Báo Tiền Phong số 286/2025

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu bóng, vợt thể thao giả mạo các nhãn hiệu lớn, đồng thời khởi tố 8 bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng người Trung Quốc đã mua hàng giả từ Đông Hưng (Trung Quốc) vận chuyển về Móng Cái (Việt Nam), cất giấu trong các ki-ốt do chúng thuê tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái để tiêu thụ. Vương Vân Tường và Vương Tử Huân (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Trang (người Việt Nam), còn Lưu Đào (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Thủy (người Việt Nam), trả công hằng tháng để hỗ trợ việc bán hàng tại Việt Nam. Trần Thị Thủy lập và điều hành nhóm Zalo “Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC” làm kênh rao bán, chốt đơn. Từ khoảng tháng 1/2025 đến khi bị bắt, đường dây này bị cáo buộc đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long”. Trong đó đã tiêu thụ ra thị trường hơn 5.000 quả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 9/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng gồm Wang Yunxiang (Vương Vân Tường, SN 1973), Wang Zixun (Vương Tử Huân, SN 1999), Liu Tao (Lưu Đào, SN 1997) cùng trú tại Quảng Tây (Trung Quốc), cùng với Trần Thị Trang (SN 1982, trú phường Móng Cái 2) và Trần Thị Thủy (SN 1990, trú phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) về hành vi “Buôn bán hàng giả”. Khám xét khẩn cấp nơi ở và kho chứa, lực lượng chức năng thu giữ 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền mang nhãn “Động Lực”, “Thăng Long”, 508 vợt pickleball gắn nhãn “JOOLA” và 580 vợt cầu lông gắn nhãn “YONEX”, đều có dấu hiệu giả mạo. Đến ngày 17/6/2025, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm đối tượng nói trên. Quá trình mở rộng, ngày 4/7/2025, thêm ba người là Đỗ Thị Xoan (SN 1988), Nguyễn Vũ Lữ (SN 1984) và Nguyễn Vũ Nhơn (SN 1991), cùng trú tại Hưng Yên, bị khởi tố về cùng tội danh. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn hàng, phương thức vận chuyển và vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. HOÀNG DƯƠNG Từ dấu vết nhóm Zalo khả nghi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây buôn bán quy mô lớn hàng nghìn quả bóng đá, bóng chuyền, vợt thể thao giả các nhãn hiệu trong nước và thế giới, đồng thời khởi tố 8 bị can. Triệt phá đường dây buôn bán đồ thể thao giả mạo nhãn hiệu lớn Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng tại Móng Cái Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vương Vân Tường, Vương Tử Huân, Liu Đào (từ trái qua phải) 11 n Thứ Hai n Ngày 13/10/2025 PHÁP LUẬT Khám xét khẩn cấp nơi ở và kho chứa, lực lượng chức năng thu giữ 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền mang nhãn “Động Lực”, “Thăng Long”, 508 vợt pickleball gắn nhãn “JOOLA” và 580 vợt cầu lông gắn nhãn “YONEX”, đều có dấu hiệu giả mạo. Sát hại hàng xóm do tranh chấp ranh giới đất Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lò Văn Khiêm (SN 1995), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Lò Văn Quân (SN 1971), trú cùng bản với nghi phạm. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Lò Văn Khiêm khai, trước khi xảy ra vụ việc, Khiêm thấy anh Quân đang rào hàng rào giáp ranh giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì hai bên xảy ra cãi vã. Anh Quân dùng gậy ném về phía nhà Khiêm, thách thức đánh nhau. Khiêm xuống đường gặp anh Quân, bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực khiến anh Quân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất hung khí. THÀNH ĐẠT Lợi dụng dân bỏ nhà chạy lũ để trộm cắp tài sản Công an xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ 4 đối tượng lợi dụng bão lũ để trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an xã Tân Phú nhận được đơn trình báo của một người dân về việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn trong quá trình đi sơ tán do mưa bão. Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Viết Sơn (SN 1998), Nguyễn Viết Phương (SN 1995), Nguyễn Viết Mạnh (SN 2007), cùng trú xã Tân Phú và Nguyễn Hồng Hùng (SN 1995) trú xã Nghĩa Đồng. Trong đó, Sơn, Phương và Mạnh là anh em ruột trong một gia đình. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng tình hình mưa bão, người dân phải đi chạy lũ, nhà cửa không có người trông coi, đã bàn bạc và chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng 2 thuyền bơi tìm các nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp. Tang vật thu giữ gồm 2 thuyền, 2 bộ điều hòa, 2 tủ lạnh, 1 máy giặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. THU HIỀN Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dự án Sân bay Gia Bình và Công viên nghĩa trang Đại Lai. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Trong khi chính quyền và nhân dân địa phương đang tích cực triển khai dự án, một số người thiếu hiểu biết đã đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Lương Tài phát hiện tài khoản Facebook “V.T.H.M.” đăng bài và bình luận sai sự thật trên nhóm “GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ - HUYỆN GIA BÌNH”, liên quan quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (phân khu số 2) - khu vực quanh Sân bay Gia Bình. Công an xác định chủ tài khoản là T.V.H (SN 1989, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Hành vi của H vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/ NĐ-CP của Chính phủ. Công an xã Lương Tài đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. H đã tự giác khắc phục, cam kết không tái phạm. Tại xã Đại Lai, một số người dân đăng tải, chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật về dự án Công viên nghĩa trang Đại Lai, thuộc quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống và các khu đô thị quanh Sân bay Gia Bình. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc 3 trường hợp đăng tin. Các trường hợp này đã nhận thức vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. NGUYỄN THẮNG Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo buôn người xuyên biên giới Ngày 12/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phá thành công vụ lừa đảo buôn bán người tinh vi trên mạng xã hội, bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật cho liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2023, Hoàng Huy Hoàng (SN 1996, trú tại xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn) sang nước ngoài làm thuê cho một công ty lừa đảo trực tuyến. Mặc dù biết công ty này chuyên đăng tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người Việt Nam sang làm việc và cưỡng bức lao động, Hoàng vẫn tham gia để hưởng lợi. Thông qua tài khoản Facebook “Nguyen Gia Huy”, đối tượng Hoàng liên hệ và đưa ra thông tin gian dối về việc làm ở nước ngoài với mức lương cao, được lo toàn bộ chi phí. Tin lời, đã có 2 nạn nhân, trong đó có Hoàng Thị Thắm (SN 2000, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn). Sau đó, Thắm bị ép làm việc cho công ty lừa đảo trực tuyến và phải nộp 90 triệu đồng để chuộc hộ chiếu về nước. Từ vụ việc này, Hoàng được hưởng lợi 14 triệu đồng. Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. Theo điều tra, tháng 3/2023, Thắm tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook quảng cáo việc nhẹ, lương cao. Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó các nạn nhân bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được hưởng lợi 15 triệu đồng. Qua công tác nghiệp vụ và trình báo của nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ hai đối tượng Hoàng và Thắm để điều tra về hành vi mua bán người. Công an tỉnh đề nghị ai là nạn nhân của vụ việc trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng. DUY CHIẾN Công an tỉnh làm việc với đối tượng Hoàng Huy Hoàng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==