Báo Tiền Phong số 283/2025

THỨ SÁU 10/10/2025 SÕ 283 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 3 QUYẾT SÁCH CHIẾN LƯỢC NGĂN NGỪA LẠM DỤNG CHỨC VỤ TRANG 10 TRANG 2 Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII Trường đại học có thể bị giải thể Cởi trói cho tổ chức KHCN công lập TRANG 15 TRANG 7 TRANG 8 + 9 Bền bỉ cÕng hiến cho cộng đồng NGƯỜI KỂ CHUYỆN GIỮA TẬN THẾ Chuẩn bị cơm hộp hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt ẢNH: DƯƠNG TRIỀU - PV ĐVTN Đại học Thái Nguyên tiếp tế nhu yếu phẩm cho dân TRIỀU TIÊN MONG MUỐN HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI VIỆT NAM Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch QuÕc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: TTXVN TRANG 2 THANH NIÊN xông pha trong tâm lũ CHUYỆN HÔM NAY Không để dân “màn trời chiếu đất” XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Những ngày qua, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn oằn mình trong biển nước. Có nơi, nước ngập qua mái nhà, người dân mắc kẹt suốt bốn ngày liền chưa thoát ra được. Mưa đã dứt, hoàn lưu bão Matmo đã tan, nhưng nước vẫn chưa rút. Viết bằng tình, sÕng bằng chữ Đoàn viên, thanh niên xã Xuân Lương giúp người dân dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc sau lũ TRANG 4 + 5

2 nThứ Sáu n Ngày 10/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Tại cuộc hội đàm sau lễ đón trọng thể sáng 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025); nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển xã hội chủ nghĩa của mỗi nước; đồng thời góp phần ủng hộ sự phát triển của Triều Tiên. TRÂN TRỌNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhắc lại những ấn tượng rất tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam năm 2019. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên anh em trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các đồng chí Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un. Tổng Bí thư tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện. Trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhấn mạnh, trong thời kỳ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân Triều Tiên coi đây là cuộc kháng chiến của chính mình và hỗ trợ nhân dân Việt Nam vô tư, không toan tính; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Triều Tiên những lúc khó khăn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ. BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN MỚI Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy hiệu quả hợp tác kênh Đảng, nghiên cứu tổ chức hội thảo trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước; thúc đẩy hợp tác nghị viện cả song phương và đa phương; tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hai bên và các quy định của quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại; thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước. Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đề nghị các cơ quan của Đảng, Bộ Ngoại giao cùng các ban, ngành, địa phương hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các định hướng lớn về phát triển quan hệ mà hai nước đạt được trong chuyến thăm lần này, qua đó, đưa quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Khu vực ASEAN… Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, giải quyết các khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, cùng giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Triều Tiên ủng hộ tích cực những nỗ lực thúc đẩy sự tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giảm căng thẳng, xử lý ổn thỏa bất đồng, tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ẢNH: TTXVN Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp. Diễn ra trong 1 buổi, hội nghị thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung: Kế hoạch kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2026; quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung); đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị cũng cho ý kiến tờ trình về việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương; đồng thời, thông qua Nghị quyết hội nghị. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu T.Ư tại trụ sở T.Ư Đoàn (62 Bà Triệu, Hà Nội). Hội nghị sẽ đánh giá những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025. Từ đó, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Hội nghị chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, để mỗi chiến dịch hè là môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của mỗi người trẻ, góp sức mình thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa cho cộng đồng, đất nước. LƯU TRINH Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII Hôm nay (10/10) tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII, bàn nhiều nội dung quan trọng. Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam Sáng 9/10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Triều Tiên được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”. Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un cuốn sách ảnh “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên”.

LỰA CHỌN ĐÚNG NGƯỜI ĐỦ NĂNG LỰC, TỐ CHẤT Thưa ông, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện chủ trương bí thư cấp tỉnh không phải người địa phương, và tới đây sẽ mở rộng với cả các chức danh chủ tịch UBND tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh án TAND tỉnh. Theo ông, đâu là thông điệp chính trị quan trọng nhất mà Đảng muốn gửi gắm qua quyết sách này? Việc thực hiện chủ trương người đứng đầu một số cơ quan không phải người địa phương là một quyết sách chiến lược quan trọng đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ của Đảng. Thông điệp chính trị quan trọng nhất của quyết sách này chính là, ngăn ngừa từ gốc rễ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, thực hiện các chủ trương, quyết sách. Nói cách khác, đây là quyết sách tuyên chiến với chủ nghĩa thân tộc, thân hữu đang có xu hướng phát triển ở nước ta, góp phần bảo đảm tính vô tư, khách quan trong tổ chức và hoạt động của Đảng và bộ máy chính quyền địa phương, ngăn ngừa tình trạng cục bộ, bè phái, địa phương chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quyết sách này sẽ tạo điều kiện cho người đứng đầu ở địa phương công tâm, khách quan, “rộng tay”, không “vướng víu”; đặc biệt khi lựa chọn những người xứng đáng, có năng lực, làm việc tâm huyết, trách nhiệm và hiệu quả cũng như quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội vì lợi ích chung và sự phát triển của địa phương; không bị ràng buộc bởi quan hệ dòng tộc, họ hàng, gia đình, thân hữu; tránh đi vào sai lầm “nâng đỡ không trong sáng”, nhúng chàm hoặc cục bộ, bè phái. Có quan điểm cho rằng, việc bố trí lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương, nhằm chặn đứng tình trạng “cả nhà làm quan”, nạn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, thậm chí là tình trạng sai phạm mang tính tập thể. Quan điểm của ông ra sao về vấn đề này? Tôi đồng tình quan điểm này. Nhưng nếu nói là “tình trạng” thì không chính xác, bởi nếu là “tình trạng” nghĩa là rất phổ biến. Thời gian qua, ở địa phương nào mà có biểu hiện “cả nhà làm quan”, bè phái, lợi ích nhóm, hoặc sai phạm mang tính tập thể mà truyền thông báo chí phản ánh, hoặc qua hoạt động điều tra, giám sát phát hiện, đều bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của Đảng và của pháp luật. Thông qua thực hiện việc bố trí lãnh đạo chủ chốt “không phải người địa phương”, sẽ bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định, công tâm, khách quan khi lựa chọn cán bộ. Những người xứng đáng, có năng lực, làm việc hiệu quả sẽ được trọng dụng, không bị sức ép, tác động bởi các quan hệ gia đình, họ hàng, thân hữu. Chủ trương này không chỉ phòng ngừa, ngăn chặn xu hướng “cả nhà làm quan”, bè phái, lợi ích nhóm, sai phạm mang tính tập thể mà còn giúp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là những người xứng đáng, có năng lực, có trách nhiệm, có tinh thần cống hiến, vô tư, khách quan trong thực thi công vụ, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển của địa phương, của đất nước. Đặc biệt là thực hiện được chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cũng có ý kiến băn khoăn, cán bộ được luân chuyển về địa phương, nhưng vì tâm lý “ngại va chạm”, “không quen đất, không thuộc người” nên chỉ làm cho có, để rồi không tạo ra dấu ấn hay chuyển biến nào rõ nét. Theo ông, làm sao để những người được điều động, luân chuyển thực sự dám nghĩ, dám làm, và dám chịu trách nhiệm? Để những người được điều động, luân chuyển thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trước tiên, cần lựa chọn đúng người đủ năng lực, tố chất, thực sự vì lợi ích chung, vô tư, khách quan trong công việc, có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát dân. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật phải đảm bảo chất lượng, rõ ràng, đồng bộ và “số lượng ít mà tốt”; pháp luật ban hành phải chứa đựng các quy định giải quyết được các đòi hỏi của cuộc sống, “tuổi thọ” dài, ít phải sớm sửa đổi. Đồng thời, việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp phải đồng bộ với sửa đổi, đơn giản hóa quy trình, thủ tục để thực hiện ngay quyền hạn được giao. Mọi hoạt động hành chính, điều hành, triển khai phải được thực hiện theo chế độ thủ trưởng - người đứng đầu phải được quyết định, tránh bàn bạc, họp hành nhiều, mất thời gian. Điểm quan trọng khác, cần đổi mới việc đánh giá người đứng đầu theo hướng gắn với mục tiêu, kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức; cấp nào quản lý, cấp đó có trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá. Trong công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải được thực hiện “từ sớm, từ xa” để phát hiện trọng dụng nhân tài, nhất là cán bộ ở cơ sở; có cơ chế bảo vệ những người dám làm, dám quyết, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đúng với chủ trương của Đảng. GẦN DÂN, SÁT DÂN VÀ DỰA VÀO DÂN Trong bối cảnh như vậy, lãnh đạo chủ chốt được điều động, luân chuyển không phải người địa phương cần phải làm gì để khắc phục cho được những bất cập đặt ra, như những hạn chế về hiểu biết đặc thù văn hóa, con người, điều kiện kinh tế - xã hội? Theo tôi, chúng ta không nên quá nặng nề, tuyệt đối hóa vấn đề đặc thù về văn hóa và con người địa phương. Lãnh đạo không phải người địa phương đương nhiên lúc ban đầu sẽ có khó khăn tạm thời về hiểu biết đặc thù văn hóa, con người, điều kiện kinh tế xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế ban đầu đó không phải là cơ bản, sẽ được bù đắp thông qua các hoạt động thực tiễn và sự bổ sung, hỗ trợ của các thành viên trong tập thể lãnh đạo là người địa phương và các cơ quan tham mưu, giúp việc. Để khắc phục các hạn chế ban đầu này trong thời gian ngắn, qua nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với một số nhà lãnh đạo chủ chốt đã từng được điều động, luân chuyển không phải người địa phương, tôi thấy có một số điểm cần chú ý. Trước tiên, trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, cần nắm chắc và thực hiện thật tốt các nguyên tắc, chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; và phải thực sự gần dân, sát dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền. Cùng với đó, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tại địa phương để xây dựng sự đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bản thân mỗi cán bộ được luân chuyển, điều động cũng phải tự nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử hình thành, bản sắc văn hóa, truyền thống và cuộc sống của nhân dân địa phương; tranh thủ sự giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp để tiếp cận, hiểu biết nhanh nhất về địa phương nơi mình đến công tác. KẾT QUẢ LÀ TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG NHẤT Theo ông, đâu là tiêu chí đánh giá đúng nhất, sát nhất về năng lực, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo trong diện được điều động, luân chuyển? Khi đánh giá về năng lực, phẩm chất của lãnh đạo trong diện điều động, luân chuyển thường sẽ phải căn cứ vào các tiêu chí: chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; năng lực lãnh đạo, điều hành; tác phong, lề lối làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đảng ta luôn coi trọng cán bộ phải có đức, có tài. Trong các tiêu chí đánh giá thì kết quả thực hiện nhiệm vụ là quan trọng nhất, bởi chỉ tiêu chí này phản ánh tập trung các tiêu chí khác và có thể đo đếm, định lượng được một cách khách quan. Trong đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm mục tiêu, thời gian thực hiện, định hướng phát triển địa phương với các tiêu chí, chỉ tiêu đã được đề ra. Muốn đạt được kết quả mong đợi, mục tiêu đề ra, đều phải bắt nguồn từ chính trị tư tưởng, từ đạo đức lối sống, từ năng lực lãnh đạo, điều hành và tác phong lề lối làm việc. Những tiêu chí này có tốt, có đạt yêu cầu thì thực hiện nhiệm vụ mới có kết quả. Không thể nói đạt tiêu chí về đạo đức, lối sống chung chung nếu không thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không nêu gương trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh và đạo đức. Cũng không thể nói năng lực lãnh đạo, điều hành tốt nếu không hoạch định và tổ chức được công việc; không truyền được cảm hứng và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc theo mục tiêu đặt ra; thiếu năng lực giải quyết và quyết định đúng vấn đề hoặc xử lý các xung đột; quy tụ anh em và xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tổ chức... Kết quả thực hiện nhiệm vụ là thành quả của chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo, điều hành… Mọi năng lực, phẩm chất cuối cùng cũng quy vào kết quả đạt được. Trân trọng cảm ơn ông! LUÂN DŨNG (thực hiện) Chia sẻ với Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính cho rằng, việc bố trí lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương không chỉ ngăn chặn xu hướng “cả nhà làm quan”, bè phái, lợi ích nhóm,… mà còn giúp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, tinh thần cống hiến, vô tư, khách quan trong thực thi công vụ. 3 n Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 THỜI SỰ “Trong các tiêu chí đánh giá thì tiêu chí đánh giá đúng nhất, sát nhất về năng lực, phẩm chất của lãnh đạo diện điều động, luân chuyển (kể cả cán bộ, công chức nói chung) chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiêu chí này khẳng định, thời gian luân chuyển anh hay chị đã làm được gì, không nói chung chung mà có thể định lượng đo đếm được cụ thể”. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN ANH TUẤN Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Bài cuối: BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG Quyết sách chiến lược ngăn ngừa lạm dụng chức vụ

Ca sĩ Hồ Văn Cường và gia đình Xanh đọt chuối Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng. Về an toàn đê điều, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, cả nước xảy ra 23 sự cố tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội nhưng chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn. “Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu rút, chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết. Nhấn mạnh thiên tai đã gây hậu quả rất nặng nề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do bão, mưa lũ. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thiên tai diễn biến rất phức tạp, lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Tăng cường lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Cấp bách khắc phục hậu quả Gia đình Xanh đọt chuối (CLB những người hâm mộ ca sĩ Hồ Văn Cường) đã quyên góp được 214 triệu đồng sau khoảng một tuần phát động. Anh Trương Hoàng Luân, một thành viên tích cực cho biết: “Những thành viên trong gia đình Xanh đọt chuối thấy nước ngập ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nên xót xa. Tôi được mọi người tín nhiệm đứng ra phát động đợt quyên góp. Chúng tôi quyên góp từng nhóm nhỏ, sau đó tụ lại thành một mối. Toàn bộ số tiền thu được, 214 triệu đồng, được gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ T.Ư với nội dung: FC ca sĩ Hồ Văn Cường ủng hộ khắc phục thiệt hại sau bão”. Đây là hoạt động của những người hâm mộ Hồ Văn Cường, nam ca sĩ không đưa ra bất cứ lời kêu gọi ủng hộ nào với khán giả. Anh viết trên fanpage: “Con/Cường xin gửi chút tấm lòng của mình, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”. Thông qua Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Hồ Văn Cường gửi 20 triệu đồng tới bà con đang trong cơn hoạn nạn. Fan của “hoàng tử đa năng” Soobin Hoàng Sơn đã kêu gọi quyên góp tiền từ cuối tháng 8. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ quyên góp được 331.091.992 đồng, chuyển tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào 22h 18 phút, ngày 26 tháng 8, với lời nhắn: KINGDOM fan Soobin ủng hộ miền Trung. Vào lúc 17h 22 phút ngày 2/10/2025 người hâm mộ Soobin lại tiếp tục ủng hộ 331.091.992 đồng với nội dung: KINGDOM - fandom nghệ sĩ SOOBIN gửi yêu thương đến đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10. Con số 331.091.992 đồng tượng trưng cho số tuổi và ngày tháng năm sinh của nghệ sỹ. Soobin 33 tuổi, sinh ngày 10/9/1992. Một số fan của Soobin chuyển khoản riêng ủng hộ đồng bào bão lũ. Đào Trần Thu Hiền ủng hộ 50 triệu đồng. Một fan giấu tên ủng hộ hơn 29 triệu đồng. Theo tính toán sơ bộ, lực lượng fan Soobin chung tay ủng hộ đồng bào thiệt hại qua 2 trận bão ngót 700 triệu đồng. Cộng đồng fan của sao quốc tế cũng không ngoài cuộc. Vào 0h 5 phút, ngày 4/10/2025, V-ARMY đã quyên góp 186.777.777 đồng gửi tới Ban vận động cứu trợ T.Ư với nội dung: Cộng đồng người hâm mộ BTS tại Việt Nam ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10. Xây dựng cộng đồng người hâm mộ đoàn kết, nhân ái là xu hướng tốt. Noi gương Idol, người hâm mộ nhiệt tình tham gia những hoạt động ý nghĩa khi Tổ quốc cần. Cộng đồng fan của Soobin còn có nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Nhân mùa trung thu KINGDOM quyên góp ủng hộ quỹ vì trẻ em khuyết tật, tiếp sức đến trường cho trẻ em vùng sâu bị thiệt hại bởi mưa lũ với 500 kg gạo, 140 áo khoác đồng phục, 140 bộ chăn gối ngủ, dầu ăn mắm muối, ấm siêu tốc... được đưa đến tận nơi. ĐÀO NGUYÊN Hàng tỷ đồng quyên góp ủng hộ đồng bào Người hâm mộ của nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt đã chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có hoạt động quyên góp tiền lên đến hàng tỷ đồng. 4 n Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 THỜI SỰ ĐVTN tỉnh Thái Nguyên giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: THANH HIẾU - ĐỨC NGUYỄN Để hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều phương án hỗ trợ. Hội LHPN xã Đồng Hỷ đã nấu hơn 2.000 suất cơm "0 đồng" gửi đến lực lượng cứu hộ và bà con vùng ngập úng. Hội LHPN xã Điềm Thụy và hội viên phụ nữ xã Phú Xuyên tổ chức bếp ăn nghĩa tình kịp thời phục vụ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 11. Hội Phụ nữ các xã An Khánh, La Hiên, Vô Tranh, Võ Nhai, Phú Bình cùng các phường Gia Sàng và Phan Đình Phùng đã tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản. Ở tuyến đầu, các lực lượng vũ trang như Quân khu 1, Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đi ứng cứu, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và tiếp tế nhu yếu phẩm. Cùng với các lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên cũng tiên phong trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết, trên địa bàn phường có nhiều điểm ngập sâu. Để hỗ trợ người dân khu vực bị cô lập, Đoàn phường đã phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, vận chuyển thực phẩm của các đoàn cứu trợ đến tận tay người dân. “Từ sáng ngày 9/10 đến đầu giờ chiều đã có hơn 20 đoàn thiện nguyện từ các tỉnh thành nhờ chúng tôi kết nối, vận chuyển thực phẩm, nước uống vào các điểm ngập sâu. Tôi phải di chuyển như con thoi từ các điểm ngập ra ngoài khu tập kết và ngược lại. Tuy mệt chút, nhưng giúp được mọi người chúng tôi không ai nề hà”, chị Bảo Châu cho biết. Chị Dương Thị Như, Phó Ban công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, Tỉnh Đoàn đã huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiếp tế cho người dân khu vực bị cô lập, khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, Tỉnh Đoàn đã kết nối vận chuyển được gần 30 tấn hàng đến các khu vực bị chia cắt. “Những ngày tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, phường phối hợp dọn dẹp môi trường, hỗ trợ người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống”, chị Như cho biết thêm. THANH HIẾU - ĐỨC NGUYỄN Thanh niên xông pha trong tâm lũ Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua, mưa lớn kỷ lục do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn tỉnh đã thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, có 4 người chết, 2 người mất tích trên 5.450 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 5.000 hộ dân rơi vào cảnh cô lập. Bạn trẻ Thái Nguyên vận chuyển nước sạch hỗ trợ người dân vùng lũ

5 n Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 THỜI SỰ Mấy hôm nay, anh Dương Ngọc Cường, Bí thư Đoàn xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bất kể ngày đêm, chỉ cần nghe tin có hộ dân cần giúp đỡ, anh lại lập tức có mặt. Vừa di chuyển xong đồ đạc cho một hộ dân, anh Cường cho biết: “Tiên Lục là một trong những xã ngập nặng nhất của tỉnh Bắc Ninh. Tính đến ngày 9/10, toàn xã có hàng chục thôn chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.” Anh Cường nhớ lại, đêm 8/10, nước lũ dâng cao làm vỡ một đoạn đê bối ở Tiên Lục. Không đợi chỉ đạo, anh Cường cùng các đoàn viên lập tức có mặt, hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp. Đêm đầu thức trắng, vừa khiêng đồ, vừa dìu người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ngày hôm sau, trời chưa kịp sáng, đội thanh niên phản ứng nhanh lại lội nước giúp dân di chuyển đồ đạc, tài sản. “Toàn xã có 61 thôn đều đã lập tổ phản ứng nhanh của đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi hỗ trợ người dân bị ngập, đưa nhu yếu phẩm đến những nơi bị cô lập. Bà con chỉ cần gọi là đoàn viên có mặt ngay,” anh Cường nói, giọng khản đặc sau nhiều đêm không ngủ. Chị Thân Thị Sao Mai, Bí thư Đoàn xã Xuân Lương nhớ lại, đêm 7/10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều nhà trong xã Xuân Lương nước lên đến gần nóc. Sáng hôm sau, khi nước rút, chị và các đoàn viên trong xã lập tức đến từng hộ giúp dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Dù vất vả nhưng ai cũng thấy vui, vì làm được việc có ích cho bà con. Mấy ngày qua, chị Mai luôn tất bật cùng đội thanh niên tình nguyện khơi thông dòng chảy, dọn bùn đất cho từng ngôi nhà. Quần áo sũng nước, tay chân lấm lem, nhưng chị và các bạn trẻ vẫn luôn nở nụ cười. “Những việc làm giản dị của đoàn viên trong xã đã giúp người dân Xuân Lương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Trong gian khó, tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên lại được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,” chị Mai nói. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, trước diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề của mưa lũ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập hàng trăm tổ phản ứng nhanh, huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các vùng xung yếu. Không quản hiểm nguy, tuổi trẻ Bắc Ninh có mặt ở mọi nơi, từ tuyến đê, bờ kè đến từng hộ dân bị cô lập để kịp thời hỗ trợ. Khi nước rút, các đội thanh niên tình nguyện lại bắt tay dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các đội còn vận chuyển, phân phối nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, thu hoạch hoa màu giúp nông dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai. NGUYỄN THẮNG Viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người Từ những ngày đầu lũ dâng cao ngập nóc nhà cho đến sau khi nước rút để lại ngập ngụa bùn đất, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh luôn xuất hiện kịp thời hỗ trợ người dân, viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, tinh thần xung kích. Đoàn viên, thanh niên xã Xuân Lương giúp người dân dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc sau lũ mưa lũ Thượng tá Trần Văn Dân - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô là người trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại tỉnh Thái Nguyên. Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Dân cho biết, gần 200 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ chia thành nhiều mũi nhỏ, bám trụ suốt ngày đêm tại các phường, xã bị cô lập như Quán Triều, Phú Cường, Phú Bình… Với mực nước dâng cao lịch sử, những chiếc ca nô và thuyền tay chuyên dụng vẫn miệt mài vận chuyển từng thùng mì, can nước, áo phao, thuốc men đến tận tay người dân. Có những đoạn nước sâu đến ngực, các chiến sĩ kiên cường bơi, lội để đưa nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị cô lập nhiều ngày. Theo Thượng tá Dân, Thái Nguyên những ngày này thật sự đang trong tình cảnh rất khó khăn, cả khu vực thành phố (cũ) và các xã đều bị ảnh hưởng nặng nề. Số lượng người dân cần được cứu hộ rất lớn, chưa thể thống kê. “Ở đâu cũng có những trường hợp đặc biệt khiến chúng tôi không thể chậm trễ, từ cụ già neo đơn, bệnh nhân chạy thận, trẻ nhỏ, học sinh ở các điểm trường, rồi các ngôi chùa nơi người dân đang tìm chỗ nương náu... Tất cả đều đang chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận”, Thượng tá Dân cho biết. Theo Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, các chiến sĩ đang tỏa đi trên khắp các tuyến, căng mình ngày đêm, không điện, không nước sinh hoạt, nhiều xã, phường vẫn đang bị cô lập, chưa thể tiếp cận, nhưng không ai nản chí. “Công tác cứu hộ thực sự rất gian nan, xuồng thiếu, vật tư cứu sinh hạn chế, điện mất, nước không có, nhiều khu vực phải đi bằng tay, bơi bằng dây mới đến được. Hôm nay trời nắng gắt, những người dân mắc kẹt trên mái nhà đang phải chịu nóng, còn chúng tôi vẫn đang cố từng giờ, từng phút để đưa họ đến nơi an toàn", Thượng tá Dân chia sẻ. Bên cạnh đó, tại xã Trung Giã, xã Đa Phúc (TP Hà Nội), gần 200 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cũng ngâm mình giữa ruộng sâu, lội qua những cánh đồng còn ngập nước để giúp bà con thu hoạch lúa kịp thời, tránh mất trắng. Trên những con đường ngập bùn, các chiến sĩ thay nhau dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, vận chuyển từng gánh lúa cho người dân. Những hoạt động này không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, chiến sĩ CSCĐ nói riêng dũng cảm, tận tụy, kỷ luật và đầy tình người. CHÂU LINH 9 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương Trong những ngày qua, đã có 9 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong khu vực ngập lụt. Sáng 9/10, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đến Bệnh xá Công an tỉnh thăm Đại úy Dương Quang Huy (Công an phường Linh Sơn), bị thương trong quá trình hỗ trợ nhân dân tại khu vực ngập lụt và Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động bị mảnh kính cứa vào chân khi hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cụ già. Đại tá Hà Trọng Trung biểu dương tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân; chúc các chiến sĩ sớm bình phục sức khỏe để trở lại công tác. Theo Công an tỉnh, đến ngày 9/10, đã có 9 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. THANH HIẾU sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh “màn trời chiếu đất”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng. Cùng với đó, cần rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu. VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất. “Giữa bùn đất, mưa gió và những giọt mồ hôi lấm tấm, hình ảnh đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh lặng lẽ cống hiến đã trở thành điểm sáng của lòng nhân ái. Những bàn tay trẻ không chỉ giúp người dân đứng dậy sau lũ mà còn thắp lên niềm tin về một Bắc Ninh nghĩa tình, kiên cường”. Anh HÀ THÁI SƠN, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Cảnh sát cơ động vào tâm lũ Thái Nguyên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã huy động gần 340 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 ca nô chuyên dụng, 20 thuyền chèo tay và các vật dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết… lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên. Các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ di chuyển người dân đến nơi an toàn TUỔI TRẺ BẮC NINH:

6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 10/10/2025 Chính vì vậy, trong tác phẩm “Đảng trong mắt sinh viên” của sinh viên Hồ Thị Hằng và Lê Thị Thanh Trúc (đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Cuộc thi Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025, đã chỉ ra thực trạng và gợi ý những giải pháp củng cố nhận thức của sinh viên về Đảng trong thời gian tới. NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG “NGẠI” VÀO ĐẢNG Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức về Đảng và chính sách của Nhà nước đối với sinh viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy sinh viên đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ những tư tưởng lệch lạc và thông tin sai lệch về Đảng, chủ yếu là từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội. Đây là một vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của sinh viên về Đảng, làm nhiều bạn trẻ e ngại và thiếu động lực vào Đảng. Nhiều sinh viên đang phân vân về việc có nên gia nhập Đảng hay không, và thay vì tìm hiểu thông qua các kênh truyền thống như Đoàn trường hay báo chí, họ ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội như TikTok, Facebook. Sinh viên bị ảnh hưởng bởi những bình luận cho rằng, nếu không làm công chức nhà nước thì không nên vào Đảng vì rất rắc rối và còn phải đóng các loại phí. Cũng có những bình luận nói rằng, sau khi vào Đảng, họ cảm thấy hối hận... Những quan điểm này thường thiếu căn cứ, bị chi phối bởi các yếu tố phiến diện, một chiều, như việc cho rằng gia nhập Đảng sẽ gặp rắc rối về tài chính, đồng thời phải đóng các khoản phí không rõ ràng, hay thậm chí là việc cảm thấy hối hận sau khi gia nhập. Điều này không chỉ phản ánh một phần sự thiếu hiểu biết về Đảng trong xã hội mà còn là vấn đề trong quá trình giáo dục. Mặc dù các cơ sở giáo dục đã có những nỗ lực trong việc cung cấp kiến thức về Đảng, nhưng việc truyền tải thông tin chưa đủ hiệu quả và rõ ràng, đặc biệt là khi đối mặt với sự phong phú và đa dạng của thông tin trên mạng xã hội. Khi thiếu một hệ thống thông tin đầy đủ và chính thống, sinh viên sẽ dễ dàng tiếp nhận những quan điểm mang tính chủ quan, gây ảnh hưởng đến quyết định của họ. Bên cạnh đó, sự phân tâm và thiếu định hướng trong quá trình tìm hiểu cũng khiến các bạn sinh viên khó có thể phân biệt được đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là những quan điểm sai lệch. Nếu không có sự hỗ trợ và giải thích rõ ràng từ các tổ chức, đoàn thể chính thống, sinh viên có thể tiếp tục sống trong sự hoài nghi và thiếu tự tin khi đưa ra quyết định gia nhập Đảng. Chính vì vậy, việc tìm ra và thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng này là vô cùng cần thiết, nhằm ngăn chặn tình trạng "ngại" vào Đảng ở sinh viên và giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò và sứ mệnh của Đảng. CỦNG CỐ NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG VỚI SINH VIÊN Hiện nay, chương trình giáo dục về Đảng tại nhiều trường học vẫn còn thiếu sự đa dạng và phong phú trong nội dung giảng dạy. Hầu hết các khóa học vẫn chủ yếu tập trung vào những kiến thức lý thuyết cơ bản, mang tính khái quát mà chưa chú trọng đến việc cập nhật các thông tin mới nhất, các chính sách cụ thể hay những vấn đề thực tiễn mà xã hội đang đối mặt. Điều này dẫn đến một hệ quả là sinh viên chỉ có cái nhìn hời hợt, thiếu sự thấu hiểu sâu sắc về các giá trị cốt lõi của Đảng, thiếu khả năng gắn kết lý thuyết với thực tiễn đời sống. Một yếu tố đáng chú ý khác là sự thiếu hụt các hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc tìm hiểu về Đảng. Các buổi hội thảo, tọa đàm hay các chương trình thực tế vẫn chưa được tổ chức một cách thường xuyên và đa dạng, khiến cho sinh viên ít có cơ hội trải nghiệm và thực hành những kiến thức đã học trong môi trường học thuật. Khi thiếu những hoạt động thực tế, sinh viên sẽ khó có thể cảm nhận được tính ứng dụng và sự quan trọng của những kiến thức về Đảng, dẫn đến sự thiếu hụt trong việc phát triển toàn diện nhận thức chính trị của họ. Hơn nữa, việc không có các hoạt động bổ trợ này cũng làm giảm đi sự hứng thú và động lực tìm hiểu sâu hơn về Đảng và các chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, tâm lý ngại ngần, e dè của sinh viên là một yếu tố quan trọng cản trở quá trình tiếp cận và tìm hiểu về Đảng. Nhiều sinh viên có thể cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin hoặc không thoải mái khi tham gia thảo luận về Đảng, đặc biệt khi các chủ đề này thường gắn liền với những vấn đề chính trị nhạy cảm. Chính điều này khiến sinh viên trở nên thụ động trong việc tiếp nhận và tìm hiểu thông tin về Đảng, làm cho nhận thức của họ về Đảng trở nên hạn chế và thiếu chiều sâu. Thực tế, sự thiếu tự tin và tâm lý ngại ngần không chỉ tồn tại trong các giờ học lý luận mà còn trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội khi sinh viên không cảm thấy thoải mái để bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị. Củng cố nhận thức về Đảng trong giới sinh viên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa sinh viên và tổ chức Đảng, từ đó hình thành một mối quan hệ hài hòa và bền vững. Để thu hút và khơi dậy sự quan tâm của sinh viên, cần tổ chức những hoạt động thực tiễn, sáng tạo, mang tính thiết thực, nhằm khuyến khích họ tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động của Đảng. Những trải nghiệm này sẽ giúp sinh viên nhìn nhận Đảng không chỉ từ lý thuyết mà còn từ những đóng góp thực tế và lâu dài của Đảng đối với sự phát triển của đất nước. Sinh viên cần chủ động tìm hiểu về Đảng và các hoạt động chính trị trong nhà trường như tích cực tìm hiểu về lịch sử, vai trò và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội để nhận thức sâu sắc hơn về lý tưởng và định hướng chính trị. Sinh viên cần mạnh dạn tiếp xúc, trao đổi với Đảng ủy nhà trường để hiểu rõ hơn về quá trình kết nạp, các tiêu chí đánh giá và định hướng phấn đấu. Nếu có nguyện vọng vào Đảng, sinh viên nên tích cực thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức để được ghi nhận và tạo điều kiện bồi dưỡng. Đóng góp ý kiến, phản hồi về các hoạt động tuyên truyền của Đảng ủy trong nhà trường, giúp các chương trình trở nên thiết thực và phù hợp hơn với sinh viên. Mặt khác, các trường đại học cần triển khai những biện pháp hiệu quả và thiết thực để tạo sự kết nối sâu sắc giữa sinh viên và các hoạt động chính trị của đất nước. Một trong những giải pháp quan trọng là đưa các môn học về lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, và lịch sử Đảng vào chương trình giảng dạy, với phương pháp dạy học sáng tạo, hấp dẫn. Những môn học này cần được thiết kế sao cho sinh viên không chỉ tiếp thu lý thuyết mà còn có thể vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành niềm tin và sự tôn trọng sâu sắc đối với Đảng. Việc giảng dạy không chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở mà cần khơi dậy sự quan tâm và lòng yêu mến đối với các giá trị tư tưởng mà Đảng mang lại. Hơn nữa, những chia sẻ từ các đảng viên trẻ trong nhà trường sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sinh viên. Những đảng viên này không chỉ là tấm gương sáng về lòng cống hiến và trách nhiệm mà còn giúp sinh viên có cái nhìn chân thực, gần gũi hơn về công tác Đảng, từ đó xây dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. HẰNG TRÚC - CHÂU LINH (ghi) Củng cố nhận thức về Đảng trong giới sinh viên là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước. Củng cố nhận thức về Đảng với sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các hoạt động chính trị của đất nước Việc thành lập các câu lạc bộ lý luận chính trị trong nhà trường cũng là một biện pháp thiết thực để bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên. Các câu lạc bộ này sẽ là nơi sinh viên có thể trao đổi, thảo luận về các vấn đề lý luận, giải đáp những thắc mắc và nâng cao nhận thức chính trị của bản thân. Từ đó, họ sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Mỗi sinh viên cần chủ động trau dồi nhận thức, rèn luyện phẩm chất và năng lực để không chỉ trở thành một đảng viên gương mẫu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Đảng trong lòng sinh viên XẤU, ĐỘC PHÒNG CHỐNG THÔNG TIN Sinh viên được kết nạp Đảng ngay trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2025 tại đặc khu Thổ Châu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==