12 n Thứ Năm n Ngày 16/10/2025 QUỐC TẾ Chen Zhi, 38 tuổi, đứng đầu Tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, bị các công tố viên liên bang ở Brooklyn, New York, truy tố với cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền. Theo cáo buộc, tập đoàn của Chen đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia để thao túng cảm xúc của hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, khiến họ dồn tiền đầu tư vào tài khoản rồi bị chiếm đoạt - hình thức được gọi là “lừa đảo mổ lợn”. Một nghiên cứu của giáo sư tài chính Đại học Texas (Mỹ) năm ngoái cho thấy các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1/2020 - 2/2024. Theo FBI, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã khiến nạn nhân mất hơn 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024. “Các trò lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi khổ khôn lường cho các nạn nhân trên toàn thế giới. Bản cáo trạng và vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử này gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng: Dù các đối tượng ở đâu, chúng tôi vẫn sẽ truy đuổi đến cùng”, Công tố viên Mỹ Joseph Nocella tuyên bố. Theo thông tin từ cơ quan công tố Mỹ, Chen sinh ra tại Trung Quốc rồi di cư sang Campuchia. Chen vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ. TỊCH THU 15 TỶ USD Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã yêu cầu tịch thu 127.271 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD), được cho là tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Chen. Số bitcoin này trước đó được lưu trữ trong ví điện tử mà Chen giữ khóa riêng. Giới chức không tiết lộ cách họ giành quyền kiểm soát số tiền này như thế nào. Dù Prince Group khẳng định hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực như bất động sản và tài chính tại hơn 30 quốc gia, nhưng các công tố viên cho biết Chen và ban lãnh đạo cấp cao đã âm thầm biến tập đoàn này thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Mỹ cáo buộc Chen cùng đồng phạm thực hiện nhiều kế hoạch gian lận từ năm 2015 đến nay. Chen được cho là người “trực tiếp điều hành” các khu phức hợp giam giữ lao động. “Các lao động nước ngoài bị buôn bán, giam trong các nhà tù trá hình và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng quy mô lớn”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg nói. Theo cáo trạng, người lao động bị giam trong những khu ký túc xá lớn có tường cao, dây thép gai bao quanh, bị đánh đập hoặc đe dọa nếu không tham gia lừa đảo. Giới chức Mỹ còn cáo buộc Chen và đồng phạm vận hành cả “nông trại điện thoại” - các trung tâm thực hiện cuộc gọi tự động phục vụ lừa đảo tiền điện tử. Những cơ sở này dùng 1.250 điện thoại di động để kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội, nhằm tiếp cận và kết nối với nạn nhân. Các lao động bị ép giả danh phụ nữ, sử dụng ảnh của người không quá xinh đẹp để tạo cảm giác chân thật hơn với mục tiêu. Theo tài liệu của phía Mỹ, một đồng phạm của Chen từng khoe, vào năm 2018, hệ thống này kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày. Nhóm đã rửa tiền thông qua mạng lưới doanh nghiệp của Prince Group, bao gồm sòng bạc trực tuyến và hoạt động khai thác tiền điện tử. Trang web của Tập đoàn Prince mô tả họ là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, sở hữu hơn 100 công ty trong các lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại, tài chính, du lịch và công nghệ. Ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” do điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động khắp nước Mỹ. Theo đó, Prince Group sẽ bị cô lập trong hệ thống tài chính quốc tế, các công ty và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với tổ chức này; ai vi phạm sẽ bị trừng phạt tài chính. “Sự gia tăng chóng mặt của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ mất hàng tỷ đô la. Nhiều người mất sạch số tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong vài phút”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Mỹ vừa truy tố Chủ tịch Tập đoàn Prince Group của Campuchia với cáo buộc điều hành một “đế chế lừa đảo trên mạng với quy mô toàn cầu”, dẫn đến việc thu giữ số bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD. Theo tuyên bố của các công tố viên, đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử. Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền LHQ Ngày 14/10 (giờ Mỹ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam là nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất là thành viên Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ nhiệm kỳ 20232025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028. Cuộc họp Đại hội đồng ngày 14/10, với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên LHQ đủ tư cách bỏ phiếu, bầu 14 nước thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định kết quả này tiếp tục thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước ta thời gian qua, đặc biệt những cam kết, nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự tín nhiệm cao dành cho Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định sự đồng hành, ủng hộ và đánh giá cao của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việc các nước bầu Việt Nam tiếp tục làm thành viên HĐNQ ngay khi Việt Nam chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ 2023-2025 chứng tỏ sự tín nhiệm cao của các nước đối với cách tiếp cận đối thoại, hợp tác và cân bằng của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định kỳ vọng, sự tin tưởng vào vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về bảo đảm quyền con người trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp. BÌNH GIANG Mỹ truy tố ông chủ “đế chế lừa đảo” ở Campuchia Theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 14/10, giới chức nước này đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng của Chen Zhi tại một khu phố sang trọng ở tây bắc London. Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group ở Phnom Penh Quảng cáo THÔNG BÁO Nhận Chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 18/10/1950, CCCD số 02650000927, địa chỉ thôn Trung Nguyên, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đối với thửa đất số 59, tờ BĐ số 3, diện tích 312m2 (thổ cư), thời hạn lâu dài được cấp trên Giấy chứng nhận số B969542 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 5/12/1992. đứng tên ông Nguyễn Đức Mạnh. Ông Nguyễn Đức Mạnh đã chết ngày 02/04/2015. Thành phần gồm có: giấy chứng nhận số B969542 (bản photo); giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư ngày 30/10/2008 thể hiện chữ ký Nguyễn Đức Mạnh (bản photo); biên nhận giao tiền đất thổ cư ngày 27/11/1993 (bản photo). THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Phan Minh Tâm, sinh năm 1980, địa chỉ: 53/31/12 Đường 8B, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Tâm liên hệ với TAND Khu vực 9, TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố là 1 người mất tích hoặc ai có tin tức của ông Tâm thì thông báo cho TAND Khu vực 9, TPHCM. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Tâm thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 20/04/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hố Nai (giai đoạn 2) tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa; Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1230/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1233/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1234/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Trọng để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Căn cứ Quyết định thu hồi đất số 1225/QĐ-UBND và Quyết định thu hồi đất số 1226/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thu hồi đất của ông (bà) Lý Thị Ẩn để thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Ngày 19/9/2025, UBND phường Phước Tân có Văn bản số 1341/UBND - KTHTĐT về việc xác định đối tượng đứng tên thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất thu hồi liên quan 3 cơ sở tôn giáo thuộc dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Theo Văn bản UBND phường xác nhận như sau: - Thửa đất số 77 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Trong (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 24, thửa đất số 25 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn Ngôn (kê khai đăng ký, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. - Thửa đất số 72 thửa đất số 73 tờ bản đồ số 2 phường Phước Tân chủ sử dụng là ông (bà) Bùi Ngọc Thạch (đứng tên GCN, chết) - Lý Thị Ẩn (nhận chuyển nhượng và đăng ký theo BĐ mới, chết) chưa xác định đối tượng thừa kế, thụ hưởng. Đề nghị những người được xác định là đối tượng thừa kế thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Trong, ông Nguyễn Văn Ngôn và bà Lý Thị Ẩn liên hệ Ủy ban nhân dân phường Phước Tân (Số 1393, Quốc lộ 51, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0251.3930434); Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa (Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Điện thoại: 0948.118.598) để thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hố Nai giai đoạn 2 tại phường Phước Tân. Thời gian liên hệ thực hiện công tác trước ngày 30/10/2025. Sau thời gian nêu trên Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phước Tân thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo quy định”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==