Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, cho biết hiện nay ngành dệt may đang đứng trước cả cơ hội và thách thức lớn trong việc hoàn thiện chuỗi cung ứng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt khoảng 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoảng 27 tỷ USD là sản phẩm may mặc, còn lại hơn 7 tỷ USD đến từ xuất khẩu sợi, vải, phụ liệu và các sản phẩm kỹ thuật dệt. Tuy nhiên, để đạt được con số này, ngành vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu - một điểm nghẽn chưa thể tháo gỡ trong ngắn hạn. Theo ông Giang, chỉ riêng mặt hàng vải nhập khẩu đã chiếm hơn 11 tỷ USD, cùng với đó là các loại sợi, xơ sợi đặc biệt và phụ liệu mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc chưa đủ năng lực đáp ứng. Tổng giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu 9 tháng qua ước đạt hơn 16 tỷ USD. THÁCH THỨC TỪ QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU Ông phân tích: “Khi các doanh nghiệp nhận đơn hàng, họ phải tính toán trên cơ sở hiệu quả kinh tế, tức là giá thành sản phẩm có đủ sức cạnh tranh hay không. Các thương hiệu lớn toàn cầu thường có mối quan hệ sẵn với nhà sản xuất vải trên thế giới, thậm chí chỉ định nguồn cung. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam muốn có đơn hàng phải tuân theo chuỗi cung ứng đó. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã sản xuất và xuất khẩu được một số loại vải sang các thị trường lớn như Mỹ.” Từ thực tế này, ông Giang cho rằng vấn đề cốt lõi là phải đánh giá lại bản chất chuỗi cung ứng hiện nay. Hiện chuỗi cung ứng đang vận hành chủ yếu theo giá thành và năng lực cạnh tranh toàn cầu, chứ chưa dựa trên sự chủ động nội địa. Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) quy định nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ. TÍN DỤNG XANH - ĐỘNG LỰC CHO CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG Ông Giang cũng cho rằng giữa ngân hàng và doanh nghiệp cần có mối quan hệ “cùng thuyền, cùng chia sẻ rủi ro”. Cả hai phía phải nhìn nhận lẫn nhau như đối tác chiến lược, thay vì tuyệt đối hóa nguyên tắc tín dụng. Ông đồng thời đánh giá cao gói tín dụng xanh trị giá 4.000 tỷ đồng mà một số ngân hàng đang triển khai cho các dự án phát triển bền vững trong ngành. Theo ông, đây là hướng đi tất yếu, bởi các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA đều yêu cầu chuỗi cung ứng xanh và sản xuất thời trang bền vững. Nếu doanh nghiệp tận dụng được các gói hỗ trợ tín dụng xanh để đầu tư tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, thì đó không chỉ là “điểm cộng” cho doanh nghiệp, mà còn là lợi thế cạnh tranh quốc gia. Từ góc độ chiến lược, Chủ tịch VITAS cho rằng việc xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng. Các tổ chức tín dụng cần có chính sách ưu tiên vốn vay cho các dự án sản xuất nguyên phụ liệu, giúp ngành dệt may từng bước hình thành năng lực tự chủ nguyên liệu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. “Nếu không làm chủ được chuỗi cung ứng, chúng ta mãi chỉ là công xưởng gia công. Nhưng khi chủ động được từ sợi, vải, phụ liệu đến may mặc, Việt Nam sẽ thực sự có vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu” - ông Giang nói. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB, cho biết dệt may là một trong những ngành sản xuất trọng điểm của Việt Nam, đóng góp lớn vào cơ cấu GDP và kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới, với các thị trường chủ lực là Mỹ, EU và Nhật Bản. Những năm gần đây, nhờ tham gia nhiều FTA, ngành dệt may Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và chất lượng sản phẩm, khi hàng hóa “Made in Vietnam” đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngành cũng thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với hàng loạt dự án trải dài trên cả nước. UYÊN PHƯƠNG 13 Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 TẤM LÒNG DOANH NGHIỆP GIỮA TÂM BÃO Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiều địa bàn bị ngập sâu, sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, người dân lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Giữa thời điểm ấy, nghĩa cử của cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành điểm sáng ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ. Ngay khi trở về Việt Nam, chiều ngày 6/10, ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã có mặt tại điểm tiếp nhận cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ủng hộ 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10. “Số tiền 500 triệu đồng tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng và trách nhiệm của những người làm doanh nghiệp đối với cộng đồng” - ông David Dương chia sẻ. Với ông, giá trị lớn nhất của hành động này không nằm ở con số, mà ở tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm xã hội mà mỗi doanh nghiệp Việt cần vun đắp. Theo ông David Dương, doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo ra lợi nhuận, mà còn là một phần chung tay hỗ trợ, đóng góp cho xã hội. Khi cộng đồng gặp khó khăn, hoạn nạn, VWS luôn sẵn sàng đồng hành. Gửi lời nhắn tới bà con vùng bão lũ, ông David Dương bày tỏ mong muốn bà con giữ sức khỏe, vững tinh thần, mạnh mẽ vượt qua khó khăn. “Thiên tai có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào nhưng điều quý giá là chúng ta không bao giờ đơn độc. Luôn có những tấm lòng, những bàn tay sẵn sàng sẻ chia và giúp nhau đứng dậy” - lãnh đạo VWS chia sẻ. BỀN BỈ GẮN BÓ CÙNG CỘNG ĐỒNG Hành động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ đợt này chỉ là một phần trong hành trình thiện nguyện gần 20 năm mà VWS bền bỉ theo đuổi. Kể từ khi đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, VWS đã luôn đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong nhiều chương trình ý nghĩa hàng năm, như Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương”, Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, cùng nhiều chương trình xây nhà tình thương, trao học bổng, hỗ trợ y tế miễn phí cho người dân khó khăn. Không chỉ trong nước, tại Hoa Kỳ, Công ty CWS và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Mỹ do ông David Dương làm Chủ tịch cũng thường xuyên hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức quyên góp giúp đồng bào Việt Nam khi xảy ra thiên tai. Theo ông David Dương, triết lý hoạt động của VWS luôn gắn liền giữa phát triển kinh tế và phát triển cộng đồng. “Chúng tôi luôn tin rằng, sự thịnh vượng của doanh nghiệp phải đi cùng sự an lành của xã hội. Đó là cách để lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” - một truyền thống tốt đẹp của người Việt mà VWS luôn trân trọng và gìn giữ” - ông David Dương nhấn mạnh. LAN TỎA NGHĨA TÌNH TỪ THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC Chiều 6/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10. Hàng chục tỷ đồng đã được tiếp nhận ngay tại buổi lễ, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay sẻ chia, trong đó mỗi cán bộ, công chức đóng góp ít nhất một ngày lương. Ngay trong lễ phát động, Ủy ban MTTQ TPHCM đã tiếp nhận hơn 35,6 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị và cá nhân, trong đó có Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) với 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. UYÊN PHƯƠNG VWS ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ Ngay sau khi bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc bộ và Bắc Trung bộ, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã kịp thời ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai, bão lũ. Ngày 9/10, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng – Giải pháp trong biến động, do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Logistics TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ông David Dương (giữa) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty VWS ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ Ngành dệt may cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu ẢNH: U.P Làm chủ chuỗi cung ứng – Bước đi sống còn của dệt may Việt Nam CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ngành dệt may Việt Nam hiện đứng trong Top 3 thế giới về xuất khẩu, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Hàng hóa “Made in Vietnam” đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, ngành tạo việc làm cho hơn 2,5 triệu lao động, đóng góp khoảng 12-16% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==