10 Thứ Sáu n Ngày 17/10/2025 ĐỜI SỐNG VƯƠN SÂU VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU Tại xã Phú Hòa Đông (TPHCM), Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đang vận hành hai nhà máy chuyên sản xuất linh kiện cao su kỹ thuật phục vụ ngành ô tô, xe máy và xuất khẩu. Công ty Cao su Thống Nhất hiện có nhà máy chính, diện tích 6 ha, chuyên sản xuất các cụm linh kiện cao su cho cửa xe ô tô và chi tiết ống luồn dây điện trong hệ thống điện của xe. Các sản phẩm này được cung cấp cho các đối tác Nhật Bản dùng trong các dòng xe của Toyota, Nissan và nhiều hãng khác. Công ty cũng xuất khẩu sang Đức với các sản phẩm thuộc nhóm truyền động cho BMW Group. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp phải đạt nhiều chứng nhận quốc tế cùng các tiêu chuẩn riêng của từng khách hàng. Quy trình kiểm định chất lượng được giám sát nghiêm ngặt ở mọi công đoạn, từ vật liệu đến khả năng truy xuất nguồn gốc. Mỗi sản phẩm đều phải đạt chuẩn trước khi xuất xưởng. Hiện xuất khẩu chiếm khoảng 7075% doanh thu của Công ty Cao su Thống Nhất, còn lại 25-30% đến từ thị trường trong nước - chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất xe buýt, xe tải, xe chuyên dụng. Mục tiêu tăng trưởng năm nay được đặt ở mức khoảng 8%, tương ứng định hướng của TPHCM. Công ty Tương Lai là một trong những doanh nghiệp Việt tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ xe máy. Doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện cao su và nhựa cho các hãng Honda, Yamaha, SYM, Piaggio, đồng thời xuất khẩu sang Nhật Bản và Hà Lan. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Giám đốc kinh doanh Công ty Tương Lai, cho biết, đơn vị được khách hàng Nhật Bản đánh giá cao ở tinh thần hợp tác và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Mỗi năm, họ đều cử chuyên gia đến hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn quy trình và đánh giá định kỳ. Với thị trường Hà Lan, Công ty Tương Lai sản xuất các linh kiện phục vụ hệ thống thông khí công nghiệp. Các sản phẩm được đặt hàng thông qua giới thiệu trong chuỗi cung ứng, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được tin tưởng trong hợp tác quốc tế. CƠ HỘI NHIỀU, THÁCH THỨC LỚN Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su-Nhựa TPHCM, nhìn chung năm nay ngành cao su-nhựa, trong đó có nhóm linh kiện ô tô-xe máy, vẫn duy trì tăng trưởng 5-10%. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật và quản lý chất lượng. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là sức mua trong nước giảm và chi phí đầu vào tăng cao. Các sản phẩm như săm lốp, phụ tùng xe máy tiêu thụ chậm, khiến nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh sản lượng. Về nguyên liệu, ông Quốc Anh nhìn nhận, phần lớn hóa chất, phụ gia và nhựa kỹ thuật, chiếm 20-30% giá thành sản phẩm, vẫn phải nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc. “Nguyên liệu trong nước có thể đáp ứng một phần, nhưng các phụ gia đặc thù phục vụ sản xuất linh kiện kỹ thuật cao thì vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Việc đầu tư nhà máy sản xuất hóa chất, phụ gia đòi hỏi vốn lớn và quy mô đủ lớn để cạnh tranh”, ông Quốc Anh nói. Ngoài ra, chính sách mới của Mỹ - tăng thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô lên 25% - đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, nhờ mở rộng sang các thị trường Nhật Bản, Đức, Hà Lan và Hàn Quốc, phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn giữ được đơn hàng ổn định. Theo các doanh nghiệp, một trong những rào cản hiện nay là chính sách hỗ trợ chưa thực sự phù hợp với thực tế hoạt động. Cụ thể, TPHCM từng có chính sách ưu đãi thuế suất 0% cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nhưng quy định chủ yếu áp dụng cho đơn vị trong khu công nghiệp. “Những doanh nghiệp sản xuất lâu năm bên ngoài khu như chúng tôi thường không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Dù gặp khó khăn về vốn, doanh nghiệp vẫn phải tự đầu tư để duy trì năng lực cạnh tranh. Công ty đang triển khai nâng cấp thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn của đối tác ngoại”, ông Toàn cho biết. UYÊN PHƯƠNG-BÍCH LIÊN Hướng tới chuẩn quốc tế Ngành công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô-xe máy đang dần khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành đối tác cung cấp linh kiện cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Đức, Hà Lan…, góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy công nghiệp chế biến-chế tạo trong nước. Công ty Tương Lai sản xuất linh kiện ô tô, xe máy cho các đối tác trong nước và xuất khẩu ẢNH: U.P Các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần nguồn vốn vay ưu đãi để đổi mới công nghệ, nhưng hồ sơ thủ tục đòi hỏi nhiều tiêu chí không phù hợp thực tế. Nhiều chương trình hỗ trợ được ban hành, song khâu triển khai chưa thuận tiện cho doanh nghiệp. Để đầu tư máy móc và công nghệ tự động hóa, các doanh nghiệp cần vốn lớn, song các nguồn vay ưu đãi hiện còn hạn chế. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH Ô TÔ-XE MÁY: Quảng cáo THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Phan Minh Tâm, sinh năm 1980, địa chỉ: 53/31/12 Đường 8B, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Tâm liên hệ với TAND Khu vực 9, TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố là 1 người mất tích hoặc ai có tin tức của ông Tâm thì thông báo cho TAND Khu vực 9, TPHCM. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Tâm thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 20/04/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 2) tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa; Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1230/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1233/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1234/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1225/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1226/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông (bà) Lý Thị Ẩn. để thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Ngày 19/9/2025, UBND phường Phước Tân có Văn bản số 1341/UBND - KTHTĐT về việc xác định đối tượng đứng tên thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất thu hồi liên quan 3 cơ sở tôn giáo thuộc dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Theo Văn bản UBND phường xác nhận như sau: - Thửa đất số 77 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Trong (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 24, thửa đất số 25 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Ngôn (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 72 thửa đất số 73 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông (bà) Bùi Ngọc Thạch (đứng tên GCN, chết) - Lý Thị Ẩn (nhận chuyển nhượng và đăng ký theo BĐ mới, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. Đề nghị những người được xác định là đối tượng thừa kế thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Trong, ông Nguyễn Văn Ngôn và bà Lý Thị Ẩn liên hệ Ủy ban nhân dân phường Phước Tân (Số 1393, Quốc lộ 51, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0251.3930434); Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa (Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0948.118.598) để thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Thời gian liên hệ thực hiện công tác trước ngày 30/10/2025. Sau thời gian nêu trên Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phước Tân thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo quy định”. THÔNG BÁO TAND khu vực1 Đắk Lắk nhắn bà H Wiêt BKrông (SN 1997) trú Buôn Tơng Jú, phường Ea Kao (xã Ea Kao tp Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt năm 2020. Bà ở đâu về ngay TAND khu vực 1 Đắk Lắk để giải quyết việc ông Y Ger Byă, SN1968 cùng địa chỉ, y/c tòa tuyên bố bà mất tích. Trong 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==