Báo Tiền Phong số 287/2025

THỨ BA 14/10/2025 SÕ 287 0977.456.112 “CÁ MẬP” SA LƯỚI- BÀI HỌC VỚI NGƯỜI KHỞI NGHIỆP TRANG 7 Sau khi Vạn lý sầu được phổ biến trên YouTube đã có hơn 50 bản cover “tác phẩm” này của AI ẢNH: PV TRANG 4 MỞ BẦU TRỜI CÔNG NGHỆ- CHẠY ĐUA VỚI MỆNH LỆNH TƯƠNG LAI TRANG 12 Hamas và Israel trao đổi con tin-tù nhân TRANG 15 TRANG 5 Tinh gọn nơi đảo xa, gỡ vướng cho miền núi XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÁM ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ ẢNH: NHƯ Ý TRANG 2 TRANG 14 Không xử lý khoa học, sạt lở không hồi kết Bài 1: Khi thần tượng sụp đổ 7 NGHỊ QUYẾT – MỘT QUYẾT TÂM BỨT PHÁ đang định nghĩa lại cách nghe nhạc Nhạc AI TRANG 8 + 9 Nghệ thuật hay ảo ảnh? CHUYỆN HÔM NAY Khi những bản tình ca được tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo, cảm xúc dường như không còn thuộc về con người. Âm nhạc vẫn ngân lên, nhưng liệu ta đang lắng nghe nghệ thuật – hay chỉ đang say trong một ảo ảnh được lập trình? XEM TIƒP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN MV Say một đời vì em phát hành trên YouTube có hơn 6 triệu lượt nghe ẢNH: G.T Việc tạo ra giọng hát tiếng Việt do AI thể hiện đang được nhiều nhà sáng tạo trẻ theo đuổi Tiếp sức đồng bào vùng lũ Thái Nguyên

2 nThứ Ba n Ngày 14/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Sáng 13/10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên. Trong cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm; quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD... “BƯỚC ĐỀU, BƯỚC VỮNG CHẮC” VÀO KỶ NGUYÊN MỚI “Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, để có giải pháp căn cơ, chiến lược, khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền - coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải “bước đều, bước vững chắc” vào kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư lưu ý. Đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành trên 3.200km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển, vượt xa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; cơ bản hoàn thành; đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng số vốn khoảng gần 6 triệu tỷ đồng. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn… Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Trong đó, kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số. Thể chế, pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ; hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai. “Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái tự chủ chiến lược, nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Tổng Bí thư nói. CHUYỂN TỪ “LÀM HẾT TRÁCH NHIỆM” SANG “LÀM ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN” Đề cập đến 3 yêu cầu trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến việc thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng thời cần nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. “Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân”, Tổng Bí thư bày tỏ. Tổng Bí thư cũng lưu ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Về 5 công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm “không có vùng tối, vùng xám, khoảng trống, điểm mờ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, cần tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030: phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số; xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Tổng Bí thư cũng đặc biệt lưu ý, trong nhiệm kỳ này phải giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt - những vấn đề đã tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Đảng ủy Chính phủ cùng các địa phương phải quyết tâm giải quyết dứt điểm, mỗi trận mưa đến nhân dân rất lo lắng, băn khoăn, không chỉ ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực, của các đô thị. LUÂN DŨNG-NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Sáng 13/10, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc “cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. “Phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ. Chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế”, ông Bình nêu. Cũng trong nhiệm kỳ qua, quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.700 km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm. Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 được đề ra là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN. Trong đó, về kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được đưa ra là chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và TPHCM (100 km)… LUÂN DŨNG-NHƯ Ý Giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng Qua sắp xếp bộ máy, giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám đương đầu thử thách Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Trong đó, thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược; thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu…

ĐI TRƯỚC CẢ NƯỚC MỘT BƯỚC Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời có vị trí nổi trội ở Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước), phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế; là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á; điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Thành phố cũng đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao, đi trước cả nước một bước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm và đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người là 14.000-15.000 USD (trong khi cả nước khoảng 8.500 USD). Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của TPHCM là 8.944 USD, so với mức trung bình cả nước khoảng 5.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 3540% GRDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%. Đi cùng với đó là 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 chương trình trọng điểm, đột phá như tái cấu trúc chuỗi cung ứng hàng hóa - dịch vụ đồng bộ và hiện đại; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện kết nối giao thông, khép kín các tuyến Vành đai 2, 3, 4 trong 5 năm tới; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; chỉnh trang đô thị... Trước thềm Đại hội, các nhà quản lý, chuyên gia đã hiến kế, đề xuất nhằm làm rõ nét, sâu sắc hơn những giải pháp nhằm để TPHCM hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng. Trong đó, có những vấn đề được đặc biệt quan tâm là mở rộng không gian phát triển, đầu tư phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 5 TRỤ CỘT CHIẾN LƯỢC TS Trần Du Lịch cho rằng, trong giai đoạn mới, thành phố cần có cách tiếp cận mới về không gian phát triển, khi phạm vi kinh tế - xã hội không còn giới hạn trong ranh giới hành chính. Theo ông, TPHCM nên tập trung phát triển dựa trên năm trụ cột chiến lược. Thứ nhất, khai thác vành đai công nghiệp gắn với cảng nước sâu và hệ thống giao thông quốc tế quy mô khoảng 50.000 ha, qua đó giúp thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ hai, phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hệ thống logistics đồng bộ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín, tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực. Thứ ba, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM, gắn liền với phát triển thị trường tài chính số, thị trường hàng hóa phái sinh và khu thương mại tự do (FTZ) - nơi có thể thử nghiệm các cơ chế mới, tạo môi trường thu hút dòng vốn toàn cầu. Thứ tư, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển bất động sản bền vững, hình thành các hành lang công nghiệp - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 14-20 triệu dân trong tương lai. Thứ năm, phát triển mạnh du lịch sinh thái, văn hóa và hội nghị triển lãm quốc tế, đặc biệt tại Cần Giờ và khu vực phụ cận, từng bước đưa TPHCM trở thành trung tâm du lịch tầm khu vực. Theo ông Lịch, thành phố cũng nên quy hoạch và phát triển 5 không gian đô thị mới gồm: không gian công cộng, không gian văn hóa, không gian ngầm, không gian tầm cao và không gian số - để bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa và chất lượng sống. Chuyên gia kinh tế, TS Trần Đình Thiên cho rằng, trong tầm nhìn phát triển vùng, TPHCM phải được đặt trong mối tương tác với Đông Nam bộ. Không chỉ là mở rộng không gian mặt đất, TPHCM cần mở ra không gian biển, không gian bầu trời - như các dự án đường sắt trên cao, sân bay mới; cùng với không gian số và không gian văn hóa - những yếu tố cấu thành bản sắc của một thành phố toàn cầu trong tương lai. ĐẦU TƯ MẠNH CHO HẠ TẦNG TS Trần Đình Thiên cho rằng, sau khi sáp nhập, TPHCM cộng hưởng sức mạnh từ các trụ cột kinh tế lớn. Mỗi tổ hợp kinh tế này mang trong mình một vai trò riêng và hợp lại tạo nên một TPHCM có quy mô, tiềm lực và tầm ảnh hưởng vượt trội - một siêu đô thị vùng thực thụ. Để khai thác hết lợi thế đó, thành phố cần những cơ chế, chính sách đột phá, tương xứng với tầm vóc mới. Không chỉ cần giải quyết bài toán tắc nghẽn hạ tầng hay cải thiện giao thông, TPHCM còn phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong kinh tế xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM, cho rằng, thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược nhằm tăng cường liên kết vùng. Theo ông, trước hết cần đầu tư các dự án giao thông vận tải quy mô lớn, kết hợp đồng bộ giữa đường cao tốc, đường sắt đô thị, cảng biển và sân bay. Tiếp đó, phải chú trọng phát triển các dự án giao thông liên vùng kết nối Đông Nam bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống logistics và các cụm cảng biển. PGS.TS Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, muốn hiện thực hóa những mục tiêu, TPHCM cần đầu tư mạnh về hạ tầng - cả giao thông, xã hội lẫn kinh tế. Tổng nhu cầu vốn ước tính khoảng 1 triệu tỷ đồng. Năm tới, thành phố dự kiến thu ngân sách khoảng 900.000 tỷ đồng, được giữ lại 300.000 tỷ đồng, trừ 100.000 tỷ đồng chi thường xuyên, chỉ còn 200.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển - tức là vẫn thiếu khoảng 800.000 tỷ đồng so với nhu cầu. Để bù đắp khoảng trống này, thành phố cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI). Muốn làm được điều đó, yếu tố tiên quyết là thể chế vượt trội - tạo môi trường minh bạch, hấp dẫn và ổn định cho các nhà đầu tư. Theo ông, việc nâng cấp và bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM là rất cần thiết, nhằm giúp thành phố chủ động huy động vốn, phân cấp mạnh mẽ và đột phá trong phát triển hạ tầng. CHÌA KHÓA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Đại hội cũng đặt chỉ tiêu kinh tế số chiếm từ 30-40%/GRDP, tổng chi xã hội cho nghiên cứuphát triển đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Theo PGS. TS Trần Hoàng Ngân, đây là những chỉ tiêu đột phá. Ông Ngân nói rằng, TPHCM là địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đứng đầu cả nước. Số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp ở TPHCM chiếm khoảng 50% tổng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trên cả nước. Hiện TPHCM đã được xếp hạng 110 trong tổng số 1.400 trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của toàn cầu. TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đang xây dựng thêm các trung tâm nghiên cứuphát triển. Tới đây, TPHCM sẽ cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn lớn để xây dựng và phát triển thêm các trung tâm nghiên cứu-phát triển cho các doanh nghiệp. Ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Becamex, đề xuất chiến lược phát triển vùng động lực phía Bắc, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á. Ông Đức cũng đề xuất các mô hình đô thị thông minh, trong đó ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, bổ sung hạ tầng xã hội hiện đại. Gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đúng với xu thế thời đại. Cùng với đó là chương trình tái thiết đô thị đưa TPHCM thành siêu đô thị cạnh tranh toàn cầu; hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối toàn bộ các trung tâm đô thị; hoàn thiện hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, cảnh quan… ĐẠI DƯƠNG Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đặt ra những chỉ tiêu và mục tiêu lớn, đi trước cả nước một bước. Thành phố cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng của mình. TPHCM xác định các nhiệm vụ, giải pháp đột phá Đường sắt đô thị đang được tăng tốc đầu tư tại TPHCM TPHCM đầu tư hạ tầng giao thông để mở rộng không gian phát triển kinh tế 3 n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 THỜI SỰ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025-2030 nhằm tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm xây dựng thành phố thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, theo Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

TỪ PHÒNG LÀM VIỆC LUÔN SÁNG ĐÈN “Chúng tôi hiểu rằng, mỗi nghị quyết đều là mệnh lệnh từ tương lai. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh, đổi mới, cải cách hiện nay không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là mệnh lệnh phát triển đất nước”, TS. Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, mở đầu cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong về quá trình luật hóa các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông Khải, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, tất cả các cơ quan từ Quốc hội, Chính phủ đến các bộ, ngành đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần “chạy đua với thời gian” để hiện thực hóa, đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Dẫn ví dụ Nghị quyết 57, ông Khải cho biết, các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. “Chỉ trong 60 ngày, kể cả kỳ nghỉ Tết, một văn bản mang tầm chiến lược quốc gia đã được hoàn thành - điều hiếm có trong lịch sử lập pháp. Đằng sau đó là sự tận tâm, cống hiến và tinh thần "dám làm, dám chịu trách nhiệm" của những người làm chính sách”, ông Khải kể. Có được kết quả này, theo ông Khải, bắt nguồn từ sự đổi mới trong cách xây dựng nghị quyết của Đảng. “Nếu như trước kia, nhiều nghị quyết có phạm vi rộng, văn phong chung chung khiến quá trình cụ thể hóa kéo dài, thì nay, các nghị quyết đều được viết ngắn gọn, rõ ràng, định lượng cụ thể. Mỗi nghị quyết tập trung vào một lĩnh vực hoặc nhiệm vụ chiến lược, tránh trùng lặp, chồng chéo, nên các cơ quan có thể chủ động xây dựng luật, đề án sát với từng nghị quyết”, ông Khải nói. Cùng trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhìn nhận: chưa bao giờ yêu cầu đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật lại cấp bách và có khối lượng công việc lớn như hiện nay. Các ủy ban họp liên tục, thậm chí có những buổi thảo luận kéo dài đến rạng sáng. Tuy vậy, theo ông Hiếu, khối lượng lớn và tiến độ gấp không chỉ là thách thức mà còn là động lực đổi mới. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, hàng loạt chính sách, đạo luật mới thể chế hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng được ban hành, không chỉ tháo gỡ các rào cản mà còn thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu dẫn chứng: chỉ riêng năm 2025, Việt Nam đã tăng bậc trong xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, lên vị trí 44/139 quốc gia - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Đằng sau con số ấy là sự thay đổi căn bản trong tư duy: coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của phát triển. TRÁI NGỌT CHO NGƯỜI THỤ HƯỞNG Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, cho rằng: “Sự đột phá trong tư duy từ ‘ban hành nghị quyết’ sang ‘đưa nghị quyết vào cuộc sống’ đã tạo nên sự khác biệt căn bản, giúp doanh nghiệp như chúng tôi có thể phát huy tối đa năng lực đổi mới sáng tạo và vươn tầm quốc tế”. Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực PropTech - công nghệ bất động sản, ông Chung cho biết, Meey Group đang tận dụng tối đa cơ hội từ các nghị quyết của Bộ Chính trị. Từ Meey Map, Meey Atlas đến Meey Value, các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Big Data giúp người dân, nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch, định giá bất động sản nhanh, minh bạch và chính xác hơn. “Sự chuyển biến trong cách ban hành và triển khai nghị quyết là một bước đột phá lớn. Nghị quyết 57 không chỉ xác định tầm nhìn đến năm 2045 mà còn đi kèm kế hoạch hành động cụ thể, lộ trình rõ ràng và được triển khai rất nhanh. Điều này tạo ra niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược dài hạn”, ông Hoàng Mai Chung nhìn nhận. Để hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp, ông Chung mong muốn tiếp tục được đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch hóa và số hóa các quy trình. Đặc biệt, cần có cơ chế cụ thể hơn để doanh nghiệp công nghệ dễ dàng tiếp cận các chương trình sandbox, các quỹ phát triển công nghệ và ưu đãi về thuế R&D… “Tôi kỳ vọng Nhà nước tiếp tục tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định để doanh nghiệp Việt Nam tự tin hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Chung bày tỏ. Ông cũng tin rằng, với sự đồng hành của Đảng và Nhà nước, những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ sớm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong kỷ nguyên số. Ông Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng số Vikki - cho biết, kể từ khi Nghị quyết 57NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành, khu vực kinh tế tư nhân đã đón nhận làn gió mới, thể hiện rõ ở sự tham gia ngày càng sôi nổi của doanh nghiệp. Các nghị quyết này đã mang lại sự hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ, tạo niềm tin và cảm hứng hành động cho khối tư nhân. Đặc biệt, theo ông Thành, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trong nước bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ, trong khi các tập đoàn lớn trên thế giới cũng đánh giá cao sự cởi mở của Chính phủ Việt Nam ở những lĩnh vực còn rất mới mẻ. “Không ít doanh nghiệp nước ngoài đã chủ động tìm đến các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác”, ông nói. Theo Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng số Vikki, thị trường Fintech của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh và dự kiến sớm đạt quy mô 74 tỷ USD; riêng lĩnh vực tài sản mã hóa có thể vượt 220 tỷ USD trong thời gian tới. “Nếu tận dụng tốt xu hướng này, đó sẽ là cơ hội lớn cho cả nền kinh tế và giới doanh nhân Việt Nam”, ông nhận định. Ông cho biết thêm, thời gian qua, giữa khu vực công và khu vực tư đã hình thành tinh thần đồng hành, cởi mở để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong các lĩnh vực thí điểm công nghệ mới. Tuy nhiên, để đạt kết quả rõ rệt, cần thêm thời gian và sự kiên trì thực hiện. Dẫn phát biểu của Thủ tướng “giá nhà quá cao, người dân rất khó mua”, ông Thành cho rằng có thể ứng dụng công nghệ blockchain để huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư. “Nếu Nhà nước có cơ chế khuyến khích và tư nhân có nguồn lực, hai bên hoàn toàn có thể kết hợp để xây dựng nền tảng blockchain cho các dự án nhà ở xã hội. Khi đó, việc huy động vốn không chỉ đến từ một vài doanh nghiệp mà từ nhiều tổ chức, cá nhân cùng góp sức. Toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng, định giá và phân phối sẽ được công khai, minh bạch. Đối tượng được mua nhà cũng được xác định đúng người nghèo, người thu nhập thấp - đúng như mục tiêu mà Chính phủ đặt ra”, ông Thành nói. Theo ông, đây là cơ chế “công - tư cùng kiến tạo”, nơi công nghệ trở thành cầu nối, giúp giải quyết những vấn đề xã hội theo cách mới, minh bạch và hiệu quả hơn. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG 4 n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ẢNH: VIẾT THÀNH 7 NGHỊ QUYẾT – MỘT QUYẾT TÂM BỨT PHÁ Bài 2: Mở bầu trời công nghệ - Chạy đua với Mệnh lệnh tương lai Không còn tâm lý “làm công nghệ là rủi ro”, nhiều doanh nghiệp Việt đang nhìn thấy cơ hội thật khi Đảng xác định khoa học – công nghệ là “chìa khóa vàng” cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan Nhà nước, những cơ chế thử nghiệm, những rủi ro về pháp luật đang được tháo gỡ, mở đường cho tinh thần sáng tạo bùng nổ – để các doanh nghiệp Việt “vươn xa ra biển lớn”. “Khối lượng lớn và tiến độ gấp không chỉ là thách thức mà còn là động lực đổi mới. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, hàng loạt chính sách, đạo luật mới thể chế hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng được ban hành, không chỉ tháo gỡ các rào cản mà còn thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo”. Ông HOÀNG MINH HIẾU, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội TS. Trần Văn Khải Ông Hoàng Mai Chung

TINH GỌN BỘ MÁY Ở ĐẢO TIỀN TIÊU Theo thống kê, từ ngày 1/7 đến đầu tháng 10, Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tiếp nhận 1.056 hồ sơ, trong đó có 569 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm hơn 53%; 437 hồ sơ nộp trực tiếp và 50 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Kết quả giải quyết đạt 848 hồ sơ, chỉ có 8 hồ sơ bị quá hạn do lỗi phần mềm, còn lại đều hoàn thành đúng và trước hạn. Tỷ lệ giải quyết trước hạn vượt 99%, con số hiếm thấy ở một địa phương biển đảo. Toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ ở đặc khu đã được số hóa gần như tuyệt đối (99,1% hồ sơ số hóa ngay từ khâu tiếp nhận), còn kết quả giải quyết được số hóa đạt 97,3%. Không chỉ giảm tải lưu trữ, hệ thống này còn cho phép công dân, tổ chức dễ dàng tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết. Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn nhấn mạnh, trước đây toàn huyện có 10 cơ quan chuyên môn, 17 đơn vị sự nghiệp. Sau sắp xếp, UBND đặc khu chỉ còn 3 phòng chuyên môn và 1 Trung tâm phục vụ hành chính công. Số đơn vị sự nghiệp còn 13, gồm 8 trường học và 5 đơn vị văn hóa, y tế, dịch vụ công. Bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, tập trung phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện đặc khu vận hành với 51 công chức và 344 viên chức. Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng đã giúp công tác quản lý dân cư, đất đai, tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội được vận hành thông suốt. Thủ tục hành chính cơ bản được xử lý qua cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Sự thay đổi này được người dân cảm nhận rõ. Ông Phạm Văn Đỉnh (trú thôn Tây An Vĩnh) phấn khởi nói: “Lần đầu tiên tôi nộp giấy tờ mà nhận kết quả trong ngày. Bà con mong cán bộ cứ giữ tinh thần làm việc nhanh gọn thế này mãi”. Không chỉ người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên đảo cũng được hưởng lợi. Việc giảm bớt thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú. Một môi trường đầu tư minh bạch, thân thiện hơn đang dần hình thành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đảo tiền tiêu. Tuy nhiên, ông Huy cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp không phải không gặp khó. Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi khiến cơ sở có lúc lúng túng. Thêm vào đó, yêu cầu tinh giản biên chế gây áp lực khi có lĩnh vực thừa cán bộ chung chuyên môn nhưng lại thiếu nhân lực chuyên sâu. “Nguyên nhân chính là văn bản hướng dẫn chưa thật sự rõ ràng, việc bố trí công chức chưa sát với thực tiễn. Bài học rút ra là phải gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số, chú trọng công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận”, ông Huy nói. Trong giai đoạn tới, đặc khu Lý Sơn tiếp tục đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cho cán bộ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích thanh toán điện tử và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đây được xem là những bước đi chiến lược để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. GỠ “ĐIỂM NGHẼN” CHO MIỀN NÚI Nhiều xã miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đang đối mặt vô số vướng mắc trong quản lý đất đai, tài nguyên và thủ tục hành chính. Thực tế này cho thấy, để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả, cần sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời của các sở, ngành cấp tỉnh. Tại xã Dục Nông, những rắc rối quanh đất đai liên tục phát sinh. Đất lâm nghiệp từ các công ty lâm nghiệp được bàn giao về địa phương nhưng mốc ranh giới chưa rõ ràng, nguy cơ tranh chấp, lấn chiếm hiện hữu. Hay nhiều trường hợp, người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất mặt đường, phù hợp quy hoạch nhưng vướng khâu tách thửa do phần đất phía trong không thể hiện lối đi. “Đất cùng một chủ thì đương nhiên có lối đi, nhưng vì trên sơ đồ thửa đất không thể hiện nên xã không xử lý được”, Phó chủ tịch UBND xã Dục Nông Võ Văn Út chia sẻ. Tương tự, tại xã Bờ Y cũng gặp khó trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và công tác đo đạc, chỉnh lý thửa đất. Bản đồ năm 2008 chưa đảm bảo cơ sở dữ liệu, quy trình giải quyết chưa được tối ưu, việc kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý đất đai với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh thường xuyên bị lỗi, khiến nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, cộng với nhân lực mỏng càng khiến việc giải quyết thêm chậm trễ. Trong khi đó, xã Đăk Long lại lúng túng trong quản lý tài nguyên, khoáng sản khi cơ quan chức năng chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức quản lý, xử lý “đất dôi dư” với khối lượng nhỏ, phát sinh thường xuyên trong hoạt động dân sinh. Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Long A Thảo thông tin, đất, đá phát sinh trong quá trình người dân san gạt được xác định thuộc khoáng sản nhóm IV (vật liệu san lấp). Vì vậy, khi người dân tận dụng lượng đất, đá dôi dư này để san lấp các khu vực trũng thấp, ngập úng của gia đình thì cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký thu hồi khoáng sản. Tuy nhiên, thủ tục này phức tạp, vượt quá khả năng tiếp cận của người dân, trong khi xã không có thẩm quyền xác nhận cho phép, mà chỉ hướng dẫn người dân lên cấp tỉnh. Điều này gây mất thời gian, phát sinh chi phí và phiền hà cho người dân. “Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, đội ngũ cán bộ còn có những hạn chế, trong khi các văn bản pháp luật điều chỉnh liên tục, nên thời gian đầu địa phương không tránh khỏi những lúng túng, thậm chí chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, đất đai”, ông Thảo nói. Trước thực trạng này, Sở NN&MT tỉnh đã biệt phái công chức, viên chức về cơ sở, đồng thời thành lập tổ công tác do một phó giám đốc Sở làm tổ trưởng, thường xuyên xuống cơ sở, cùng lãnh đạo xã lắng nghe, tháo gỡ từng phần việc cụ thể. NGUYỄN NGỌC 5 n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 THỜI SỰ CHÍNH QUYỀN 2 CẤP, 3 THÁNG NHÌN LẠI Bài 6:Tinh gọn nơi đảo xa, gỡ vướng cho miền núi Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Quảng Ngãi, đặc khu Lý Sơn có những chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, tốc độ chuyển đổi số. Trong khi đó, ở khu vực miền núi, công chức, viên chức được biệt phái về cơ sở giúp tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Việc số hóa trong triển khai giải quyết hồ sơ đem lại sự hài lòng cho người dân đặc khu Lý Sơn ẢNH: N.N Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định cử công chức, cán bộ về cơ sở Phó Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung cho biết, hiện các xã khu vực phía Tây của tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp và đất đai. Sở đã tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ cơ sở nắm bắt đầy đủ, toàn diện quy trình tiếp nhận và xử lý công việc. Đồng thời tiếp tục tham mưu tỉnh các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao khả năng giám sát của người dân. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Dục Nông giải quyết thủ tục cho người dân

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 14/10/2025 DẠY HỌC BẰNG TRÁI TIM Tốt nghiệp sư phạm năm 2001, cô Huyền gắn với nghề “bảng đen, phấn trắng” đến nay đã 20 năm có lẻ. Cô chia sẻ, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường đã say mê quan sát, tìm hiểu và khám phá những hiện tượng tự nhiên quanh mình. Niềm đam mê khoa học, cùng với sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho hình ảnh người thầy trên bục giảng đã gieo vào lòng ước mơ trở thành cô giáo. Dù nhiều nhọc nhằn nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện vì nghề giáo không chỉ dạy chữ, mà còn truyền cho học trò niềm tin, ý chí. “Những năm mới ra trường, điều kiện dạy học còn hạn chế, tôi cũng bỡ ngỡ vô cùng nhưng rồi lại tự học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi phương pháp để mỗi giờ dạy thú vị, hấp dẫn học sinh hơn”, cô nói. Cô Huyền là giáo viên môn Khoa học Tự nhiên. Khi đổi mới chương trình, SGK, bộ môn này đổi mới mạnh mẽ nhất, tích hợp kiến thức các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, đặt ra yêu cầu, thách thức lớn đối với giáo viên. Nữ nhà giáo chia sẻ, cô kiên trì tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại liên quan đến dạy học dự án, STEM, trải nghiệm sáng tạo… khiến học sinh hào hứng học tập hơn. 9 năm học gần đây, cô bồi dưỡng cho 122 lượt học sinh của trường tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa học cấp thành phố, đạt 88 giải; cùng đồng nghiệp bồi dưỡng có 80 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Ngoài ra, cô hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học và nhiều lần đạt thành tích xuất sắc. Trong kỷ nguyên công nghệ, học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhanh chóng nhưng cũng dễ xao lãng, thiếu tập trung, lười tư duy do lệ thuộc vào công cụ số. Chính vì vậy, cô cho rằng, giáo viên càng phải tạo động lực, khơi dậy hứng thú bằng việc chuẩn bị bài giảng kỹ càng, khiến các em cảm thấy yêu môn học. Cô xây dựng các bài học gắn liền với đời sống để kiến thức gần gũi, sinh động và dễ nhớ. Khi học sinh thấy được giá trị thực tiễn của kiến thức, các em sẽ học với sự hứng thú, chủ động và sâu sắc hơn. Cô Huyền được đánh giá là giáo viên có phương pháp giảng dạy đến từng đối tượng học sinh. Với nhóm đại trà, cô dạy kiên nhẫn, gần gũi, chia nhỏ mục tiêu để các em học, bước đi một cách từ từ. Với học sinh có năng lực nổi trội, cô giao nhiệm vụ nâng cao, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, tham gia các sân chơi trí tuệ. “Học sinh như viên đá quý, cần được mài giũa bằng cả trái tim, trách nhiệm và niềm đam mê của người thầy, dạy học gắn thực hành, nhằm khơi dậy khả năng tự học và sáng tạo cho các em”, cô chia sẻ. Với sự nỗ lực bền bỉ, tận tụy với từng học sinh trong dạy học, cô giáo đã có bảng thành tích đáng nể như: giáo viên dạy giỏi các cấp, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”; năm 2023 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú”… và năm 2025 được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, phần thưởng cao nhất của cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. ĐỀ XUẤT TINH GỌN SGK Năm học 2025-2026, với chủ trương xây dựng một bộ SGK thống nhất áp dụng vào dạy học năm tới. Cô Huyền cho rằng, việc thống nhất thành một bộ sách giáo khoa là bước đi cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ về nội dung, phương pháp và chuẩn đầu ra. Với bộ môn Khoa học tự nhiên, sau nhiều năm dạy chương trình tích hợp, cô chia sẻ: “tích hợp vẫn là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại, giúp học sinh hiểu được mối liên hệ giữa các lĩnh vực Vật lí - Hóa học - Sinh học, từ đó hình thành tư duy hệ thống, khoa học, phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh”. Tuy nhiên, cô nhận thấy cách thức tích hợp cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tiễn dạy học. Một số bất cập cần được được cân nhắc khi chỉnh sửa hoặc thống nhất bộ SGK tới đây. Đó là, nội dung chương trình nên tinh gọn hơn, tăng cường tính thực tiễn và ứng dụng để học sinh được học qua làm, học để khám phá. Tính tích hợp cần thể hiện rõ hơn mối liên hệ logic giữa các chủ đề, mạch kiến thức, tránh ghép cơ học giữa ba phân môn. Với cấp THCS, không nhất thiết phải gộp tất cả các nội dung vào chung một cuốn SGK duy nhất. Tích hợp là đúng đắn nhưng cần hướng đi mềm dẻo, khoa học và phù hợp hơn với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. Bởi lẽ, ở lứa tuổi này, học sinh đang hình thành nền tảng tư duy khoa học, các em cần được tiếp cận từng mảng kiến thức một cách rõ ràng, mạch lạc và vừa sức. Mỗi nội dung nên giữ bản sắc riêng về cách tiếp cận, phương pháp thực hành và ngôn ngữ khoa học, bởi đó là nền tảng cho học sinh học sâu, hiểu đúng và phát triển năng lực khoa học tự nhiên sau này. Ngoài ra, SGK nên thiết kế thêm các tình huống thực tế, dự án nhỏ hoặc hoạt động trải nghiệm STEM. “Mặt khác, vẫn cần có chương trình bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, thực chất hơn, sâu hơn đặc biệt là trong giai đoạn tới khi SGK được chỉnh sửa, thống nhất trên toàn quốc”, cô Huyền nói. HÀ LINH Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường THCS Quang Trung, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, việc thống nhất thành một bộ sách giáo khoa (SGK) là bước đi cần thiết, tuy nhiên, nội dung chương trình nên tinh gọn hơn. Cô Nguyễn Thị Thu Huyền trong một giờ dạy học Nhà giáo ưu tú nói về đổi mới SGK Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện ngày 12/10 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá và khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục. Công điện nêu rõ, những ngày qua, bão số 11 (Matmo) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Bắc Trung bộ và Bắc bộ. Trong đó, ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại; sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng. Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra. Thủ tướng lưu ý tập trung vào mức độ thiệt hại về người: số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương vong (phân loại theo mức độ: Tử vong, bị thương), kèm theo thông tin hỗ trợ ban đầu (nếu có). Trong thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp, cần phân loại theo cấp học và loại hình giáo dục, phân loại theo số lượng và ước tính giá trị thiệt hại. Đối với thiệt hại về SGK, cần phân loại theo bộ sách sử dụng, bao gồm tên bộ sách, số lượng sách bị mất/hư hỏng theo môn học và lớp, ước tính giá trị thiệt hại… Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do bão số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. LUÂN DŨNG “Hơn 20 năm dạy học, tôi vượt qua không ít khó khăn, từ thách thức chuyên môn, cho đến những giới hạn của bản thân. Nhưng chính trong những lúc tưởng chừng mệt mỏi nhất, tôi tin vào nghề giáo là nghề gieo yêu thương và phần thưởng lớn nhất là thấy học trò tiến bộ, tự tin và biết sống có ích”. Nhà giáo ưu tú NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Khắc phục thiệt hại do thiên tai ở các cơ sở giáo dục Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra. Trường Tiểu học Trưng Vương (tỉnh Thái Nguyên) ngổn ngang sau mưa lũ ẢNH: VGP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==