Báo Tiền Phong số 288/2025

HÀ NỘI PHẢI LUÔN TIÊN PHONG THỨ TƯ 15/10/2025 SÕ 288 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Kinh tế cảm xúc XEM TIẾP TRANG 11 n ĐÌNH THẮNG Chỉ cần một chiếc điện thoại và nội dung giàu cảm xúc lôi cuốn, nhiều người vô danh thành có danh, thậm chí người có sức ảnh hưởng (KOL), tác động trên mạng xã hội (KOC) và ngoài đời thực. TRANG 6 TRANG 11 BẮT GIAM SHARK BÌNH LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN KỀ VAI SÁT CÁNH GIÚP DÂN TRONG BÃO LŨ TRANG 7 Hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam quên mình giúp nhân dân đã góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương khen ngợi TRANG 5 TRANG 12 Dân Gaza ngậm ngùi dù bom đã ngừng rơi TRANG 8 + 9 Cơn sÕt sách Nobel Văn học dễ thành nhất thời TRANG 2 + 3 Sản xuất dây dẫn điện ô tô tại Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam ở TPHCM ẢNH: NHANDAN.VN Phát triển TPHCM theo tư duy Bộ đội thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đưa một cháu nhỏ ra khỏi nơi ngập lụt Vững trận địa tư tưởng từ mỗi bản làng Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phÕ Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ĐA CỰC - KẾT NỐI TÍCH HỢP-

2 nThứ Tư n Ngày 15/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 14/10, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIỆN TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ ba địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Những thành tựu to lớn của Thành phố trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương, song yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh nội lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Thành phố chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết số 98 của Quốc hội và các kết luận của Trung ương về Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả đó rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là tiền đề vững chắc để Thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM đã đạt được trong 5 năm qua, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và nhân dân cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi. Tổng Bí thư nêu rõ, việc hợp nhất TPHCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam. Báo cáo chính trị trình Đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của TPHCM, xác định mục tiêu then chốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo đặc sắc, văn hóa-xã hội hài hòa, nhân văn, chất lượng sống cao, môi trường xanh, an toàn, đáng sống, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư bày tỏ thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030 nêu trong Văn kiện đã đầy đủ và cụ thể, bao quát những vấn đề then chốt mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp ý. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt Thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. “Thành phố cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân”, Tổng Bí thư chỉ rõ. HOÀN CHỈNH QUY HOẠCH, TÁI KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu, TPHCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt. Đảng bộ, chính quyền Thành phố phải khẳng định vai trò chủ Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 Để xây dựng, phát triển TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á,… Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực-tích hợpkết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm… PHÁT TRIỂN TPHCM THEO TƯ DUY ĐA CỰC - TÍCH HỢP - KẾT NỐI Sau Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của TPHCM giai đoạn mới.

3 n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 THỜI SỰ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị. Thực hành sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng, đổi mới, sáng tạo của nhân dân TPHCM anh hùng. Tổng Bí thư đề nghị, để xây dựng, phát triển TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực-tích hợp-kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào Thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó. Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt Thành phố cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh. Tổng Bí thư lưu ý, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng Thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế như Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra. Đồng thời, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nhất là với thế hệ trẻ. Triển khai hiệu quả chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển dân số bền vững, gắn với xây dựng hệ thống y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; đồng thời xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thấm đẫm truyền thống dân tộc và nhân văn, lấy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” làm biểu trưng lan tỏa giá trị, bản lĩnh và lòng nhân ái Việt Nam. Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, công bằng và hạnh phúc cho tất cả người dân, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển. NHÓM PV Nhiệm kỳ 2020-2025, dù trải qua nhiều thách thức – đặc biệt là đại dịch COVID-19 nhưng Thành phố vẫn đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng GRDP đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. Thu ngân sách dự kiến 800.000 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, vượt 20% so với dự toán Trung ương. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 220 triệu đồng, cao gấp 1,7 lần mức trung bình toàn quốc. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, diễn ra sáng 14/10, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 20252030. Trước đó, ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978; quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Phong có trình độ Thạc sĩ Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Quốc Phong từng trải qua các cương vị công tác tại TPHCM như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Tháng 12/2013, tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 4 khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn khóa X. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Đầu tháng 10/2020, ông Lê Quốc Phong, khi đó 42 tuổi, được Bộ Chính trị điều động và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Quốc Phong được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Phong để lại dấu ấn là lãnh đạo trẻ, năng động, sâu sát với cơ sở và thúc đẩy nhiều chương trình khởi nghiệp. Đồng Tháp là tỉnh có số sản phẩm OCOP nhiều nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được duy trì ở mức cao. N. TÙNG Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra sáng 14/10, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Theo đó, ông Trần Lưu Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM gồm 28 đồng chí. Cùng với đó, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định Thường trực Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 20252030, gồm các ông, bà: ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng (từ ngày 23/1/2025). Trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang từng trải qua các cương vị quan trọng tại các cơ quan Trung ương và các địa phương, như: Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương… Tại TPHCM, ông từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM từ tháng 2/2019 đến tháng 4/2021. Ngày 25/8/2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. N.TÙNG Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM Ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang Đó là hoàn thiện thể chế và chính sách, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo điều kiện triển khai hiệu quả Nghị quyết 98; phát triển hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng, thúc đẩy hệ thống giao thông đô thị, cảng biển, đường sắt và không gian xanh; cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, gắn đào tạo với nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Liên kết vùng được xem là trụ cột then chốt với mô hình “ba vùng - năm trục phát triển”: vùng Bình Dương - Củ Chi là trung tâm công nghiệp, công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ là trung tâm du lịch biển, năng lượng sạch; vùng trung tâm TPHCM là đô thị dịch vụ, tài chính, khoa học công nghệ cao. Năm trục động lực gồm công nghiệp công nghệ cao; logistics và cảng biển; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch - văn hóa - công nghiệp sáng tạo; giáo dục - y tế - công nghệ sinh học. Mô hình này hướng tới phát triển đa cực, tích hợp và siêu kết nối, tạo nền tảng để TPHCM vươn tầm khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm sáng tạo của quốc gia và khu vực. PHÁT HUY CON NGƯỜI VÀ BẢN SẮC TPHCM Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, cùng với phát triển kinh tế, TPHCM chú trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bồi đắp con người TPHCM “chân - thiện - mĩ”, kế thừa truyền thống yêu nước, nhân ái, sáng tạo và nghĩa tình. TPHCM xác định “dân là gốc, dân là trung tâm”, mọi chính sách đều hướng đến sự hài lòng của người dân - xem đó là thước đo cho thành công. Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, TPHCM giữ vai trò đầu tàu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường khu vực và toàn cầu. Báo cáo cũng nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực quản trị đô thị, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. PV Ba vùng, năm trục phát triển Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ ba đột phá chiến lược.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng. Đặt ra phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ thành phố định hướng tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy đã cập nhật, bổ sung và tiếp cận những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Phong nêu rõ, thời điểm này, Hà Nội đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển. Dự thảo văn kiện thể hiện rõ việc “đúng vai” - đúng vai trò, trách nhiệm của Thủ đô; “đúng tầm” - Hà Nội phải vươn tầm ra khu vực và quốc tế, phải là động lực, là đầu tàu có sức lan toả, dẫn dắt đối với khu vực Đồng bằng sông Hồng và cả nước; “đúng định hướng” - đúng định hướng của Đảng, của văn kiện Đại hội XIV của Đảng về phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. CHỈ SỐ HẠNH PHÚC Theo ông Phong, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, Hà Nội đã cập nhật, so sánh với các thành phố khác trong nước và quốc tế, để thấy Hà Nội đang ở đâu, phải tận dụng cơ hội để vươn lên như thế nào để ngang tầm với thủ đô của các nước. Ông cho biết, trong 48 chỉ tiêu đề cập trong dự thảo văn kiện, có những chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế, như chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc. Về từ “hạnh phúc” trong chủ đề dự thảo Báo cáo chính trị, ông Phong nhấn mạnh, mọi công việc, từ suy nghĩ, hành động đến những việc lớn, việc nhỏ của cả hệ thống chính trị thành phố đều hướng tới mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân. “Chúng tôi đưa thành tố đó vào để khẳng định quyết tâm và định hướng xuyên suốt, hướng đến mục tiêu thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nhân dân được hạnh phúc hơn”, ông nói. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, Hà Nội còn 5 nhóm vấn đề hạn chế, yếu kém, trong đó, có các vấn đề đã tồn tại nhiều năm, đã tập trung xử lý nhưng chưa triệt để, như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, úng ngập cục bộ, quá tải về hạ tầng xã hội… Từ đó, dự thảo văn kiện nêu rõ các giải pháp, phương hướng xử lý rất cụ thể cho từng nhóm lĩnh vực. Ông Phong nhấn mạnh, các giải pháp này đã được thực hiện ngay từ bây giờ, không chờ đến sau đại hội. Như thời gian vừa qua, thành phố đã khởi công một loạt công trình trọng điểm để giải quyết căn cơ, tổng thể các tồn tại, hạn chế. TRƯỜNG PHONG 4 n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 THỜI SỰ Hà Nội hướng tới nền hành chính thông minh, phục vụ nhân dân ẢNH: DUY PHẠM Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ 15-17/10, với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nêu rõ, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đã xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định. Tại họp báo trước đại hội, ông Hải nhấn mạnh, đề án nhân sự đã được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ theo hướng dẫn của Trung ương. Tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28/8/2025, Bộ Chính trị đã cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Thành ủy chuẩn bị. Cụ thể, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 đồng chí; số lượng Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 đồng chí. Ông Hải nêu rõ, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành có cơ cấu cơ bản hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỉ lệ đổi mới cấp ủy; quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ; cán bộ nữ. Trình độ đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị. Theo ông Hải, có một số điểm đột phá, nguyên tắc trong công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội. Thứ nhất, là “vì việc tìm người”, dựa trên kết quả uy tín được đo lường khách quan dựa trên dữ liệu. Thứ hai, tìm người, chọn đúng người, trao niềm tin và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Quan điểm của Thành ủy là “đi tìm người”, chọn đúng người rồi thì phân cấp, ủy quyền, trao niềm tin cho cơ sở và địa phương. Nguyên tắc thứ ba là “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, định hình trở thành văn hoá công vụ. “Nếu không đáp ứng được, thì rời vị trí để người khác đáp ứng được làm”, ông Hải nói. TIÊU CHÍ “3 T, 1 Q” Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu rõ, về tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn, sắp xếp cán bộ mà thành phố hướng tới thường gọi là “3 T, 1 Q”. T thứ nhất là Tâm và đạo đức trong sáng. T thứ hai là Trí tuệ, tư duy sáng tạo và tầm nhìn xa. T thứ ba là Truyền cảm hứng, gương mẫu, đoàn kết, có khả năng lôi cuốn và tập hợp sức mạnh trí tuệ. 1 Q là Quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ngoài ra, có 2 đột phá quan trọng cũng được thành phố xác định. Đột phá thứ nhất là phải có tư duy số và phong cách làm việc minh bạch hóa. Lấy sự minh bạch hóa làm đột phá vì khi mọi thứ được minh bạch hóa, toàn bộ người dân sẽ giám sát, kiểm tra, và cán bộ phải tự nâng cao năng lực để đáp ứng tư duy số và phong cách làm việc minh bạch hóa. Đột phá thứ hai là đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu số với việc áp dụng các chỉ số như OKR (Objectives and Key Results), KPI (Key Performance Indicators)… Hai đột phá này cũng là định hướng trong chiến lược chuyển đổi số của Hà Nội. VĂN DŨNG Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ẢNH: THÀNH AN Các mục tiêu đến năm 2030 Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, đặt mục tiêu đến năm 2030: - Về kinh tế: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5 triệu tỷ đồng;... - Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên; năng suất lao động năm 2030 (theo giá hiện hành) đạt 644,5 triệu đồng/lao động; số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân: 19 bác sĩ; tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 85% trở lên;... - Về đô thị, môi trường: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân; tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn; diện tích cây xanh đô thị đạt tối thiểu 10m2/người; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt 70%, trong đó tại lưu vực 4 sông nội đô đạt 100%; tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 80% trở lên;... - Về xây dựng Đảng: Số đảng viên kết nạp mới hằng năm tối thiểu đạt 11.000 đảng viên, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 3% tổng số đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm trên 90%; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm trên 90%... Những quan điểm đột phá của Thành ủy Hà Nội về tìm cán bộ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thông tin một số điểm đột phá, nguyên tắc trong công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải ẢNH: PV

XỨNG TẦM VỊ THẾ THỦ ĐÔ Thưa ông, để tiên phong trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần làm những gì? Như chúng ta đều biết, chính quyền Trung ương đặt ở Thủ đô Hà Nội. Lực lượng trí thức cũng chủ yếu tập trung ở Hà Nội. Đặc biệt, Hà Nội có Luật Thủ đô, với những quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hà Nội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng luôn quan tâm, sát sao với Hà Nội. Với những điều kiện nêu trên, tôi thấy, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt vấn đề tiên phong là hoàn toàn đúng đắn. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là yêu cầu, không chỉ của Hà Nội mà là của cả nước. Để tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần phải quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hà Nội phải cụ thể hoá được những ưu tiên trong Luật Thủ đô, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Ai sinh sống, làm việc trên địa bàn Thủ đô đều có tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Như tôi đã nói ở trên, các cơ quan trung ương, bộ, ngành đều đặt chân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì thế, Hà Nội phải phát huy tối đa nguồn lực giới tinh hoa, trí thức. Đây là kho báu, nguồn lực quý giá không địa phương nào có. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn lực này càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Một vấn đề nữa, với vị thế Thủ đô, Hà Nội có điều kiện rất lớn để phát huy các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thành phố. Những hoạt động đối ngoại về chính trị, kinh tế, văn hóa cần được phát huy, để lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội ra thế giới. Hà Nội cũng cần phát huy giá trị truyền thống nghìn năm văn hiến, với hàng nghìn di tích lịch sử nổi bật… Thủ đô Hà Nội, với trình độ dân trí cao, lại là nơi tập trung số lượng lớn trường đại học, cao đẳng, là điều kiện rất tốt để thực hiện thành công việc đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hà Nội cũng thuộc hệ thống các thành phố sáng tạo trên thế giới, càng tạo điều kiện cho phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội. Về con số thì thấy rõ rồi. Trong 2 năm liên tiếp, Hà Nội đều đạt mức thu ngân sách vượt mốc 500.000 tỷ đồng. Với những điều kiện như vậy, rõ ràng, Hà Nội tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiên phong, đi đầu trong những năm tới đây. Và tôi tin rằng, Hà Nội sẽ làm được. VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN Thưa ông, thời gian qua, Hà Nội đã tiên phong triển khai những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, như khám sức khoẻ miễn phí cho nhân dân; hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học… Ông nhìn nhận gì về vấn đề này? Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về đột phá chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan tâm đến các vấn đề này. Với giáo dục, Hà Nội cũng đã tiên phong đi đầu, như miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học; miễn học phí. Rồi triển khai khám sức khoẻ miễn phí cho người dân. Tất cả những điều đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần “vì hạnh phúc của nhân dân”. Chúng ta tăng trưởng tốt. Vậy, tăng trưởng để làm gì. Hơn 500.000 tỷ đồng thu ngân sách để làm gì. Phát triển kinh tế để làm gì? Phải để phục vụ nhân dân, vì Đảng ta không có mục đích nào khác ngoài mục tiêu cao nhất là người dân sống trong ấm no, hạnh phúc. Chúng ta phải biết rằng, hạnh phúc còn ở tiêu chuẩn cao hơn ấm no, vì thế, phải rất nỗ lực để thực hiện. Tuy nhiên, Hà Nội cũng còn nhiều khó khăn, thách thức phải xử lý, giải quyết. Vấn đề là Hà Nội cần quản trị như thế nào để đồng bộ với tốc độ tăng trưởng. Khi không theo kịp sự phát triển, sẽ dẫn tới nhiều khó khăn, như vấn đề hạ tầng không đồng bộ, gây úng ngập, rồi ô nhiễm môi trường. Bộ máy chính quyền Hà Nội cũng cần phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, công tác cán bộ là quan trọng nhất. Trong kỷ nguyên mới, phải thay đổi cách làm, từ “làm cho xong” sang “làm đến nơi đến chốn”. Đội ngũ cán bộ phải thay đổi, không để cơ quan nhà nước là nơi trú ẩn an toàn của cán bộ yếu kém, ngại va chạm. Bây giờ là chính quyền kiến tạo, chính quyền vì dân. NHỮNG VIỆC LÀM HỢP LÒNG DÂN Thời gian qua, Hà Nội cũng tiên phong xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, như cải tạo sông Tô Lịch, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải… Ông đánh giá ra sao? Những việc làm này, theo tôi, là hợp với lòng dân. Hà Nội đã rất cố gắng làm sạch các dòng sông nội đô. Tôi thấy rằng, nếu các dòng sông chết, tức là chúng ta cũng đang “chết theo các dòng sông”. Khi Hà Nội phục hồi được dòng chảy cho sông Tô Lịch, nó mang ý nghĩa rất lớn. Việc xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường ở Hà Nội là vấn đề rất khó, nhưng không thể không làm. Không khí ô nhiễm thì làm sao cuộc sống hạnh phúc được. Việc Hà Nội triển khai quyết liệt các giải pháp, là thể hiện sự lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Và đó cũng là minh chứng sinh động nhất của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đó là một hành động rất thiết thực để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt những mục tiêu rất cao, trong đó có mục tiêu cải thiện ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, để nhân dân hạnh phúc. Đó là những vấn đề hết sức hoan nghênh. Việc Hà Nội cần làm, là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Ai ở Hà Nội cũng phải có trách nhiệm với Thủ đô, không thể chỉ “khoán trắng” cho lãnh đạo, cán bộ thành phố. Như vậy thì không làm được. Người dân phải đồng lòng, chung sức vì thành phố. Mỗi công dân Thủ đô phải tự xây dựng hạnh phúc cho mình, từ đó, góp phần xây dựng hạnh phúc cho cộng đồng. Sẽ không có ai hạnh phúc một mình, nếu như cộng đồng không hạnh phúc. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG (thực hiện) 5 n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 THỜI SỰ Hà Nội phải luôn tiên phong LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2025-2030 Trung tâm Báo chí sẽ là đầu mối điều phối, cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh chính thống về các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; hỗ trợ tối đa cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp. Trung tâm hoạt động từ ngày 14-17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra các phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Trong thời gian này, Ban tổ chức sẽ ban hành thông cáo báo chí sau mỗi phiên họp và tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội vào chiều 17/10. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội cho biết, Trung tâm đi vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Theo ông Dũng, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng... VĂN DŨNG Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Sáng 14/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Nội tập trung đột phá, xây dựng hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối “Hà Nội – địa linh sinh nhân kiệt. Người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Bốn phương hội tụ về Hà Nội. Hà Nội– Thủ đô nghìn năm văn hiến. Tất cả những điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay đều cho thấy rõ, Hà Nội phải đi đầu trong kỷ nguyên mới”. TS NGUYỄN VIẾT CHỨC - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhấn mạnh, với vai trò, vị thế, tầm vóc của mình, Hà Nội phải đi đầu trong kỷ nguyên mới.

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 15/10/2025 Đó là những lập luận từ nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong tác phẩm “Không để những “khoảng trống” nhận thức trở thành điểm nóng tư tưởng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025. TỪ KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN Trong kỷ nguyên số, mạng xã hội không chỉ đóng vai trò là công cụ truyền thông hiện đại, mà còn trở thành một “đấu trường” tư tưởng đa chiều với các luồng thông tin tích cực, tiêu cực cùng tồn tại và cạnh tranh khốc liệt. Đây là con dao hai lưỡi, vừa là phương tiện hữu hiệu để lan tỏa các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đến đông đảo quần chúng, vừa là “vũ khí mềm” mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn chưa đồng đều, hiểu biết về chính trị - pháp luật còn hạn chế, khoảng trống về thông tin chính thống trở thành điều kiện lý tưởng để các loại tà đạo, tư tưởng ly khai, xuyên tạc lịch sử len lỏi vào đời sống thường ngày. Các nền tảng như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok… vốn chỉ cách một cái chạm tay trên điện thoại, đã trở thành “địa bàn ngầm” cho các luận điệu phản động phát tán với mức độ ngày càng tinh vi. Ở đó, những clip ngắn mang tính tuyên truyền chống phá, những tài liệu xuyên tạc lịch sử, bóp méo chính sách dân tộc - tôn giáo - đất đai, thậm chí là lời kêu gọi tụ tập, biểu tình, đã và đang được phát tán rộng rãi, rất khó kiểm soát nếu không có sự vào cuộc chủ động, bền bỉ của lực lượng chức năng. Điển hình là việc thành lập “Hội thánh Tin lành Đề Ga” - một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, lôi kéo tín đồ bằng cách xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều người tham gia vì tin tưởng đây là “con đường khai sáng”, mà không biết rằng mình đang tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ổn định xã hội... CÁN BỘ CƠ SỞ - MẮT XÍCH YẾU CẦN ĐƯỢC GIA CỐ Một trong những nguyên nhân then chốt dẫn đến những “khoảng trống” nhận thức ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - những người trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại thôn, bản, xã. Đây được xem là “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, là tuyến đầu trong công tác tư tưởng - chính trị, đặc biệt ở những địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong những năm qua, hệ thống chính trị đã có nhiều chủ trương đúng đắn trong việc tăng cường cán bộ là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng để đảm đương vai trò lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, ở không ít địa phương, việc tuyển chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ cán bộ này vẫn còn mang tính hình thức, đôi khi chạy theo chỉ tiêu cơ học mà chưa gắn với yêu cầu thực tiễn. Hệ quả là nhiều cán bộ cơ sở, nhất là ở cấp thôn, bản, xã, chưa qua đào tạo bài bản, không được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kỹ năng tuyên truyền, lập kế hoạch, và đặc biệt là chưa nắm vững hệ thống pháp luật, những kiến thức thiết yếu để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Thực tiễn cho thấy, ở những địa bàn mà công tác cán bộ cơ sở được làm tốt, người dân có sự tin tưởng và gắn bó với chính quyền, các chính sách của Đảng và Nhà nước thường được triển khai một cách suôn sẻ, hiệu quả, tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống vật chất - tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Ngược lại, ở những nơi cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, làm việc theo kiểu “hành chính hóa” công tác tư tưởng, thì lòng dân dễ bị dao động, dễ bị tác động bởi những luồng thông tin sai trái, thù địch. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho những phần tử xấu lợi dụng để kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Lực lượng người có uy tín trong cộng đồng vốn được xem là “cánh tay nối dài” của Đảng trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác đầy đủ và hiệu quả như kỳ vọng. Dù được công nhận và hỗ trợ phụ cấp định kỳ, song trên thực tế, ở không ít địa phương, lực lượng này chưa thực sự được mời tham gia sâu vào các chương trình giám sát, phản biện xã hội hoặc các hoạt động hoạch định chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Việc đánh giá, lựa chọn người có uy tín đôi khi vẫn còn mang tính hình thức, thiếu sự sát sao với thực tiễn ở cơ sở, dẫn đến tình trạng “hữu danh vô thực”, thậm chí trở thành một hình thức “trang trí chính sách” hơn là một chủ thể tích cực tham gia vào quá trình vận hành hệ thống chính trị ở cơ sở. Hệ quả là, trong khi “người bản địa nói tiếng bản địa” - những người am hiểu sâu sắc văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng lại có khả năng thuyết phục và vận động rất cao, thì thông tin, đường lối, chính sách vẫn chủ yếu được truyền đạt thông qua đội ngũ cán bộ chuyên trách, vốn có thể xa lạ với không gian văn hóa và lối sống của người dân. Điều này tạo ra khoảng cách về mặt tiếp nhận tư tưởng giữa chính quyền với người dân bản địa. Khoảng cách ấy nếu không được thu hẹp bằng sự thấu hiểu, đồng hành và tin cậy sẽ dễ dẫn đến tâm lý xa cách, thậm chí là nghi ngờ trong một bộ phận đồng bào, nhất là khi bị các thế lực thù địch lợi dụng để gieo rắc thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. “ĐỐM LỬA ĐỎ” GIỮ ẤM TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG “Vùng trắng thông tin”, “khoảng trống lý luận”, “điểm mù chính trị”... nếu không được lấp đầy bằng các kênh thông tin chính thống sẽ dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho những tư tưởng sai lệch, phản động nảy sinh, lan rộng. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm thông tin “đúng, đủ, kịp thời”, công tác tuyên truyền chính trị cần hướng đến nguyên tắc: “nói cho gần, nói cho thấm” - tức là phải phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ, phong tục và thói quen tiếp nhận thông tin của từng cộng đồng dân tộc. Đồng thời, cần đảm bảo tính hai chiều trong truyền thông chính trị, không chỉ dừng lại ở việc nói cho dân hiểu, mà còn phải lắng nghe dân nói, phản hồi từ thực tiễn để từ đó điều chỉnh chính sách, phương thức tuyên truyền cho sát hợp và hiệu quả hơn. Không ai giữ vững “vùng xanh tư tưởng” hiệu quả hơn chính những con người gắn bó với núi rừng, bản làng, với từng cánh nương, lối mòn và tiếng khèn, tiếng chiêng ngân vang qua bao thế hệ. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể chỉ là mệnh lệnh từ trung ương hay khẩu hiệu chung chung, mà phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, kiên trì và gần gũi ở từng thôn bản, từng gia đình, từng cán bộ cơ sở và từng “người có uy tín” trong cộng đồng. Khi một ngọn đèn trong bản sáng lên bằng niềm tin chính trị, bằng tri thức chính thống, bằng ý thức công dân chủ động và tỉnh táo, đó không chỉ là ánh sáng của nhận thức, mà còn là “đốm lửa đỏ” giữ ấm cho cả một trận địa tư tưởng rộng lớn. Những ngọn đèn như thế, khi nhân lên trong hàng ngàn bản làng, sẽ tạo thành một mạng lưới nhận thức vững chắc, ngăn chặn mọi âm mưu lật đổ từ bên ngoài, vô hiệu hóa mọi luận điệu xuyên tạc từ thế lực thù địch. Chỉ khi chính sách đến được đúng người, đúng lúc, đúng cách và được “nói bằng tiếng của cộng đồng”, thì mới thực sự đi vào đời sống. Và chỉ khi người dân thực sự hiểu, tin và đồng hành với đường lối của Đảng, thì những thành trì tư tưởng mới được củng cố từ gốc rễ, tạo nên thế trận lòng dân - thế trận bền vững nhất trong mọi thời đại. LƯƠNG OANH - CHÂU LINH (ghi) Giữ cho từng bản làng yên ổn là giữ cho biên cương vững chắc. Giữ cho từng trái tim đồng bào luôn tin tưởng vào Đảng, vào chế độ, là giữ cho trận địa tư tưởng của đất nước không bị xuyên thủng - dù là súng đạn, hay bởi một đường truyền mạng ẩn chứa hiểm họa. Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến thông tin cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ẢNH MINH HỌA: QUỐC NAM Vững trận địa tư tưởng từ mỗi bản làng Không ai giữ vững “vùng xanh tư tưởng” hiệu quả hơn chính những con người gắn bó với núi rừng, bản làng, với từng cánh nương, lối mòn và tiếng khèn, tiếng chiêng ngân vang qua bao thế hệ. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể chỉ là mệnh lệnh từ trung ương hay khẩu hiệu chung chung, mà phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, kiên trì và gần gũi ở từng thôn bản, từng gia đình, từng cán bộ cơ sở và từng “người có uy tín” trong cộng đồng. XẤU, ĐỘC PHÒNG CHỐNG THÔNG TIN Những học sinh dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được kết nạp Đảng, hình thành những “hạt giống đỏ” nhiệt huyết góp phần xây dựng, phát triển bản làng, quê hương ẢNH MINH HỌA: THÁI LÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==