Báo Tiền Phong số 283/2025

14 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 NHỮNG BỮA ĂN “GÂY BÃO” Sau khi vụ ngộ độc ở Kim Thủy xảy ra, Viện Pasteur Nha Trang đã xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Bacillus cereus - loại vi khuẩn thường gặp khi thực phẩm nấu chín để nguội quá lâu hoặc bảo quản sai quy cách. Điều đó đồng nghĩa: Sai phạm không nằm ở một “tai nạn bất ngờ”, mà là ở quy trình chế biến, kiểm soát và giám sát lỏng lẻo. Hàng chục học sinh phải nhập viện, hoảng loạn, phụ huynh lo sợ, niềm tin bị tổn thương, hậu quả ấy không thể được xoa dịu bằng vài lời “rút kinh nghiệm”. Chưa hết bàng hoàng, phụ huynh ở phường Ba Đồn lại bức xúc với hình ảnh bữa ăn bán trú của con: Phần cơm đạm bạc, thức ăn sơ sài đến mức “không đủ no”. Theo báo cáo, suất ăn ấy được thu 25.000 đồng, một mức giá không hề thấp so với vùng thu nhập bình quân của Quảng Trị. Thế nhưng, nhìn vào mâm cơm của trẻ, dư luận có quyền đặt câu hỏi: 25.000 đồng có tương xứng với 3 miếng giò chả nhỏ, 1 quả trứng, canh rau lõng bõng nước? Bữa ăn học đường không chỉ là chuyện dinh dưỡng. Nó là thước đo lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống: Từ nhà trường, bếp ăn, đến cơ quan quản lý. Khi một đứa trẻ bị ngộ độc, đó không chỉ là lỗi của người nấu, mà là lỗi của cả chuỗi giám sát lỏng lẻo; khi một suất ăn bị “rút ruột”, đó không chỉ là hành vi thiếu trung thực, mà là biểu hiện của sự thờ ơ, buông lỏng quản lí. Trong các trường bán trú, tiền ăn của học sinh được hình thành từ sự đóng góp của phụ huynh, ngân sách hỗ trợ của Nhà nước và nguồn vận động xã hội hóa. Mỗi đồng tiền ấy đều mang giá trị đạo đức và trách nhiệm: Đồng tiền của người dân vùng khó, đồng tiền gửi gắm niềm tin. Nếu quản lý yếu kém, để thất thoát, thì không chỉ là sai phạm tài chính, mà còn là sự phản bội lại niềm tin của cộng đồng. Câu chuyện ở Kim Thủy và Ba Đồn phơi bày thực trạng: Nhiều trường vẫn coi công tác bán trú là “phần phụ”, chưa được đầu tư đúng mức. Bếp ăn tạm bợ, nhân viên chưa qua đào tạo bài bản, thiếu người giám sát độc lập. Nhiều nơi, thực đơn chỉ được xây dựng “cho có”, không căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi. Ngay cả việc công khai hóa suất ăn, vốn là quy định bắt buộc cũng bị xem nhẹ. ĐỂ CHA MẸ YÊN TÂM, CON TRẺ AN TOÀN Không ai phủ nhận khó khăn của các trường miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhưng khó khăn không thể là cái cớ để buông lỏng kỷ cương. Một nồi cơm được nấu bằng tấm lòng tử tế, dù đơn giản, vẫn có thể đủ dinh dưỡng và ấm áp. Còn nếu lòng người lạnh lẽo, thì dù có tiền, cũng không thể có bữa ăn ấm nồng tình người. Ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở “thiếu tiền”, mà là thiếu cơ chế giám sát hiệu quả và thiếu đạo đức công vụ. Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Ban giám hiệu có biết thực đơn hôm nay là gì, có kiểm tra thực tế trước khi cho học sinh ăn không? Cơ quan quản lý giáo dục địa phương có thực hiện kiểm tra định kỳ bếp ăn bán trú không? Các đoàn thể trong trường - công đoàn, ban phụ huynh… có tham gia giám sát hay chỉ ký cho đủ thủ tục? Mỗi vụ ngộ độc, mỗi bữa ăn “gây bão” là một lời cảnh tỉnh. Nhưng đáng buồn là, cảnh tỉnh dường như chưa đủ mạnh. Ở nhiều địa phương, sau khi sự việc tạm lắng, mọi thứ lại quay về trạng thái cũ. Cải thiện bữa ăn học đường phải được xem là một chính sách nghiêm túc, chứ không phải chiến dịch, phong trào. Cần siết chặt quy định để bếp ăn bán trú phải đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. HOÀNG NAM Những ngày qua, dư luận ở Quảng Trị chưa kịp nguôi trước vụ ngộ độc tập thể ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, lại xôn xao trước hình ảnh bữa ăn trưa “đạm bạc” của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn. Hai câu chuyện cùng gợi lên nỗi trăn trở sâu sắc về chất lượng, sự minh bạch và lương tâm trong từng bữa ăn dành cho trẻ nhỏ. Dấu hỏi về bữa ăn học đường ở Quảng Trị Học sinh ngộ độc thức ăn sau bữa ăn sáng tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy Hình ảnh suất ăn 25.000 đồng gây tranh cãi tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn Quảng cáo THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT UBND xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Ngày 26/3/2025, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ban hành thông báo Thu hồi đất số 25/TB-UBND để thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi: Dự kiến khoảng 49.459,2m2; tại ấp Tân An và ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (nay là ấp Tân An và Tân Phú A, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ). Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án khoảng: 39 hộ gia đình, cá nhân. Hiện tại, 1 hộ bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. UBND xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo đến hộ bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối hợp Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực VI, thành phố Cần Thơ thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, công ty được thành lập ngày 1/10/2015 trên cơ sở tái cơ cấu Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ trong việc thí điểm khai thác bô-xít, sản xuất alumin Tân Rai, Nhân Cơ tại Tây Nguyên. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã khẳng định bản lĩnh, làm chủ công nghệ, vận hành ổn định Nhà máy Alumin Nhân Cơ - công trình trọng điểm quốc gia của ngành công nghiệp khoáng sản. Từ khi nhà máy đi vào vận hành (tháng 7/2017) đến nay, công ty đã sản xuất gần 6 triệu tấn alumin, đạt doanh thu hơn 52.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 5.300 tỷ đồng. Đơn vị tạo việc làm ổn định cho hơn 1.100 lao động với thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/ tháng, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Những kết quả đạt được khẳng định vai trò tiên phong của TKV trong phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về khai thác, chế biến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận những đóng góp của Công ty đối với địa phương, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển theo hướng xanh và bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến đời sống người lao động, gắn sản xuất với trách nhiệm xã hội, xây dựng nông thôn mới và tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân địa phương. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển hiệu quả, bền vững. Thay mặt lãnh đạo TKV, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn - biểu dương những thành tích mà Công ty Nhôm Đắk Nông đạt được trong 10 năm qua, coi đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chủ trương phát triển ngành công nghiệp nhôm Việt Nam. Đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, tăng cường công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý tài nguyên, bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc TKV nhấn mạnh, công ty cần nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các công đoạn khai thác, tuyển quặng, sản xuất alumin và điện phân nhôm; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu ổn định, hướng tới dự án mở rộng nâng công suất lên 2 triệu tấn alumin/năm. Mục tiêu phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với phương châm “Người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiện đại, văn minh; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ TKV, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam trong giai đoạn mới. PV CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV: 10 năm vững vàng phát triển Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (1/10/2015 - 1/10/2025) đánh dấu chặng đường nỗ lực vượt khó, làm chủ công nghệ và phát triển bền vững của đơn vị tiên phong trong ngành công nghiệp bô-xít - alumin Việt Nam. Toàn cảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==