ hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng cho việc truy tố Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi Washington và London áp đặt các lệnh trừng phạt phối hợp, cáo buộc tập đoàn này điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và sử dụng lao động cưỡng bức. Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước mua dầu thô của Nga nhiều nhất, với mức giá ưu đãi mà Nga áp dụng từ khi các khách hàng châu Âu quay lưng và cùng Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì cuộc xung đột ở Ukraine. Gần đây, ông Trump liên tục gây sức ép với Ấn Độ vì vấn đề này, áp mức thuế cao lên hàng hóa Ấn Độ để ngăn cản việc mua dầu Nga, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ muốn bóp nghẹt một nguồn thu ngân sách quan trọng và ép Nga tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. “Tôi không hài lòng khi Ấn Độ mua dầu, và hôm nay ông ấy đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga nữa. Đó là một bước tiến lớn. Giờ đây, chúng ta sẽ khiến Trung Quốc làm điều tương tự”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 15/10. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington chưa trả lời đề nghị cho biết có phải Thủ tướng Modi đưa ra cam kết như vậy với ông Trump hay không. Nga xuất khẩu 1,62 triệu thùng mỗi ngày sang Ấn Độ trong tháng 9 vừa qua, tương đương khoảng 1/3 lượng dầu nhập khẩu của nước này. Trong nhiều tháng qua, Thủ tướng Modi cưỡng lại áp lực từ Mỹ. Các quan chức Ấn Độ bảo vệ việc mua dầu, vì đây là điều rất quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Dù nhập khẩu từ các quốc gia khác có thể khiến Ấn Độ tốn kém hơn, nhưng giá dầu đang xuống thấp, vừa chạm mức thấp nhất trong 5 tháng do lo ngại về tình trạng dư cung ngày càng tăng. Nếu Ấn Độ thực sự dừng nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ báo hiệu một sự thay đổi lớn từ một trong những khách hàng hàng đầu của Nga và có thể định hình lại tính toán của các quốc gia khác. Ông Trump muốn tận dụng các mối quan hệ song phương để cô lập Nga về kinh tế, thay vì chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt đa phương. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor có cuộc gặp Thủ tướng Modi, để trao đổi các vấn đề quốc phòng, thương mại và công nghệ. Việc Tổng thống Trump bổ nhiệm một người thân cận như ông Gor làm đại sứ ở Ấn Độ được coi là động thái tích cực cho mối quan hệ song phương Mỹ - Ấn. Trong phát biểu với các phóng viên ngày 15/10, ông Trump nói thêm rằng Ấn Độ không thể “ngay lập tức” dừng mua dầu Nga, mà ông gọi đó là “quá trình từ từ, nhưng sẽ sớm kết thúc”. Dù gây sức ép lên Ấn Độ, ông Trump có vẻ không gây áp lực tương tự lên Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã làm phức tạp các nỗ lực ngoại giao, vì vậy có thể ông Trump không muốn mạo hiểm leo thang hơn nữa bằng cách đòi hỏi Trung Quốc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu mỏ Nga NGUỒN: ECONOMIC TIMES Ông Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu mỏ từ Nga, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy Trung Quốc làm điều tương tự. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% với Ấn Độ vào mùa hè này, sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu. Ông tiếp tục áp thêm 25% nữa vì Ấn Độ mua dầu của Nga. Ấn Độ tỏ ra khó chịu với hành động này, vì những khách hàng khác cũng mua dầu mỏ Nga như Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ không bị áp mức thuế tương tự. Campuchia lên tiếng việc Mỹ truy tố ông chủ Tập đoàn Prince Chấm dứt hai cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, cũng như người tiền nhiệm, ông Trump đến nay vẫn chưa thể buộc Tổng thống Vladimir Putin khuất phục, dù đã nhiều lần thúc giục và gây áp lực buộc nhà lãnh đạo Nga đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm. “Điều thú vị là hôm nay chúng ta đã đạt tiến triển, nhờ những gì đang diễn ra ở Trung Đông”, ông Trump nói về cuộc xung đột Nga - Ukraine trong sự kiện tại Nhà Trắng tối 15/10. Tổng thống Trump dự kiến gặp Tổng thống Zelensky ngày 17/10. Đây là cuộc gặp trực tiếp lần thứ 4 trong năm nay giữa hai nhà lãnh đạo. Trước thềm cuộc gặp, ông Trump cho biết đang cân nhắc bán cho Kiev tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, loại vũ khí có thể giúp Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nếu ông Putin không sớm chấm dứt chiến sự. Mong có được hệ thống vũ khí này từ lâu, ông Zelensky nói rằng quyết định của Mỹ sẽ giúp Ukraine gây áp lực cần thiết buộc Mátxcơva đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Putin tuyên bố việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ là “lằn ranh đỏ”, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ có vẻ không nao núng. “Ông ấy (Tổng thống Zelensky) muốn có Tomahawk. Chúng ta có rất nhiều Tomahawk”, ông Trump nói hôm 14/10. Theo các chuyên gia, việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ là quyết định gây chú ý, nhưng Mỹ có thể mất nhiều năm mới chuyển giao và huấn luyện vận hành. BÌNH GIANG (theo AP) Sau khi dàn xếp xong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chuyển trọng tâm sang chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, cân nhắc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev nhằm gây áp lực buộc Mátxcơva phải ngồi vào bàn đàm phán. Dàn xếp xong thỏa thuận Gaza, Tổng thống Mỹ chuyển trọng tâm sang Ukraine
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==