Báo Tiền Phong số 288/2025

12 n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 QUỐC TẾ Theo thông báo được WHO công bố tối 13/10, các sản phẩm nhiễm độc được phát hiện trong một số lô siro COLDRIF, Respifresh TR và ReLife, do ba công ty Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals và Shape Pharma sản xuất. Các loại siro này được sử dụng để điều trị ho, cảm cúm và cảm lạnh thông thường. Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 22 trẻ em đã tử vong tại bang Madhya Pradesh thuộc miền trung Ấn Độ. Cơ quan Quản lý dược phẩm Ấn Độ (CDSCO) xác định trong ba loại siro này chứa diethylene glycol - chất độc hại từng được đưa vào một số sản phẩm nhiễm độc khác của Ấn Độ trong những năm gần đây. Dù CDSCO khẳng định các sản phẩm nhiễm độc chưa được xuất khẩu và chưa có bằng chứng về buôn bán bất hợp pháp, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát và báo cáo ngay nếu phát hiện sản phẩm tại quốc gia của họ. Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc giá rẻ nhiều nhất thế giới, nhưng nước này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, nhất là tại hàng nghìn cơ sở nhỏ lẻ. Năm 2022, hơn 60 trẻ em Gambia tử vong sau khi uống siro ho xuất xứ từ Ấn Độ. Một năm sau, hơn chục ca mù lòa ở Mỹ được cho là có liên quan đến thuốc nhỏ mắt nhiễm độc cũng do Ấn Độ sản xuất. Ngày 13/10, WHO kêu gọi các cơ quan y tế “tăng cường giám sát thị trường trọng điểm, đặc biệt trong các chuỗi cung ứng phi chính thức và không được quản lý”, nơi ba loại siro ho nói trên có thể được lưu hành mà không bị phát hiện. Tổ chức này cũng đề nghị đánh giá cẩn trọng bất kỳ loại thuốc uống nào từ ba nhà sản xuất kể trên, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ tháng 12 năm ngoái. Theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, nhà chức trách đã bắt đầu điều tra các nhà sản xuất liên quan. Chính quyền bang Tamil Nadu, nơi đặt trụ sở của Sresan Pharmaceutical, đã thu hồi giấy phép hoạt động của công ty, Press Trust of India đưa tin. CDSCO xác nhận các bang đã yêu cầu đình chỉ sản xuất ngay lập tức, thu hồi giấy phép lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ các lô thuốc nhiễm độc. WHO cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế Ấn Độ để theo dõi tình hình, xác định nguồn gốc nhiễm độc và giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ban hành cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho sản xuất tại Ấn Độ, sau khi các sản phẩm này bị cho là liên quan cái chết của hàng chục trẻ em. Người Palestine ở Dải Gaza cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Israel dừng chiến dịch tấn công quân sự suốt 2 năm qua vào vùng đất này, con tin và tù nhân cũng đã được trao đổi. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy chẳng có gì đáng mừng. Hai năm xung đột đã biến vùng đất hẹp ven biển thành đống đổ nát, vài chục ngàn người chết và hệ thống y tế bị tàn phá. Nỗi tuyệt vọng bao trùm và nhiều người không nhìn thấy tương lai. “Dừng ném bom là điều quan trọng, nhưng chẳng có gì đáng mừng cả. Hai con gái tôi đã thiệt mạng, nhà cửa bị phá hủy và sức khỏe của tôi ngày càng suy yếu”, ông Saed Abu Aita, 44 tuổi, cư dân ở miền trung Gaza, chia sẻ. Theo các quan chức y tế địa phương, chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hamas đã giết chết hơn 67.000 người ở Dải Gaza, trong đó có hàng ngàn trẻ em. Một số người dân Gaza cho biết họ không coi việc trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine hôm 13/10 - một trong những lý do Hamas đưa ra để phát động cuộc tấn công Israel từ đầu - là kết quả xứng đáng với cái giá phải trả. Đổi lại, Hamas trả tự do cho những con tin còn lại mà họ đã bắt đi trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào miền nam Israel. Ông Abu Aita cho biết một mảnh đạn đã xuyên qua lồng ngực khi Israel không kích quê hương Jabaliya của ông vào tháng 10/2023. Đã hơn 1 năm nay, ông vẫn chưa tìm được bác sĩ nào có thể lấy mảnh đạn ra. Ông hy vọng việc trả tự do cho 20 con tin còn sống cuối cùng về Israel sẽ mở đường cho việc chấm dứt xung đột. “Họ đáng lẽ phải được về nhà từ lâu rồi. Việc giam giữ họ ở Gaza tạo cho Israel cái cớ để tiếp tục ném bom”, ông nói. Liên Hợp Quốc cho biết đang nỗ lực tăng cường viện trợ cho Gaza, bao gồm cung cấp gas nấu ăn lần đầu tiên kể từ tháng 3. Nhiều người dân Gaza đã phải dùng củi để đun nấu vì thiếu gas và điện. “Trong 2 năm qua, chúng tôi đã mơ về khoảnh khắc này. Chúng tôi đã quá chán ngấy lều trại, củi, cảnh di tản và đói khát”, Amani Nasir, 30 tuổi, chia sẻ. Theo thỏa thuận, ít nhất 600 xe tải chở hàng viện trợ sẽ vào Gaza mỗi ngày, và cửa khẩu biên giới Rafah của Gaza với Ai Cập sẽ được mở lại. BÌNH GIANG (theo New York Times) Người dân Gaza chào đón các tù nhân Palestine được Israel trả tự do và đưa về trên những chiếc xe buýt, ngày 13/10 ẢNH: AP Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã có hiệu lực. Con tin và tù nhân đã được trao đổi. Nhưng giữa cảnh tượng hoang tàn sau 2 năm xung đột, cảm giác u ám vẫn bao trùm. WHO phát cảnh báo toàn cầu về ba loại siro ho của Ấn Độ Ông Trump sắp thăm châu Á, muốn thấy thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Malaysia vào ngày 26/10 và mong đợi được chứng kiến việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Mỹ và Malaysia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, yêu cầu cả hai bên gỡ toàn bộ mìn và đưa pháo hạng nặng khỏi biên giới. Ông hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được ký kết trong hội nghị cấp cao ASEAN tại thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 26-28/10. “Tại hội nghị, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến việc ký kết một tuyên bố được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur giữa hai nước láng giềng, nhằm đảm bảo hòa bình và lệnh ngừng bắn lâu dài”, ông Mohamad phát biểu với giới truyền thông. Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có liên quan đến các địa điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km. Hôm 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào cuối tuần để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của các quan chức Mỹ và Malaysia. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuần trước cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ, trong đó ông Trump nói rằng ông muốn thấy hai nước láng giềng giải quyết căng thẳng. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Madagascar rời khỏi đất nước Người đứng đầu phe đối lập và các quan chức Madagascar tuyên bố, Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi quốc gia châu Phi này, giữa làn sóng biểu tình lan rộng của những người thuộc Thế hệ Z. Ông Siteny Randrianasoloniaiko, lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Madagascar, nói với Reuters rằng Tổng thống Rajoelina đã rời đi sau khi đơn vị tinh nhuệ của quân đội tham gia biểu tình. “Chúng tôi gọi cho nhân viên của tổng thống và họ xác nhận ông ấy đã rời khỏi đất nước”, ông Randrianasoloniaiko nói. Một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng, ông Rajoelina đã rời khỏi đất nước trên máy bay quân sự của Pháp. Đài phát thanh RFI của Pháp đưa tin ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo nguồn tin, chiếc máy bay Casa của quân đội Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Sainte Marie của Madagascar hôm 12/10. Làn sóng biểu tình nổ ra ở quốc gia từng là thuộc địa của Pháp từ hôm 25/9, để phản đối tình trạng thiếu nước và điện, sau đó leo thang thành cuộc nổi dậy để phản đối những vấn nạn nghiêm trọng hơn như tham nhũng, quản trị yếu kém và thiếu dịch vụ cơ bản. Ông Rajoelina ngày càng bị cô lập sau khi đánh mất sự ủng hộ của CAPSAT - đơn vị tinh nhuệ đã giúp ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2009. CAPSAT tham gia cùng những người biểu tình vào cuối tuần qua, sau đó tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát quân đội. BÌNH GIANG (theo Reuters) Dân Gaza ngậm ngùi dù bom đã ngừng rơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ của ông sẽ không đồng ý chấm dứt giao tranh cho đến khi chính quyền và cánh quân sự của Hamas ở Gaza bị giải tán. Dù Hamas bày tỏ sẵn sàng trao quyền cai trị dân sự cho một thực thể Palestine khác, họ vẫn chưa cam kết từ bỏ vũ khí. Một cư dân Gaza tên Abdullah Shehab cho biết anh lo ngại việc tạm dừng giao tranh chỉ là tạm thời vì Hamas chưa đồng ý với các điều kiện của Israel để chấm dứt xung đột. Quảng cáo THÔNG BÁO Nhận Chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 18/10/1950, CCCD số 02650000927, địa chỉ thôn Trung Nguyên, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đối với thửa đất số 59, tờ BĐ số 3, diện tích 312m2 (thổ cư), thời hạn lâu dài được cấp trên Giấy chứng nhận số B969542 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 5/12/1992. đứng tên ông Nguyễn Đức Mạnh. Ông Nguyễn Đức Mạnh đã chết ngày 02/04/2015. Thành phần gồm có: giấy chứng nhận số B969542 (bản photo); giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư ngày 30/10/2008 thể hiện chữ ký Nguyễn Đức Mạnh (bản photo); biên nhận giao tiền đất thổ cư ngày 27/11/1993 (bản photo). THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Phan Minh Tâm, sinh năm 1980, địa chỉ: 53/31/12 Đường 8B, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM). Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Tâm liên hệ với TAND Khu vực 9, TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố là 1 người mất tích hoặc ai có tin tức của ông Tâm thì thông báo cho TAND Khu vực 9, TPHCM. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Tâm thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==